Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Joe Biden Là Một Tổng Thống
Quá Ư Tệ Hại
 
                      


 

Khi nhìn thấy tấm hình nhân viên tuần tra biên giới cưỡi ngựa ngăn cản người Haiti lội qua sông đi vào Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ đã cáo buộc những người làm công việc bảo vệ biên giới là kỳ thị, là vô nhân đạo.  Kamala Harris nói trên ABC News “Tôi rất tức giận, điều đó thật kinh khủng, hiện đang có một cuộc điều tra và tôi hoàn toàn ủng hộ, những người có trách nhiệm phải chịu hậu quả.”  Joe Biden nói “Nhìn thấy họ bị trói, bị đối xử như vậy, thật là kinh hoàng.  Tôi hứa sẽ bắt những người này (nhân viên tuần tra) phải trả giá.”  Trước đó cô Tham Vụ Báo Chí Jen Psaki nói “Chính quyền sẽ cấm, không cho phép nhân viên xử dụng ngựa trong việc tuần tra biên giới nữa.”
 
Joe Biden và đảng Dân Chủ đã sai hoàn toàn vì tấm hình có vẻ như nhân viên tuần tra đang tung roi đánh người di dân bất hợp pháp nhưng sự thật không đúng như vậy.  Chiều Thứ Sáu ngày 25/9, nhiếp ảnh gia Paul Ratje, tác giả của tấm hình đã nói trên News Max “Tôi chưa bao giờ thấy họ (nhân viên) quất roi vào bất kỳ ai, họ có vung dây cương nhưng không thực sự quất ai.”  Đảng Dân Chủ đã nắm bắt cơ hội để che đậy sự thất bại của Joe Biden về vấn đề di dân.
 
Chính sách yếu kém và nhân sự thiếu khả năng
 
Kết quả thăm dò của nhiều tổ chức và Gallup cho thấy điểm tín nhiệm của Joe Biden tiếp tục đi xuống, chỉ còn lại 43%.  Chủ Bút của Washington Examiner nhận định “Nhiệm kỳ của Joe Biden đã bắt đầu chìm từ tháng 8 và tới tháng 9 đã chìm sâu dưới nước, thảm họa di dân là nguyên nhân chính.  Tất cả do lỗi của hắn ta, phát xuất từ sự ngu ngốc, cứng đầu (All the blame is his, for they flow from his dumb, stubborn.)  Cho tới nay thành phần cử tri độc lập đang bỏ rơi Joe Biden.  Khi nào thì những người theo đảng Dân Chủ bỏ rơi ông ta?”
 
Tuần trước, khi có hơn 15,000 người Haiti sống dưới gầm cầu Del Rio thuộc tiểu bang Texas, Bộ Nội An tuyên bố sẽ trục xuất họ về Haiti nhưng tới nay chỉ có khoảng 1,400 người bị trục xuất, và số còn lại đang tiếp tục được đưa tới nhiều nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ.  Cựu Dân Biểu, cũng là Ứng Cử Viên Tổng Thống đảng Dân Chủ là Tulsi Gabbard đã gay gắt chỉ trích “Chính sách bỏ ngỏ biên giới của Joe Biden – Kamala Harris là thảm họa, cần chấm dứt ngay bây giờ.  Những người được hưởng lợi từ chính sách này là các băng đảng, trùm buôn bán ma túy và những kẻ buôn người.  Chính sách bắt di dân chờ bên kia biên giới của Trump rất hiệu quả, nên áp dụng trở lại chính sách đó.”  Điều nguy hiểm là di dân không được thử nghiệm Covid và chích ngừa, chính Bộ Trưởng Bộ Nội An đã xác nhận như vậy.  Trong khi đó, Joe Biden ra lệnh bắt buộc công dân Hoa Kỳ phải chích ngừa, các nhân viên của chính phủ, trường học, bệnh viện và tư nhân phải chích ngừa, nếu không sẽ bị mất việc.  Rõ ràng chích ngừa chống Covid chỉ là lý do chính trị.  Tình trạng khủng hoảng biên giới đã trở nên bi thảm từ nhiều tháng nay, người dân, giới báo chí và nhiều nhà lập pháp đã liên tiếp yêu cầu Joe Biden cất chức Bộ Trưởng Bộ Nội An nhưng Joe Biden khẳng định ông ta vẫn “tin tưởng vào khả năng” của Bộ Trưởng Alejandro Mayorkas.
 
