Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 

MÀN CUỐI CẢNH CUỐI :

31/12/2020 phải kết thúc màn diển phụ về "VN/Eurasia-1"
 



Giai đoạn “thoát-y 100%” lộ hàng thực chất thể chế VN không phải cộng sản mà là con tin của Mỹ.


Kịch bản bầu bán nầy đã được Secret Society chọn trước vào quý-1/2015 bằng dấu hiệu Mỹ triệu hồi Nguyễn Thị Kim Ngân, và Trần Đại Quang qua Mỹ trước một năm nhận chỉ thị phải làm gì khi đảm nhiệm chức vụ là tuyệt đối trung thành với đường lối chính sách Mỹ … duy đặc biệt phần chức vụ hành pháp trung ương phải là do nhóm trẻ Fulbright điều hành dưới bức màn the của chuyên viên bàn giấy Nguyễn Xuân Phúc.

Giữa tháng 3 năm vừa qua 2015, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã có chuyến “triệu hồi” chính thức đến Mỹ, khởi đầu tích cực cho các hoạt động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có việc trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên để hoàn thành phục hoạt trách nhiệm là CON TIN của Mỹ. Trong dịp nhận chỉ thị nầy cơ quan “lập pháp” quyền lực mạnh nhứt phải là Nguyễn Thị Kim Ngân và cơ quan “hành pháp” trung ương phải là Trần Đại Quang còn Nguyễn Xuân Phúc chỉ là một chuyên viên cạo giấy để ấn loát những nghị định văn thư.

Đặc biệt nhân vật thứ Ba Nguyễn Chí Vịnh là người cầm còi trọng tài với một lực lượng 5.200 quân để bào vệ an ninh nội chính. Tướng Vịnh là người Tổng tư lịnh vào “thời bình” khác với Tổng tư lịnh “thời chiến”; Sáu búa Lê Đức Thọ dễ hơn nhiều (dĩ nhiên để hoả mù 3 anh em Sáu búa và con cái phải đổi họ theo lịnh OSS khi Thọ 15 tuổi khác Vịnh 11 tuổi, CIA chọn đứa con Út của tướng Nguyễn Chí Thanh cho match với giai đoạn “2010-2020 roll back” từ nhị trùng biến thành tam trùng ngay sau khi đại sứ Michael Michalak “chơi kỳ” muốn làm rỏ Vịnh thân Mỹ: bằng thẳng thừng tuyên bố: “TQ không dễ gì nấn gân tướng Nguyễn Chí Vịnh)

Theo tôi, cái đầu rất rất nhiều sợi tóc bạc khôn ngoan (les cheveux de sagesse) Chiến hửu hảy nhìn cái đầu tướng Thanh cũng cùng tuổi với người con út thì biết ngay sự làm việc giữa 2 lưởi dao kê vào cổ của tình báo Hoa Nam và CIA thì bạn sẽ có cảm giác gì? Với tôi thì không có tóc bạc mà chị rụn hết tóc cho gọn để khỏi cần lược.

Thêm một nổi khổ về danh lợi là không được nhí nhảnh nhảy vào cái ghế “tứ trụ” là dễ chết như chơi mà phải nằm trong bóng tối phục kích hay thổi còi.

Và nơi đây là một bài tóm gọn trong “Trang Thời Sự Vinh Trương/HQPD” xác định chứng cớ và diển biến VN là CON TIN của Mỹ với góc nhìn từ Ngôi Mộ Huyền Bí, chớ không phải là cộng sản gì cả, như muốn chắc ăn thì hảy nhét Chip thực thể nầy vào máy điện tử phân chất sẽ ra đáp số … không có một phân tử Atom nào là Max-Lê cả!?!?!?

Tại sao tác giả quá ồn ào về thực thể VN là một “đảng cướp ngày” với mục tiêu “Đô + Đất” như nguyên CTN Trương Tấn Sang thường càm ràm thố lộ, nhưng trong lăng kính của soạn giả Harriman cố ép VN mặc vào chiếc áo “CỘNG SẢN ẢO” để phục hoạt cho quyền lợi chiến lược America-First và bắt đầu 1/7/2016 là lộ nguyên hình thành Đệ-3 Cộng Hoà và chuẩn bị gởi chuyên viên qua Mỹ xuyên huấn cho kịp để tái trang bị móng vuốt Mỹ (sơ khởi P-3 Orion, F-16 …. bằng đánh dấu đích thân Sỉ quan trực thượng phiên thứ 44 qua VN tuyên bố xóa bỏ cấm vận mà không cần làm cuộc cách mạng tắm máu)

Vì Secret Society quyết đoán rằng: Nếu thiếu dân chủ thì không có “CHÍNH DANH” để đòi lại biển đảo thì ngay bây giờ chính quyền VN theo Mỹ 100% và ra mặt chống TQ thấy rỏ hơn bao giờ hết, (có phải vậy không các chiến hửu? trầm tỉnh hảy chui ra khỏi hủ ve keo World Paranoia thì sẽ thấy rỏ trên bầu trời thênh thang) không còn chối cải vì theo đúng y chang kịch bản “roll-back 2010-2020” VN phải keo sơn với Mỹ nó nằm trên trục lộ đồ kịch bản, vì là con tin của Mỹ!?

"Hiện giờ Mỹ đang o-ép cải cách chính trị ở Viêt Nam có nghĩa là cải cách từ hệ thống một đảng thành hệ thống nhiều đảng từ từ chậm vì Diển Biến Hoà Bình mà! Nhưng chỉ đối lập (không có đối kháng đâu nhé!), điều đó tôi nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã nghĩ tới từ lâu nhưng làm cách nào để thoát, và không biết bao giờ họ có thể làm được," nhưng bây giờ Secret Society nhúng tay vào mở đường! Như Nghị quyết 412 về Biển Đông của quốc hội Mỹ can thIệp thay VN thì chiến hửu thấy rỏ VN là CON TIN của Mỹ chớ gì … không biết bạn đã chui ra khỏi hủ ve keo World Paranoia chưa?!

Hôm nay, Secret Society dựng lên cho con tin VN một QUỐC HỘI ĐẦY QUYỀN LỰC thay chổ đảng hội.

