Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
LẠI NÓI VỀ FAUCI – BILL GATES
VÀ WHO
 


Siêu Quyền lực Thế giới hay đơn thuần Nhóm Quyền Lợi
 
SIÊU QUYỀN LỰC TẠI HOA KỲ
 
Tư bản là một thế lực vô tổ quốc. Nơi nào có thể làm ra tiền là nó đến. Nơi nào không còn kiếm được tiền thì nó đi…

Nó chẳng cần phân biệt bạn hay thù, dân chủ hay độc tài, Cộng sản hay Tự Do. Mục đích tối hậu của nó là TIỀN. Cho nên, lắm khi vì tiền mà nó hy sinh mạng sống đồng bào của nó, chà đạp lên xác chết của nhân loại, hy sinh cả một quốc gia mà trước đó nó là Đồng Minh – thậm chí phản bội Dân Tộc và Tổ Quốc của chính nước nó.

Nền chính trị Hoa Kỳ- qua 44 trào Tổng Thống – đều do một thế lực tư bản vô hình có tên gọi là ” Hệ Thống Siêu Quyền Lực” phía sau, hoạch định chính sách và đường lối. Tổng Thống (Hành Pháp) hay Quốc Hội (Lập pháp) là những cơ quan thi hành chính sách của siêu quyền lực vạch sẵn. Có nhiều người thuộc đủ mọi thành phần chánh khách, trí thức, bình dân hay hỏi nhau: Trung Tâm quyền lực Hoa kỳ ở đâu? và ai là người điều khiển? – Tổng Thống dân cử? – Chủ Tịch Quốc hội dân cử? hay Phán quyết của 9 Thẩm phán Tối cao Pháp viện?

Mọi người đều mù mờ, như bị một làn khói hư hư thực thực che giấu, khó nhận ra được ai là người trách nhiệm điều khiển quyền lực Hoa Kỳ? đâu là cơ quan chính thức chỉ huy? Chỉ nghe được những nhận xét chung chung:
“Đó là tụi Tư Bản” hay trí thức hơn: “Một thế lực Tư Bản tài phiệt”.

Sử gia lỗi lạc nước Mỹ – ông Carrol Quigley, nhận định thẳng thắn rằng:
“Quả là một ý tưởng điên rồ, nếu cho rằng hai đảng đại diện cho những tư tưởng và chinh sách đối nghịch – một của cánh hữu và một của cánh Tả. Ý tưởng đó chỉ có thể chấp nhận với những tư tưởng gia Hàn Lâm và giáo điều mà thôi! Thay vì thế, Hai đảng chỉ là Một. Cho nên người Mỹ có thể dùng lá phiếu để vứt bỏ bọn bất lương trong 1 kỳ bầu cử, nhưng không đưa đến những chuyển quyền sâu sắc hay triệt để về chánh sách” .

Theo dòng lịch sử Hoa Kỳ – các sử gia, các nhà nghiên cứu chính trị hay các thành viên rời bỏ các tổ chức liên quan đến hệ thống siêu quyền lực – đều nhìn nhận rằng: Nền chính trị Hoa Kỳ luôn luôn do một hệ thống siêu quyền lực đứng đàng sau, chi phối và kiểm soát…
 
DR. FAUCI và CDC
 
Bác Sỹ Mykovitz tường trình(*)
 
Khi được hỏi sao bà quá tự tin để tố cáo họ, khi bà rời khỏi căn phòng này thì sao? Bà nói nếu chúng ta không ngưng họ ngay bây giờ, thì tổ quốc và tự do của chúng ta kể như hết, và họ sẽ giết hết chúng ta với chương trình của họ.
 
Vây Anthony Fauci, người đứng đầu nhóm người đặc biệt nghiên cứu coronavirus của TT Trump có liên quan đến việc che giấu này, không những thế ông là người hướng dẫn họ, và mọi người được trả bằng một số tiền rất lớn, cả triệu đô, được cung cấp bởi Tony Fauci và cơ quan của Dr. Fauci. Những nhân viên điều tra cho tới nay vẫn còn được trả tiền bởi NIAID [National Institute of Allergy and Infectious Diseases], và thế giới vẫn còn lắng nghe lời hướng dẫn của ông này về vấn đề đại dịch.
 
