Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

Lý do nào thế giới “cuồng” Trump?




 

 

Gần đây, khi Trump tweet về khả năng thuốc ký ninh (chloroquine), vốn là dược phẩm khá quen thuộc chuyên trị sốt rét ở Việt Nam có khả năng trị coronavirus, ngay lập tức, cả thế giới nháo nhào lùng sục tìm mua, để sau đó, giới chức y tế phải than trời vì thấy công chúng đang thu gom độc dược trữ trong nhà mình. Vì lẽ, thuốc ký ninh vốn chỉ được dùng theo liều lượng chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ, nếu dùng quá liều, ký ninh sẽ là độc dược có khả năng gây tử vong.

Đó là minh chứng nhỏ cho thấy, Trump là Tổng thống Mỹ, nhưng hành vi của Trump không đóng khung trong phạm vi riêng tư của nước Mỹ nữa, mà là chuyện của thế giới. Chỉ một lời tweet của Trump, gần 1,5 tỷ người Trung Quốc có thể phải mất ngủ và cũng chỉ một lời tweet của Trump, cả thế giới này đã phải từng lên ruột… Các đời tổng thống trước Trump, có lẽ chưa ai thu hút sự quan tâm của thế giới nhiều như Trump. Sự quan tâm có thể là vì “cuồng” ông ấy, hoặc kịch liệt “chống” ông ấy, kể cả lưng chừng, trước “chống” nay “thích” hay ngược lại.

Một trong những nhóm người quan tâm Trump nhất, tôi tin, phải kể đến người Việt. Không chỉ người Việt quốc nội mà còn là trong số hơn 2,2 triệu người Mỹ gốc Việt đang sinh sống trong lòng nước Mỹ. Tại sao các đời tổng thống trước như các ông Bush (Bush cha và Bush con), ông Clinton, ông Obama tuy vẫn được công chúng ngưỡng mộ về tài năng xuất chúng, nhưng lại không được yêu quý đến mức cuồng nhiệt như Trump? Thật ra, câu trả lời chỉ có một: Vì Trump chống Trung Quốc!

Bạn cứ thử điểm lại quá trình đối ngoại của các vị tổng thống tiền nhiệm của Trump sẽ rõ. Không ai trong số các vị ấy chống Trung Quốc như Trump cả. Có thể, họ từng có các chính sách đối ngoại nhằm kiềm chế Trung Quốc nhưng vẫn nhũn nhặn như con chi chi khi đối mặt trước Trung Quốc. Thế nhưng, ra mặt đối đầu “ăn miếng, trả miếng” như Trump thì không có ai! Và, chưa bao giờ!
 

CNBC


Công chúng hẳn còn nhớ câu chuyện bỉ mặt ông Obama khi Trung Quốc đón tiếp chuyên cơ của ông ấy ở Hàng Châu. Họ không trải thảm đỏ và ông Obama phải ra khỏi máy bay từ cửa sau! Rõ ràng, sự nhũn nhặn đến mức chịu đựng trước Trung Quốc của các vị tổng thống tiền nhiệm đã chạm đến sĩ diện và tự ái của người dân nước Mỹ, một cường quốc hàng đầu thế giới và cũng chạm đến mối hận nhược tiểu của những người Mỹ gốc Việt khi xứ sở cả hàng nghìn năm bị Trung Quốc đô hộ và đến nay, cố quốc vẫn bị Trung Quốc bức hiếp hàng ngày: Đảo bị chiếm, tài nguyên bị cướp, ngư dân bị rượt đuổi, bị cắt lưới, bị đâm tàu, biên giới bị đẩy dần về phía Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên độc hại, môi trường bị phá hủy, thực phẩm bị chuốc độc…

Sĩ diện và tự ái của người dân Mỹ chỉ được vuốt ve, mơn trớn khi mà tổng thống của họ liên tục “tát tai” Trung Quốc trong cuộc thương chiến. Theo đó, mối hận nhược tiểu của người Mỹ gốc Việt mới được rửa bớt nhân dịp này: Tháng 03-2018, Trump công bố áp đặt mức thuế 50 tỷ USD đối với Trung Quốc. Việc công bố này có giá trị như một lời tuyên chiến thương mại Mỹ -Trung. Trung Quốc đáp trả tương tự. Tháng 07-2018, Trump tăng thuế 34 tỷ USD. Trung Quốc đáp trả tương tự. Tháng 08-2018, Trump tăng 16 tỷ USD. Trung Quốc đáp trả tương tự. Tháng 09-2018, Trump tăng kinh hoàng: 200 tỷ USD. Trung Quốc đáp trả bằng con số 60 tỷ USD. Có vẻ như Trung Quốc sắp hết “đạn” để bắn trong cuộc chiến.

Qua năm 2019: Tháng 05-2019, Trump tăng 200 tỷ USD. Tháng 06-2019, Trung Quốc vẫn đáp trả yếu ớt với mức 60 tỷ USD. Trung Quốc thật sự đã hết hạn cho cuộc chiến! Sau những cái “tát tai” trực diện, mạnh mẽ và liên tục của Trump, Trung Quốc đáp trả yếu ớt dần và phải lên tiếng kêu gọi hòa đàm.

Dưới các thời tổng thống tiền nhiệm Trump, có nằm mơ công chúng cũng không thể thấy được sự đắc thắng của nước Mỹ trước sự “đầu hàng” của Trung Quốc. Dưới thời Trump, giấc mơ đắc thắng đã thành sự thật. Nước Mỹ vĩ đại, nước Mỹ hùng mạnh đã đành. Nhưng khuất sau thái độ nhũn nhặn thì không phải là điều công chúng chờ đợi. Thái độ giương cơ bắp mới là điều mà công chúng mong muốn. Trump giương cơ bắp và chiến thắng. Trump đáp ứng trúng mong muốn của công chúng. Vì thế, công chúng hâm mộ để rồi cuồng Trump là bình thường, mà không cuồng Trump mới là điều đáng ngạc nhiên.

Không chỉ người dân Mỹ, người Việt mới có lý do cuồng Trump, mà còn khá nhiều người dân của các quốc gia khác cũng cuồng Trump không kém. Cứ đếm xem, Trung Quốc đã “xuất khẩu” tội ác của họ đi bao nhiêu quốc gia qua những bẫy nợ, những bẫy rập từ chính sách “Một vành đai, một con đường” thì thế giới sẽ có bấy nhiêu quốc gia có người dân cuồng Trump. Tâm lý chống Trung Quốc đang là xu thế chung của thế giới, nhất là sau những hậu quả tai hại mà Trung Quốc gây ra cho thế giới, đương nhiên, bao gồm cả trách nhiệm của Trung Quốc gây ra cơn đại dịch coronavirus hiện nay. Trương cờ chống Trung Quốc và chống Trung Quốc hiệu quả cho đến nay thì chỉ có Trump. Vì thế cuồng Trump không chỉ là vì Trump, mà là vì xu thế chống Trung Quốc. Thế nên, tin tôi đi, bất luận kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ như thế nào đi nữa, người kế nhiệm nào trương ngọn cờ chống Trung Quốc, người đó sẽ luôn được thế giới cuồng như Trump đã từng.


Luật sư ĐẶNG ĐÌNH MẠNH


Sài Gòn, ngày 15-4-2020


Đỗ Hứng gởi