Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
MỸ - LIÊN HIỆP QUỐC
 


(Phát biểu của Tổng thống Donald Trump, từ Tòa Bạch Cung, với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc họp trực tuyến, ngày  22. 9. 2020. Trích lược ).
 
   " Tôi rất tự hào được phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, 75 năm sau khi kết thúc Thế chiến II và thành lập Liên Hiệp Quốc.
 
   Chúng ta một lần nữa đang bước vào một cuộc chiến toàn cầu vĩ đại. Chúng ta đã phát động một trận chiến mãnh liệt chống lại kẻ thù vô hình – virus_China cướp đi vô số sinh mạng tại 188 quốc gia.

Tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã tiên phong về các biện pháp điều trị cứu người, giảm tỷ lệ tử vong 85% từ tháng Tư. Nhờ những nỗ lực của chúng tôi, ba loại vắc-xin đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. Chúng tôi đang sản xuất hàng loạt các loại vắc-xin này trước để có thể chuyển chúng cho người dân.

Chúng ta sẽ đánh bại virus. Chúng ta sẽ kết thúc đại dịch. Và chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới của sự thịnh vượng, hợp tác và hòa bình chưa từng có.
 
   Khi chúng ta theo đuổi tương lai tươi sáng này, chúng ta phải buộc quốc gia mà đã phát tán virus này ra thế giới phải chịu trách nhiệm: Trung Cộng(TC)!
Trong những ngày đầu virus bùng phát, TC đã phong tỏa đi lại nội địa, trong khi vẫn cho phép các chuyến bay rời TC – và đầu độc thế giới.
 
   TC đã lên án lệnh cấm đi lại mà tôi áp lên quốc gia họ, ngay cả khi họ đã hủy các chuyến bay nội địa và khóa chặt người dân trong nhà. TC và Tổ chức Y tế thế giới – gần như đã bị TC kiểm soát, đã tuyên bố sai rằng không có bằng chứng về truyền nhiễm từ người sang người. Sau đó họ đã nói không đúng rằng những người không có triệu chứng sẽ không lây lan bệnh dịch này.
 
   Ngoài ra, mỗi năm TC đổ hàng triệu tấn nhựa và rác thải xuống các đại dương, đánh bắt cá tại vùng biển của các nước khác, phá hủy rạn san hô rộng lớn, và xả thải thủy ngân độc hại ra môi trường nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Lượng xả thải khí carbon của TC là nhiều gần gấp đôi Mỹ và nó vẫn đang tăng nhanh.
 
   Sau khi tôi rút nước Mỹ khỏi Hiệp định khí hậu Paris, năm ngoái Mỹ đã giảm phát thải khí carbon nhiều hơn bất kỳ nước nào khác tham gia thỏa thuận này!
 
   Nếu Liên Hiệp Quốc là tổ chức hiệu quả, thì nó phải tập trung vào những vấn đề thực sự của thế giới. Điều này bao gồm chủ nghĩa khủng bố, áp bức phụ nữ, cưỡng bức lao động, buôn lậu ma túy, buôn người và cưỡng ép bán dâm, đàn áp tôn giáo và thanh trừng sắc tộc đối với các nhóm thiểu số tôn giáo.
 
   Chính quyền của tôi đang thúc đẩy tự do tôn giáo, cơ hội cho phụ nữ, đấu tranh với nạn buôn người và bảo vệ trẻ em chưa sinh.
 
   Chúng tôi đã chống lại hai thập kỷ TC lạm dụng thương mại.
  
Chúng tôi đã hồi sinh liên minh NATO mà ở đó các quốc gia bây giờ đang chi trả phần đóng góp của họ nhiều hơn.
  
Chúng tôi đã thúc đẩy quan hệ đối tác lịch sử với Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador để ngăn chặn nạn buôn người.
   Chúng tôi đang sát cánh với người dân Cuba, Nicaragua và Venezuela trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì tự do của họ.
  
Chúng tôi đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran tồi tệ và đã áp đặt các chế tài khắc nghiệt lên nhà nước tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới.
  
Chúng tôi đã phá hủy 100% đế chế ISIS, tiêu diệt kẻ sáng lập và lãnh đạo tổ chức khủng bố này, al-Baghdadi và tiêu diệt tên khủng bố hàng đầu thế giới, Qassem Soleimani.
 