Được hỏi làm sao chúng ta biết học hỏi được gì từ Dr. Fauci? Bà nói, chỉ toàn là tuyên truyền thôi, sự tuyên truyền này đã giết chết hàng triệu người từ năm 1984. Chính Fauci nói, “Chúng ta biết từ nghiên cứu rất rõ ràng rằng, sẽ có sự trì hõan khá lớn nếu người nào đó không chịu uống thuốc này!”
 
… Được hỏi những người có quyền thế để khuyên thế giới cách chọn thuốc chữa dịch mà lại có bằng chủ quyền bán thuốc vaccine vậy có xung đột lợi ích không? (conflict of interest). Bà trả lời, “đương nhiên là xung đột lợi ích, và tôi muốn TT Trump cho gỡ bỏ luật Bayh-Dole Act. Luật này cho phép nhân viên chính phủ được có bằng sáng chế về khám phá của mình. Tức là vừa lãnh lương do dân đóng thuế, nhưng nếu sáng chế thì đưa vào tên mình.
 
Từ khi có luật đó năm 1980, nó đã tàn phá khoa học, và càng ngày càng có nhiều vấn đề xung đột lợi ích. Và đây là những tội ác khi để một người như Bill Gates với tài sản nhiều tỷ đô la, không có bằng bác sỹ, cũng không ai bầu hắn lên chức vụ nào, mà chúng ta để cho hắn có tiếng nói trong chính phủ, trong khi chúng ta giết đi hàng triệu sinh mạng.
 
Bill Gates nói: “Sự bình thường sẽ không bao giờ trở lại trừ khi chúng ta chích vaccine toàn cầu.”
 
Chuyện là nếu chúng ta vaccine dân chúng trên thế giới, ai đó sẽ kiếm được hàng trăm tỷ đô la bán vaccine. Và cơ nguy là họ cũng có thể giết cả triệu người như họ đã làm trong quá khứ với vaccines của họ. Bác sỹ Mykovitz nói rằng hiện giờ không có một vaccine nào chuẩn bị ra lò để trị RNA virus mà hiệu quả cả.
 
Bà nói bà không chống vaccine, vì vaccine là cách chửa dùng kháng thề như inteferon alpha. Công việc của tôi là phát triển cách chửa trị dùng kháng thể, và nó chính là vaccine. Khi được hỏi bà có nghỉ là con virus corona được tạo ra trong phòng thí nghiệm không? Bà trả lời, tôi không muốn dùng chử được tạo ra, nhưng chúng ta không thể nói nó là từ thiên nhiên mà ra, nếu nó phải qua phòng thí nghiệm. Vì thế rất rỏ ràng rằng con virus này đươc chế biến, giòng họ của con virus này cũng bị chế biến và học hỏi trong khi thú vật cũng được đưa vào đó. Và kết quả là những con virus này bị lọt ra ngoài, cố ý hay không. Những con virus này không phải từ thiên nhiên, nó không thể nhảy từ thú vật sang người ngoài chợ được.
 
Nếu con virus này xảy ra từ thiên nhiên, nó đòi hỏi 800 năm mới xảy ra được. Bà cũng cho biết con virus xảy ra từ hai nơi này: Giửa phòng thí nghiệm ở tiểu bang North Carolina, Fort Dietrich, USA thuộc viện Nghiên Cứu Bệnh Truyền Nhiễm và Phòng Thí Nghiệm Vũ Hán. $3.7 triệu đô la chuyển từ CDC ở Mỷ sang trợ giúp cho phòng thí nghiệm Vũ Hán, China, nơi mà bao nhiêu người nói rằng đó là chổ con virus này phát xuất.
 
Chúng ta cũng biết rằng NIAID thuộc viện Y Tế Quốc Gia do Dr. Fauci trách nhiệm cũng đã từng làm thí nghiệm chung với phòng thí nghiệm Vũ Hán về Coronavirus. Nếu Bác Sỹ Fauci không thành thật với dân chúng về vấn đề có liên hệ với phòng thí nghiệm Vũ Hán, thì Dr. Fauci phải từ chức.
 
