Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Mất Dạy Khốn Nạn Không Thể Tưởng
 

Một tháng trước khi Kabul sụp đổ, 23 người làm việc trong Bộ Ngoại Giao đã đồng ký tên vào bản kiến nghị gửi cho Anthony Blinken nói rằng tình hình rất nguy cấp và chính quyền Biden phải nhanh chóng ra tay không nên để chậm trễ một giây phút nào , nếu không thì Afghanistan sẽ sụp đổ.

Chính quyền Mỹ chẳng những biết trước những gì sẽ xảy ra mà họ còn có khả năng và cách giải quyết vấn đề Taliban nữa kìa. Nhưng cả Biden và lão Blinken này chẳng thèm làm gì hết và im lặng làm như không biết không thấy không nghe và cũng không … nói cho ai biết. Bây giờ thì hai tên này đổ lỗi cho nhau , Biden nói rằng không biết gì hết bởi vì không có một báo cáo nào về việc này tới tay lão.????

Hiện giờ hơn 208 máy bay, trong đó chiếc A-29 trị giá là 21.3 triệu, mỗi một chiếc trực thăng Black Hawk trị giá la 21 triệu và hơn 75.000 quân xa, Trong số đó có hơn 1000 chiếc trị giá hơn 800.000 đô, trên 600,000 (sáu trăm ngàn) súng trận, cùng với nhiều quân trang quân dụng rơi hoàn toàn vào tay Taliban.

Đó là chưa kể Trung Cộng và Nga Xô tha hồ khám phá ra những bí mật của các vũ khí này.

Biden cố tình trao tặng vũ khí tối tân của Mỹ nhằm hiện đại hóa quân đội cho Taliban, tự nhiên bây giờ quân Taliban trở thành quân đội hùng mạnh vi khi không được trang bị những vũ khí hiện đại của Mỹ “tặng không, biếu không ” thông qua việc chính quyền Biden “để quên” lại kho báu đó cho họ , cũng giống như trước đó Kilarry (Hillary ? BBT/BCT) và Obama chính là người đã trang bị vũ khí cho ISIS qua việc cung cấp vũ khí quân đội.

Ngay cả những nước có nền kinh tế vững mạnh cũng không có khả năng mua sắm những trang thiết bị quân đội tối tân như những gì mà Taliban nắm trong tay hiện giờ, huống chi là mức thu nhập của người dân ở đất nước này chỉ dưới 2 đô la mỗi ngày thì có mà tết Congo cũng không bao giờ được.

Bây giờ chính quyền Biden nói chuyện hết sức ngang ngược với lý do rằng quân đội Taliban hiện nay rất nguy hiểm vì họ đã sở hữu những vũ khí tối tân vậy thì chúng ta phải ngồi xuống đàm phán với họ ??? Đó là câu trả lời của chính quyền Biden khi được hỏi liệu ông ta có phương cách gì đối phó với Taliban khi mà đã để kho vũ khí khổng lồ của Mỹ rớt vào tay kẻ thù.

Điều buồn cười là mọi người đều thấy sự thật chính quyền Biden “thông đồng” với Taliban, nhưng chẳng có một ai quy trách nhiệm cho ông này và đề nghị hạch tội Biden, chất vấn la ó phản đối nhưng không một ai dám mở mồm kêu gọi ông ta nên ra đi.

Giống như TT Trump đã nói: Trước sau gì Mỹ cũng rút quân, và nên làm những bước như sau:

1- first evacuate civilians (di tản thường dân trước)
2- Remove military equipment (di chuyển đi hết tất cả những quan trang quân dụng)
3- Smoothly withdraw the troops (rút lui quân đội êm thấm nhịp nhàng)
4- Blow up the hell any airfield that you created there (Cho nổ tung hết tất cả những căn cứ quân sự như Phi trường mà quân đội Mỹ đã xây dựng trước đó)

Những lời của TT Trump hoàn toàn hợp lý và không khó để làm những điều này bởi vì tình báo đã báo cáo tình hình cho bộ ngoại giao trước đó cả tháng rồi, chính quyền Biden dư thời gian để thực hiện những bước này.

