Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Mưu Kế Ly Gián Của Đảng DC
 


Ở thời điểm hiện tại thì người ủng hộ Joe Biden hào hứng vui mừng chờ ngày nhậm chức. Họ chỉ biết đến đó rồi thôi. Nhưng quý vị hãy nhìn vào bộ sậu của Đảng DC, quý vị sẽ thấy được sự lo lắng, giẫy chết của bà Nancy Pelosi, sự im hơi lặng tiếng của Obama, Hillary Clinton, bà Kamala Harris không chịu từ chức ghế TNS, ông Joe Biden thều thào gắng gượng.

Truyền thông và đám Big Tech ra sức ngăn chặn tiếng nói của TT Trump, luật sư Sidney Powell, ls Lin Wood một cách điên cuồng. Nếu DC nắm chắc phần thắng trong tay thì họ không cần phải ráo riết chạy ngược xuôi để truất phế TT dù chỉ còn vỏn vẹn một tuần. Quý vị cần nắm bắt tâm lý của những kẻ sắp bị lật tẩy sẽ có những phản ứng sợ hãi bên trong nhưng bề ngoài lại cố tỏ vẻ như không có gì.

Quý vị còn nhớ bức thư của quân đội với 8 chữ ký của những tướng lãnh không? Chúng tung ra để đánh lừa chúng ta là quân đội xác nhận ngày lễ nhậm chức-hàm ý muốn chúng ta hãy bỏ cuộc. Mặt khác chúng muốn ly gián giữa TT Trump và quân đội. Chúng đang lo sợ những bằng chứng phản quốc sẽ đưa ra ánh sáng.

Một khi TCPV bất lực, FBI/CIA làm ngơ, QH yếu kém thì quân đội có đủ đặc quyền hiến định để trưng bày những bằng chứng phản quốc và lúc này quân đội sẽ nắm toàn quyền quyết định. Ngày 20/1/2021 là ngày hội tụ đầy đủ những chính trị gia và lúc này quân đội sẽ ra tay tóm bắt những con cá trong đầm lầy.

Quý vị đừng quá lo lắng mà hãy cùng nhau cầu nguyện cho TT của chúng ta sáng suốt hành động theo hiến pháp và bảo vệ giá trị của đất nước Hoa Kỳ. Nếu thực sự TT Trump không có bằng chứng thì ông đã không điên khùng đi đặt cược cả mạng sống của gia đình và dòng tộc của ông. Nếu ngày 20/1/2021, kế hoạch ông thất bại thì coi như tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Còn nếu ông đánh bại lại bọn chúng thì thế lực ngầm sẽ bị tiêu diệt. Trung Quốc sẽ quỳ lạy chúng ta.

Chưa bao giờ ông không giữ lời hứa với chúng ta và lần này cũng không ngoại lệ.

KP


Đỗ Hứng gởi