Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 
 
 
 

MỘT Ý TƯỞNG RẤT HAY
 




 


Chắc chắn mỗi người mỗi nhà rất thường xuyên ăn trái cây, các loài quả nhiệt đới như xoài, sầu riêng, chôm chôm, mít, măng cụt, nhãn, vải, đu đủ, mãng cầu, dưa các loại...
 
Thay vì vứt các hạt này đi vào thùng rác, xin hãy giữ sạch, phơi ráo, sau đó giữ chúng trong bọc giấy. Bất cứ khi nào bạn về quê, đi du lịch hoặc đi đâu, hãy mang chúng đi và vứt chúng vào đất, như đất ven đường, đất trống, đất hoang tại các vùng quê, v.v...Những hạt giống này sẽ dễ dàng nảy mầm khi mùa mưa tới. Gia đình nào có trẻ em nên khuyến khich bé tự tay ươm mầm cách này.
 
Đây là bài học từ một số nơi ở Thái Lan và Malaysia, họ đã thúc đẩy sáng kiến này trong những năm qua, rất nhiều khu vực tích cực thực hiện chiến dịch này đã gặt hái nhiều thành công. Số lượng cây ăn quả mọc dại đã tăng lên nhanh chóng. Một phần giúp các loài chim, thú có thêm nhiều thức ăn.
 
Thật vui trong ngày cuối tuần đọc được ý tưởng này. Mình cũng đã làm tương tự với một vài loài hoa, sẽ tiếp tục và rủ mấy O con gái cùng làm. Mọi người thấy hay thì cùng lan toả nhé.

 
Vo Cong


Đỗ Hứng gởi