Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
KHI CHỦ NGHĨA MAO GẶP ALLAH
 
Mặc dù chủ nghĩa Mao là lý thuyết bị đánh cắp từ Karl Marx bởi bạo chúa Trung Cộng (TC) Mao Trạch Đông, và những người theo Mao tôn trọng chủ nghĩa vô thần, trong khi người Hồi giáo tôn trọng chủ nghĩa hữu thần, “không có Thượng Đế nào ngoài Allah”. Những người cộng sản vẽ nên thiên đường cộng sản, còn người Hồi giáo có thiên đường với sự chứng nhận của Allah. Hơn nữa, những phần tử cực đoan Hồi giáo tin rằng Allah ban thưởng 72 trinh nữ sau một nhiệm vụ khủng bố bị hy sinh. Tuy nhiên, những người cộng sản thưởng cho nạn diệt chủng bằng tham nhũng và biển thủ.
 
Chủ nghĩa Mao và Allah khá khác nhau, nhưng lại song hành ở những điểm cốt lõi. Những phần tử Hồi giáo cực đoan dùng khủng bố để kiểm soát thế giới, và chủ nghĩa Mao chủ trương cộng sản hóa toàn cầu bằng những thủ đoạn độc hại. Chủ nghĩa Mao đã kích hoạt các cuộc chiến đẫm máu và khủng bố. Chủ nghĩa Mao gây ra cuộc diệt chủng lớn nhất trên hành tinh, với 65 triệu người Tàu bị giết bởi các chiến dịch tàn bạo như Đại Nhảy Vọt, Bách Hoa, và Cách mạng Văn hóa. Hơn nữa, chủ nghĩa Mao đã biến hàng tỷ người Tàu thành nô lệ ở đại lục. Chủ nghĩa Mao đã ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, châu Âu và các quốc gia dân chủ. Ngoài ra, chủ nghĩa Mao còn tạo ra Chiến tranh Việt Nam; phong trào khủng bố Maoist lan rộng khắp thế giới đến Nepal, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Nam Mỹ và các nơi khác. Trong khi những người theo Allah nhắm tới việc Hồi giáo hóa thông qua thờ phụng, thì những người cực đoan sử dụng khủng bố để kiểm soát thế giới. Những người Hồi giáo cực đoan muốn xóa bỏ các thực hành tôn giáo và văn hóa của các quốc gia tiếp nhận nếu chúng xung đột với văn hóa xã hội và các tôn giáo khác. Họ cũng muốn áp đặt các quy tắc như luật Sharia và quy định thực phẩm.
 
Tuy nhiên, người Hồi giáo đã thâm nhập vào chính trị, vì vậy số lượng chính trị gia Hồi giáo tăng lên trong quốc hội và chính quyền địa phương. Anh quốc đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng khi London, trung tâm của Vương quốc Anh, được điều hành bởi một thị trưởng Hồi giáo, Sadiq Khan. Tại Hoa Kỳ, có một nghị sĩ Hồi giáo tham nhũng tên là Ilhan Omar.
 
Những người Hồi giáo chưa bao giờ nhìn thấy Allah, nhưng người Tàu và thế giới biết Mao Trạch Đông, người đã tạo ra chủ nghĩa Mao. Theo video YouTube “SO SÁNH CHÚA GIÊSU VỚI HỆ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH? Tại sao phát biểu của Cha Hà Văn Minh lại gây tranh cãi trên mạng”.
 
Một phân tích trung lập và đa chiều về phát biểu của linh mục Hà Văn Minh, cha xứ Nhà thờ Phú Cường, trong đó ông chia sẻ rằng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chúa Giêsu đều dẫn con người đến ý nghĩa thật sự của cuộc sống và tự do. Tại sao video này lan truyền mạnh trên mạng xã hội? Tại sao nhiều giáo dân phản ứng mạnh mẽ? Video đưa ra phân tích sắc bén nhưng tôn trọng luật pháp Việt Nam, tránh cực đoan và kích động chia rẽ.
 
Bài phát biểu của linh mục Việt Cộng Hà Văn Minh đã gây tranh cãi, nhưng Giáo hoàng Leo XVI không phản ứng khi một linh mục ở Việt Nam xúc phạm Chúa Giêsu, nhưng Giáo hoàng hiện tại lại chỉ trích Tổng thống yêu nước Donald Trump. Thực tế, bạo chúa Hồ Chí Minh không có trình độ học vấn để hiểu các sách của Karl Marx. Có lần, những người theo ông đã quảng bá cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”; ông xác nhận: “Tôi không có gì cả, tất cả đều do Bác Mao làm”.
 
Chủ nghĩa Mao và Allah song hành trong khủng bố và tham vọng bá quyền toàn cầu. Chắc chắn, hai học thuyết này là những độc tính nguy hiểm nhất trên hành tinh. Hơn nữa, các đảng cánh tả ở Hoa Kỳ, châu Âu, Úc và Canada là nơi thuận lợi nhất cho chủ nghĩa Mao và Allah. Iran phản ánh sự hợp tác sâu sắc giữa chủ nghĩa Mao và Hồi giáo.
 
Hòa Trương
14 tháng 6 năm 2026
 
________________
 
 
Alice Dupond goi