Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
New York Times bị cáo buộc bịa đặt khi nói ông Bush sẽ không bầu cho TT Trump
 



Phát ngôn viên của cựu Tổng thống George W. Bush mới đây đã bác bỏ mạnh mẽ một bản tin của The New York Times, trong đó cho rằng ông Bush sẽ không bỏ phiếu cho cuộc tái tranh cử của Tổng Thống Donald Trump, theo The Epoch Times.
 
Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush và cựu Tổng thống George W. Bush chào Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bên ngoài Nhà Blair ở Washington.

Cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush và cựu Tổng thống George W. Bush chào Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bên ngoài Nhà Blair ở Washington. (Ảnh qua Getty Images)
 
“Điều đó hoàn toàn là bịa đặt. Ông ấy đã rời khỏi nền chính trị tổng thống và vẫn chưa cho biết ông sẽ bỏ phiếu như thế nào”, Freddy Ford, người phát ngôn của ông Bush nói với tờ Texas Tribune vào ngày 8/6.
 
Trước đó vào ngày 6/6, tờ The New York Times đã đưa tin rằng một số thành viên cấp cao trong Đảng Cộng hòa không có kế hoạch ủng hộ Tổng thống Trump, bao gồm cả ông Bush. Tờ báo dẫn nguồn từ những người thạo tin của họ nhưng không nói rõ tên.
 
“Freddy Ford, người phát ngôn của ông Bush nói rằng cựu Tổng thống sẽ đứng ngoài cuộc bầu cử và chỉ bàn về các vấn đề chính sách, như ông đã làm trong tuần này khi tuyên bố đất nước phải ‘xem xét lại những thất bại bi thảm của chúng ta’ trên cuộc đua”, bài báo của New York Times viết vào ngày 6/6.
 
Tờ báo cho biết thêm, những thành viên Đảng Cộng hòa khác sẽ không bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 gồm: Thượng nghị sĩ Mitt Romney; bà Cindy McCain, vợ của cựu Thượng nghị sĩ John McCain; cựu Ngoại trưởng Colin Powell. 
 
New York Times bị cáo buộc bịa đặt khi nói ông Bush sẽ không bầu cho ông Trump

New York Times bị cáo buộc bịa đặt khi nói ông Bush sẽ không bầu cho ông Trump.(Ảnh qua Headtopics)
 
Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 7/6, ông Powell đã lên tiếng về quyết định của mình, rằng ông “không thể nào ủng hộ Tổng thống Trump trong năm nay”.
 
Tuy vậy, Powell công khai tuyên bố ông đã bỏ phiếu cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vào năm 2016. Thượng nghị sĩ Romney và bà McCain thì từng công khai tranh cãi với ông Trump trước đây. Trong phiên tòa luận tội Tổng thống Trump hồi đầu năm, ông Romney cũng đã bỏ phiếu ủng hộ kết tội ông Trump.
 
Tổng thống Trump sau đó đã cáo buộc ông Powell phạm sai lầm chiến thuật khiến Mỹ lâm nạn trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan đầu những năm 2000 dưới thời chính quyền Bush.
 
Tổng thống viết trên Twitter rằng “Powell có trách nhiệm rất lớn khi đưa chúng ta vào cuộc chiến tranh Trung Đông… Chẳng phải Powell đã nói rằng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt sao? Họ không có, nhưng chúng ta đã phải đi đến CHIẾN TRANH!”
 
Bài báo của New York Times được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình đang lan rộng khắp nước Mỹ sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd. 
 
Hiện tờ New York Times vẫn chưa cập nhật lại bài viết trên.
 

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)
 
June 9,2020
 

usaelection gởi