Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 

MỘT CẶP VỢ CHỒNG Ở CALIFORNIA BỊ TRỤC XUẤT SAU 35 NĂM Ở HOA KỲ

Có một cặp vợ chồng người Colombia đã sống ở Hoa Kỳ trong 35 năm vừa bị trục xuất vào đầu tháng này. Gladys Gonzalez, 55 tuổi và Nelson Gonzales, 59 tuổi. Họ đã bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 2 trong một cuộc kiểm tra thường lệ với cơ quan thực thi di trú ICE và bị trục xuất về Columbia vào ngày 18 tháng 3. Ba người con gái của cặp vợ chồng này đều là công dân Mỹ cho biết rằng cha mẹ của họ chưa bao giờ vi phạm bất kỳ luật nào và đã tham dự mọi cuộc hẹn nhập cư kể từ năm 2000.

Theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), cặp vợ chồng này đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không có thị thực vào năm 1989 và sau đó xin tị nạn. Họ chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực ma túy hoành hành ở Colombia vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vào năm 2000, một tòa án di trú đã phán quyết rằng họ không có cơ sở pháp lý để ở lại và đã ban hành lệnh tự nguyện rời đi.

Thay vì rời đi, cặp đôi này đã dành nhiều thập kỷ để cố gắng tìm cách hợp pháp để ở lại. Họ là nạn nhân của các luật sư di trú gian lận, một số người trong số họ sau đó đã bị đình chỉ hành nghề. Họ đã chi hàng nghìn đô la cho cố vấn pháp lý, với hy vọng tìm được con đường trở thành công dân, nhưng mọi nỗ lực đều bị từ chối.

Trong gần bốn thập niên họ đã xây dựng cuộc sống ở đây nuôi dạy ba cô con gái, đóng góp cho cộng đồng của họ và gần đây đã chào đón đứa cháu đầu lòng. Chuyến thăm gần đây của họ đã dẫn đến việc họ bị giam giữ. Họ bị đối xử như tội phạm, bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ và buộc phải rời khỏi ngôi nhà mà họ đã sống mấy chục năm qua. Cặp vợ chồng này biết rằng cuối cùng họ có thể phải rời đi nhưng họ không ngờ điều đó nó lại xảy ra theo cách như vậy. Việc họ đột ngột rời đi đã khiến gia đình họ phải chịu đau khổ về mặt tình cảm và tài chính. Các cô con gái phải thích nghi với cuộc sống không có cha mẹ. Cuộc đàn áp nhập cư không chỉ nhắm vào những cá nhân có tiền án mà còn cả những cư dân không có giấy tờ lâu năm, người xin tị nạn, và thậm chí cả những người không có vấn đề pháp lý gì.

TRUMP SỬ DỤNG ĐẠO LUẬT 1798 ĐỂ TRỤC XUẤT BẤT KỲ AI

Các luật sư về di trú cho biết chính quyền Trump thực chất đang tìm kiếm quyền trục xuất bất kỳ ai mà không sợ bị giám sát. Họ lập luận rằng việc trục xuất người nhập cư tới El salvador nằm trong quyền hạn của tổng thống về chính sách đối ngoại. Tại tòa phúc thẩm Hoa Kỳ ở District of Columbia, một hội đồng gồm ba thẩm phán đã nghe các lập luận vào ngày thứ hai liên quan đến việc chính quyền Trump viện dẫn Đạo Luật Kẻ Thù Nước Ngoài (Alien Enemies Act, 1798) để đưa hàng trăm người đến một nhà tù ở Trung Mỹ mà không có bất kỳ thủ tục tố tụng hợp pháp nào.

Chính quyền Trump cũng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những người họ trục xuất và lý do tại sao họ muốn trục xuất. Có thể đây là tình trạng lạm quyền một cách vô tội vạ chỉ vì Trump tự tin cho rằng ông ta có quyền miễn trừ tổng thống. Ông ta không sợ bị trách nhiệm giải trình và không ai có quyền lực lớn hơn ông ta trên đất nước này.