Secret Society phải giải quyết vấn đề CON TIN VN cho xong, sau khi bỏ cấm vận vũ khí bất ngờ (nhưng tác giả viết trước qua các bài trên nhờ có tờ chương trình “program Âu-Á-Sự-1” trước mặt), để rồi bước qua giai đoạn điều bà Boneswoman, Susan Rice qua Bắc Kinh ngay sau khi toà trọng tài La Haye phán quyết, để ngăn cản TCB không được làm ẩu mà phải đợi VN tái trang bị móng vuốt Mỹ trong 2 năm rồi sẽ ỷ nhỏ ăn hiếp lớn qua cái cớ “tự vệ”, khi cuộc đọ sức lan qua tới Scarborough Shoal, Philippines thì Mỹ sẽ ra tay giải quyết tổng thể “Thế Chiến 3 giả định trong chóp nhoáng” (như trong bài “Siêu Chiến Lược Eurasia-1”/HQPD diển tả từng giai đoạn một) chia TQ ra nhiều mảnh để kết thúc “Âu-Á-Sự-1” nâng Ấn Độ vào đệ 2 anh hùng trong thiên hạ thế chỗ TQ …hạ màn kịch bản… để qua “Âu-Á-Sự-II, 2020-2120”

A)- 01/07/2016 Decent Interval giải quyết vấn đề Việt Nam từ màu Đỏ qua màu Xanh xong rồi bước qua…

B)- Boneswoman Susan Rice qua Bắc Kinh cảnh cáo TQ “chớ quậy Biển Đông”

*A) Trước hết CON TIN VN phải có một Quốc Hội đầy quyền lực như Mỹ - Có ý kiến cho rằng, với hơn 90% Đại biểu Quốc hội Việt Nam là Đảng viên, những người này phải đảm nhiệm hai trách nhiệm cùng một lúc: vừa đại diện cho cử tri, vừa nghe theo Đảng. Đại biểu Quốc hội có thoát khỏi bị “vòng kim cô là đảng viên phải ưu tiên vì còn đảng còn mình?”. "Vòng kim cô đó cũng là nguồn cơn của việc Quốc hội còn nợ dân Hiến pháp và nhiều luật, trong đó hai luật quan trọng nhất là luật “biểu tình” và “lập hội”, thì phải như vậy sẽ có những tiếng nói linh hoạt và linh động hơn, câu nầy Secret Society chỉ cần hoá giải bằng VN là con tin của Mỹ mà đã là con tin của Mỹ thì làm gì VN còn là chế độ cộng sản trong lăng kính trong hiến pháp Mỹ cũng như nhứt thiết là thành viên TPP với những nội quy mà cả 12 thành viên đều phái áp dụng nội quy không ngoại trừ một ai là em chả, em chả khi biến từ màu đỏ “cướp ngày” qua màu xanh “tử tế”.

Biết đâu lịch sử lập lại câu nói của TT Trần Văn Hương trong giai đoạn hoả tốc thời chiến bàn giao chính quyền trong 72 tiếng đồng hồ để quyết đoán khi không ai ngờ vào giờ chót Quốc Hội bị áp lực của một thế lực ghê gớm sau hậu trường sân khấu dám thách đố câu nói của TT Hương:

“Đại tướng có bảo đảm là đt không bàn giao chính quyền cho MTGPMN!?” (Vì thế TÐQ bị phóng xạ, VVSS ra lịnh gắn 4 sao cho Tô LamLâm tiếp tục) …rồi ai bảo lần nầy không xảy ra?!?!?! Skull & Bones 322 có quyền năng ngang Chúa chỉ không thể làm con người sống lại mà thôi! Vì thế từ đệ tử Trung Quốc chuyển qua chống TQ thì quá dễ ợt đối với lời chúc từ từ Ngôi Mộ Huyền Bí.

Tôi biết là những vấn đề cực kỳ quan trọng trong kịch bản là phải được Hội Đồng Chỉnh Lý (Tổng tư lịnh Nguyễn Chí Vịnh) bật đèn xanh thì câu chuyện mới có thể được mở ra hoặc có điểm dừng trong kỳ đại hội vô cùng then chốt nầy.

Nhưng có một điều chắc chắn VN là con tin của Mỹ nhưng người Việt đã bị hung thần Skull & Bones 322 phĩnh gạt khá tinh vi trong 72 tuần (thời bình) thực thi từng bước Kerry’s Check-list đến nổi không ai khám phá được chế độ cộng sản gì mà TBT/NPT và CTN/TTS mà không cưa ghế nổi thủ tướng NTD ở cương vị số 4 tứ trụ là sao?!. Rồi cương lĩnh đảng cộng sản gì mà ông TBT đề nghị 2 con Gà Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính Trị mà không dính chấu đến một người? Trong khi Secret Society buộc Tam đầu chế tướng lảnh phải đưa tên 2 người sanh đẻ ở miền nam cho chắc ăn, để rồi một người nhận trách nhiệm nồng cốt luôn luôn được CDQL ra lịnh Tam đầu chế tướng lảnh phải tạo số điểm tín nhiệm cao nhứt khi bình bầu để làm nền tảng cho ngôi nhà quyền lực cao nhứt là Quốc hội VN bằng một phụ nử Nguyễn Thị Kim Ngân theo sự sắp sếp nhân sự độc đoán đúng theo kịch bản…mà quý-1/2015 Secret Society triệu hồi qua Mỹ nhận chỉ thị. Về lập pháp = Nguyễn Thị Kim Ngân; về hành pháp = Trần Đại Quang; về thổi còi = Nguyễn Chí Vịnh. 3 nhân vật nầy về chuẩn bị thực thi vào năm tới:

Riêng Trần Đại Quang phải tỏ thái độ trung thành ngoan ngoản ngay bây giờ bằng phone ngay về Hà Nội chỉ thị tướng Nguyễn Đức Chung phải dẹp ngay cờ đỏ búa liềm của bọn DLV áo đỏ đang làm náo loạn nơi tượng đài Lý Thái Tổ và dẹp ngay cái vụ khiêu vủ động cởn trên sân tượng đài của nhóm DLV/TQ Trần Nhật Quang.
Rồi Secret Society lại dùng “chiêu thức kinh dị” quý-1/2015 thì NTD đứng NHỨT phiếu tín nhiệm. Qua tới quý-1/2016 năm sau đến phiên NPT đứng NHỨT dù năm rồi 2015 NPT còn thua sau xa cả Phùng Quang Thanh là sao …thấy ngồ-ngộ trong án mây mù vui vui nhỉ? Báo hại giáo sư Carl Thayer, Jonathon London và tờ Hoàn Cầu Thời Báo, tất cả đều tin chắc nịch phen nầy NTD là TBT là cái chắc … Thật ra họ cũng bị nhốt vào hủ ve keo World Paranoia như người Việt khù khờ bấy lâu nay (mà tác giả phải dùng đến 293 bài “TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ tự ý xuống” để dẫn giải chi tiết rỏ ràng kèm theo chứng liệu videos hình ảnh, rồi kết thúc bằng 5 chữ hoa “TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ” khi bước xuống vủ đài) và đậy nấp khằng lại; làm tác giả thất vọng cho những nhà phê bình chính trị nổi tiếng lội trên khô không có nước, thật là quê dạng quá?!