Chính quyền Biden đã thực sự thất bại trong lãnh vực ngoại giao.  Tháng Tư vừa qua, người dân Hoa Kỳ đã sửng sốt khi nghe truyền thông báo chí cũng như New York Post loan tin về phát biểu của bà Thomas-Greenfield, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà ta nói:  “Vấn đề thiếu công bằng và thiếu công lý đã xảy ra tại Hoa Kỳ.  Chúng tôi phải cố gắng mỗi ngày để trở nên hoàn hảo hơn.  Chúng tôi cần học hỏi từ quốc gia của quý vị.”  Cuối tháng 7 vừa qua, Ngoại Trưởng Antony Blinken đã tố cáo Hoa Kỳ có vấn đề vi phạm nhân quyền, và ông ta đã mời các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc tới Hoa Kỳ để điều tra về vấn đề này.  Hoa Kỳ, một quốc gia dẫn đầu thế giới về bảo vệ nhân quyền, đã đóng góp biết bao xương máu và tài chánh trong việc chiến đấu giành tự do độc lập cho nhiều quốc gia trên thế giới, giờ đây bị Ngoại Trưởng Antony Blinken và Đại Sứ Thomas-Greenfield tố cáo là một quốc gia không tôn trọng nhân quyền.  Thật là một sự sỉ nhục cho đất nước này.
 
Cuộc rút quân khỏi Afghanistan là một thảm bại, cho thấy Joe Biden, tướng lãnh và các cố vấn an ninh quốc gia là những người thiếu khả năng và thiếu kinh nghiệm.  Trong tuần qua, Tướng Mark Milley, Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ bị tố cáo đã hai lần bí mật điện thoại cho Tướng Li của Trung Cộng.  Tướng Mark Milley hứa là bất cứ lúc nào TT Trump ra lệnh đánh Trung Cộng thì ông ta sẽ thông báo cho Trung Cộng biết trước.  Và trong cuộc điện thoại thứ hai, Tướng Mark Milley bảo đảm "Hoa Kỳ sẽ không thực hiện cuộc tấn công nguyên tử."  Một số nhà lập pháp đã lên án hành động của Tướng Milley là “phản quốc” và yêu cầu Joe Biden sa thải ông tướng này. 
 
Trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 21/9 vừa qua, Joe Biden đã đề cập tới vấn đề đàn áp nhân quyền xảy ra tại Tân Cương nhưng không dám nhắc tới kẻ chủ mưu là Trung Cộng.  Joe Biden cũng không lên án Trung Cộng về vụ Covid 19, trái lại, ông ta còn nói trấn an:  “Chúng tôi không đi tìm một cuộc chiến tranh lạnh mới.”  Tới nay Joe Biden vẫn chưa tuyên bố một chính sách ngoại giao rõ ràng với Trung Cộng.
 
Sau một chuỗi thất bại, chính quyền Joe Biden đã không thể che giấu được sự yếu kém về chủ trương chiến lược và nhân sự.  Joe Biden phải biết lắng nghe và cần điều chỉnh lại tất cả. 
 
Joe Biden đã thay đổi từ cấp tiến qua Xã Hội Chủ Nghĩa?
 
