JOHRAN MAMDANI LÀ THỊ TRƯỞNG BẤT HỢP PHÁP CỦA THÀNH PHỐ NEW YORK
Đảng Dân chủ mang đặc điểm của một đảng cộng sản lai tạp tại Hoa Kỳ. Gian lận bầu cử là thủ đoạn duy nhất để chiếm quyền kiểm soát chính phủ và Quốc hội. Dù sao đi nữa, những kẻ tay sai của Karl Marx tại Mỹ đã áp dụng nhiều chiêu trò thâm độc để thao túng đất nước, trong đó các cuộc bầu cử vào Nhà Trắng, Thượng viện, Hạ viện và chính quyền địa phương là những mục tiêu trọng tâm. Đặc biệt, các thành phố lớn là đích nhắm ưa thích; Thành phố New York là một trong những trung tâm kinh tế của Hoa Kỳ. Johran Mamdani – một kẻ theo chủ nghĩa cộng sản và Hồi giáo – khó có thể dễ dàng thắng cử chức thị trưởng nếu không có gian lận bầu cử.
Kết quả bầu cử tại New York là hệ quả của sự can thiệp từ các thế lực thù địch nước ngoài như Đảng Cộng sản Trung Cộng(TC) "Nhà nước ngầm" (Deep State) toàn cầu, cùng với nạn gian lận bầu cử. Hơn nữa, cuộc bầu cử thị trưởng rất tốn kém; hãy nhìn vào trường hợp Michael Rubens Bloơmberg – một doanh nhân kiêm chính trị gia người Mỹ. Ông là cổ đông lớn và đồng sáng lập Bloomberg L.P., từng giữ chức CEO từ năm 1981 đến 2001 và một lần nữa từ năm 2014 đến 2023; ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để thắng cử. Ông từng là thị trưởng thứ 109 của Thành phố New York từ năm 2002 đến 2013. Vậy Johran Mamdani đã lấy tiền từ đâu để dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử?
Gian lận bầu cử là điều khó tránh khỏi, khi cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani cáo buộc Johran Mamdani thắng cuộc bầu cử đầy tranh cãi nhờ 228.000 lá phiếu bất hợp pháp. Những cử tri "ma" đã góp phần tạo nên chiến thắng quyết định cho Johran Mamdani. Hắn đã tuyên thệ nhậm chức trên cuốn kinh Quran để thách thức Hiến pháp Hoa Kỳ, trong khi Chánh án John Roberts lại tỏ ra mờ nhạt, thiếu quyết liệt. Người dân Mỹ đã nhận ra sự gian lận trong cuộc bầu cử tại Thành phố New York; các cuộc biểu tình và kiến nghị đã nổ ra nhằm phản đối vị thị trưởng bất hợp pháp Johran Mamdani. Kẻ mị dân này từng hứa hẹn về giao thông công cộng và dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí, nhưng chẳng lời hứa nào được thực hiện. Đừng tin vào lời hứa của những kẻ cộng sản; hãy nhìn lại những gì họ đã làm.
Thay vào đó, tình trạng giới tư bản bị chèn ép và sự nghèo khó gia tăng đã khiến cư dân New York mất niềm tin; giới nhà giàu cùng các công ty của họ đã rời đi, mang theo khối tài sản ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Thị trưởng theo tư tưởng cộng sản và Hồi giáo Johran Mamdani đã gây ra thảm họa cho New York. Thật không may, bang New York là sào huyệt của phe Dân chủ, nên không thể tiến hành luận tội vị thị trưởng bất hợp pháp này.
Theo người hâm mộ của Dan Bongino: "Một kiểm toán viên bầu cử vừa phát hiện hơn 200.000 phiếu bầu đáng ngờ trong cuộc đua giành ghế thị trưởng NYC — con số này lớn hơn cả khoảng cách chiến thắng của Zohran Mamdani.
Các hồ sơ không tồn tại. Số An sinh Xã hội không hợp lệ hoặc bị thiếu.
Những cử tri thậm chí không sống trong thành phố.
Và phản ứng cho đến nay là gì?
***Sự im lặng***
Nếu các con số đó minh bạch, hãy chứng minh điều đó.
Nếu không, người dân New York xứng đáng được biết sự thật.
Chúng ta cần một cuộc kiểm toán chính thức và toàn diện về cuộc bầu cử thị trưởng NYC năm 2025. Không thể cứ lờ đi hay bảo mọi người "hãy bỏ qua chuyện cũ" nữa.
Sự minh bạch không phải là điều tùy chọn.
Đó là yêu cầu tối thiểu.
Một kiểm toán viên bầu cử vừa phát hiện hơn 200.000 phiếu bầu đáng ngờ trong cuộc đua giành ghế thị trưởng NYC — con số này lớn hơn cả khoảng cách chiến thắng của Zohran Mamdani. Tình trạng gian lận bầu cử tại Thành phố New York gợi lại kịch bản cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, sự kiện đã phá hoại Hiến pháp Hoa Kỳ và nền Cộng hòa Mỹ.
Bất chấp tính bất hợp pháp đó, Tổng thống Joe Biden đã không còn ở Nhà Trắng và ông đã qua đời vào năm 2025. Các nhà lập pháp cần hành động để xử lý vị thị trưởng cộng sản tại New York cũng như vụ gian lận bầu cử tổng thống năm 2020. Danh sách những kẻ phản bội rất dài, và công lý sẽ không dung thứ cho chúng."
Hòa Trương
Ngày 6 tháng 8 năm 2026
________________
Alice Dupond gởi