Trong ngần ấy bài thì chiến hửu tìm ra tại sao Bonesman Kerry ở Hà Nội lu bu như vậy mà phải tạc qua Bộ công an chỉ khen Trần Đại Quang ngày 16/12/2013: “You did damn good job” chơi Phạm Quý Ngọ và Nguyễn Bá Thanh để bịt đầu mối tham nhũng cũa 2 phe NPT và NTD mà cũng để âm thầm CIA tịch thu các trương mục do dollar ăn cắp, ăn chận, ăn cướp để trả về cho ngân quỷ quốc gia deposit TPP’s Account và khuyến khích ngụy tạo Trần Đại Quang thục nhỏ tuổi để cho match với thế hệ đồng dạng Fulbright rèn luyện bài bản ở nước ngoài.

Nhưng đặc biệt vì trong quý-1/2016 nầy, điểm nổi bậc là trẻ trung hoá guồng máy chính quyền, Secret Society đã quyết định giao cho một ông già duy nhứt 72 tuổi ngồi lại để hoả mù khó ai hiểu nổi, Nguyễn Phú Trọng một mình ở lại và giữ chức vụ tối cao nhất trong đảng là tái nhiệm chức Tổng bí thư cho một guồng máy lảnh đạo trẻ tuổi cao lắm là 53. Lứa tuổi từ 63 đến 70 hoàn toàn vắng bóng đi chỗ khác chơi, trong bộ máy chính quyền tương lai, lấy từ Nhóm trẻ Fulbright làm nồng cốt, như Vũ Đức Đam, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Bình Minh, Lê Quốc Quân, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Hùynh Duy Thức…

Lần nầy phải đổi mới chính trị, ý tác giả muốn nhắm vào đảng đối lập (chớ không đối kháng sẽ đổ máu) trong đó có luật sư nổi tiếng, từng được học bổng Fulbright, Lê Công Ðịnh, Lê Quốc Quân, Trần Hùynh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung…

Secret Society muốn huyền biến ra “quốc hội” chớ không phải “đảng hội” và S&B cho người Việt thấy rỏ bắt đầu 1/7/2016 VN là con tin của Mỹ chớ chả có cộng sản gì cả … và lo mà sắp sếp phi công qua học lái F-16 và P-3 Orion để phục hồi lại biển đảo vì người dân sẽ làm chủ từ quốc hội nầy mới có “chính danh” đòi lại biển đảo, còn csVN thì đã do Phạm Văn Đồng bán biển đảo rồi.

Bấy lâu nay VN mặc chiếc áo “cộng sản ảo” để phục vụ mục tiêu chiến lược cho Mỹ nằm ngắn gọn trong 2 chữ AMERICA-FIRST vào một thời gian nhứt định và bây giờ thì đã hoàn tất để VN chuyễn mình bay nhanh, bay cao vượt bức tường âm thanh trên bầu trời TPP… .

Như bài trước, tôi viết phải có một quốc hội quyền hạn tuyệt đối như Mỹ mà Secret Society phải nhồi nắn con tin VN có một Quốc hội đúng nghĩa như Mỹ trước đã rồi mọi việc sẽ từ từ đổi mới sau. Mỹ đã hoàn toàn khuyến khích bà Kim Ngân mạnh dạng đứng dậy phất cờ khi luồng gió đông phong cực mạnh từ bên kia bờ Thái Bình Dương thổi mạnh thì bà hảy chồm tới hiên ngang đổi mới, không giống như ngày 1/7/2015 xoá bỏ điều 4 hiến pháp một cách âm thầm lén lúc giữa NTD và bà Sally Jewell và ngầm đá gạt NPT và Phùng Quang Thanh qua một bên, vì thời thế bắt buộc chưa đến thời declassified vào thời buổi đó, như cách đó vài tháng vào ngày 30/4/2015, NTD vẩn phải tiếp tục tuyên bố “Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” làm thế giới chới với. Còn “Trang Thời Sự Vinh Trương” nơi HQPD thì bị bủa vây Tường Lửa và các videos mật đều bị tự động delete (nhưng cũng còn gở gạt được dòng chữ còn lại để mò đoán)

Với một phong thái cương quyết không sợ trở lực nào ngăn cản, vì đây là nền nhà VN cần phải kiên cố xây vửng chắc trước đã. Quốc hội (chớ không phải đảng hội nữa) kỳ này dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Kim Ngân (do Boneswoman Hillary Clinton chấm người phụ nử phải tham gia sinh hoạt chính trị như đã khuyến nghị phải bảo bộc CON TIN VN) sẽ thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật VN bởi người “thổi còi” là Fulbright Nguyễn Thiện Nhân cùng một lượt vào BCT cùng bà như kịch bản ấn định của Ngôi Mộ Huyền Bí. (Nó huyền bí … vì bí không giải nghĩa được phải xem link: Secrets of the Tomb: Skull and Bones, the Ivy League, and ...

www.amazon.com › Books › History › Americas thì may ra hiểu được 1/100)
Bà Ngân đã mạnh dạng tuyên bố: “Tôi sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội đúng nghĩa phấn đấu tiếp tục đổi mới để nâng cao phẩm chất mọi sinh hoạt của Quốc hội để Quốc hội VN thực sự là Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động, vì lợi ích của người dân, CHỚ KHÔNG PHẢI CHO ĐẢNG, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước” (như một nước Do Thái phương đông từ đây y chang trong lăng kính của siêu chiến lược gia William Averell Harriman 1891-1986 quyết tính)

Nó cũng trùng hợp với câu nhắn nhủ ngắn gọn của Đơn vị trưởng Secret Society qua lời tuyên bố của Sỉ quan trực thượng phiên thứ 44 khi qua VN với lời hiệu triệu:

*- TT Obama để lại cho tuổi trẻ và quân đội sanh ra từ người dân hàm ý đến giai đoạn Chính Phủ Mới do người dân nổi lên để có tiếng nói CHÍNH DANH đòi lại biển đảo:

"Các bạn hảy tự tay làm lấy những gì mà các bạn thích, và đừng bao giờ mong rằng những người khác sẽ làm dùm cho các bạn". Điều nầy có nghĩa là các bạn sinh viên, học sinh và giới trí thức VN muốn có một "món ăn mới" thì các bạn phải tự tay làm lấy, và cũng chính tay các bạn phải vứt bỏ "món ăn củ đã bị thiu thối".