   Trong tháng này, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Serbia và Kosovo. Chúng tôi đã đạt được bước đột phá ngoạn mục với hai thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông sau nhiều thập kỷ không có tiến triển. Israel, UAE và Bahrain đã cùng ký vào thỏa thuận hòa bình lịch sử tại Tòa Bạch Ốc, và nhiều quốc gia Trung Đông khác sẽ tham gia!
 
   Chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận hòa bình đột phá này vào buổi bình minh của Trung Đông mới bằng việc thực hiện một phương pháp khác và chúng tôi đã đạt được những kết quả khác biệt – những kết quả vượt trội hơn nhiều trước đây!
 
   Nước Mỹ sẽ hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình, nhưng đó là hòa bình thông qua sức mạnh. Chúng tôi đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vũ khí của chúng tôi bây giờ là ở cấp độ tối tân mà chúng tôi chưa bao giờ có trước đây, thẳng thắn mà nói là trước đây chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có được vũ khí như thế!
 
   Nhiều thập kỷ qua, những tiếng nói mệt mỏi giống nhau đề xuất những giải pháp thất bại giống nhau, theo đuổi tham vọng toàn cầu gây tổn hại tới chính người dân của họ.
  
Nhưng chỉ khi quí vị chăm lo cho người dân của chính quốc gia mình, thì quí vị sẽ tìm thấy cơ sở hợp tác thực sự.
 
   Là Tổng thống, tôi đã bác bỏ các phương pháp thất bại trong quá khứ, và tôi tự hào đặt nước Mỹ trên hết, và khi quí vị đặt quốc gia của mình lên trên hết – vâng, đó là điều mà quí vị nên làm.
 
   Thành thật mà nói, tôi hy vọng vào lịch sử thế giới.
 
   Cảm ơn quí vị. Chúa ban phước lành cho tất cả quí vị. Chúa ban phước lành cho nước Mỹ. Và Chúa ban phước lành cho Liên Hiệp Quốc "
 
Phan Anh Huu 23. 9. 2020
 
 
 
_______________________________
 
 
 
 
Người Hoa kiều, những người luôn được coi là ít quan tâm nhất về chính trị, cũng đã tăng cường thể hiện lập trường của bản thân.
 
Vào ngày 23/9/2020, Liên minh Hoa Kiều Conservative Bắc Mỹ đã ban hành một bức thư ngỏ công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, và ủng hộ lệnh cấm của chính quyền Trump đối với WeChat. Bức thư ngỏ đề cập, “Chúng ta liệu có thể im lặng chứng kiến các lực lượng cực tả đưa Hoa Kỳ lên thứ chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã từ bỏ từ lâu không? Ông Trump đang chiến đấu cho Hoa Kỳ, chiến đấu cho tự do, và cho tất cả những ai muốn an cư lạc nghiệp, chiến đấu vì những người làm giàu bằng chăm chỉ lao động”.
 
Từ conservative thường được dịch là “bảo thủ” trong tiếng Việt và có thể gây hiểu nhầm nghĩa, trong khi từ này có hàm nghĩa là là bảo vệ, duy trì các giá trị truyền thống như tín ngưỡng, phản đối quan hệ đồng tính, phản đối phá thai… Tại Mỹ, những người conservative thường là các đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ đảng Cộng hòa. Đối lập với trường phái này là liberal, thường được dịch là “tự do”, với những quan điểm phản truyền thống như ủng hộ hôn nhân đồng tính, ủng hộ phá thai.
 
The Sound of Hope đưa tin rằng phần mở đầu của bức thư ngỏ của “Liên minh Hoa kiều Bảo thủ Bắc Mỹ” cho biết cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đang đến gần, và cuộc bầu cử này có những cuộc đối đầu và tranh luận chính trị gay gắt và chưa từng có ở Hoa Kỳ. Các giá trị và lối sống truyền thống của Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức và đối đầu chưa từng có. Các lực lượng khiêu chiến với các giá trị truyền thống đến từ sự thù hận và phá hoại nền văn minh hiện đại, dùng bạo lực đường phố và tuyên truyền dư luận để tuyên dương và cổ vũ có hệ thống cho chủ nghĩa xã hội. Sự lựa chọn cho tương lai của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến phương hướng phát triển của cả nhân loại.
 
