Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
MUỐN DÙNG HOẢ CÔNG - PHẢI CÓ GIÓ ĐÔNG



Ngày Lễ Tạ Ơn thiêng liêng năm nay đã về trên quê hương Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ giữa bao bộn bề, ngổn ngang của một cuộc bầu cử tổng thống chưa biết bao giờ tới hồi kết. Nước Mỹ đang đứng ở ngã ba đường của một cuộc đổi thay vô cùng vĩ đại: Hoặc rũ bỏ những tàn tích mang tên “toàn cầu hoá” giả hiệu chỉ làm giàu cho một nhóm nhỏ tài phiệt để trở về với những giá trị bảo hiến nguyên thủy của thời lập quốc, hoặc tiếp tục tả khuynh tiệm cận với các lý tưởng hoang đường mang màu sắc XHCN nhằm tăng thuế, phình to chính phủ và xiết chặt hơn nữa sự tự do của người dân. Nước Mỹ đi theo hướng lựa chọn nào tuỳ thuộc vào kết quả ai sẽ là tổng thống trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 tới. Cho nên, trận chiến giành quyền vào Toà Bạch Cung giữa Donald Trump và Joe Biden đã khốc liệt lại càng thêm khốc liệt hơn.

Những diễn biến trên chính trường Mỹ hiện nay cũng đang ở đỉnh điểm của thế trận đầy căng thẳng, giằng co giữa một bên là những đảng viên Cộng Hoà thực chất do Tổng thống (TT) Donald Trump làm đại diện với sự ủng hộ mạnh mẽ của hơn nửa dân số nước Mỹ và bên kia là các thế lực ngầm hùng mạnh, giàu có gồm Đảng DC, các Đảng viên CH thoái hoá, cùng các ông chủ của Big Tech, Big Pharma, Big Media và Phố Wall và cả thế lực Trung Nam Hải. Căn cứ trên những gì diễn ra từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và đặc biệt từ đêm bầu cử 3/11 cho tới nay, người ta có thể kết luận, đây không còn là một cuộc bầu cử tổng thống đơn thuần như bao lần bầu cử khác trong lịch sử Hoa Kỳ, mà là một âm mưu đảo chính mềm, thông qua ngụy tạo chứng cứ đàn hặc và gian lận phiếu bầu quy mô lớn, nhằm lật đổ cho bằng được TT Donald Trump, với bất cứ giá nào.

Bởi vì tổng thống Mỹ có ảnh hưởng chính trị quan trọng bậc nhất trên thế giới, cho nên gần như toàn thể các quốc gia đang chăm chú dõi theo từng phút từng giờ cuộc chiến cân não vô tiền khoáng hậu này. Hãy cùng điểm lại những cột mốc quan trọng gần đây của cuộc bầu cử đồng thời dự báo những diễn biến có thể diễn ra trong những ngày sắp tới. Ngày 23/11, Tổng Quản trị của Cơ quan Quản trị Dịch vụ công (GSA) Emily Murphy, sau 16 ngày từ khước kích hoạt chuyển giao quyền lực tổng thống với nhiều áp lực lẫn đe doạ, đã đặt bút ký bắt đầu tiến trình này cho “Tổng thống Truyền thông” Joe Biden. Cái Chính phủ Chuyển tiếp (CPCT) Joe Biden nóng lòng cần có nhất là các Báo Cáo An ninh Tình báo Hàng ngày dành cho tổng thống (PDB). Tuy nhiên, phải tới thứ Hai (30/11), 1 tuần sau ngày kích hoạt, ông Biden mới nhận được bản báo cáo đầu tiên từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) [1]. Hãy lưu ý, PDB cho Biden cũng vô nghĩa vì từ cuối tháng 5/2020, ODNI chỉ cung cấp các báo cáo văn bản, chứ không giáp mặt trực tiếp, với những gì chọn lọc muốn cho biết, gửi Ủy ban Tình báo Quốc hội cũng như cho ban tranh cử của Joe Biden.