“Và Bà Kim Ngân đang đặt viên đá đầu tiên xây nền móng”

THỔI CÒI VÒNG NGOÀI QUỐC HỘI DO TƯỚNG TỐ-LÂM, VÒNG TRONG DO NGUYỄN THIỆN NHÂN DƯỚI SỰ GIÁM SÁT TỔNG QUÁT CỦA TỔNG TƯ LỊNH NCV.

Ngày mai, sáng 25/7/2016, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (powerwoman) Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự bầu vào vị trí Chủ tịch nước để các đại biểu Quốc hội thảo luận. Chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố và Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, (lập lại kết quả Bush-Con # Al Gore) Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013.

NÓI VỀ VẤN NẠN THAM NHŨNG: Có ý kiến cho rằng, trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên này, nếu Tổng Bí thư đảng CSVN được bầu làm Chủ tịch nước như ở Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, thì “sẽ là giải pháp bảo đảm cho công cuộc chống quốc nạn tham nhũng do chính ông phát động đi đến thành công” (Hoa kỳ cần lấy lại số tiền tham nhũng từ các tay gộc ở BCT để deposit vào TPP’s Account do Mỹ làm ông Bầu khác với WTO)

Theo nhận định của tác giả, hai luận cứ trên sẽ không thể “là giải pháp bảo đảm cho công cuộc chống quốc nạn tham nhũng do chính ông (Tổng Bí Thư NPT đảm nhận) phát động đi đến thành công”; có chăng chỉ là một trong những điều kiện cần để công cuộc chống tham nhũng có hiệu quả nhất định, nhưng không thể thành công theo nghĩa diệt được tệ nạn tham nhũng đến mức độ tối thiểu người dân có thể chấp nhận được, chứ không thể tiêu diệt được hoàn toàn. Vì tham nhũng vốn như căn bệnh mãn tính trong cơ cấu chính quyền của mọi chế độ chính trị; có khác chăng là mức độ căn bệnh tham nhũng nặng nhẹ khác nhau. Thực tế cho thấy tệ nạn tham nhũng nặng nhất thường là trong cơ thể chế độ độc tài các kiểu, nhẹ nhất là trong các chế độ dân chủ pháp trị. Nghĩa là mức độ nặng nhẹ của căn bệnh tham nhũng ở mỗi nước tỷ lệ thuận với tính chất và mức độ các chế độ độc tài (càng độc tài, tham nhũng càng nhiều), nhưng tỷ lệ nghịch với các chế độ dân chủ pháp trị (càng dân chủ, tham nhũng càng ít)

Giải pháp duy nhất có thể bảo đảm cho công cuộc chống quốc nạn tham nhũng hiện nay tại Việt Nam chỉ có thể và phải là giải pháp “pháp trị” giống y chang Mỹ. Giải pháp này chỉ có được trong khung cảnh “một chế độ dân chủ pháp trị”. Vì chỉ trong khung cảnh chế độ này quyền làm chủ của nhân dân mới được thực thi để phòng chống tham nhũng có hiệu quả; thực thi bằng hệ thống pháp luật dân chủ trong đó có quyền tự do ngôn luận, báo chí, qua đó nhân dân kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời tệ tham nhũng từ trong trứng nước và trừng phạt nghiêm minh những công bộc của dân, ăn lương bằng tiền thuế của nhân dân mà phạm tội tham nhũng.

Vậy thì, muốn công cuộc chống quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam thành công, không có giải pháp nào khác hơn là phải chuyển đổi càng sớm càng tốt “chế độ độc tài, độc đảng, toàn trị” qua “chế độ dân chủ, đa đảng, pháp trị”. Ngày nào chế độ đương quyền còn tồn tại ở Việt Nam, mọi chủ trương, chính sách chống, diệt tham nhũng chỉ là trò lừa mị nhân dân mà thôi.

Secret Society khi dựng lên bà Nguyễn thị Kim Ngân như hòn đá tảng về quyền lực ở VN, nên bước tiến tới xa hơn Secret Society bèn cử đại diện cũng một Boneswoman Susan Rice qua TQ thương thảo ngừa sự bốc đồng nông nổi của Bắc Kinh.

*B) -Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice dự kiến thúc giục Trung Quốc tránh leo thang ở Biển Đông trong chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 24 đến 27/7/2016.

Đã đến decent interval Secret Society thẳng tay "cắt lưỡi bò" của Trung Quốc không còn chần chờ gì nữa vì deadline 2020 không còn đủ thời gian.

Căn cứ theo Win Win Negotiation về Biển Đông: Lần đầu tiên từ 1949, lãnh đạo quân đội TQ trực tiếp nhận lệnh "sẵn sàng chiến đấu" … nhưng TCB có dám không và nếu xảy ra ngay bây thì Việt Nam sẽ ít bị thiệt hại hơn là đợi đúng sau 2 năm móng vuốt cho bóng dáng VNCH trang bị bằng vũ khí Mỹ sau khi chuyên viên khí tài tốt nghiệp trở về.

Vi chủ nghĩa dân tộc: Con dao 2 lưỡi nếu không biết kiểm soát mà Boneswoman và Đô đốc Mỹ đứng trên đất Trung Quốc phải tuyên bố tiếp tục bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông bằng mọi giá.

“Đường lưỡi bò” của Trung Quốc hiện giờ ra sao?
Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ tới Trung Quốc kể từ khi Tòa trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague – Hà Lan bác bỏ tính pháp lý của “đường lưỡi bò” do Bắc Kinh tuyên bố trái phép ở biển Đông (12/7/2016).

Với việc nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama chỉ còn gần 6 tháng, chuyến thăm của Boneswoman Rice tới Bắc Kinh được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn mối quan hệ tổng thể giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới vi sợ Bắc Kinh làm ẩu.

