MỸ CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH VỚI TRUNG QUỐC NẾU CÓ XẢY RA
Ngày hôm nay, Thứ Bảy 17 tháng 5 năm 2025, Tổng thống Trump âm thầm khởi động kế hoạch tái lập căn cứ quân sự vây quanh Trung Quốc khoảng cách, cấu trúc và cách phối hợp khi chiến tranh nổ ra.
Không cần họp báo hay tuyên bố chính thức, nhưng những chuyển động của quân đội Hoa Kỳ suốt ba tháng qua tại các vùng địa lý chiến lược đã hé lộ một kế hoạch lớn đang âm thầm triển khai.
Tổng thống Donald Trump, qua các mệnh lệnh đặc biệt, đang cho tái lập và nâng cấp toàn bộ mạng lưới căn cứ quân sự từ Alaska đến Tây Thái Bình Dương, với mục tiêu vây chặt Trung Quốc trong một thế trận phòng thủ và tấn công đa tầng chuẩn bị cho tình huống chiến tranh khu vực hoặc toàn diện.
Các căn cứ đang được hiện đại hóa không chỉ có vị trí chiến lược mà còn giữ vai trò cụ thể khi xung đột xảy ra. Tại Alaska, Fort Greely cách Bắc Kinh khoảng 6.100 km, sẽ là nơi triển khai các hầm phóng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa, phục vụ lớp phòng thủ đầu tiên nếu Trung Quốc phóng đòn trả đũa.
Kề đó, Eielson Air Force Base, cách Trung Quốc khoảng 5.800 km, đang tiếp nhận thêm phi đội F-35A, drone tàng hình MQ-28, cùng máy bay tiếp dầu KC-46 để thực hiện các đợt không kích sâu vào lãnh thổ Trung Quốc. Tại Anchorage, Joint Base Elmendorf–Richardson đóng vai trò chỉ huy điều phối không gian, tập trung dữ liệu từ vệ tinh, drone và radar cho toàn vùng Bắc Cực Thái Bình Dương.
Ở tuyến gần Trung Quốc hơn, Andersen Air Force Base tại đảo Guam chỉ cách bờ biển Trung Quốc khoảng 2.900 km. Đây là tiền đồn hỏa lực chủ lực được trang bị B-52, B-2 và tên lửa hành trình Tomahawk.
Từ đây, Hoa Kỳ có thể phát động đòn tấn công chính xác cao vào Thượng Hải, đảo Hải Nam hoặc các căn cứ PLA trên Biển Đông trong vòng vài giờ. Wake Island, cách Trung Quốc khoảng 4.700 km, được sử dụng như trạm trung chuyển drone, tiếp liệu và chỉ điểm mục tiêu cho hệ thống vũ khí tầm xa.
Trong khi đó, chuỗi đảo Aleutian tại Alaska bao gồm các đảo như Shemya và Adak nằm gần eo biển Bering, cách Trung Quốc hơn 6.000 km, đang được trang bị HIMARS, sonar đáy biển và radar AI để ngăn chặn tàu ngầm PLA từ phía Bắc Băng Dương.
Ở hậu phương chiến lược, Hickam Air Force Base tại Hawaii, cách Trung Quốc khoảng 8.000 km, trở thành bộ não điều phối trung tâm, nơi kết nối dữ liệu tác chiến với Ngũ Giác Đài, các chỉ huy khu vực và các đồng minh như Nhật, Úc và Đài Loan. Từ đây, các máy bay vận tải, tiếp dầu và trinh sát điện tử sẽ giữ cho toàn bộ chuỗi căn cứ tiền phương hoạt động liên tục.
Khi chiến tranh xảy ra, hệ thống này hoạt động theo mô hình ba lớp: lớp ngoài gồm Fort Greely, Aleutian và Elmendorf chuyên phát hiện sớm và đánh chặn; lớp trung là Eielson và Hickam điều phối tác chiến và triển khai lực lượng không kích; lớp trong cùng là Guam, Wake và các đảo nhỏ chịu trách nhiệm tung đòn hủy diệt vào hệ thống radar, kho vũ khí và tàu chiến PLA.
Drone cảm tử AI sẽ xuất phát theo làn sóng từ đảo nhỏ, dẫn đường cho các phi cơ F-22 và F-35 tấn công đồng loạt, trong khi Tomahawk từ tàu ngầm và căn cứ bờ biển đánh vào các mục tiêu chỉ huy và liên lạc sâu trong lục địa Trung Quốc.
Tổng ngân sách của kế hoạch này, theo báo cáo nội bộ Ngũ Giác Đài, lên đến 43 tỉ USD, trong đó có hơn 5 tỉ dành riêng cho hệ thống chỉ huy tích hợp AI, cảm biến siêu tần số, drone tàng hình và radar lượng tử. Việc triển khai được thực hiện lặng lẽ qua các hợp đồng phụ trợ và đơn vị kỹ thuật quân đội, không gây chú ý truyền thông nhưng đạt tốc độ nhanh kỷ lục.
Tổng thống Trump không tuyên bố, nhưng hành động đang nói thay ông. Một vòng cung chiến lược đang hình thành, khép chặt lấy Trung Quốc từ Bắc Cực đến biển Đông. Khi súng nổ tại eo biển Đài Loan, cả hệ thống ấy sẽ chuyển động trong im lặng chính xác, đồng bộ và không khoan nhượng. Hoa Kỳ đã sẵn sàng.
Thuy Trang Nguyen
___________________
Hoang Nguyen gởi