Bác Sỹ Mykovitz nói, năm 1999 bà làm việc ở Căn Cứ Quân Đội Fort Dietrich của Mỹ. Bà đã dạy vể sự nhiễm trùng của Ebola vào tế bào của con người nhưng không làm chết họ. Ebola không thể tấn công tế bào của con người cho đến khi chúng ta mang chúng vào phòng thí nghiệm và dạy chúng. Chúng ta không thể bỏ qua số người bị chết quá nhiều tới báo động.
 
… Tôi xin tạm ngừng ở đây, vì thấy tạm đủ để chúng ta thấy một thế lực kinh hoàng chi phối đời sống chúng ta trong bóng đêm mà chúng ta không hay biết. Mạng sống chúng ta thuộc về họ. Cả chính Tổng Thống cũng phải khó khăn khi đối diện với họ.
 
 
Nhưng sau vụ đại dịch này TT Trump đã thấy rõ mưu đồ kinh hoàng của FDA và CDC, ngay cả Bill Gates cũng muốn ăn có trong vấn đề vaccine này.

Hy vọng TT Trump thay đổi luật lệ, nhất là Bayh-Dole Act, lấy bớt đi quyền hạn của những cơ quan này.

(*) Huong Nguyen

ĐẠI DỊCH VÀ NHỮNG BÍ ẨN – [Những chuyện kinh hoàng về Dr ...
tuongvang.org/2021/04/01/dong-phuong/tai-lieu/dai...
 
* PLANDEMIC: Đoạn video có một đầu đề rất ý nghĩa thay vì Pandemic, họ ghi là PLANdemic, có ý nghĩa là đại dịch này đã được tạo ra.
 
Ref: https://youtu.be/DketPWFdJBk


BILL GATES
 
Con ma sự thật đằng sau ánh hào quang của Bill Gates

Bài viết này được viết bởi Robert F. Kennedy Jr. (cháu trai của cố TT John F. Kennedy) đăng ngày 10/4/2020 trên Instagram.

”Đối với Bill Gates, vaccines là chiến lược thiện nguyện nuôi sống nhiều doanh nghiệp lớn của ông có liên quan đến chế tạo vaccine (kể cả tham vọng muốn Microsoft độc quyền kiểm soát các đơn vị sở hữu trí tuệ toàn cầu) và vaccine đã cho ông độc quyền điều khiển chính sách sức khoẻ toàn cầu như là lưỡi gươm quyền hành của một tân đế chế.

Nỗi ám ảnh về vaccine của Gates dường như được đong đầy bởi một niềm tin rằng ông là vị Cứu Tinh của nhân loại, tự phong thánh để cứu chuộc thế giới bằng siêu công nghệ và làm công việc giống như Chúa, sẵn sàng đem mạng sống của con người thấp kém hơn ra để thử nghiệm tìm kiếm thần dược.

Gates đã làm gì với vaccine chế tạo

Với lời hứa sẽ tiêu diệt bệnh bại liệt cùng số tiền 1,2 tỷ đô, Gates đã kiểm soát được Ủy ban cố vấn quốc gia Ấn Độ (NAB) và uỷ quyền 50 loại vaccine bại liệt (tiêm 5) cho trẻ em dưới 5 tuổi. Các bác sĩ Ấn Độ đổ lỗi cho chiến dịch này đã lạm dụng vaccine khiến làm bại liệt 496.000 trẻ em suốt 17 năm tính từ năm 2000 đến 2017.

Cuối năm 2017, Chính phủ Ấn Độ đã khéo léo đẩy Gates và những người bạn chí cốt của ông ta ra khỏi NAB. Tỷ lệ bệnh bại liệt trẻ em nơi đây nhanh chóng giảm mạnh.

Năm 2017, Tổ chức Y tế Thế giới miễn cưỡng thừa nhận rằng vụ bùng nổ bại liệt toàn cầu này là do yếu tố về lạm dụng vaccine, nghĩa là nó xuất phát từ Chương trình “vaccine cho trẻ em” của Gates. Các dịch bệnh này xảy ra ở Congo, Philippines và Afghanistan đều có liên quan đến vaccine Gates. (Vào năm 2018, thống kê 3/4 số ca mắc bệnh bại liệt toàn cầu cũng do từ vaccine Gates).