Boneswoman Rice nói: “Tôi sẽ ở đó để thúc đẩy sự hợp tác giữa 2 nước” – “Tôi đã liên lạc với các đối tác Trung Quốc trong vài tuần qua. Chúng tôi hiểu rõ quan điểm của nhau. Chúng tôi sẽ đôn đốc tất cả các bên kiềm chế, đồng thời cẩn thận trong giải quyết những khác biệt” – cố vấn an ninh quốc gia Mỹ bà Rice cho biết thêm.

Chuyến đi của Boneswoman Rice – với điểm đến là Bắc Kinh và Thượng Hải – trùng với chuyến thăm của Bonesman John Kerry tới Lào và Philippines, nơi ông dự kiến trấn an 2 đối tác Đông Nam Á.

Boneswoman Susan Rice cũng dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chương trình nghị sự sẽ bao gồm các vấn đề Triều Tiên, kinh tế và nhân quyền. Vi theo mật ước Bắc Kinh có trách nhiệm đứng ra giải quyết xây dựng sự thống nhứt Triều Tiên và Việt Nam với siêu chiến lược gia thế giới (Harriman và Mao) sau một thời gian chia đôi Đức, Triều Tiên và VN.

Thêm vào đó, Boneswoman Rice sẽ đặt nền móng cho các cuộc đàm phán giữa ông Obama và ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Trung Quốc vào tháng 9 tới đây.
Theo hãng tin Reuters, cách Washington xử lý với những gì xảy ra sau phán quyết của PCA được xem là phép thử với uy tín của Mỹ trong khu vực. Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ trước phán quyết nhưng Mỹ hy vọng có thể tránh được nguy cơ xảy ra đối đầu vì theo kế hoặch TT da màu sẽ ở vào tình trạng mềm mỏng vì giải hoà bình Nobel chăng?, chờ sĩ quan trực thượng phiên thứ 45 giải quyết cho đúng trên trục lộ trình “Âu-Á-Sự-1” (Eurasia-1) thì chỉ con đường duy nhứt dành cho TQ là nhượng bộ Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói: “Chúng tôi không muốn có những hành động làm leo thang căng thẳng. Và chúng tôi cũng hy vọng người Trung Quốc sẽ thấy việc làm tình hình leo thang không phải là điều khôn ngoan”.

QUEENBEE-1


• TÀI LIỆU THAM KHẢO:

*PS: 6,040,000 RESULTS Any time

Military Analysis: Vinh Truong.
militaryanalysis.blogspot.com/
2012/04/vinh-truong.htm
- Kinh chào ông Vinh Trương - hoiquanphidung.com
hoiquanphidung.com/showthread.
php…
6 POSTSFIRST POST: JUL 30, 2013
Aug 08, 2013 · ... Cuộc gặp lịch sử giữa Bonesman Kerry và ông Sang tại Washington DC là thời điểm giải ... hoiquanphidung.com/...
John-Kerry-was-a-war-hero ...
-TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ tự ý ... Jun 29, 2014
-Bàn luận Thời Cuộc - Page 22 Dec 02, 2014
-Chiến Sĩ Vô Danh: Luật chơi” Nguyễn Phú Trọng định …
csvdvnch.blogspot.com/…/…/
luat-choi-nguyen-phu-trong-inh-oat...
“Không sao sau khi Bonesman Kerry qua Bắc Kinh sẽ cho tướng Nguyễn Chí Vịnh thực hành kế hoặch Bêta theo trường hợp Emergency vì kế ...
Hiện tượng Truyền Thông Xám về Diễn Biến Hoà Bình
nguoivietucchauonline.com/
truyen-thong-xam-ve-hoa-binh
http://hoiquanphidung.com/
forumdisplay.php ... Để sao cùng hơn ai hết và riêng Bonesman Kerry người giữ chính sách về VN quyết định ...
Nghĩ gì về phim Khủng Bố ở Little Saigon
nguoivietucchauonline.com/
nghi-gi-ve-khung-bo-little-saigon
Có thể đảng CS đổi tên nhưng nhân lực không thay đổi vì Bonesman Kerry muốn vậy! ... -http://hoiquanphidung.com/
showthread ...
Chiến Sĩ Vô Danh: Secret Society dùng Internet làm …
csvdvnch.blogspot.com/20…/…/
secret-society-dung-internet-lam...
Bonesman Kerry áp lực TT Obama cho Hagel từ chức ... Nhưng người mà Kerry muốn là bà Michèle Flourney chớ không phải ... hoiquanphidung.com/ ...
Việt Nam Thời Chinh Chiến: 40 năm rồi bên thắng cuộc …
vietnamchinhchien.blogspot.
com/…/…/40-nam-roi-ben-thang-cuoc...
... công lao động nảo về đòn phép ngoại giao để VN có được 184/192 phiếu thuận NQ/LHQ của Bonesman Kerry, ... http://hoiquanphidung.com 
...
Siêu chiến lược Eurasia 1920-2020(9) – CPQGVNLT và HP7
https://waymy0778.wordpress.
com/…/01/sieu-chien-luoc-eurasia...
http://hoiquanphidung.com/
forumdisplay.php ...
Vinh Trương's Blog: “TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ.” có nghĩa …
vinhtruongblog.blogspot.com/…/
01/toi-xin-khong-tai-cu-co-ng…...
hoiquanphidung.com/archive/
index ... và đủ kiến thức để hoặch định cho ông ta những điều cần làm theo check list của Bonesman Kerry ...
Siêu chiến lược Eurasia 1920-2020(11) – CPQGVNLT và HP7
https://waymy0778.wordpress.
com/…/01/sieu-chien-luoc-eurasia...

CPQGVNLT và HP7 Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo

Trung Quốc bị “trúng đòn pháp lý quá mạnh”


Nó nằm trong đoạn cuối của 10 năm sau cùng trong giai đoạn “roll-back” của Âu-Á-Sự-1” (1920-2020) và cũng là giai đoạn “decent interval”, Secret Society lôi Miến Điện cùng VN ngả theo Mỹ chống Trung Quốc.

Và cũng là giai đoạn (nhứt định trong âm mưu diển tiến kịch bản) mà giới phân tích đang nhận định phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague - Hà Lan về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc đã giáng một "đòn pháp lý cực mạnh" vào yêu sách chủ quyền. Đối với VN thì Secret Society không cho dính vào vì là kẻ vi phạm điều khoảng trong hiệp định Paris/1973, và thất lợi vì công hàm Phạm Văn Đồng. Tất cả sự kiện đều nằm trên lịch trình âm mưu kịch bản”Siêu Chiến Lược Eurasia-1” (Eurasian Great Game) do kiến trúc sư William Averell Harriman (1891-1986) phát hoạ và hậu quả lộ ra vào thế kỹ 21.

