Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



Lý do Lầu Năm Góc triệu tập hàng trăm tướng lĩnh về Mỹ họp khẩn bất thường


Đài CNN ngày 26-9 dẫn lời nhiều nguồn thạo tin cho biết việc Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth triệu tập hàng trăm tướng lĩnh Mỹ trên khắp thế giới về một căn cứ Thủy quân Lục chiến ở TP Quantico (bang Virginia, Mỹ) tuần tới là nhằm trình bày tầm nhìn mới cho quân đội.

Thông tin này sau đó được nhiều tờ báo khác (như Reuters, The Hill,...) đưa lại, đặt nghi vấn về cuộc họp bất thường này.

Theo đó, ông Hegseth dự kiến công bố kế hoạch tái định hình Lầu Năm Góc thành “Bộ Chiến Tranh” và nêu ra các tiêu chuẩn mới về sẵn sàng chiến đấu, thể lực và tác phong cho sĩ quan cũng như binh sĩ.

“Mục tiêu là phô diễn bộ mặt của quân đội mới dưới thời Tổng thống Donald Trump” - một quan chức Nhà Trắng nói với CNN.

Các nguồn tin cho hay sự kiện sẽ giống như một “cuộc mít-tinh cổ vũ”, nơi ông Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của “tinh thần chiến binh” và cảnh báo giới chỉ huy rằng hoặc tuân thủ, hoặc sự nghiệp sẽ sớm kết thúc.

Nguồn tin quốc phòng tiết lộ: “Đây là lúc tập hợp và siết chặt hàng ngũ. Và việc triệu tập những người mang sao trên vai sẽ tạo hiệu ứng hình ảnh mạnh mẽ”.

Theo kế hoạch, bài phát biểu sẽ được ghi hình và công bố rộng rãi, sau đó Nhà Trắng sẽ tiếp tục khuếch trương thông điệp.

Điều gây bất ngờ là sự kiện này không kèm theo thông báo lớn nào về an ninh quốc gia. Các tướng lĩnh được yêu cầu rời vị trí công tác để tham dự chỉ nhằm nghe bài phát biểu của ông Hegseth.

Một quan chức Nhà Trắng khẳng định cũng sẽ không có màn phô diễn vũ khí như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gợi ý. Ông Trump hiện chưa có kế hoạch tham dự cuộc họp này.

Ý tưởng triệu tập chưa từng có tiền lệ này xuất phát từ chính ông Hegseth, sau đó ông mới báo cáo cho Nhà Trắng. Một quan chức cho biết khi được hỏi tại Phòng Bầu dục hôm 25-9, ông Trump gần như không nắm rõ chi tiết cuộc họp này.

Hàng trăm tướng lĩnh được mời tham dự cũng không được giải thích lý do. CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cho biết những người được triệu tập được cảnh báo rằng nếu vắng mặt, họ phải có lý do “thật sự chính đáng”.

Trước đó, tờ The Washington Post dẫn nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho các sĩ quan cấp cao của Mỹ trên khắp thế giới tập trung về Mỹ vào ngày 30/9 tới.

Nguồn tin cho biết chỉ thị của Lầu Năm Góc được gửi đến hầu như toàn bộ chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ trên toàn cầu - các sĩ quan từ cấp thiếu tướng trở lên, cấp tương đương trong hải quân và các cố vấn cấp cao - hơn 800 người.

Đây sẽ là cuộc họp hiếm hoi quy tụ nhiều tướng lĩnh và đô đốc hàng đầu tại một địa điểm, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30-9 tới.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell chỉ xác nhận rằng Bộ trưởng Hegseth sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới”, nhưng không cho biết thêm chi tiết về số lượng hay chương trình nghị sự.

Về vấn đề này, Nhà Trắng hôm 25-9 tìm cách hạ nhiệt những đồn đoán xung quanh kế hoạch Bộ trưởng Hegseth triệu tập các lãnh đạo quân sự cấp cao vào tuần tới.

“Tướng lĩnh vốn báo cáo Bộ trưởng Quốc Phòng rồi đến Tổng thống thì chuyện gặp Bộ trưởng Quốc Phòng cũng chẳng có gì bất thường. Tôi thấy lạ là các vị lại biến nó thành câu chuyện lớn” - Phó Tổng thống Vance nói.

Chiều 25-9, tại cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “rất tuyệt” khi các tướng lĩnh và đô đốc từ khắp nơi cùng đến Mỹ, thêm rằng các tướng lĩnh sẽ “tham quan những địa điểm trưng bày khí tài” và “thảo luận về các loại vũ khí mới nhất”...

"Tôi thích điều đó. Hãy để ông Hegseth thân thiện với các tướng lĩnh, đô đốc từ khắp nơi. Sao truyền thông lại nghĩ có gì đó "bất thường", có gì đó sai? Hoạt động bình thường của Bộ trưởng và các tướng lĩnh, tại sao phải làm to chuyện như vậy?

Chúng ta đang hòa hợp với các tướng lĩnh và đô đốc. Chẳng phải rất hay khi mọi người từ khắp thế giới đến với chúng ta hay sao?” - ông Trump nói.