Vào năm 2014, Quỹ Gates đã tài trợ cho vaccine HPV, được phát triển bởi GSK và Merck, thử nghiệm trên 23.000 cô gái trẻ ở các miền quê xa xôi của Ấn Độ. Khoảng 1.200 cô bị tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm rối loạn hệ tự miễn dịch và hệ sinh sản. 7 người chết. Các điều tra viên của chính phủ Ấn Độ buộc tội các nhà nghiên cứu do Gates tài trợ này đã vi phạm đạo đức cơ bản, gây áp lực cho các thôn nữ khờ khạo trong phiên tòa, bắt nạt cha mẹ họ, giả mạo các bằng chứng, và từ chối đền bù chăm sóc y tế cho các cô gái bị tổn thương. Vụ việc này hiện vẫn đang xét xử tại Tòa án quốc gia tối cao.

Năm 2010, Quỹ Gates đã tài trợ vaccine thử nghiệm ngừa sốt rét của GSK, đã giết chết 151 trẻ sơ sinh Châu Phi và gây tác dụng phụ nghiêm trọng như liệt cơ, sốt co giật cho 1.048 trẻ trong số 5.049 em.

Trong Chiến dịch MenAfriVac của Gates 2002 ở Châu Phi vùng phụ cận Sahara, các thành viên của Gates đã tiêm phòng cho hàng ngàn trẻ em Châu Phi chống lại bệnh viêm màng não. Có 50/500 em bị phản ứng thuốc gây tê liệt. Báo giới Nam Phi trách móc: "Chúng tôi là chuột bạch thí nghiệm cho các nhà sản xuất thuốc lợi dụng hay sao."

Nhà kinh tế học cao cấp của Nelson Mandela, Giáo sư Patrick Bond, mô tả các hoạt động từ thiện này của Gates là "độc ác và vô đạo đức ".

WHO tiếp tay Gates ra sao

Năm 2010, Gates đã trao tặng 10 tỷ đô la cho WHO ủng hộ chương trình giảm một phần dân số thông qua các loại vaccine. Một tháng sau, Gates xác nhận với chủ tịch WHO rằng “vaccine mới có thể làm giảm dân số".

Vào năm 2014, Hiệp hội Bác sĩ Công giáo Kenya đã cáo buộc WHO đã khử trùng sinh học hàng triệu phụ nữ Kenya bất đắc dĩ bằng chiến dịch vaccine "uốn ván" giả mạo. Các phòng thí nghiệm độc lập được tìm thấy với công thức khử trùng sinh học trong vaccine đang được thử nghiệm.

Sau khi phủ nhận các cáo buộc, cuối cùng WHO đã thừa nhận họ đã hợp tác chế tạo vaccine khử trùng trong hơn một thập kỷ. Những cáo buộc bị thử nghiệm này tương tự gửi đến từ Tanzania, Nicaragua, Mexico và Philippines.

Một nghiên cứu năm 2017 (Morgensen et.Al.2017) đã chỉ ra rằng chương trình DTP phổ biến của WHO đang giết chết nhiều người Châu Phi hơn cả căn bệnh mà họ giả bộ nói là để phòng ngừa nó. Các em bé gái được tiêm chủng phải chịu gấp 10 lần tỷ lệ tử vong của các em chưa tiêm chủng.

Gates và WHO đã trả lời các phản hồi ra sao

Gates và WHO từ chối thu hồi vaccine gây chết người mà WHO đã ép buộc hàng triệu trẻ em Châu Phi tiêm ngừa hàng năm. Những người quan tâm sức khỏe cộng đồng toàn cầu trên thế giới đã cáo buộc Gates cướp quyền điều khiển WHO đẩy các chương trình ra khỏi các dự án được chứng minh là hạn chế các bệnh truyền nhiễm cho thế giới như : nhu cầu nước sạch, giữ vệ sinh, dinh dưỡng và phát triển kinh tế quốc gia.

Họ còn nói rằng ông ta đã lèo lái định hướng các nguồn quyền lực của cơ quan này để phục vụ cho sự sùng bái cá nhân của mình - cho rằng sức khỏe con người tốt chỉ cần có nó trong một ống thuốc tiêm bé nhỏ.