Mà thời sự nóng bỏng hiện nay là một loạt các hành động bài Trung Quốc, sau phán quyết về “đường lưỡi bò”, khiến giới quan sát cho rằng chủ nghĩa dân tộc đang nhen nhóm tại Việt Nam nhưng sự thật theo tác giả nó đi đúng đường lối hành động của Ngôi Mộ Huyền Bí vào 1 thời điểm nhứt định “roll back 2010-2020”

Thế là chuyện lạ từ Ngôi Mộ Huyền Bí (secrets of the Tomb như chuyện huyền thoại thiêm hạ sự) đang xảy ra…Quốc Hội Hoa Kỳ đã đồng lòng thông qua Nghị Quyết về biển Đông, (chớ không phải VN) yêu cầu Trung Quốc quay về nguyên trạng trước ngày 1/5/2014, tức là yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981, vì thật ra sợ văng mảnh bởi gần giếng dầu ExxonMobil đã âm thầm chốt trụ nơi đó từ khuya … nhột quá !!!

Một việc mà Quốc Hội Việt Nam đã không dám làm từ khuya là vì sợ thầy TQ, đã không thể làm và thực sự đã không làm được…Tại sao một việc mà để giúp ích cho chính Dân Tộc Việt Nam chúng ta thì bên ngoài làm được, còn ta thì Không là sao nhỉ ? Vì mục tiêu sau cùng là đồng hủy diệt csTQ cùng csVN luôn một lượt vui hơn cho đúng decent interval (thời gian đòi hỏi cần và đủ).

Phải chăng lòng người dân Mỹ phẫn uất dùm người Việt? vì hành động ngang ngược của Trung Quốc, mà qua các đại biểu của họ ở Quốc Hội Hoa Kỳ đã tỏ thái độ bằng một Nghị Quyết chính thức, với số thuận 100% yêu cầu TQ rút giàn khoan khỏi lãnh hải VN, còn lòng dân Việt Nam ta thì Không ? Nhưng theo tác giả thì do một thế lực ghê gớm sau hầu trường sân khấu áp lực chỉ vì America-First.

Phải chăng chỉ có người dân Mỹ, qua Quốc Hội của họ là phẫn nộ với hành động của TQ, còn lòng phẫn nộ của dân Việt Nam, qua Quốc Hội của mình thì trớt huớt ? Không phải vậy theo kịch bản Secret Society không cho phép con tin VN được định đoạt số phận của chính đất nước mình.

Phải chăng các ông Nghị Hoa Kỳ có trách nhiệm hay quyền lợi gì ở VN, (thì chắc chiến hửu biết rỏ hơn ai) còn các ông Nghị của chúng ta thì Không ? Câu nghi vấn nầy sức mấy người Việt hiểu nổi.

Phải chăng chúng ta đang ở tình trạng không có gì quan trọng lắm, có nghĩa chúng ta mù tịch những gì nằm sâu dưới thềm lục địa mà Corona Spy Satellite Program khám phá. Cũng chẳng có gì liên quan đến vận mệnh Quốc Gia nên Quốc Hội Mỹ thì lên tiếng còn Quốc Hội ta thì Không ? Vì bị quan thầy TQ cho rằng ngoài ấy chì có CỨC CHIM không hà !!!!

Phải chăng qua trường hợp chưa bao giờ xảy ra, chưa từng có, và không bao giờ nên có này thì giờ đây Quốc Hội Hoa Kỳ đã trở thành Quốc Hội Việt Nam, còn Quốc Hội Việt Nam thì trở thành Quốc Hội của Ai, cho Ai và vì Ai…(hảy đọc bài 66 trên 293 bài “TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ tự ý xuống” thì mới hiểu nổi “trách nhiệm Ó-Mẹ phải chăm sóc Ó-Con ra sao!)
Không có câu trả lời từ cơ quan quyền lực cao nhất của ý nguyện người dân VN, cũng như không có câu trả lời từ những vị đại biểu, đại diện cho dân, và được người dân VN “bầu” lên…Giống như từ xưa tới giờ, từ giờ tới mai sau thì câu trả lời vẫn là một khoảng không của gần 500 con người được gọi là thay mặt người dân.

Không hiểu với động thái vừa rồi của Quốc Hội Hoa Kỳ thì có nhiều người nữa, trong Quốc Hội Việt Nam có cảm thấy xấu hổ không, có thấy đau lòng và buồn tủi như người dân Việt Nam chúng ta hay không ? Chúng ta không cần câu trả lời, vì chúng ta biết sẽ không có câu trả lời ấy.

Chúng tôi chỉ thấy xấu hổ, thấy đau lòng và buồn tủi vì chúng tôi là dân của một nước có chủ quyền, có một Quốc Hội như Quốc Hội nước Việt Nam này, để chúng tôi nói lên một điều mà lẽ ra chúng tôi không bao giờ phải nói trong lúc vận mệnh của dân tộc đang bị thử thách lúc này:

“Cám ơn Quốc Hội Hoa Kỳ, cám ơn nhân dân Hoa Kỳ”
Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan vì thả neo gần giếng dầu ExxonMobil, Secret Society thấy nhột quá!!!!

Thượng viện Mỹ hôm 10/7/2016 thông qua nghị quyết lên án việc sử dụng các hành vi khiêu khích và gây hấn để thay đổi hiện trạng, gây mất ổn định trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ như con Baby Bald Eagle núp bóng dưới cánh che chở của Ó-Mẹ Bald Eagle.
Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vị trí hiện tại.

Thế nên, Mỹ dứt khoát “lên gân” không chấp nhận hạn chế ở Biển Đông

Theo kịch bản “Siêu Chiến Lược Âu-Á-Sự-1” thì sỉ quan trực thứ 45 phải kiếm cớ, gây chiến tranh “Thế chiến III giả định” với Bắc Kinh trên Biển Đông để xé Tàu Cộng ra nhiều nước nhỏ cho đúng trên trục lộ đồ, để trị như tác giả đã viết trước theo lộ trình chia LX ra 8 nước Cộng Hoà trước trong thập niên 80; Giờ đây qua thập niên “roll-back 2010-2020” tới lúc chia TQ ra 5 tiểu quốc Cộng Hoà với 5 lá cờ khác nhau như Liên Xô vậy và cũng để “xù-nợ” luôn thể.

