NỀN KINH TẾ CỦA CỘNG SẢN DỰA TRÊN PHÂN
Đừng nghe những lời tuyên truyền dối trá về sự phát triển tuyệt vời, xã hội u việt—bao gồm cả cái gọi là vũ khí hiện đại và những thành tựu xuất sắc khác—của Đảng Cộng sản Trung Cộng (TC) trong công cuộc xây dựng "thiên đường cộng sản" bằng con đường cướp bóc và cưỡng bức lao động. Các nhà báo—những kẻ làm thuê, phóng viên cho thuê và các công ty truyền thông sẵn sàng bán mình tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, Canada cũng như các hãng truyền thông cánh tả ở các nước dân chủ—đã hùa theo cuộc chiến tranh tâm lý của Đảng Cộng sản TC. Hơn nữa, bộ máy tuyên truyền của các phương tiện truyền thông chư hầu đã thâm nhập vào các nền tảng công nghệ cao như Google và Facebook, nơi các nhà hoạt động xã hội "Bò Đỏ" lan truyền tin giả và những câu chuyện bịa đặt.
Các đảng cộng sản đã phá hủy nền tảng kinh tế thông qua những chiến dịch đẫm máu như cải cách ruộng đất (đấu tố địa chủ), đánh tư sản, cướp bóc tài sản và thanh trừng trí thức. Chắc chắn rằng tầng lớp tinh hoa—nhân tố chủ chốt của sự phát triển kinh tế—đã bị triệt tiêu và loại bỏ, trong khi những người nông dân trình độ thấp và tầng lớp mù chữ không thể gánh vác các vấn đề quốc gia; điều này khiến nền kinh tế và công nghệ của các chế độ cộng sản luôn tụt hậu so với các quốc gia "phản cách mạng". Nông dân và cả các đảng viên cấp cao buộc phải tận dụng nguồn lực từ chính người dân—cụ thể là nước tiểu, phân và chất thải hữu cơ—để giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực.
Phân trở thành loại phân bón chiến lược và được sử dụng cho nhiều mục đích, phơi bày sự bế tắc của các nước cộng sản; chủ nghĩa cộng sản đồng nghĩa với sự nghèo khó và thua thiệt của những người đồng chí. Tuy nhiên, việc tố giác lẫn nhau đã gây ra những bất ổn xã hội khi niềm tin bị đánh mất giữa những con người đang sống trong "địa ngục" mang tên thiên đường cộng sản. Tại TC đại lục, Bắc Hàn, Việt Nam và các nước khác, phân được coi là nguồn vật liệu quan trọng cho sản xuất nông nghiệp—từ ruộng lúa, đồn điền cho đến các hoạt động phát triển kinh tế khác.
Phân trở thành thứ quan trọng nhất. Ở miền Bắc Việt Nam, sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, người dân lâm vào cảnh thiếu gạo; chính quyền quản lý các nông trường đã ép buộc nông dân phải nộp phân như một chỉ tiêu bắt buộc. Nếu không nộp đủ phân, khẩu phần gạo của họ sẽ bị cắt giảm.
Quốc gia cộng sản không chỉ cưỡng bức lao động mà còn cưỡng bức cả việc đi vệ sinh. Trong giai đoạn đầy gian khó ở miền Bắc Việt Nam, người dân phải trông chừng và bảo vệ "sản phẩm" của mình kỹ lưỡng đến mức nạn trộm phân đã trở thành một vấn đề xã hội; trong dân gian thậm chí còn lu truyền câu nói: "Xã hội chủ nghĩa, cầu tiêu phải rào". Phân được coi như một loại tài nguyên quý giá; tại làng Cổ Nhuế (ngoại ô Hà Nội) từng tồn tại cả một "chợ phân". Người bán phân thường phân loại thành bốn hạng: rẻ nhất là phân của người nghèo, giá cao hơn là phân của người khá giả, tiếp đến là phân của cán bộ cấp cao Việt Cộng, và loại thượng hạng nhất là phân của người phương Tây. Đã có trường hợp kẻ gian làm phân giả để bán và bị lực lượng an ninh bắt giữ, xử lý. Đại tướng lừng danh Văn Tiến Dũng sinh ra tại làng Cổ Nhuế, còn Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thì nổi tiếng gắn liền với "phân", như trong hai câu thơ:
Hoan hô đồng chí Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng.
Hơn nữa, với mô hình "Ao cá Bác Hồ", các gia đình tại Việt Nam đã đào ao nhỏ để nuôi cá bằng phân; một loài cá ưa thích loại thức ăn này là cá Vồ, và phi-lê của nó (được gọi là cá Basa) đã được xuất khẩu sang nhiều nơi như Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, Canada và các nước khác. Chế độ Cộng sản TC đã phát triển nền kinh tế với sự đóng góp quan trọng từ phân. Các loại trái cây, chẳng hạn như quả mọng, nhập khẩu từ TC đã gây tốn kém cho ngân sách y tế của Úc.
TC và Việt Cộng rất quan tâm đến lượng phân thải ra bởi những người giàu có sống tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Canada và Úc. Thật không may, hệ thống cống rãnh đã làm hỏng "đặc sản" của cái địa ngục mang tên thiên đường cộng sản này. Các môn đồ của Karl Marx đã sử dụng phân như một yếu tố thiết yếu để phát triển kinh tế. Hàng năm, người dân trên toàn thế giới thải ra hơn 200 triệu tấn chất thải của con người mà không qua xử lý.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hoan nghênh các sản phẩm sản xuất tại TC, bao gồm cả nông sản; bên cạnh đó còn có Tổ chức Nhà vệ sinh Thế giới (cũng viết tắt là WTO), nơi TC và Việt Cộng là những thành viên tiêu biểu nhờ sự sạch sẽ của các nhà vệ sinh, kể cả tại các trại cải tạo. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) và Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) không thể tìm thấy dấu vết phân còn sót lại trong nhà vệ sinh của tù nhân. Phân chính là hình ảnh đại diện cho những người cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Lao động cưỡng bức là chính sách truyền thống của cái địa ngục thiên đường cộng sản này, vì vậy Tổng thống yêu nước Donald Trump đã áp dụng mức thuế cao nhất đối với những đối tác thiếu trung thực.
Hòa Trương
Ngày 29 tháng 7 năm 2026
__________________
Alice Dupond gởi
.jpg)