Ngoài việc sử dụng nguồn tài lực của mình để kiểm soát WHO, UNICEF, GAVI và PATH, Gates còn tài trợ hầu hết cho các công ty dược phẩm tư nhân trên thế giới sản xuất vaccine có một mạng lưới chân rết đồ sộ các nhóm bán dược phẩm tuyên truyền quảng cáo lừa đảo, thực hiện các nghiên cứu giả mạo, tiến hành các hoạt động camera giám sát tâm lý để đánh tan sự e ngại sử dụng vaccine, dùng quyền lực và tiền bạc của Gates để làm im lặng những bất đồng chính kiến và ép buộc người ta phục tùng.

Trong lần xuất hiện liên tục gần đây trên diễn đàn Truyền thông Y dược, Gates đã có vẻ mặt hân hoan vui sướng nói rằng cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 sẽ cho ông ta cơ hội áp dụng chương trình “vaccine thế giới thứ ba” của mình cho trẻ em Mỹ.

Nguồn: https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=133450

......................
 

Nét chủ yếu của Học Thuyết Âm Mưu ( Theoryof Conspiracy ) cho rằng:
 
 “Quả là một ý tưởng điên rồ, nếu cho rằng hai đảng đại diện cho những tư tưởng và chinh sách đối nghịch – một của cánh hữu và một của cánh Tả. Ý tưởng đó chỉ có thể chấp nhận với những tư tưởng gia Hàn Lâm và giáo điều mà thôi! Thay vì thế, Hai đảng chỉ là Một. Cho nên người Mỹ có thể dùng lá phiếu để vứt bỏ bọn bất lương trong 1 kỳ bầu cử, nhưng không đưa đến những chuyển quyền sâu sắc hay triệt để về chánh sách” .

Theo dòng lịch sử Hoa Kỳ – các sử gia, các nhà nghiên cứu chính trị hay các thành viên rời bỏ các tổ chức liên quan đến hệ thống siêu quyền lực – đều nhìn nhận rằng: Nền chính trị Hoa Kỳ luôn luôn do một hệ thống siêu quyền lực đứng đàng sau, chi phối và kiểm soát… “
 
Thế nhưng, trong trường hợp Dịch Cúm tàu Vũ Hán làm đão lộn cả trật tự toàn cầu, có bàn tay của Siêu Quyền Lực hay không?
 
Nhìn cho kỷ quá trình hành động của hai tác nhân chủ yếu Fauci và Bill gates, thì xem ra chủ yếu là tham vọng và quyền lợi cá nhân hay nhiều lắm chỉ là hành động của hai nhóm nhỏ:
 
- Nhóm Fauci dựa vào quyền lực CDC của Hoa Kỳ khi tài trợ 3 triệu 7 đô la cho phòng Thí nghiệm Vũ Hán. (  $3.7 triệu đô la chuyển từ CDC ở Mỷ sang trợ giúp cho phòng thí nghiệm Vũ Hán, China, nơi mà bao nhiêu người nói rằng đó là chổ con virus này phát xuất.)

 
- Nhóm Bill gates và Gates Foundation: Dùng sức mạnh tài chánh lũng đọan thế giới cầu cả danh lẫn lợi.
 
Như vậy thì thấy rằng: Khác với lập luận của Học thuyết Âm Mưu, khoa Kinh tế – Chánh trị học Hàn lâm – Chính thống diễn giảng về sự tương tác giữa CÁC NHÓM QUYỀN LỢI ( Interest Groups ) xác đáng hơn.
 
Cho nên, có lẽ không nên  theo mốt, cái gì cũng đỗ cho Âm mưu Tài quyền phiệt mà nên tĩnh táo phân tích để nhìn ra sự thật hợp lý hơn.
 
Hiển nhiên “ đàng sau các nhân vật và nhóm hoạt động chánh trị luôn luôn có nhóm tài phiệt BẢO TRỢ “, nhưng không thể quy kết các nhóm đò là “ siêu quyền lực “ được, bởi các nhóm tài phiệt đó vẫn phải tranh đấu với nhau để tranh giành lợi nhuận, nghĩa là thực chất họ cũng chỉ là những “ NHÓM QUYỀN LỢI “ ( Interest Groups ) mạnh vậy thôi.
 