Liệu Tập Cận Bình ngạo mạn có thoát được cái “bẩy chiến lược” do Mỹ giăng ra trên Biển Đông từ 1974 ngay sau khi vì âm mưu định sẳn Hiệp định hoà bình Paris/1973 Mỹ hứa sẽ “Operation Eagle Pull”. Mà Virus/CIA bắt đầu hồi mả thương về Honolulu … rồi “Roll Back 2010-2020” đã nâng TCB bằng VN rồi Ấn nên đón TCB bằng cờ 6-Sao hồi TCB còn làm Phó để dụ khị vào dính bẩy.

Sách lược “Roll-Back” chuẩn bị để chia TQ ra nhiều tiểu quốc Cộng Hoà trong đó phải kể là có nước Cộng Hoà Tây Tạng, nên mấy năm nay TCB vô cùng tức giận vì hể Đức Đạt Lai La Ma qua Mỹ là TT Obama phải đón tiếp vì cái thế lực Skull & Bones 322 mà Bonesman Kerry là người thay mặt khuyến nghị sĩ quan trực thứ 44 phải thực thi đón tiếp.

Tiến hành lộ đồ kịch bản “Âu-Á-Sự-1” phải chia LX trước và TQ sau trước khi qua giai đoạn 2 nâng Ấn Độ lên thế chỗ TQ ở ngôi vị Đệ-II anh hùng trong thiên hạ vào năm 2020. Mà tác giả mô tả LX khó khăn và cứng gai góc như vỏ trái Xoài Riêng, mà S&S đả tét vỏ rồi thì các muối TQ dành để tráng miệng thôi.

Như tôi đã viết ngày 17/12/2013, Ngoại trưởng Mỹ đã từng cảnh báo TQ không được dựng lên vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông khi John Kerry còn ở trên đất Hà Nội, nên vừa rồi ông John Kerry vừa nhắc lại quan điểm cứng rắn của nước này rằng sẽ không chấp nhận bất cứ giới hạn nào về việc sử dụng hàng hải và không lưu trên Biển Đông dứt khoát cho TQ biết để rồi nếu ngoan cố thì đừng có trách.

Phát biểu tại cuộc họp các Ngoại trưởng khối ASEAN hôm 30 tháng 9/ 2015, bên lề phiên họp lần thứ 70 Đại hội đồng LHQ tại New York, Bonrsman Kerry đưa ra một thông điệp nhắm vào Trung Quốc nước đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với một số nước trong vùng, bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan, Brunei.

Trước đó, hôm 28/9/2015 Chủ tịch Việt Nam ông Trương Tấn Sang được Virus/CIA khuyến nghị hảy can đảm móm trước, ngay trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP đã cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế khi tiến hành cải tạo một số đảo và bãi đá tại quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc đã ngay lập tức có phản ứng bằng tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao rằng việc xây dựng cơ sở vật chất đó là hợp pháp và chính đáng nhằm làm tốt hơn trách nhiệm của Trung Quốc tại khu vực như giúp tàu bè chạy an toàn trên biển..

Hàng năm một lượng hàng hóa trị giá 5 ngàn tỉ đô la được chuyên chở qua tuyến đường biển này mà Mỹ dựa vào con đường nầy qua biện Pháp dùng Khối thương trường TPP đánh gụt đường Tơ Lụa của TQ trong thề kĩ 21.

Trong lăng kính Secret Society, TQ sắp hoàn tất cải tạo các đảo ở Biển Đông để giúp Mỹ như các con xa lộ ở Miến Điện, Pakistan và Việt Miên Lào … mà nhân công TQ đã xây cho Khối TPP mà Mỹ làm ng Bầu. Khi xong là Mỹ hớt tay trên cho cú dứt sau cùng là vừa hoàn tất dảy cát Vạn Lý Trường thành cho loài Ó Bald Eagle sử dụng trong lăng kính của Harriman: Đã bần cùng hoá bằng cải cách ruộng đất (chậm tiến do con trâu đi trước cái cày đi sau cho từ 1950 cho đến năm 1970)

“Cooper-Church 1970” thuyết âm mưu 99 cent khai thác tối đa tài nguyên khắp TQ để biến môi trương nhiểm độc C02 đến đổi đôi khi phải ngưng nhà máy xả khí độc 1 tuần đê cứu dân trong môi trờng nhiễm độc! Ai độc ác hơn ai????

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba 16/6/2016, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sắp hoàn tất một loạt các dự án cải tạo đảo tại Biển Đông thì cũng vừa đến thời điểm Mỹ kiếm chuyện để trưng thu các đảo nhân tạo nầy bằng đạo quân Cambodia và VN đội mủ nồi Xanh UN/LHQ tiếp thu rồi giao lại cho khổ chủ theo toà án LHQ phân định… ngay sau khi TQ đương nhiên là kẻ thua thiệt.

Hồi tháng trước Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc phải ngưng ngay lập tức các hoạt động cải tạo đảo trong vùng biển có tranh chấp (đúng vào thời điểm trên lộ trình)

Trung Quốc vốn nhận chủ quyền tại phần lớn vùng Biển Đông gây căng thẳng tại khu vực nó nằm vào âm mưu quân sự khi rời khỏi mật khu địch thì gài lại vài trái min hay kẹp bẩy lựu đạn như Hoàng Sa 1974.

