Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

LINH HỒN CỦA NHỮNG TƯỢNG ĐÁ
 



 

Tiểu bang Nam Dakota (South Dakota), nước Mỹ. Người ta đã tạc Bốn bức tượng Tổng thống vào vách đá của đỉnh núi Rushmore để ghi nhớ công ơn các bậc Tiền nhân.

Từ ngày 4 tháng 10 năm 1927 đến ngày 31 tháng 10 năm 1942.

Hàng năm có khoảng 2 triệu du khách đến đây để chiêm ngưỡng những kiệt tác oai nghiêm, hoành tráng, hùng vĩ và cao 18 mét nầy.

Ánh nắng hoàng hôn cuối ngày hắt lên vách đá, càng làm cho các bức tượng như có một linh hồn...!

Bốn vị Tổng thống lần lượt được chọn từ trái qua phải 1,2,3,4 để đại diện cho sự ra đời: 

1. George Washington. (1789): Lớn mạnh về lãnh thổ. 
2. Thomas Jefferson. (1809): 
3. Abraham Lincoln. (1861): Chấm dứt chế độ nô lệ, người lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng đạo đức, văn hóa, hiến pháp và chính trị lớn nhất của quốc gia này.
4. Theodore Roosevelt. (1901): Phát triển về kinh tế chính trị.

*Công lao các Vị Tổng Thống:

1- George Washington, Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.

Sinh năm 1732, mất năm 1799. Washington đã lãnh đạo người Mỹ trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ để giành độc lập từ Vương quốc Anh. Ông là cha đẻ của đất nước mới và là người đặt nền móng cho nền dân chủ Hoa Kỳ. Vì tầm quan trọng của mình, Borglum đã chọn Washington là nhân vật nổi bật nhất trên ngọn núi và đại diện cho sự ra đời của Hoa Kỳ.

2- Thomas Jefferson, Tổng thống thứ Ba của Hoa Kỳ.

Sinh năm 1743, mất năm 1826. Jefferson là tác giả chính của Tuyên ngôn Độc lập, một văn kiện truyền cảm hứng cho các nền dân chủ trên thế giới. Ông cũng đã mua Lãnh thổ Louisiana từ Pháp vào năm 1803, lãnh thổ này đã tăng gấp đôi diện tích của Hoa Kỳ vào lúc đó, thêm tất cả hoặc một phần của mười lăm tiểu bang ngày nay. 
Borglum đã chọn Jefferson đại diện cho sự lớn mạnh của Hoa Kỳ.

3- Abraham Lincoln, Tổng thống thứ Mười sáu của Hoa Kỳ.

Sinh năm 1809, mất năm 1865. Lincoln đã có công giữ gìn Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ để nó không bị vỡ tan ra nhiều mảnh trong cuộc thử thách lớn nhất của nó, Nội chiến. Lincoln tin rằng nghĩa vụ thiêng liêng nhất của ông là bảo tồn nước Mỹ. Ông đã xóa bỏ chế độ nô lệ.

4- Theodore Roosevelt, Tổng thống thứ Hai sáu của Hoa Kỳ.

Sinh năm 1858, mất năm 1919. Roosevelt là người lãnh đạo khi nước Mỹ có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng khi bước vào thế kỷ XX. Ông là người có công trong việc đàm phán để xây dựng kênh đào Panama, nối liền phương Đông và phương Tây. Ông được biết đến với biệt danh "Người tin tưởng" cho công việc của mình nhằm chấm dứt các công ty độc quyền lớn và đảm bảo quyền lợi của những người lao động bình thường. Borglum đã chọn Roosevelt để đại diện cho sự phát triển của đất nước Hoa Kỳ.

Đinh Trực sưu tầm

_________________


Hoang Nguyen gởi