Ngay khi nghe tin Kabul sụp đổ, một người dân bình thường cũng sẽ đặt câu hỏi: Tại sao quân đội không phá hủy quân cụ , mà để nó rơi vào tay của kẻ thù Taliban.

Rõ ràng là chính quyền Biden cố tình để lại tất cả những vũ khí quân trang quân dụng cho Taliban, nó giống như một hình thức viện trợ khéo léo mà không ai bắt lỗi được.

Đừng có mất thời gian bàn cãi nguyên nhân tại sao Taliban thắng ? Người thì bảo rằng bởi vì quân đội Afghanistan không muốn chiến đấu vì chính quyền tham nhũng, mỗi một khu vực của Taliban là một bộ tộc vì thế họ không bao giờ thống nhất ý kiến với nhau, Taliban khũng bố đe dọa những người thân của chính quyền Afghanistan bla bla bla.

Tất cả những điều này chính quyền Mỹ đều biết hết và nếu họ muốn chiến thắng họ có thể giải quyết được hết những trở ngại này. Người dân Afghanistan sống dưới mức 2 đô la một ngày, chính quyền Mỹ dư sức chăm lo cho họ và kiểm soát sự tham nhũng của chính phủ Afghan .

Quân đội Bắc Việt hùng hậu với xe tăng đại bác và sự giúp đỡ của Trung cộng, Nga và một số người nằm vùng ở miền Nam, họ tổng tấn công và nổi dậy vào năm 1968, ngay vào lúc giao thừa thiêng liêng, lúc mà mọi người không bao giờ nghĩ rằng họ lại có thể làm như vậy và khi đó tiếng pháo lẫn tiếng súng rất khó để phân biệt, trong một tình huống cầm chắc cái thua như thế, vậy mà quân đội Mỹ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã đánh bật họ ra được, nói như vậy để cho thấy nếu chính quyền Mỹ muốn là họ có thể thắng được vì quân đội Taliban không thể nào so được với Quân Bắc Việt lúc bây giờ về quân số cũng như quân trang quân dụng.

Những tên lãnh đạo Taliban bây giờ chính là năm tên Taliban mà Obama đã giao dịch để đổi lấy về tên phản bội Bowe Bergdahl.
 

Cuộc trao đổi này là cuộc trao đổi bị thiên hạ phản đối dữ dội bởi vì tên Bowe Bergdahl vào thời điểm đó tự ý bỏ nơi đóng quân đi ra ngoài vào ban đêm mà không để lại bất kỳ dấu vết hay lý do gì, sau đó thì xuất hiện trên truyền thông của Taliban, nhiều đồng đội của anh ta đã đi kiếm anh này suốt tuần, nhưng không gặp chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường gì mà lại rơi vào tay Taliban để rồi chính anh ta là vật cứu mạng cho năm tên đầu sỏ của Taliban. Lúc đó thiên hạ rất bất bình về việc trao đổi không cân sức này, Obama đổi một tên trung sĩ vô danh tiểu tốt tự ý bỏ nhiệm sở trốn đi vào ban đêm (đào ngũ) để đổi lấy năm tên đầu sỏ nguy hiểm của Taliban và hiện nay tên mất dậy Bowe Bergdahl này lại gia nhập hàng ngũ Taliban và năm tên thả ra thì chính là những tên đầu sỏ lãnh đạo của Taliban hiện giờ. Rõ ràng chính quyền Obama chỉ muốn Mỹ thua thôi. Nếu lúc đó đem hành quyết năm tên này, thì bây giờ đâu có ai mà ngồi đó ca tụng hay ca thán Taliban.

Có một số người bảo rằng Taliban tung ra một đoạn clip về một lãnh tụ nổi tiếng và một số người khác đã ra quy hàng họ khiến cho dân Afghan rúng động. Thật ra nếu người Mỹ muốn, họ có thể dùng các big tech chận đứng việc “quảng cáo” này, cũng giống như họ đang làm ở Hoa Kỳ hiện nay, nếu như họ không thích tin tức nào, lập tức họ kiểm duyệt ngay. Ai cũng biết họ đã từng chận đứng những bài viết và những tin tức về trận dịch Covid cũng như cuộc bầu cử TT vừa qua vì những bài này bất lợi cho họ, thế thì việc chận sự tuyên truyền của Taliban là chuyện khả thi.