Vấn đề còn lại là:
 
Ông Tổng thống ĐƯƠNG NHIỆM VÀ BỘ THAM MƯU phải cật lực làm việc, đặt ra cho được KẾ HOẠCH HỮU HIỆU VÀ KHẢ THI để giải quyết VẤN NẠN DỊCH COVID cho Đất nước Hoa Kỳ và góp phần giúp đở cho cả Cộng đồng Thế giới.
 

Nguyễn Nhơn

Mùa Xuân ảm đam trên nước Mỹ
 
 
Con ma sự thật đằng sau ánh hào quang của Bill Gates
 
Bài viết này được viết bởi Robert F. Kennedy Jr. (cháu trai của cố TT John F. Kennedy) đăng ngày 10/4/2020 trên Instagram.

”Đối với Bill Gates, vaccines là chiến lược thiện nguyện nuôi sống nhiều doanh nghiệp lớn của ông có liên quan đến chế tạo vaccine (kể cả tham vọng muốn Microsoft độc quyền kiểm soát các đơn vị sở hữu trí tuệ toàn cầu) và vaccine đã cho ông độc quyền điều khiển chính sách sức khoẻ toàn cầu như là lưỡi gươm quyền hành của một tân đế chế.

Nỗi ám ảnh về vaccine của Gates dường như được đong đầy bởi một niềm tin rằng ông là vị Cứu Tinh của nhân loại, tự phong thánh để cứu chuộc thế giới bằng siêu công nghệ và làm công việc giống như Chúa, sẵn sàng đem mạng sống của con người thấp kém hơn ra để thử nghiệm tìm kiếm thần dược.

Gates đã làm gì với vaccine chế tạo

Với lời hứa sẽ tiêu diệt bệnh bại liệt cùng số tiền 1,2 tỷ đô, Gates đã kiểm soát được Ủy ban cố vấn quốc gia Ấn Độ (NAB) và uỷ quyền 50 loại vaccine bại liệt (tiêm 5) cho trẻ em dưới 5 tuổi. Các bác sĩ Ấn Độ đổ lỗi cho chiến dịch này đã lạm dụng vaccine khiến làm bại liệt 496.000 trẻ em suốt 17 năm tính từ năm 2000 đến 2017.

Cuối năm 2017, Chính phủ Ấn Độ đã khéo léo đẩy Gates và những người bạn chí cốt của ông ta ra khỏi NAB. Tỷ lệ bệnh bại liệt trẻ em nơi đây nhanh chóng giảm mạnh.

Năm 2017, Tổ chức Y tế Thế giới miễn cưỡng thừa nhận rằng vụ bùng nổ bại liệt toàn cầu này là do yếu tố về lạm dụng vaccine, nghĩa là nó xuất phát từ Chương trình “vaccine cho trẻ em” của Gates. Các dịch bệnh này xảy ra ở Congo, Philippines và Afghanistan đều có liên quan đến vaccine Gates. (Vào năm 2018, thống kê 3/4 số ca mắc bệnh bại liệt toàn cầu cũng do từ vaccine Gates).

Vào năm 2014, Quỹ Gates đã tài trợ cho vaccine HPV, được phát triển bởi GSK và Merck, thử nghiệm trên 23.000 cô gái trẻ ở các miền quê xa xôi của Ấn Độ. Khoảng 1.200 cô bị tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm rối loạn hệ tự miễn dịch và hệ sinh sản. 7 người chết. Các điều tra viên của chính phủ Ấn Độ buộc tội các nhà nghiên cứu do Gates tài trợ này đã vi phạm đạo đức cơ bản, gây áp lực cho các thôn nữ khờ khạo trong phiên tòa, bắt nạt cha mẹ họ, giả mạo các bằng chứng, và từ chối đền bù chăm sóc y tế cho các cô gái bị tổn thương. Vụ việc này hiện vẫn đang xét xử tại Tòa án quốc gia tối cao.

Năm 2010, Quỹ Gates đã tài trợ vaccine thử nghiệm ngừa sốt rét của GSK, đã giết chết 151 trẻ sơ sinh Châu Phi và gây tác dụng phụ nghiêm trọng như liệt cơ, sốt co giật cho 1.048 trẻ trong số 5.049 em.