Phán quyết PCA đặt Tập Cận Bình vào thế “trên đe dưới búa”, một sự lựa chọn khó khăn là: Nếu xem thường “luật pháp quốc tế”, tẩy chay phán quyết của Tòa Trọng tài PCA ngày 12/7/2016 bác bỏ yêu sách chủ quyền của TQ ở Biển Đông. Họ Tập phải chấp nhận xung đột với Hải quân Mỹ + đồng minh Nhật, Ấn, Australia và khối ASEAN và cả thế giới nói chung. Còn nếu nhượng bộ Mỹ & đồng minh và ASEAN, họ Tập sẽ phải chịu áp lực từ dư luận và phong trào chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong nước... Đây là diệu kế nằm trong lời chúc từ từ Ngôi Mộ Huyền Bí (xem như chuyện Tề Thiên Đại Thánh)

Virus/CIA phục kích xúi bẫy dựng lên “Giấc Mơ Trung Hoa”: kích thích Tham vọng đế quốc cho ngôi vi TCB. (Mỹ có cố tật đưa lên rồi đá xuống không thương tiếc như Giang Trạch Dân, Từ Tài Hậu .. nên đóng vai NTD, Nguyễn Thị Kim Ngân vui hơn vai NPT phiền phức rối rắm quá)

Từ khi nắm quyền lãnh đạo ĐCSTQ hồi tháng 11/2012, các tham vọng vĩ đại của họ Tập đã trở nên nổi tiếng. Trong nước, họ Tập đã thúc đẩy mục tiêu lớn mà họ Tập gọi là “Trung Quốc mộng”: “Đại phục hưng dân tộc Trung Hoa”. Họ Tập gây ngạc nhiên cho hầu hết giới quan sát bởi tốc độ và hiệu quả trong việc củng cố quyền lực trong ĐCSTQ là nhờ Virus/CIA qua móc nối QĐNDTQ của tướng Từ Tài Hậu. Giờ đây, Tập Cận Bình được coi là nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Đại Lục sau Đặng Tiểu Bình, nếu không nói là sau Mao Trạch Đông. Nhưng 3 nhân vật nầy đều sập bẫy của Secret Society thế mới đau và nhức nhối chớ.

Lịch sử thế giới chứng minh Hoa Kỳ đã đấu tranh quyết liệt để giữ vững vị trí siêu cường số 1 thế giới qua 2 cuộc thế chiến thứ I & II:

Cuộc chiến tranh thứ 1 có chiến trường chính bao trùm khắp châu Âu và Bắc Mỹ vào vòng chiến với số người chết trên 19 triệu người.

Thế chiến II là một cuộc chiến tranh toàn diện, kể cả dân thường không ở mặt trận cũng bị đánh bom hàng loạt. Khoảng 70 triệu người đã bị chết do cuộc chiến này, kể cả các hành động tàn sát diệt chủng của Đức Quốc Xã (Holocaust). 60% người chết là thường dân, chết vì bệnh dịch, nạn đói, nạn diệt chủng và bom đạn. Thiệt hại nặng nhất là Liên Xô với 23 tới 27 triệu người chết. Kết quả, sau Thế chiến II Liên Xô suy yếu dần chỉ còn là cường quốc bình thường


HARRIMAN SỢ DA TRẮNG TUYỆT CHỦNG NÊN XOAY QUA “HỌA DA VÀNG”
Cuộc chiến bùng nổ tại Châu Á. Mải đến năm 1991, Hoa Kỳ đánh Liên Xô, đệ nhị siêu cường vỡ ra từng mảnh. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ triệt hạ một đệ nhị siêu cường mà không cần dùng đến hành động quân sự, như Tổng thống Kennedy tuyên bố: “Muốn diệt Cộng sản, không cần tốn một viên đạn. Mỹ dùng “chiến tranh Kinh tế” để tiêu diệt LX vỡ ra từng mảnh”. Nga nhường ngôi đệ nhị cường quốc cho TQ và Secret Society chuyễn qua chơi csTQ và csVN bằng kích động khắp thế giới qua TRUYỀN THÔNG XÁM. Vì thế chiến hửu đừng ngạc nhiên khi thấy SHOW-UP nhan nhãn trên mạng công an đánh đập máu me đàn bà trẻ con trấn lột vợ con mục sư trần truồng, đạp vào mặt tượng Chúa gây chiến với thế giới … Chiến hửu sẽ chiêm nghiệm sự lợi hại về TRUYỀN THÔNG XÁM hơn trái Bom nguyên tử! Qua bàn tay nối dài Chân Dung Quyền Lực phát tuyến từ CONTROL BOX = TAM ĐẦU CHẾ tướng lảnh + chủ trương biên soạn VIỆT TÂN. (Như lập lại MTGPMN chỉ lộ diện mang K-54 ngay ngày 30/4/1975 để nhận bàn giao mà thôi sau một thời gian dài nằm phục kích trong mọi binh chủng VNCH)

Thế chiến III: tại sao Mỹ phải đánh TQ vỡ ra từng mảnh trước năm 2020? để trừ nợ như Cow Bay Texas sức mạnh trên họng sung … thế thôi … ai làm gì nhau?

Theo các nhà phân tích: Tới năm 2020 nếu TQ vẫn duy trì được đà phát triển như hiện nay, GDP của TQ sẽ vượt mặt Mỹ và trở thành đệ nhất cường quốc thế giới thì Hoa Kỳ sẽ trở thành quốc gia hạng nhì sau TQ. Tiếng nói của cường quốc hạng nhì sẽ không còn trọng lượng, trở thành lạc lõng giữa các cộng đồng quốc tế, chẳng còn ai muốn lắng nghe. Vì vậy, Mỹ phải đánh TQ vỡ ra từng mảnh từ đây đến năm 2020 trước khi quá muộn.

Trong TRUYỀN THÔNG XÁM Secret Society có “hù” người Việt yếu bóng vía để vui chơi thay vì 1987 Gorbachov qua Hà Nội khuyên nghị VN nên ngả theo Mỹ vì Liên Xô kiệt quệ về kinh tế không còn viện trợ nữa. Mà ác nghiệt thay Secret Society vì chưa đến decent interval nên ngó lơ chỗ khác để “gia sư” (tutor TQ) dạy VN về mưu chước 4 tốt 16 chử vàng bằng cái gọi là keo sơn qua “Hội Nghị Thành Đô”, nhưng thật ra gây câm phẩn giữa 2 dân tộc như thấy được vào lúc nầy lộ ra thật diệu kế.

Tại sao người VN trong nước KHÔNG BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN ĐAU LÒNG như thế này!

Nếu trở thành "khu tự trị" của Tàu thì VIỆT NAM SẼ RA SAO ?
Ai đưa ra câu “hù doạ” nầy chẳng khác gì Kim Jum Uôn hù “Bắc Triều Tiên có thừa khả nâng chơi nguyên tử qua tới Mỹ” cũng chẳng có người dân Mỹ nào run sợ là sao? Sự run sợ nầy chỉ dành cho những ai bị Skull & Bones bỏ trong hủ ve keo có tên “World-Paranoia” rồi dáng khằn lại chỉ thở và thấy trong dung tích chật hẹp.



KQ: TRUONGVANVINH


usaelection gởi