Còn nhớ khi Trump làm tổng thống, kinh tế Hoa Kỳ không bị lạm phát dữ dội như bây giờ, Trung Cộng không dám giở những trò đểu giả mất dạy, biên giới không bị tràn ngập bởi những tên tội phạm và thế giới đều dựa vào Hoa Kỳ để làm những quyết định quan trọng, ví dụ như khi Trump không gia nhập hiệp ước di dân toàn cầu thì có một số quốc gia cũng không tham gia bản hiệp ước này, vậy mà suốt ngày bọn chó má cứ đòi hạ bệ ông Trump, impeach , impeach !!!!

Biden không nghe lời của những nhân viên làm việc ở Afghanistan khi họ khuyên ông ta nên cấp visa tị nạn cho những nhân viên người Afghan làm việc với Hoa Kỳ, như vậy vừa bảo vệ được người hợp tác với mình vừa sàng lọc được tụi khủng bố giả danh tị nạn đi vào Mỹ, và bây giờ với tình hình tranh tối tranh sáng hỗn loạn như thế này, người ty nan thật thì bị bắt, còn tụi khủng bố thì đương nhiên vào Hoa Kỳ với danh nghĩa tị nạn, được hưởng trợ cấp và sau đó rảnh rang sẽ khủng bố nội địa nước Mỹ là cái chắc.

Mà cũng thật là buồn cười, tập trung tiêu diệt Taliban không làm, bây giờ thì sốt sắng lo đi đưa người Afghan qua nước khác, nước Anh nhỏ xíu diện tích còn thua Cali, đất nước của họ đã đầy những người Trung Đông hồi giáo bây giờ lại nhận thêm 20.000 Afghan, Mỹ thì nhận 30.000. Đó là trên danh nghĩa thôi chứ sự thật còn nhiều hơn nữa. Nước Anh và Đức là xương sống của Âu Châu, với diện tích khiêm tốn mà dân nhập cư hồi giáo tương lai nhiều hơn dân bản địa chắc chắn hai nước này sẽ là một Trung Đông ngay ở ngay tại Âu châu về sau này.

Thật là vô lý, xem ra việc quan trọng nhất của họ là đem người dân Afghan định cư đến những nước khác trong khi quê hương gốc của họ thì lại bỏ mặc rơi vào tay Taliban. Không có nơi nào bằng chính quê hương của mình thế thì tại sao không giúp họ xây dựng đất nước và định cư ngay trên chính quê hương của họ có phải là hợp lý và tốt hơn không?

Đã nói rồi, họ thực hiện chính sách di dân toàn cầu hoá.

Chưa hết, giám đốc CIA dưới thời Bush rất là mất dậy tuyên bố: Muốn America great again thì phải tống cổ những người ủng hộ Trump qua Afghanistan. Tên này đã từng làm giám đốc CIA và phục vụ trong quân đội thì biết rõ chính quyền Mỹ dưới thời Bush như thế nào rồi, hèn gì mà Trung Cộng chẳng những không bị tẩy chay vì vụ Thiên an môn mà còn được quy chế tối huệ quốc cũng bởi cả gia đình phản phúc này.

Chính quyền Biden làm thế giới nhìn vào nước Mỹ như một tên hèn hạ bỏ rơi đồng minh, và đẩy Hoa Kỳ từ từ mất dần đi những đồng minh đáng tin cậy và đánh mất lòng tin của họ , còn bọn quỷ đỏ Trung cộng thì tha hồ tung hoành vì nó biết Biden chẳng bao giờ làm gì hết, báo chí và bọn Dân Chủ cũng như những người đã bầu cho ông ta thừa biết ông ta đã làm những điều đáng bị lên án và phải bị impeach vì những tội vừa kể trên. Nhưng vì nỗi ám ảnh về Trump và Anti Trump quá mạnh nên họ nhất định sẽ không làm gì Biden hết, cho dù Biden đáng tội phải bị impeach , bọn này biết rằng người dân đang ở trong tình trạng chọn lựa bế tắc chán nản nếu impeach Biden : nếu Biden xuống thì Kamala H lên, nếu vậy chẳng thay đổi được gì hết, và bây giờ họ rất sợ Trump nổi lên bởi vì hiện tại đối với mọi người thực sự Trump là một tia sáng chói mắt đối với những cặp mắt xốn xang.