Trong khi đó, phía TT Donald Trump đã đạt được những tiến triển về mặt pháp lý rất quan trọng sau:

- Ngày 25/11, thẩm phán Patricia McCullough đã ra lệnh cho tiểu bang Pennsylvania tạm dừng việc chứng nhận kết quả bầu cử ở bang này, dù trước đó 1 ngày (24/11), Thống đốc Tom Wolf và Quốc Vụ khanh Kathy Boockvar đã vội vã ký văn bản chứng nhận này [2].

- Đồng thời, cũng vào ngày 25/11, Ủy ban Chính sách Đảng CH của Thượng viện bang Pennsylvania đã tổ chức 1 phiên điều trần cho Đội ngũ Pháp lý của TT  Donald Trump, vừa trình bày chứng cứ gian lận phiếu tràn lan ở bang này, vừa tố cáo các quan chức bầu cử của bang đã âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, tiến tới việc cơ quan lập pháp của bang này do Đảng CH bỏ kiểm soát sẽ bỏ phiếu chọn Cử tri đoàn bầu nghi thức vào ngày 14/12 [3].

- Luật sư Sidney Powell đã nộp đơn kiện 104 trang cho toà cáo buộc tội danh “Gian Lận Bầu Cử Quy Mô Lớn”, nêu đích danh Thống đốc bang Georgia Brian Kemp và Quốc Vụ khanh kiêm Trưởng Ban bầu cử Brad Rafensperger đã gian lận phiếu bầu có tổ chức bằng hệ thống máy đếm phiếu Dominion chạy trên phần mềm Smartmatic. [4]

- Cơ quan lập pháp Arizona sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 30/11, Michigan có thể vào ngày 1/12 và Thẩm phán Judge James Russell, thuộc khu vực I sẽ nghe trình bày gian lận phiếu ở bang Nevada vào ngày 3/12, và đơn kiến nghị khẩn cấp về 150.000 phiếu giả ở Wisconsin đã được nộp cho Toà Tối cao bang này [5].

Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp sức mạnh của các thế lực ngầm phía bên Đảng DC với tiềm lực kinh tế, tiền bạc dồi dào, lại được các thế lực hùng mạnh nêu trên hậu thuẫn, chưa kể các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu với đội ngũ “tinh hoa” lúc nào cũng tìm cách tống khứ TT Donald Trump ra khỏi Toà Bạch Ốc cho rảnh mắt họ. Nguy hiểm nhất, con “Quái Vật Đầm Lầy” mà ông Donald Trump muốn vây bắt đã có tuổi thọ ít nhất 60 năm, với xúc tu vươn tới mọi ngóc ngách của cơ cấu chính trị Mỹ, từ hành pháp, lập pháp cho tới tư pháo, lên tận Tối cao Pháp viện (John Roberts). Không chỉ thay đổi màu sắc như tắc kè hoa, quái vật đầm lầy này còn nguỵ trang siêu đẳng bằng lớp mực mang tên “Toàn Cầu Hoá”, để vươn vòi ra khắp thế giới từ năm 1992, nhất là với Trung Cộng, Nga, Cuba, Iran... Nếu vậy, phía TT Donald Trump sẽ phản công như thế nào để giành được chiến thắng trước ngày 14/12?

Cứ xem ngày 23/11, ngày GSA “nhượng bộ”, là thời điểm thuỷ quân “Tào Man” Biden bắt đầu tiến vào “Xích Bích” Toà Bạch Ốc, đồi Capitol, còn 30/11 tới, ngày đầu tiên Biden nhận PDB, là lúc phía CPCT Biden nã 7,3 triệu mũi tên như mưa về đội thuyền rơm của liên minh Trump - Pence, vì khi đó liên tiếp các bang chiến trường đã tìm mọi cách chứng nhận kết quả bầu cử, đưa cuộc bầu cử tổng thống 2020 vào thế đã rồi, đã ngã ngũ. Gió đang thổi phần phật từ Tây sang Đông giúp đội thuỷ thuyền Joe Biden tiến sâu về “Xích Bích” Toà Bạch Cung. Rõ ràng, rất khó khăn cho TT  Donald Trump dùng hỏa công vây hãm đốt cháy đội chiến thuyền của địch quân, vì còn thiếu gió Đông thổi, hàm ý chứng cứ đủ mạnh về gian lận phiếu bầu có tổ chức, để lật ngược thế cờ và tóm những kẻ chủ mưu. “Muốn dùng hoả công, phải có gió Đông” chính là ở chỗ này. Thế thì, ai sẽ là Khổng Minh thời hiện đại lập đàn cầu gió Đông về và khi nào gió Đông thổi?

