Lấy gì để đấu với Mỹ ?
Hiện nay Tập cặn bã của Trung Quốc đang tính kế để chống trả lại với TT Trump
Như việc việc xua quân đi chửi online (và sử dụng cả báo chí các nước thân Tàu), TCB còn đang áp dụng những biện pháp dưới đây để trả đũa lại chính sách thuế quan của Tổng thống Trump như :
1. Áp thuế trả đũa 34% hàng hóa Mỹ.
2. Cấm xuất khẩu đất hiếm.
3. Phá giá đồng Nhân Dân Tệ.( CNY)
4. Cấm chiếu phim Hollywood ở China.
5. Cấm công ty China bán lại quyền khai thác hai cảng ở đầu vào và đầu ra kinh đào Panama cho quỹ Black Rock của Mỹ.
6. Rút giấy phép một số công ty Mỹ.
7. Bán trái phiếu Mỹ.
---
Để trả lời, ông Trump cười mỉm chi tuyên bố áp 104% thuế lên hàng China. (54% hiện có, 50% thưởng thêm)
Có một số mặt hàng China đang chịu thuế từ nhiệm kỳ 1 của ông Trump vẫn còn hiệu lực, cộng với mức thuế hiện tại, có thể bị tính lũy kế lên tới 125%. Mức thuế này có hiệu lực vào ngày 9 tháng 4 năm 2025.
Hiện tại việc xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 17-20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của China, ước tính 500-600 tỷ đô mỗi năm trong những năm gần đây. Nếu cộng luôn thị phần từ các nước mà doanh nghiệp China mượn đường đánh Mỹ, doanh số xuất khẩu sang Mỹ có thể ước tính 40-50% tổng kim ngạch xuất khẩu của China.
Đổi lại, China chỉ mua lại hơn 10% hàng hóa Mỹ, nghĩa là bán cho Mỹ mười đồng, China mua lại một hai đồng. Việc đánh thuế lại hàng Mỹ hầu như chẳng có ý nghĩa gì đáng kể.
Tăng trưởng kinh tế của China phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, xuất khẩu chiếm tỉ trọng lớn trong GDP của China, ước khoảng 20%.
Khi xuất khẩu giảm, hiệu ứng domino xảy ra, đồng Nhân dân tệ (CNY )càng mất giá thêm, Ngân hàng Trung ương China phải ổn định tỷ giábằng cách bơm đô la ra mua CNY và làm cạn kiệt dự trữ ngoại hối. Chính phủ cũng phải tăng chi tiêu để kích thích tài chính trong nước, làm cho công nợ của China tăng lên, hiện tại nợ công của China khoản 300% GDP.
Các hệ quả khác như suy thoái chung, thất nghiệp, bất ổn xã hội, suy giảm uy tín chính trị... là diễn biến kế tiếp và khó có thể tránh khỏi.
Trong bối cảnh này, để tránh China kết minh với các nước thù địch của Mỹ và tạo liên minh chống cự và quấy rối, ông Trump còn cần bình định ba kẻ thù khác của Mỹ là Nga, Iran và Bắc Hàn.
Thực tế là ông đã mở lại ngành khoan dầu của Mỹ ngay ngày đầu nhận nhiệm sở, kế tiếp ép được EU mua dầu của Mỹ và không mua của Nga. Mất đi mối làm ăn này, sự sa lầy vào chiến cuộc và kiệt quệ của Nga sẽ tới nhanh hơn bao giờ hết, vì ngành sản xuất của Nga đã đình trệ quá nhiều và việc bán dầu cho EU và Ấn Độ đang cứu vớt cho Nga.
Với Iran, hiện tại Israel đã bình định Hamas ở Palestine và tên lửa Mỹ cũng đã san bằng Houthi ở Yemen. Hàng không mẫu hạm Mỹ cũng đang tiếp cận Iran và ép nước này vào bàn đàm phán giải giáp hạt nhân.
Chưa thấy chính sách gì rõ nét với Triều Tiên, tuy nhiên có thể thấy phong cách của ông Trump thì sẽ là để cho Hàn Quốc và Nhật Bản có thêm vũ khí mạnh hơn.
Ba tháng nhận nhiệm sở, đại trận bao vây China của ông Trump đã hiện rõ. Còn sớm để biết kết cục như thế nào, nên việc quan sát trận chiến không tiếng súng này cũng ngoạn mục không thua kém gì ngày chứng kiến sự suy tàn của con sói China.
Alex
______________
Hoang Nguyen gởi

|
|