LỰC LƯỢNG ĐỎ VỆ BINH CHỦ NGHĨA MAO HỒI SINH TẠI ÚC
Cuộc đấu tranh quyền lực diễn ra trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Cộng (TC), đe dọa vị trí lãnh đạo cao nhất của Chủ tịch Mao trong khi những người đồng chí thân tín của ông lên kế hoạch loại bỏ ông khỏi đảng và khỏi quyền lực tối cao. Các chiến dịch đổ máu của Mao Trạch Đông sau năm 1949 đã gây ra thảm họa kinh tế, làm xáo trộn xã hội ở cấp cơ sở và dẫn đến tình trạng thiếu lương thực; nạn đói đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người TC. Chủ nghĩa Mao là người đồng chí thân tín của tội ác diệt chủng, đã cướp đi sinh mạng của 65 triệu người và nô dịch một tỷ người TC. Bi kịch này tiếp tục biến thiên đường cộng sản ở TC đại lục thành địa ngục. Do đó, những người vô tội ở các nước phương Tây đã ca ngợi tội ác diệt chủng, bao gồm cả các phương tiện truyền thông cánh tả, chẳng hạn như ABC (mạng truyền hình quốc gia Úc ca ngợi MAO ĐẾN GẶP GIÁO HOÀNG). Các thành phần thiết yếu, như giới trí thức và các gia đình giàu có, đã bị loại bỏ bằng cách giết chóc và bỏ tù, khiến người dân TC sống trong thời kỳ đồ đá ở thế kỷ 20 và 21. Nhãn hiệu đấu tranh giai cấp và tố cáo giai cấp đã phá hủy nền văn hóa TC, vốn đã sụp đổ sau hàng nghìn năm lịch sử xây dựng.
Mao Trạch Đông, bạo chúa, đã mất quyền kiểm soát Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng TC. Hơn nữa, Quân Giải phóng Nhân dân do tướng Lâm Biao lãnh đạo. Chắc chắn, quyền lực của Mao đang trên bờ vực sụp đổ; số phận của ông ta như một chiếc chuông treo trên sợi dây mỏng manh. Vì lý do sinh tồn, Mao Trạch Đông buộc phải hành động bằng những thủ đoạn độc ác; ông ta lợi dụng giới trẻ, chủ yếu là sinh viên vô tội, làm lực lượng để đối phó với tình thế bất lợi. Trước khi Cách mạng Văn hóa bắt đầu, Mao đã phát động các chiến dịch nhỏ:
- Chiến dịch giết chim sẻ được phát động trên toàn quốc. Mỗi người TC đều dùng một cành cây hoặc một cây gậy dài để ngăn chim sẻ đậu, khiến chúng rơi xuống đất. Chính quyền địa phương nhặt xác chim sẻ và giao cho chính quyền địa phương. Chiến dịch diệt chim sẻ đã gây ra mất mùa khi côn trùng phá hoại đồng ruộng, góp phần dẫn đến nạn đói.
- Phong trào thanh niên đã nêu bật sự kiện Chủ tịch Mao bơi qua sông Dương Tử, và thanh niên TC đã cùng ông ta xuống nước để ủng hộ, khiến hàng ngàn người chết đuối, trong khi bên dưới là hai thợ lặn chuyên nghiệp đỡ lấy thân hình béo phì của Chủ tịch Mao. Do đó, chiến thuật lừa dối của Mao đã trở thành phong trào thanh niên, và Hồng vệ binh được thành lập với hàng triệu nhà hoạt động hung hăng. Họ đã phá hủy các tượng đài, di tích lịch sử, mộ phần và lăng mộ. Chiến dịch điên rồ mang tên Cách mạng Văn hóa đã giết chết mười triệu người TC, bao gồm cả những người đồng chí thân yêu của Mao. Những người sống sót là Đặng Tiểu Bình và Tập Cận Bình.
Lực lượng Hồng vệ binh đã hồi sinh ở Úc: Đảng Lao động Úc (ALP), hay Đảng Lenin Úc, một nhánh không được biết đến của Đảng Cộng sản TC tại Úc. Cha mẹ chứng kiến con cái mình bị biến thành công cụ của ALP. Người Úc đã chứng kiến cuộc biểu tình giả mạo về biến đổi khí hậu của Hồng vệ binh để ủng hộ ngành kinh doanh biến đổi khí hậu. Một lần nữa, vào ngày 13 tháng 8 năm 2026, Hồng vệ binh theo chủ nghĩa Mao đã tập hợp sinh viên biểu tình tại các thủ đô như Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide và Perth để phản đối đảng yêu nước One Nation và Donald Trump. Cuộc biểu tình trở nên bạo lực khi họ phá hủy các biển hiệu của One Nation và hình ảnh của Pauline Hanson. Hơn nữa, các sinh viên biểu tình chống lại Thượng nghị sĩ Pauline Hanson đã bị quay video khi đưa ra những lời đe dọa giết người, bao gồm cả lời kêu gọi "hãy mang máy chém trở lại".
Câu chuyện/video: https://bit.ly/4x0NTWE
Theo luật, sinh viên không được quyền bỏ phiếu, nhưng đảng Lao động (ALP) đã hoảng loạn, dẫn đến cuộc biểu tình. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân Úc; các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy: One Nation đạt 32%, Lao động đạt 28,5% và Liên minh Tự do-Quốc gia đạt 16,5%. Công đoàn Giáo viên * là kẻ thù của trường học và là côn đồ của nền giáo dục. Cuộc bầu cử thảm hại đã thúc đẩy Công đoàn Giáo viên hành động cùng với lực lượng Hồng vệ binh dựa trên chủ nghĩa Mao để hồi sinh ở Úc.
“*GẶP GỠ NGƯỜI ĐỨNG SAU CÁC CUỘC BIỂU TÌNH CỦA SINH VIÊN CHỐNG LẠI PAULINE HANSON của Kurt Rivers.
Một nhóm hoạt động xã hội chủ nghĩa cực tả đã tiến hành một chiến dịch kéo dài một tháng nhằm thu hút học sinh trung học trên khắp nước Úc tham gia vào chiến dịch chống lại Pauline Hanson của họ.
Nhóm đó được gọi là Socialist Alternative, một tổ chức của Úc tự mô tả mình là “một tổ chức xã hội chủ nghĩa cách mạng” với sứ mệnh “cuối cùng là đấu tranh để lật đổ hệ thống tư bản và tạo ra một thế giới do giai cấp công nhân điều hành một cách dân chủ - một thế giới u tiên nhu cầu của con người, chứ không phải lợi nhuận.”
Tổ chức này có các chi nhánh và câu lạc bộ sinh viên ở hầu hết các thành phố lớn của Úc và xuất bản tờ báo hai tuần một lần mang tên Red Flag. Mặc dù tuyên bố tập trung vào sứ mệnh lật đổ chủ nghĩa tư bản, nhưng tổ chức này lại vận động cho nhiều chương trình nghị sự cánh tả như quyền LGBT, biến đổi khí hậu, phân biệt chủng tộc, quyền của người tị nạn và ủng hộ việc chấm dứt nạn diệt chủng ở Palestine, tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ những ý tưởng này trên khắp nước Úc.
Hòa Trương
15 tháng 8 năm 2026
________________
Alice Dupond gởi
|
|