Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
LỢI ÍCH ĐỌC TỤNG KINH ĐỊA TẠNG

1. Đạt được phước lành và trí tuệ, thoát khỏi đau khổ: Pháp của Bồ Tát Địa Tạng là đọc tụng “Kinh Bổn Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng”, tụng danh hiệu "Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát", Cúng dường chiêm ngưỡng lễ lạy Bồ Tát Địa Tạng, tụng thần chú và chân ngôn diệt định nghiệp của Địa Tạng Bồ Tát, và thực hành theo những gì đã nói trong Kinh. Đạt được phước lành, trí tuệ và thoát khỏi đau khổ, thể hiện đầy đủ tinh thần cứu khổ vĩ đại của Bồ tát Địa Tạng.

2. Pháp Địa Tạng có thể cứu độ những người đang chịu nhiều đau khổ: Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật nói với chúng ta rằng số người đến tham dự Pháp hội này thậm chí không thể đếm được bằng Phật Nhãn. Đây đều là các vị đã được Bồ tát Địa Tạng cứu độ. Từ lâu Bồ Tát đã đến đây để cứu họ khỏi đau khổ và mang lại hạnh phúc cho họ. Điều này chứng tỏ Bồ Tát không sợ gian khổ. Chỉ cần thực hành Pháp của Địa Tạng, Bồ Tát sẽ cứu độ chúng sinh, bất kể họ có gặp hoạn nạn đến đâu.

3. Pháp của Địa Tạng có thể cứu độ cha mẹ và người thân: Khi Bồ Tát Địa Tạng còn là một cô gái Bà La Môn trong kiếp trước, mẹ của Ngài tin vào điều ác và không tin vào Phật giáo. Vào thời điểm đó, người phụ nữ thánh thiện khuyên mẹ mình nên làm việc thiện, tích đức và có quan điểm đúng đắn. Đức Phật dạy chúng ta rằng cách tốt nhất để thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ là thuyết phục họ học Phật và làm việc thiện để họ có thể đạt được giác ngộ. Ngoài ra, khi chúng ta thực hành Pháp Địa Tạng, cha mẹ chúng ta cũng có thể được hưởng lợi ích từ đó và được giải thoát và hạnh phúc.

4. Pháp của Địa Tạng có thể ngăn ngừa không cho hành giả rơi vào đường ác: Một số người tạc tượng Bồ Tát và tỏ lòng tôn kính sau khi nhìn thấy. Người như vậy sẽ được tái sinh ở cõi trời ba mươi ba một trăm lần và sẽ không bao giờ rơi vào 3 đường dữ. Đức Phật bảo chúng ta phải tôn thờ hình ảnh của Bồ Tát và tránh xa tính kiêu ngạo, tự phụ, để chúng ta không rơi vào đường ác dù đang sống trong thời kỳ Mạt Pháp.

5. Pháp của Bồ Tát Địa Tạng có thể giúp con người đạt được tướng mạo hoàn mỹ: Một số người xấu xí và ốm yếu. Hãy thành tâm tôn kính tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Người đó sẽ có ngoại hình hoàn hảo trong vô số kiếp. Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta học cách chịu đựng sự sỉ nhục và làm lợi ích cho chúng sinh như Bồ Tát, ngoại hình của chúng ta sẽ tươi đẹp và rạng rỡ.

6. Pháp của Địa Tạng Vương có thể bảo vệ đệ tử khỏi cái chết đột ngột: Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật nói rằng nếu có người có thể ca ngợi, dâng hương hoa trước tượng Bồ Tát, khuyên bảo một hoặc nhiều người cùng nhau học đạo. Người đó thường được hàng trăm ngàn hồn ma và thần linh bảo vệ ngày đêm. Người ấy sẽ không nghe thấy bất cứ việc xấu nào, và không gặp phải điều xấu ác nào.

7. Pháp của Địa Tạng có thể nhanh chóng chữa lành những người mắc bệnh lâu năm, và nếu những ràng buộc thế gian của họ đã chấm dứt, họ sẽ có thể nhanh chóng được tái sinh: Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật nói rằng có những bệnh nhân nằm liệt giường lâu ngày, cầu sống hoặc chết đều không được. Vì lợi ích của bệnh nhân, chúng ta có thể đem tặng những vật dụng mà họ yêu quý như của bố thí, và chúng ta nên giải thích cho bệnh nhân để họ biết và sẵn lòng tặng. Bệnh tật sẽ nhanh chóng lành lại, và nếu như những ràng buộc thế gian của họ được chấm dứt, họ sẽ có thể nhanh chóng được tái sinh mà không phải chịu đau khổ. Sau khi chết, mọi nghiệp chướng và tội lỗi nghiêm trọng trong quá khứ sẽ được giải thoát mãi mãi.

8. Pháp Địa Tạng có thể cứu độ người thân, bạn bè của chúng ta trong mọi kiếp quá khứ, và cũng có thể giúp chúng ta tránh xa những cơn ác mộng: Một số người mơ thấy ma và quỷ thần khóc lóc và rên rỉ. Đây là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng và họ hàng của họ từ những kiếp trước đang phải chịu đau khổ trong đường ác và không thể thoát khỏi. Chúng ta đọc kinh này hoặc nhờ ai đó vì họ mà đọc ba hoặc bảy lần trước tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát. Những người thân nhiều kiếp trước đang ở trong đường dữ sẽ được giải thoát sau khi chúng ta đọc xong kinh này. Và chúng ta sẽ không bao giờ mơ thấy điều đó trong khi ngủ nữa.

9. Pháp của Địa Tạng có thể chuyển hóa người thấp hèn thành người cao thượng: Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật nói rằng có những người có cuộc sống thấp hèn, hạ tiện. Bạn nên biết rằng đó là do tội lỗi nặng nề của họ ở kiếp trước. Họ nên thành tâm nhìn vào hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng và trì tụng danh hiệu Bồ Tát tới một vạn lần trong vòng một hoặc bảy ngày. Người đó sẽ luôn được làm người cao thượng trong kiếp này và trong hàng ngàn kiếp sau.

10. Pháp của Địa Tạng có thể biến nghèo đói thành giàu có: Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật nói rằng có người thiếu cơm ăn áo mặc, nguyện vọng không thành, mắc nhiều bệnh tật, nhiều tai ương, nhà cửa không yên, gia đình ly tán, hay gặp nhiều chuyện bất ngờ. Có nhiều điều đáng sợ trong giấc mơ. Chỉ cần bạn làm việc thiện và niệm danh hiệu Bồ Tát một vạn biến, những điều không vui đó sẽ dần dần biến mất, bạn sẽ được vui vẻ, có đủ cơm ăn áo mặc, và sẽ luôn giàu có.

SƯU TẦM

__________________


Hoang Nguyen gởi