Một hội đồng gồm ba thẩm phán từ tòa phúc thẩm D.C. đã bác bỏ nỗ lực của Nhà Trắng nhằm tái khởi động lệnh trục xuất theo một thẩm quyền hiếm khi được sử dụng trong thời chiến.

Thẩm phán Patricia Millet trong hội đồng nói rằng theo cách thức trục xuất hiện tại của chính quyền trump, họ có thể ném bất cứ ai lên máy bay để trục xuất bất kể tình trạng của người đó là gì một người nhập cư không có giấy tờ hay một người có tư cách thường trú và thậm chí một người đang là công dân Mỹ.

Đạo Luật Kẻ Thù Nước Ngoài đã được tổng thống Hoa Kỳ viện dẫn ba lần kể từ khi nó được ký cách đây hơn 200 năm, trong chiến tranh năm 1812 để bắt giữ những người Anh, trong Thế Chiến Thứ Nhất để kiểm tra những người Đức và công dân của những nước đồng minh với Đức, và Thế Chiến Thứ Hai để tập trung những người gốc Nhật Bản.

Mark Cameron, một luật sư về di trú, nói rằng “với việc chính quyền Trump từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về những người bị trục xuất thì tôi tin rằng sẽ không có nhiều lý do để ngăn cản họ trục xuất một công dân Hoa Kỳ”. Theo cách tương tự chính quyền Trump có thể trục xuất bất kỳ ai ra khỏi đất nước mà không cần bất kỳ thủ tục hợp lệ nào. Về cơ bản, chính quyền Trump tin rằng họ có thẩm quyền trục xuất công dân Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng sự xâm phạm vào quyền lực chiến tranh và quyền lực chính sách đối ngoại của tổng thống là hoàn toàn chưa từng có tiền lệ. Nếu chính quyền bị phát hiện đã hành động trong phạm vi quyền hạn của mình khi từ chối quyền được đối xử hợp pháp đối với những người bị trục xuất và nếu Tòa Án Tối Cao đứng về phía chính quyền khi cho rằng việc kiểm tra tư pháp đối với những vụ trục xuất này là hành vi xâm phạm quyền lực của tổng thống thì sẽ không có nhiều điều nào có thể ngăn cản được chính quyền Trump trục xuất một công dân Hoa Kỳ mà không được đối xử hợp pháp.

NGƯỜI NHẬP CƯ HỢP PHÁP, NGƯỜI CÓ THẺ XANH VÀ KỂ CẢ CÔNG DÂN MỸ NÊN LO LẮNG NHƯ THẾ NÀO VỀ LỆNH TRỤC XUẤT CỦA TRUMP

Sau đây là những gì mà Luật Sư Di Trú Mark Cameron gửi lời khuyên đến tất cả mọi người. Tôi dùng chữ tất cả mọi người có nghĩa là không loại trừ bất kỳ ai từ những người nhập cư không có giấy tờ hay có giấy tờ, hay có thẻ Xanh, thường trú hợp pháp hay là công dân Mỹ. Ông nói rằng đây là thời điểm không chắc chắn đối với rất nhiều người nhập cư ở Hoa Kỳ hay nói rộng hơn là đối với tất cả những người đang sống tại Hoa Kỳ.

Đã có báo cáo về những người sở hữu thị thực và thẻ xanh thường trú hợp pháp và khách du lịch đã bị giam dữ và trục xuất. Một số người được cho là đã bị nhắm mục tiêu dựa trên hoạt động chính trị của họ.

Rasha Alawieh, Giáo sư và bác sĩ của Đại học Brown, đã bị trục xuất về Lebanon mặc dù có thị thực H-1B hợp lệ, được cho là sau khi tham dự đám tang của một thủ lĩnh Hezbollah, và bất chấp lệnh của thẩm phán cho phép tổ chức phiên điều trần trước khi trục xuất. Các viên chức tìm thấy ảnh của Hassan Nasrallah, cựu lãnh đạo Hezbollah, và Ali Hosseini Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran trên điện thoại của bà.