Trong Chiến dịch MenAfriVac của Gates 2002 ở Châu Phi vùng phụ cận Sahara, các thành viên của Gates đã tiêm phòng cho hàng ngàn trẻ em Châu Phi chống lại bệnh viêm màng não. Có 50/500 em bị phản ứng thuốc gây tê liệt. Báo giới Nam Phi trách móc: "Chúng tôi là chuột bạch thí nghiệm cho các nhà sản xuất thuốc lợi dụng hay sao."

Nhà kinh tế học cao cấp của Nelson Mandela, Giáo sư Patrick Bond, mô tả các hoạt động từ thiện này của Gates là "độc ác và vô đạo đức ".

WHO tiếp tay Gates ra sao

Năm 2010, Gates đã trao tặng 10 tỷ đô la cho WHO ủng hộ chương trình giảm một phần dân số thông qua các loại vaccine. Một tháng sau, Gates xác nhận với chủ tịch WHO rằng “vaccine mới có thể làm giảm dân số".

Vào năm 2014, Hiệp hội Bác sĩ Công giáo Kenya đã cáo buộc WHO đã khử trùng sinh học hàng triệu phụ nữ Kenya bất đắc dĩ bằng chiến dịch vaccine "uốn ván" giả mạo. Các phòng thí nghiệm độc lập được tìm thấy với công thức khử trùng sinh học trong vaccine đang được thử nghiệm.

Sau khi phủ nhận các cáo buộc, cuối cùng WHO đã thừa nhận họ đã hợp tác chế tạo vaccine khử trùng trong hơn một thập kỷ. Những cáo buộc bị thử nghiệm này tương tự gửi đến từ Tanzania, Nicaragua, Mexico và Philippines.

Một nghiên cứu năm 2017 (Morgensen et.Al.2017) đã chỉ ra rằng chương trình DTP phổ biến của WHO đang giết chết nhiều người Châu Phi hơn cả căn bệnh mà họ giả bộ nói là để phòng ngừa nó. Các em bé gái được tiêm chủng phải chịu gấp 10 lần tỷ lệ tử vong của các em chưa tiêm chủng.

Gates và WHO đã trả lời các phản hồi ra sao

Gates và WHO từ chối thu hồi vaccine gây chết người mà WHO đã ép buộc hàng triệu trẻ em Châu Phi tiêm ngừa hàng năm. Những người quan tâm sức khỏe cộng đồng toàn cầu trên thế giới đã cáo buộc Gates cướp quyền điều khiển WHO đẩy các chương trình ra khỏi các dự án được chứng minh là hạn chế các bệnh truyền nhiễm cho thế giới như : nhu cầu nước sạch, giữ vệ sinh, dinh dưỡng và phát triển kinh tế quốc gia.

Họ còn nói rằng ông ta đã lèo lái định hướng các nguồn quyền lực của cơ quan này để phục vụ cho sự sùng bái cá nhân của mình - cho rằng sức khỏe con người tốt chỉ cần có nó trong một ống thuốc tiêm bé nhỏ.

Ngoài việc sử dụng nguồn tài lực của mình để kiểm soát WHO, UNICEF, GAVI và PATH, Gates còn tài trợ hầu hết cho các công ty dược phẩm tư nhân trên thế giới sản xuất vaccine có một mạng lưới chân rết đồ sộ các nhóm bán dược phẩm tuyên truyền quảng cáo lừa đảo, thực hiện các nghiên cứu giả mạo, tiến hành các hoạt động camera giám sát tâm lý để đánh tan sự e ngại sử dụng vaccine, dùng quyền lực và tiền bạc của Gates để làm im lặng những bất đồng chính kiến và ép buộc người ta phục tùng.

Trong lần xuất hiện liên tục gần đây trên diễn đàn Truyền thông Y dược, Gates đã có vẻ mặt hân hoan vui sướng nói rằng cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 sẽ cho ông ta cơ hội áp dụng chương trình “vaccine thế giới thứ ba” của mình cho trẻ em Mỹ.

Nguồn: https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=133450


usaelection gởi