Khác với trận Xích Bích trong lịch sử năm 208 CN, trận Xích Bích năm 2020 ở Hoa Kỳ sẽ có 2 đợt gió Đông từ nhẹ tới mạnh. Đợt đầu là áp thấp sẽ rơi vào ngày 27 và 28/11 (nhằm ngày Giáp Tuất và Ất Hợi, tháng Đinh Hợi) và đợt bão tiếp sau sẽ thổi vào ngày 9 và 10/12 (nhằm ngày Bính Tuất và Đinh Hợi, tháng Đinh Hợi). Để giữ tuyệt đối bí mật cho đợt gió đầu, Toà Bạch Cung đã bất ngờ “trục xuất” 11 “đại gián quan” bị nghi ngờ là “nội gian” ở Ban Cố Vấn Chính Sách” của Ngũ Giác Đài, chỉ 2 ngày sau khi nhóm Biden vượt qua ải GSA (25/11). Nổi bật nhất là quốc sư cú đêm Henry Kissinger và Madeleine Albright (đều có gốc Do Thái). Ngoài ra, còn có cựu thành viên cấp cao của Ủy ban Tình báo Hạ viện Jane Harman, cựu lãnh đạo phe đa số Hạ viện Eric Cantor, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Rudy De Leon, cựu Tham mưu trưởng Hải quân Gary Roughead và Phó Cố vấn trưởng An ninh Quốc gia thời TT Bush con J.D. Crouch II.... [6].

Các gián quan này đều có khuynh hướng thân Trung Cộng và đều là người của Đảng DC hoặc Đảng CH thân gia tộc Bush. Theo như tuyên truyền của truyền thông dòng chính, thì đây là những động tác thay đổi cuối cùng trước khi Chính quyền Donald Trump rời Toà Bạch Cung. Đã gần rời nhiệm sở thì cần gì phải cử Ngoại trưởng Pompeo đi công du 10 ngày (13 - 23/11) tới 7 nước đồng minh ở Châu Âu và Trung Đông gồm Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Israel, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar? Ngoài ra, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien còn tới Việt Nam những 2 ngày (20 - 22/11) và Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Michael Studeman thăm Đài Loan ngày 23/11 nữa. Phí phạm thời gian và công sức vào hoàng hôn nhiệm kỳ như vậy để làm gì? Chẳng phải 1 trong 3 ưu tiên hàng đầu sau mà ông Biden tuyên bố, nếu trở thành tổng thống, là Thu hồi các Sắc lệnh (Executive Orders) đã được TT Donald Trump ban hành trong suốt 4 năm qua sao? Vậy lý do gì ông Trump lại liên tục đưa ra các quyết định thay đổi về nhân sự cấp cao suốt mấy tuần nay? Chỉ có thể là sự tự tin về chiến thắng sau cùng mới như vậy thôi! Tuy nhiên, từ đâu có gió Đông đây?

Hãy nhìn vào Bộ Quốc phòng, cơ quan thay đổi nhiều nhất thời gian qua: 15 ngày (10 - 25/11) thay đổi 15 vị trí, gồm 1 Tổng trưởng, 2 phó Tổng trưởng, 1 Chánh văn phòng và 11 Cố vấn cấp cao!!! Tại sao? Các vị trí chủ chốt được thay không chỉ là những con người tín cẩn của TT Donald Trump trong Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), mà còn có xuất thân từ Lực lượng Tình báo hay Lực lượng Đặc biệt. Bức tranh được phác họa như sau: Quyền Tổng trưởng Christopher Miller điều động và nhận báo cáo TRỰC TIẾP từ Bộ Chỉ huy các Lực lượng ĐẶC BIỆT; quyền Thứ trưởng Ezra Cohen đặc trách TÌNH BÁO, sau khi đã là Trợ lý Tổng trưởng QP về các Hoạt động Đặc biệt & Xung đột cường độ thấp; không kể cựu cố vấn chống khủng bố hàng đầu Kash Patel được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng, còn có Thứ trưởng Anthony Tata phụ trách chính sách, tức phụ trách luôn hệ thống NHÀ TÙ.

