Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
KHÔNG QUÂN HOA KỲ VÀ ISRAEL LÀM CHỦ BẦU TRỜI IRAN

KHÔNG QUÂN HOA KỲ VÀ ISRAEL LÀM CHỦ BẦU TRỜI IRAN: BỘ CHIẾN TRANH TUYÊN BỐ TEHRAN KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG KHÁNG CỰ

Một diễn biến quân sự lớn đang làm thay đổi cục diện chiến tranh Trung Đông khi Bộ trưởng Bộ Chiến Tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố lực lượng Hoa Kỳ cùng với Israel đã đạt quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran. Theo lời ông, không phận Iran hiện nay hầu như không còn bị tranh chấp, mở đường cho các chiến dịch oanh kích liên tục nhắm vào hệ thống quân sự của chế độ Tehran.

Bộ trưởng Hegseth khẳng định rằng Iran gần như không còn khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công từ trên không. Ông cho biết lực lượng không quân Hoa Kỳ và Israel đang tiến hành các phi vụ suốt ngày đêm nhằm truy tìm, vô hiệu hóa và phá hủy các căn cứ hỏa tiễn cũng như cơ sở công nghiệp quân sự của Iran.

Theo ông Hegseth, khi nhìn lên bầu trời Tehran, giới lãnh đạo Iran giờ đây chỉ thấy phi cơ của Hoa Kỳ và Israel hoạt động. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi Washington và các đồng minh quyết định kết thúc chiến dịch.

Bộ trưởng Bộ Chiến Tranh cũng so sánh tình thế hiện nay của Iran với một đội banh đã chuẩn bị sẵn những chiến thuật đầu tiên nhưng sau khi trận đấu thực sự bắt đầu thì hoàn toàn mất phương hướng. Ông cho rằng các kế hoạch quân sự của Tehran đã sụp đổ khi hệ thống chỉ huy bị tê liệt và các lãnh đạo quân sự cao cấp bị loại khỏi vòng chiến.

Theo đánh giá của ông Hegseth, nhiều lãnh đạo cao cấp của Iran đã thiệt mạng, trong khi những người còn lại phải ẩn náu trong các hầm trú ẩn vì lo ngại bị tấn công. Điều này khiến bộ máy chỉ huy của quân đội Iran rơi vào tình trạng tê liệt và không thể phối hợp một cuộc phản công quy mô.

Ông cũng tuyên bố rằng lực lượng không quân Iran thực chất đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo nhận định của Bộ Chiến Tranh Hoa Kỳ, hệ thống không quân Iran vốn được xây dựng từ nhiều thập niên trước nay không còn khả năng hoạt động hiệu quả trước ưu thế tuyệt đối của Hoa Kỳ và Israel.

Ngoài ra, ông Hegseth còn cho biết hải quân Iran cũng chịu tổn thất nặng nề trong các đợt tấn công gần đây. Nhiều đơn vị hải quân của Tehran đã bị tiêu diệt hoặc mất khả năng chiến đấu, khiến sức mạnh quân sự của Iran tại Vịnh Ba Tư suy giảm nghiêm trọng.

Trong khi chiến dịch quân sự tiếp tục diễn ra, các phúc trình kinh tế cho biết thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã phản ứng tích cực khi xuất hiện tin Iran gửi một đề nghị đàm phán bí mật nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Một số nguồn tin cho rằng các điều kiện có thể bao gồm việc Iran từ bỏ hoặc cắt giảm mạnh chương trình hỏa tiễn đạn đạo và chương trình nguyên tử, đồng thời giảm hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang đồng minh trong khu vực.

Các phúc trình cũng cho rằng Tổng thống Trump có thể chấp nhận để một số lãnh đạo Iran còn lại tiếp tục nắm quyền nếu Tehran đồng ý thay đổi chiến lược quân sự và chấm dứt các chương trình vũ khí chiến lược. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu một thỏa thuận như vậy có thể đạt được hay không khi chiến sự vẫn đang diễn ra.

Nguồn: Tổng hợp từ các phúc trình truyền thông quốc tế
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News

Nếu Hoa Kỳ và Israel thực sự đã kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran, liệu đây có phải là bước ngoặt quyết định buộc Tehran phải chấp nhận đàm phán, hay chế độ Iran sẽ tiếp tục leo thang chiến tranh để tìm cách tái lập thế răn đe trong khu vực?


Mời quý vị chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận! Hãy chia sẻ bài viết này hoặc trang Facebook của VLKT News để nhiều người cùng biết!


B52 XUẤT TRẬN

Hoa Kỳ xác nhận máy bay ném bom B-52 Stratofortress đang tấn công Iran.