Bức thư ngỏ này liệt kê các dự luật phản văn minh và phản pháp trị do cánh tả Mỹ đưa ra. Ví dụ: “giáo dục giới tính” bắt đầu ở trường cấp hai là hình thức tuyên truyền không lành mạnh về tính dục; Bồi thường cho các nạn nhân của chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ cách đây 155 năm, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc đền bù cho những người Hoa ban đầu thực sự bị ngược đãi ở California.
 
Bức thư cũng đề cập triết lý cơ bản, trở lại với lẽ thường của Tổng thống Trump là, làm giàu nhờ chăm chỉ làm việc. Trong khi đó, các chính trị gia cực tả không bảo vệ người nhập cư hợp pháp và người nộp thuế, họ bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp, người nghiện ma túy và tội phạm. Trong những vụ bạo lực đường phố gần đây ở nhiều vùng khác nhau của Hoa Kỳ và ở một số thành phố của Canada, Đảng Dân chủ đã dung túng cho bạo lực, và phá hoại nghiêm trọng nền pháp quyền ở Hoa Kỳ.
 
Bức thư nêu rõ rằng, chúng tôi kiên quyết phản đối việc bảo vệ một nhóm nhân danh dân tộc, và làm tổn hại đến quyền lợi của các dân tộc khác, cho phép một dân tộc lấn át những dân tộc khác, và tạo ra các đặc quyền dưới danh nghĩa bảo vệ một dân tộc.
 
Bức thư cũng đề cập cụ thể đến vụ kiện WeChat gần đây của cái gọi là “American WeChat League” (đội ngũ WeChat Hoa Kỳ) gồm một số luật sư Hoa kiều đệ đơn kiện nghị định của chính phủ Hoa Kỳ về việc hạn chế sử dụng WeChat. Các luật sư này đã chống lại lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ vào những thời điểm quan trọng, phớt lờ thực tế rằng WeChat ngang nhiên hạn chế quyền tự do ngôn luận trên quy mô toàn cầu và chứa chấp một số lượng lớn các bài báo WeChat nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ, nhưng lại dám ngang nhiên tuyên bố đại diện cho “chính nghĩa của người Hoa”.
 
Bức thư viết: “Họ không thể đại diện cho đại đa số người Mỹ gốc Hoa. Ở đây, chúng tôi tuyên bố với lập trường rõ ràng rằng chúng tôi ủng hộ sắc lệnh của chính phủ Mỹ về việc hạn chế sử dụng WeChat và Tiktok”.
 
Cuối bức thư có đề cập rằng, bản chất người Trung Hoa vốn dĩ là người theo chủ nghĩa bảo thủ, đây chính là lý do lớn nhất khiến phần lớn người Hoa ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử trong năm nay. Bức thư có đoạn:
 
“Những gì chúng tôi làm là trân quý và ủng hộ các nhà lãnh đạo của đất nước, trân trọng giá trị quan về cần lao chí phú (làm giàu bằng chăm chỉ lao động) của nhà lãnh đạo và chính đảng của ông. Mỗi người Hoa chúng ta có thể sống và làm việc trong hòa bình và mãn nguyện ngày hôm nay, và thế hệ sau của chúng ta có thể học tập và làm việc thoải mái mà không phải lo lắng về bất kỳ hình thức bắt bớ nào, đó là bởi vì chúng tôi đã đưa ra lựa chọn lớn nhất cho bạn và tôi trong cuộc đời này, là ở lại hoặc nhập cư vào Hoa Kỳ”.
 
“Chúng ta sẽ im lặng chứng kiến các lực lượng cực tả đưa nước Mỹ lên chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã từ bỏ từ lâu? Tổng thống Trump đang chiến đấu cho nước Mỹ, đấu tranh cho tự do, đấu tranh cho tất cả những ai muốn sống và làm việc trong hòa bình, làm giàu bằng chăm chỉ lao động”.
 
Lời kêu gọi cuối cùng của bức thư là mọi người hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Trump, “vì đây là lựa chọn quyết định sự tồn vong của nước Mỹ trong thế kỷ tới”.
 
 
AliceDupond gởi