Trải qua 3 năm rưỡi bị sách nhiễu, tấn công và đàn hặc một cách ác ý và vô lý, TT Donald Trump đã nhìn ra sự thâm nhập của thế lực ngầm trong CIA, FBI, Bộ Tư pháp và cả trong Bộ Quốc phòng. Vì vậy, để chuẩn bị cho chiến dịch “Tát Cạn Đẩm Lầy”, thông qua cuộc bầu cử 2020, ông đã âm thầm xây dựng lực lượng tình báo trung thành từ nòng cốt Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) do John Ratcliffe, một dân biểu CH được The Heritage Foundation xem là nhân vật bảo thủ nhất nhì tại Quốc hội Hoa Kỳ lãnh đạo và nhóm nhân viên CIA thân tín của Mike Pompeo (cựu Giám đốc CIA). Ngoài ra, khi Giám đốc CIA Gina Haspel và Giám đốc FBI Christopher Wray bị nghi ngờ thuộc phe Biden, thì TT Trump đã đặt niềm tin vào Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA, BQP), do Đại tướng Paul Nakasone làm Giám đốc từ 24/4/2018 (TT Trump bổ nhiệm).

Như vậy, ngọn gió Đông đầu tiên đến từ Đại tướng Nakasone, vừa là Giám đốc NSA - cơ quan tình báo lớn nhất Hoa Kỳ chuyên nghe lén, kiêm luôn Giám đốc Cục An ninh Trung Ương (CSS) - trung tâm phân tích mật mã lớn nhất Hoa Kỳ, vừa là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian mạng (USCC), đơn vị phòng thủ an ninh mạng và truy bắt tin tặc của Hoa Kỳ. Rất có thể, toàn bộ dấu vết về gian lận phiếu bầu điều khiển từ xa qua hệ thống DOMINION/SMARTMATIC đã được USCC thu thập, các trao đổi của nhóm chủ mưu đã bị NSA nghe lén và các tín hiệu tình báo từ Trung Cộng, Iran hay Venezuela gửi cho “nhóm đầm lầy” Washington đã bị phá mã. Nakasone đã gửi thông tin này cho Racliffle và TT Trump, Pompeo, Miller và Cohen... trong Hội đồng An ninh Quốc gia, để rồi các Lực lượng Đặc biệt và chống khủng bố đã được điều động từ trước Ngày Bầu cử (3/11).

Tiếp đến, Ezra Cohen sẽ dẫn ngọn gió Đông đầu tiên đó cho tướng Michael Flynn, vừa mới được TT Trump ân xá hôm 25/11, vì Flynn là người đã đưa Cohen vào Hội đồng An ninh Quốc gia lúc ông ta là Cố vấn An ninh. Từ tướng Flynn tới bà cựu công tố viên Sydney Powell chỉ là 1 bước chân, vì Powell là luật sư bào chữa cho tướng Flynn vô tội. Rõ ràng trận thế đã được giăng ra. Thông tin tình báo về tội cấu kết với nước ngoài ăn cắp cuộc bầu cử đã có, các đơn vị Lực lượng Đặc biệt đã chuẩn bị (nhận lệnh & báo cáo TRỰC TIẾP cho Miller) để vây bắt gian đảng, trấn áp phản loạn (ANTIFA, BLM), nhà tù giam giữ cũng do người tín cẩn Anthony Tata đảm trách. Chỉ chờ TT Trump ra lệnh là trận hoả công Xích Bích 2020 sẽ thiêu rụi nhóm Biden cùng băng đảng thế lực ngầm tồn tại bấy lâu. Chỉ không biết là ai sẽ bị bắt đầu tiên? George Soros hay ai? Lực lượng nào sẽ mở màn trận Xích Bích 2020 Mỹ Quốc? SEAL Đội 6 hay DELTA? Phảichờ thôi!

 
Không biết tác giả !


usaelection gởi