Hãy hiểu ý nghĩa của điều này bằng cách nắm rõ trình tự.

Ngày 28 tháng 2, Mỹ điều động máy bay ném bom tàng hình B-2. B-2 có giá 2,1 tỷ đô la mỗi chiếc. Mỹ hiện sở hữu 20 chiếc. Máy bay B-2 được sử dụng khi hệ thống phòng không của đối phương còn nguyên vẹn và cần phải xâm nhập mà không bị phát hiện. Trong đợt tấn công đầu tiên, bốn chiếc B-2 đã thả 160.000 pound bom xuyên hầm xuống các công trình ngầm kiên cố.

Vào ngày 2 tháng 3, Mỹ đã điều B-1 máy bay ném bom Lancer. B-1 là máy bay ném bom siêu thanh. Nhanh hơn B-2 nhưng không tàng hình. Người ta điều B-1 khi hệ thống phòng không đã bị suy yếu đến mức tốc độ, chứ không phải khả năng tàng hình, là đủ để sống sót. Các máy bay B-1 đã thực hiện các cuộc không kích sâu nhất vào Iran kể từ năm 2003.

Ngày 3 tháng 3, Mỹ đã điều động máy bay B-52. B-52 là loại máy bay cận âm đã 70 năm tuổi. Nó không tàng hình. Nó không nhanh. Diện tích phản xạ radar của nó lớn như một cái nhà kho. Nó bay với tốc độ 650 dặm/giờ ở độ cao 50.000 feet và có thể bị mọi hệ thống radar trên trái đất phát hiện.

Bạn điều động máy bay B-52 khi không còn gì để bắn chúng nữa down.

Đó là trình tự. B-2 khi hệ thống phòng thủ còn khả năng gây sát thương. B-1 khi hệ thống phòng thủ bị suy yếu. B-52 khi hệ thống phòng thủ biến mất. Không quân Hoa Kỳ vừa cho bạn biết, chỉ thông qua việc lựa chọn máy bay, rằng mạng lưới phòng không tích hợp của Iran không còn tồn tại như một hệ thống hoạt động hiệu quả nữa.

Máy bay B-52 mang theo 70.000 pound vũ khí mỗi lần xuất kích. Nó có thể phóng tên lửa hành trình từ tầm xa mà không cần xâm nhập vào không phận được phòng thủ. Mỹ có 76 chiếc B-52 so với 20 chiếc B-2. Việc triển khai B-52 làm tăng gấp bốn lần khả năng tấn công của máy bay ném bom, và mỗi máy bay có thể mang tải trọng lớn hơn bất kỳ loại máy bay nào khác trong kho vũ khí.

1.700 mục tiêu đã bị tấn công. 300 địa điểm mới được bổ sung trong đợt tấn công mới nhất. 779 triệu đô la tiền vũ khí đã được chi tiêu chỉ trong ngày đầu tiên. Sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Mười một máy bay bị mất. Chiến dịch đang leo thang chứ không hề giảm bớt.

Đây là điểm liên kết giữa tất cả các bài đăng tôi đã viết hôm nay.

Việc triển khai máy bay B-52 chứng tỏ chiến dịch thông thường đang thành công. Hệ thống phòng không của Iran đã bị vô hiệu hóa. Các cơ sở ngầm của nước này đang bị phá hủy. Việc sản xuất tên lửa đang bị phá hủy. Giới lãnh đạo của Iran đang bị loại bỏ.

Và eo biển Hormuz vẫn đang đóng cửa.

Bởi vì B-52 không thể đánh chìm thủy lôi. Nó không thể chặn máy bay không người lái Shahed phóng từ tàu đánh cá. Nó không thể vô hiệu hóa tên lửa chống hạm trên bệ phóng di động ven biển. Nó không thể ngăn chặn lực lượng ủy nhiệm ở Yemen bắn vào tàu chở dầu ở Biển Đỏ. Mối đe dọa bất đối xứng làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển hoạt động ở độ cao thấp hơn tầm hoạt động của máy bay ném bom chiến lược.

Mỹ đang thắng trong cuộc chiến mà họ lựa chọn. Nhưng họ không thắng trong cuộc chiến mà thị trường bảo hiểm quan tâm. Chiếc B-52 là minh chứng rõ ràng nhất cho khoảng cách đó.

70.000 pound đạn dược mỗi chuyến xuất kích. Vậy mà hãng bảo hiểm Lloyd's of London vẫn không chịu bảo hiểm cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Đó chính là luận điểm. Chỉ trong một câu.
 
Son Hahong

 
_____________


Tien Tran g
ởi