Sự đắc cử của Joe Biden là cơ hội cho đảng Dân Chủ đẩy mạnh chính sách Xã Hội Chủ Nghĩa.  Trong cuộc bầu cử vừa qua, đảng Dân Chủ đã có thêm mấy dân biểu theo Xã Hội Chủ Nghĩa.  Tài liệu của đảng Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ (electoral.dsausa.org ) cho hay có 30 ứng cử viên được đảng này tích cực vận động đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2018 và 2020.  Một số lớn đắc cử vào chức vụ của chính quyền địa phương, tiểu bang.  Và một số đắc cử vào chức vụ Dân Biểu Liên Bang, đó là các Dân Biểu:  Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Jamaal Bowman và Cori Bush.  Những điều cử tri Cộng Hòa nghi ngờ về Joe Biden đã thành sự thật.  Gần đây một số chính gia cáo buộc Joe Biden không còn theo cấp tiến nữa, ông ta đã đi chệch hướng, và Hoa Kỳ có nguy cơ theo Xã Hội Chủ Nghĩa.  Joe Biden chủ trương chi tiêu bừa bãi, cung cấp mọi thứ miễn phí, và chính phủ giành quyền kiểm soát trên tất cả mọi khía cạnh, áp đặt nhiều luật lệ lên người dân, quyền tự do cá nhân không còn được tôn trọng.  Cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo phê bình “Joe Biden có chính sách của một Xã Hội Chủ Nghĩa.” 
 
Khi nhậm chức, Joe Biden hứa là sẽ làm việc với đảng Cộng Hòa để tạo đoàn kết quốc gia nhưng ông ta đã không có thiện chí làm điều đó.  Sau 9 tháng dưới thời Joe Biden, Hoa Kỳ bị rơi vào tình trạng tồi tệ hơn, phải đối mặt với thực tế là đại dịch Covid 19 vẫn hoành hành mạnh, kinh tế bị yếu kém, lạm phát gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp cao, biên giới bị khủng hoảng, an ninh quốc gia bị đe dọa, . . .  Dự luật hạ tầng cơ sở lên tới 6 ngàn tỷ dollars đã không có sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa.  Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (R-TX) nói "Vấn đề hạ tầng cơ sở tại Hoa Kỳ cần được tái kiến thiết nhưng không cần tới 6 ngàn tỷ dollars.  Thật là liều lĩnh khi phải chi một số tiền quá lớn.  Đây là một cái bẫy, đảng Dân Chủ muốn có thêm nợ từ Trung Cộng."  Để có tiền chi cho một chính sách Xã Hội Chủ Nghĩa, chính quyền Biden phải tăng thuế, tăng tất cả mọi thứ thuế từ thuế doanh nghiệp đến thuế lợi tức cá nhân, thuế đường xá, xăng dầu, . . .  Joe Biden nói chỉ tăng thuế thành phần giàu có là sai, trên thực tế, khi các doanh nghiệp bị tăng thuế, họ sẽ nâng cao giá bán để có thêm tiền đóng thuế, và cuối cùng dân nghèo là người bị thiệt hại nhiều nhất.  Hơn nữa các doanh nghiệp có thể di chuyển ra nước ngoài để tránh thuế và hậu quả là hàng trăm ngàn người sẽ bị mất công ăn việc làm như đã từng xảy ra thời Obama.
 
Xã Hội Chủ Nghĩa đã thất bại tại nhiều quốc gia, điển hình là khối Liên Xô, Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam và Venezuela.  Trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2020, đa số cử tri gốc Cuba, Venezuela cũng như Việt Nam đã bỏ phiếu cho TT Trump vì đảng Cộng Hòa tôn trọng tự do, chống độc tài, cộng sản.  Những cử tri đã phải rời bỏ quê hương vì không chấp nhận chế độ cộng sản sẽ không ủng hộ quan điểm của đảng Dân Chủ và chắc chắn họ sẽ chống lại tất cả những ứng cử viên chính trị muốn đưa Hoa Kỳ vào con đường Xã Hội Chủ Nghĩa, hình thức thấp của chủ nghĩa cộng sản.
 
Kim Nguyễn

September 28-2021

Nhận Định Thời Cuộc

______________________


usaelection gởi