Các cơ quan quản lý nhập cư cũng đã viện dẫn lệnh hành pháp của Trump cấm bài Do Thái để giam giữ một cựu sinh viên đại học Columbia và người có thẻ xanh đã giúp lãnh đạo các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường đại học về cuộc chiến ở Gaza.

Trong những trường hợp khác chính quyền trump vẫn chưa làm rõ lý do giam giữ Fabian Schmidt, một công dân Đức có thẻ xanh, vào ngày 7 tháng 3, tại Sân bay quốc tế Boston Logan khi trở về từ chuyến đi Luxembourg, và gia đình ông cáo buộc rằng ông đã bị "thẩm vấn một cách bạo lực" và sau đó đã giam giữ mà không ai được tiếp cận.

Tương tự như vậy, chính quyền Trump vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức về việc giam giữ một nghiên cứu sinh tiến sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ và không chỉ những người nhập cư bất hợp pháp, những người hợp pháp bị ảnh hưởng mà một công dân Hoa Kỳ cho biết anh đang đi bộ trên phố ở Chicago thì bị các nhân viên di trú ICE đến còng tay, bắt giữ, không hỏi gì cả, tịch thu toàn bộ giấy tờ cá nhân có trong người anh ta và giam giữ anh trong 10 giờ đồng hồ trước khi thả anh ra.

Mặc dù số lượng hạn chế nhưng những trường hợp này nó vẫn đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây lo ngại nỗi sợ hãi trong cộng đồng người nhập cư kể cả những người có thẻ xanh sống ở Mỹ mấy chục năm và những người đã có quốc tịch Mỹ nhưng có thể có những khuất tất, gian dối, sai sót trước đó như là cưới vợ lấy chồng giả, có tiền án dù nhẹ hay là vi phạm luật giao thông.

Cho đến nay các trường hợp cá nhân có thị thực và thẻ xanh bị giam giữ hoặc trục xuất tuy không nhiều lắm nhưng các luật sư đã khuyên những người nhập cư dù có giấy tờ hợp pháp cũng như công dân Hoa Kỳ nên cân nhắc một số biện pháp phòng ngừa trong một môi trường bất ổn như hiện nay. Trước hết là hãy cân nhắc mang theo giấy tờ tùy thân khi ra ngoài. Những người nhập cư hợp pháp không phải là công dân Hoa Kỳ từ lâu đã được pháp luật yêu cầu họ phải mang theo giấy tờ nhập cư của họ mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên hình phạt cho việc không làm như vậy trước đây đang trở nên cao hơn dưới thời trump.

Luật sư Di Trú Campel Walker cho biết chính quyền Trump dự kiến sẽ tăng mức phạt liên quan từ 100 đô la lên 5,000 đô la nếu không có giấy tờ đem theo. Không sở hữu giấy tờ là một hành vi phạm tội nhẹ nhưng điều đó không phải là giờ đây bởi vì điều đó có thể khiến một người nhập cư phải vào trại giam và có thể chịu trục xuất. Trump đã thu hồi các ưu tiên thực thi luật nhập cư của chính quyền Biden để ngay cả những người bị buộc tội phạm tội nhẹ không bạo lực giờ đây cũng có thể bị trục xuất. Luật sư Campel Walker cho biết công dân Hoa Kỳ cũng nên cân nhắc việc mang theo thẻ hộ chiếu vừa vặn để trong ví hoặc giấy tờ làm bằng chứng về quốc tịch của mình

XÉT ĐẾN CÁC BÁO CÁO VỀ VIỆC CÔNG DÂN MỸ BỊ CUỐN VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC THI LUẬT PHÁP NHẬP CƯ CỦA TRUMP