Đừng bàn cãi nguyên nhân tại sao Taliban thắng mà hãy nhìn vào những gì Obama – Kilarry - Bush đã làm trong quá khứ với ISIS Al Quada Taliban , những gì họ làm thật sự là giúp cho cái đám này chiến thắng.

Không một cơ quan truyền thông nào dám mở mồm đòi impeach Biden kể cả Newsmax, tụi phóng viên lên án chất vấn nhưng chỉ để cho vui chứ chẳng thấy ai dám giải quyết vấn đề bằng cách yêu cầu giải tán cái đám này và đem ra tòa luận tội.

Ngoại trừ một vài người đảng Cộng hòa chân chính yêu cầu impeach Biden, còn ngoài ra thì chỉ chửi cho sướng cái miệng nhưng vấn đề cần giải quyết thì lại không làm, và một điều buồn cười nữa là trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì Biden đi nghỉ mát giống như một lời nhắn gửi cho thiên hạ “chửi lắm thì mỏi mồm, tổng thống vẫn là ta” vả lại thiên hạ cứ chửi rồi cũng sẽ im thôi chứ ai hơi sức đâu mà chửi tên mặt dày này hoài.

Hãy nhìn lại quá khứ sẽ thấy những gì họ làm rất khớp với những gì xảy ra hiện nay ở Afghanistan, Trump chính vì vậy là kẻ thù số một của họ, thật không thể tin nổi một tên cụu giám đốc CIA tuyên bố đòi tống cổ những người ủng hộ Trump qua Afghanistan thì sẽ làm cho Hoa Kỳ great again khi thằng chó má này nói như vậy chứng tỏ nó thừa biết rằng chính tụi nó đã quậy lên một Afganistan địa ngục và cứ nuôi cái địa ngục đó dài dài để thực hiện mua đồ đen tối lũ khốn nạn.

Chưa hết, tất cả những thiết bị điện tử mà Hoa Kỳ dùng để theo dõi tụi khủng bố thì bây giờ Taliban nắm giữ và tụi Trung cộng đang giúp họ giải mã hết những dữ kiện mật etc… Điều này có nghĩa là chính quyền Biden chẳng những cho họ vũ khí mà còn cho họ tất cả những bí mật kể cả danh tính những ai đã từng hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ.

Đây thực sự là một chính sách tự sát.

Hiện nay Taliban có vũ khí tối tân và nhiều hơn 85% các quốc gia khác trên thế giới.

Chính quyền Biden không ưu tiên di tản cho công dân Mỹ, mà họ chỉ tập trung mang những người Afghan có lý lịch hết sức mập mờ không rõ ràng và có khả năng những người này cũng là những người khủng bố.

Chịu khó xem clip ngắn sau sẽ hiểu rõ tiền thuế của dân Mỹ đã đổ vào Afghanistan như thế nào, bất cứ người nào sống ở Âu châu hay Mỹ hay Úc xem sẽ cảm thấy rất căm phẫn , chỉ trong vòng 20 năm, chính phủ Mỹ đã tiêu tốn tiền thuế của dân Mỹ vào cuộc chiến Afghanistan trên 2000 tỷ, tức là mỗi ngày phải tiêu tốn 300 triệu, bằng với gia tài của Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos cộng lại , clip có phụ đề nên sẽ rất dễ hiểu, trong khi cuộc chiến Việt Nam chỉ cần có 300 triệu đô mỗi năm.

Angie Lương

Nguồn: Người Phương Nam

______________________



usaelection gởi