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ tham dự cuộc họp nếu phía Lầu Năm Góc đề nghị ông có mặt.

Theo Reuters,
Trong lịch sử gần đây, chưa từng có người đứng đầu Lầu Năm Góc yêu cầu số lượng sĩ quan cấp cao đông đảo như vậy tham gia một cuộc họp khẩn.

Theo thông lệ, các chỉ huy bốn sao và lãnh đạo các quân chủng thường nhóm họp khoảng hai lần mỗi năm tại thủ đô Washington D.C., với nội dung bàn thảo chiến lược và thường kèm buổi làm việc cùng Tổng thống.

Trong giai đoạn 2020-2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các cuộc họp này buộc phải chuyển sang hình thức trực tuyến thông qua hệ thống liên lạc an toàn. Tuy nhiên, việc triệu tập cùng lúc hơn 800 sĩ quan cấp tướng trong thời gian gấp rút và tại cùng một địa điểm, như kế hoạch tuần tới, bị đánh giá là vô cùng hiếm hoi. Thông thường, các sự kiện quy mô như vậy cần nhiều tháng chuẩn bị, bởi các tướng lĩnh phải bay về từ nhiều khu vực xa xôi như Trung Đông, châu Phi hay châu Âu.

Ông Greg Williams, Giám đốc Trung tâm Thông tin Quốc phòng thuộc Dự án Giám sát Chính phủ (POGO), nhận định cuộc họp lần này là “chưa từng có tiền lệ”.

Ông Williams nhấn mạnh việc tập trung số lượng lớn chỉ huy chủ chốt trong một khoảng thời gian ngắn không chỉ gây gián đoạn hoạt động tác chiến thường nhật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ an ninh nghiêm trọng khi toàn bộ bộ não quân sự của Mỹ cùng có mặt tại một địa điểm. “Điều đó thật sự đáng lo ngại” - ông Williams nói.

Reuters cũng dẫn nguồn tin cho rằng việc triệu tập đông đảo tướng lĩnh từ các chiến trường trọng yếu - từ Hàn Quốc, Nhật đến Trung Đông - về họp tại Mỹ là điều bất thường.

Bối cảnh của cuộc họp càng khiến sự việc thêm nhạy cảm. Bộ trưởng Hegseth đang đẩy nhanh kế hoạch tái cơ cấu Lầu Năm Góc nhằm phù hợp định hướng an ninh quốc gia mới của Tổng thống Trump. Ông Trump thậm chí đã yêu cầu đổi tên “Bộ Quốc phòng” thành “Bộ Chiến tranh” - một thay đổi cần được Quốc hội phê chuẩn.

Song song đó, Nhà Trắng còn phải đối mặt nguy cơ chính phủ liên bang đóng cửa nếu Quốc hội không thông qua ngân sách trước ngày 30-9. Một số quan chức cảnh báo khả năng xuất hiện làn sóng sa thải quy mô lớn, làm dấy lên đồn đoán rằng sự mập mờ quanh cuộc họp có thể liên quan kịch bản này.

Từ khi nhậm chức, ông Hegseth đã thực hiện hàng loạt quyết định cứng rắn.

Tháng 5 vừa qua, ông yêu cầu cắt giảm 20% số tướng bốn sao, đồng thời giảm 10% tổng số sĩ quan cấp tướng trên toàn quân, bao gồm cả lực lượng Vệ binh Quốc gia.

“Có thêm nhiều tướng lĩnh và đô đốc không đồng nghĩa với thành công lớn hơn” - ông Hegseth khẳng định, nhấn mạnh chính sách “Ít tướng, nhiều binh sĩ” để loại bỏ các tầng nấc quan liêu vốn cản trở đổi mới và hiệu quả tác chiến.

Theo thống kê đến tháng 6/2025 quân đội Mỹ hiện có 838 tướng lĩnh và đô đốc tại ngũ; Kế hoạch của ông Hegseth sẽ đưa con số này xuống khoảng 700.

Song song chính sách tinh giản, hàng loạt nhân sự cấp cao đã bị miễn nhiệm.

Kể từ tháng 2, chính quyền ông Trump đã sa thải Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân CQ Brown, Tham mưu trưởng Hải quân Lisa Franchetti, Tư lệnh Tuần duyên Linda Fagan, Phó Tham mưu trưởng Không quân James Slife và nhiều sĩ quan khác.

Riêng tháng 8, ông Hegseth tiếp tục miễn nhiệm Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Jeffrey Kruse, Tư lệnh Hải quân Dự bị Nancy Lacore và Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Milton Sands. Tham mưu trưởng Không quân David Allvin cũng buộc phải tuyên bố nghỉ hưu sớm sau khi được yêu cầu rời chức.

Ông Peter Brian Hegseth (sinh năm 1980) là một tác giả người Mỹ, cựu người dẫn chương trình, cựu sĩ quan Vệ binh Quân đội Quốc gia Hoa Kỳ.

Ông hiện giữ chức Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ từ tháng 1 năm 2025.

Theo: CNN - The Hill - Reuters

__________________________


Hoang Nguyen gởi