Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
NẾU KHÔNG PHẢI LÀ TT TRUMP, THÌ KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM ĐUỢC

Cuộc chiến với Iran sắp kết thúc
Đó là thông tin mà Tổng thống Donald Trump vừa công bố một cách rõ ràng 

Ông cho biết:

- Iran đang tuyệt vọng muốn quay trở lại bàn đàm phán và ký một thỏa thuận.
- Lệnh phong tỏa trên biển đang hoạt động một cách hoàn hảo!

"Tôi nghĩ nó sắp kết thúc rồi, vâng. Tôi thấy nó rất gần với việc kết thúc,” - Trump nói

"Họ sẽ mất 20 năm để tái thiết đất nước đó... và chúng tôi vẫn chưa xong việc. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra, nhưng họ đang tuyệt vọng muốn đạt được một thỏa thuận,” - Trump lưu ý

Thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ:
- Áp lực từ Mỹ là không thể cưỡng lại.
- Chế độ Iran đang bị dồn vào chân tường.
- Sức mạnh và quyết tâm của Hoa Kỳ đang buộc lịch sử phải thay đổi hướng đi.
- Hòa bình đang đến gần!
- Chiến thắng đang đến gần!

Đối với tất cả những ai tin vào sức mạnh của tự do và rằng cái ác không thể chiến thắng vĩnh viễn: đây chính là những gì xảy ra khi bạn hành động với sự quyết đoán.

Cho đến bây giờ, “Hoà bình dựa trên sức mạnh” đúng hơn bao giờ hết. Dẫn chứng:

- Trước sức mạnh tuyệt đối của Israel, Lebanon đã phải lần đầu tiên ngồi xuống với Israel tại Washington, sau 49 năm để thiết lập một “Hoà bình khubg”. Theo đó, điều kiện tiên quyết là giải phòng Lebanon khỏi Hecbolazh, lực lượng kh.bố uỷ nhiệm của Iran để tái thiết một Lebanon phát triển, thịnh vượng, an toàn và chung sống hoà bình cùng Israel

Nếu Israel không chứng minh đc sức mạnh thật sự của mình ở Iran và chiến dịch tiễu trừ Hecbolazh thì sẽ ko có tín hiệu tích cực như vậy

- Iran, từ việc xác định Mỹ là kẻ thù truyền kiếp và khẩu hiệu “Cái c/:!hế:t cho nước Mỹ” trong suốt hơn 47 năm, cũng như kiên quyết đánh Mỹ cho đến khi Mỹ đầu hàng và nói KHÔNG với đàm phán trong cuộc chiến, đã chuyển trạng thái giọng, kêu gọi đàm phán và thoả thuận dựa trên sự công bằng, với lý do Iran “yêu chuộng hoà bình”

Đồng thời, từ việc ngang nhiên chặn Eo biển Hormuz, tuyến vận tải đường biển quốc tế trở thành của mình và thu tiền mãi lộ. Trắng trợn thách thức luật pháp và trật tự quốc tế, thì nay chuyển giọng sang “yêu cầu Mỹ tôn trọng luật pháp quốc tế”, khi Mỹ tiến hành thiết lập lại trật tự vốn có ở Hormuz

Nếu Mỹ ko thể hiện được sức mạnh tuyệt đối của mình trong hơn 40 ngày qua thì có lẽ lúc này Iran vẫn sẽ “tiêu diệt Mỹ đến cùng”

- Trung Quốc vốn im lặng trước hành vi tống tiền thế giới của Iran bằng việc chặn Eo biển Hormuz. Và khi Hoa Kỳ chỉ phong toả đường biển với Iran, đảm bảo an ninh tự do hàng hải ở Hormuz miễn phí thì Trung Quốc lớn tiếng phản đối hành vi “bắ/!t nạ:t” của Mỹ, và gọi đó là “luật rừng”

Nếu Mỹ không chứng minh được sức mạnh số 1 của mình thì rõ ràng Hormuz đã trở thành của riêng Iran và Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc sẵn sàng chiến tranh nếu ai can thiệp vào điều đó

Bạn biết đấy, sự thực là thế giới vẫn cần một quốc gia đứng đầu dẫn dắt và duy trì trật tự, dù bạn thích hay không. Nhưng rõ ràng điều đó tốt hơn, an toàn hơn và phù hợp với tinh thần “yêu chuộng hoà bình” của bạn, so với một thế giới “đa cực” kiểu trăm hoa đua nở

Ảnh: sau 24 giờ Hoa Kỳ đảm bảo tự do hàng hải ở Hormuz, lưu lượng tàu thuyền đi qua tăng lên rất nhanh và an toàn tuyệt đối. Ghi nhận đã có hơn 20 tàu đi qua
 
________________


Tien Tran gởi