MỸ SẼ TƯỚC QUỐC TỊCH NGƯỜI CÓ QUÁ KHỨ CỘNG SẢN, KỂ CẢ DƯ LUẬN VIÊN CÀO PHÍM
Cảnh Báo: Người Việt Đã Nhập Tịch Mỹ Có Quá Khứ Cộng Sản Có Thể Bị Tước Quốc Tịch.
Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tái nhiệm đang thực hiện chính sách siết chặt nhập cư và quốc tịch, một rủi ro nghiêm trọng đang treo lơ lửng trên đầu hàng ngàn người Việt Nam đã nhập quốc tịch Mỹ có nguy cơ bị tước quốc tịch vì từng che giấu quá khứ là đảng viên, đoàn viên, hoặc cán bộ chính quyền cộng sản Việt Nam.
Theo luật di trú và quốc tịch Hoa Kỳ (INA - Immigration and Nationality Act), người xin nhập quốc tịch phải khai đầy đủ và trung thực về quá khứ chính trị, quân sự, và công tác của mình.
Điều này bao gồm:
Từng là đảng viên Đảng Cộng sản (ở bất kỳ nước nào, kể cả Việt Nam).
Từng tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, hoặc các tổ chức quần chúng mang tính chính trị.
Từng làm việc trong các cơ quan của chính quyền cộng sản kể cả hành chính, quân đội, an ninh, tuyên giáo, báo chí nhà nước, thầy tu trong Giáo Hội Phật giáo Quốc Doanh, Nằm trong tổ chức Mặt Trận Tổ Quốc...
Việc không khai báo, hoặc cố tình che giấu trong đơn xin quốc tịch (Form N-400), hoặc trong lúc phỏng vấn với Sở Di trú (USCIS), được xem là gian dối có hệ thống (material misrepresentation), và là căn cứ hợp pháp để tước quốc tịch bất cứ lúc nào, dù người đó đã nhập tịch Mỹ.
Theo chỉ thị mới ban hành từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 6/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, hàng loạt hồ sơ nhập tịch từ các cộng đồng gốc di trú đặc biệt là từ các quốc gia cộng sản như Việt Nam, Trung Quốc, Cuba đang bị rà soát kỹ lưỡng.
Mục tiêu chính của chiến dịch là phát hiện những người từng có quá khứ cộng sản nhưng không khai báo đầy đủ khi xin quốc tịch.
Khởi kiện ra tòa liên bang để hủy quốc tịch dựa trên hành vi gian lận hoặc che giấu thông tin trọng yếu. Đồng thời, nếu người đó có tài sản lớn, chính phủ có thể áp dụng thuế thoát quốc tịch (exit tax) để thu thuế như thể người đó đã "tự ý rời bỏ" quốc tịch Mỹ.
Những trường hợp người Việt sau đây có khả năng bị điều tra và tước quốc tịch nếu gian dối khi nhập tịch:
Từng là đảng viên ĐCSVN, cán bộ tuyên giáo, công an, quân đội, UBND, Mặt trận Tổ quốc, hoặc cơ quan báo chí nhà nước.
Từng giữ chức vụ tại các ban ngành: giáo dục, y tế, văn hóa, công an, quốc phòng.
Từng làm cán bộ xã, huyện, tỉnh, thậm chí cấp tổ dân phố, nếu có biên chế chính quyền.
Từng tham gia các tổ chức chính trị xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Dư Luận Viên… mà không khai trong đơn N-400.
Đã nhập tịch nhiều năm có an toàn không? Không chắc.
Luật Mỹ không giới hạn thời gian để tước quốc tịch nếu có bằng chứng khai gian khi xin nhập tịch. Có trường hợp mất quốc tịch sau 20 năm, chỉ vì sau này người ta tìm được tài liệu chứng minh bạn đã gian dối.
Việc từng là cán bộ, đảng viên hay chỉ là đoàn viên tại Việt Nam không tự động khiến bạn mất quốc tịch. Tuy nhiên, việc cố tình giấu điều đó khi khai hồ sơ là hành vi có thể khiến toàn bộ quá trình nhập tịch bị vô hiệu hóa và bạn có thể mất quốc tịch Mỹ bất cứ lúc nào, nhất là dưới chính sách nhập cư cứng rắn hiện nay.
Hãy trung thực và cẩn trọng, vì quyền công dân Mỹ là điều thiêng liêng nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn nếu có dấu hiệu gian dối ban đầu.
Thuy Trang Nguyen
___________________
Hoang Nguyen gởi