Trong một số trường hợp có những lo ngại rằng các nhân viên nhập cư phân loại mục tiêu của họ theo chủng tộc và sắc tộc. Heidi Altman, Phó Chủ Tịch Chính Sách Tại Trung Tâm Luật Di Trú Quốc Gia (National Immigration Law Center), cho biết rằng việc mang theo giấy tờ trên người đều là những bước hợp lý và quan trọng cần thực hiện trong thời điểm như thế này khi chúng ta thấy chính quyền tấn công quyền tự do ngôn luận và tấn công các chuẩn mực cơ bản của quy trình tố tụng hợp pháp. Vấn đề thứ hai là nên cân nhắc việc đi du lịch quốc tế.

Các luật sư về di trú đang kêu gọi tất cả mọi người bất kể tình trạng nên thận trọng khi đi du lịch nước ngoài vào thời điểm này. Ngay cả những người có thẻ xanh hoặc là công dân Mỹ cũng nên hoãn mọi chuyến đi cá nhân ra khỏi Hoa Kỳ. Những thay đổi về yêu cầu nhập cảnh khi họ trở lại Mỹ và đề xuất lệnh cấm đi lại nhắm vào 43 quốc gia có thể được thực hiện sớm nhất là vào tuần này có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người kể cả những người sở hữu thẻ xanh và công dân Mỹ đều nên tham khảo ý kiến luật sư trước khi đi du lịch và đó là một cân nhắc hợp lý. Họ cũng nên cân nhắc nhớ lại những lịch sử hoạt động của chính mình và liệu điều đó có khiến họ trở thành mục tiêu khi họ nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ hay không. Vấn đề thứ ba là bảo vệ quyền riêng tư của tất cả mọi người trên phương tiện truyền thông xã hội và trên các thiết bị điện tử.

Nếu quý vị phải đi du lịch thì hãy cân nhắc để lại các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại cá nhân, Ipad, Iphone ở nhà. Các viên chức biên giới họ có thể yêu cầu truy cập vào các thiết bị của người nhập cư bao gồm cả điện thoại di động của họ. Việc từ chối cấp quyền truy cập cho viên chức biên giới có thể khiến họ có căn cứ chính đáng để từ chối nhập cảnh vì họ không có đủ thông tin để xác định xem người nhập cư hay là một công dân Mỹ hay là một người có tư cách thường trú có được nhập phép nhập cảnh trở lại vào Hoa Kỳ hay không. Một phần các sĩ quan biên giới họ đã thiếu sự đào tạo cần thiết để đánh giá đúng những gì có trên thiết bị điện tử cá nhân.

Luật sư Campel Walker cho biết là dựa trên báo cáo từ các luật sư thành viên của Hiệp Hội Luật Sư Di Trú Hoa Kỳ (American Immigration Lawyers Association), các viên chức của chính quyền Trump tại các cửa khẩu và phi trường hiện đang xem xét thông tin trên mạng xã hội, trên điện thoại của mọi người để tìm lý do chính trị và từ chối cho họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ kể cả khi họ là công dân Mỹ.

LỜI KẾT CHO BÀI BÌNH LUẬN HÔM NAY

Nước Mỹ đang thay đổi rất nhiều dưới thời chính quyền trump 2.0. Quyền tự do ngôn luận tu chính án thứ nhất chắc chắn là nó không còn giá trị gì dưới chế độ độc tài đang đàn áp người dân thẳng tay của chính quyền Trump 2.0 Tôi không tin rằng các ông bà MAGA mít vàng nói không sợ mà là phải sợ thì đúng hơn, bởi vì khi nhập tịch mấy chục năm trước đây có thể có nhiều người đã gặp phải những vấn đề sơ sót dù là vô ý, thì những điều đó giờ đây có thể đều là những bằng chứng hay lý do cho những vụ bắt giữ. Giam giữ và trục xuất đối với rất nhiều người ngày nay không hẳn có được quốc tịch Mỹ là xem như miễn nhiễm đâu quý vị.


________________


Hoang Nguyen gởi