Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Ngoại trưởng Marco Rubio yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết Tòa án La Haye về Biển Đông
 
 
 
image006.jpg
 

9 năm trước, Tòa trọng tài quốc tế tại La Haye đã ra phán quyết dứt khoát:“Trung Quốc không có chủ quyền đối với Biển Đông.”
 
Phản ứng của Bắc Kinh?
Tàu hải cảnh tông thẳng vào tàu dân sự.
Vòi rồng tấn công lực lượng chấp pháp của các nước láng giềng.
Và xây dựng các căn cứ quân sự trái phép trên các thực thể tranh chấp.
 
Nhân dịp kỷ niệm ngày phán quyết lịch sử năm 2016, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ra tuyên bố cứng rắn:
“Trung Quốc phải chấm dứt các hành vi xâm lược và tuân thủ luật pháp quốc tế.”
 
Phán quyết năm 2016 không thể rõ ràng hơn:
• Trung Quốc thua hoàn toàn trong vụ kiện do Philippines khởi xướng.
• Tuyên bố “đường lưỡi bò” chiếm 85% Biển Đông của Bắc Kinh bị tuyên bố là vi phạm luật pháp quốc tế.
• Trung Quốc bị xác định là xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các nước như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia.
 
Phản ứng của Bắc Kinh?
“Phán quyết vô hiệu, chúng tôi không công nhận.”
Một lời phũ phàng với toàn bộ trật tự quốc tế.
Trung Quốc không chỉ thách thức châu Á – mà là toàn thế giới
Vấn đề Biển Đông không còn là tranh chấp khu vực.
Hơn 3,4 nghìn tỷ USD thương mại hàng hải toàn cầu đi qua vùng biển này mỗi năm.
Quyền tự do hàng hải – nền tảng của luật pháp biển quốc tế – đang bị đe dọa.
Bắc Kinh muốn biến cả vùng biển quốc tế thành “ao nhà” riêng cho tham vọng bá quyền.
 
Hiện tượng không còn nằm trên giấy:
• Tàu hải cảnh Trung Quốc đâm vào tàu tiếp tế Philippines.
• Vòi rồng phun thẳng vào tàu dân sự và lực lượng tuần duyên nước khác.
• Trung Quốc phớt lờ tín hiệu liên lạc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Đây là xâm lược trắng trợn – không phải “tranh chấp hòa bình.”
Thế giới đang phản kháng

Các quốc gia dân chủ đã lên tiếng:
• Úc, • Nhật Bản, • Canada, • Liên Minh Châu Âu, • New Zealand
Tất cả đều tuyên bố rõ ràng:
Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp.
Đây không còn là vấn đề giữa Trung Quốc và Philippines hay Việt Nam.
Đây là trận tuyến giữa luật pháp quốc tế và chủ nghĩa xét lại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 
Vì sao học thuyết Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương của Trump vẫn cần thiết, và tại sao tôi ủng hộ ông Trump.
Vụ kiện được Philippines khởi xướng từ năm 2013, thắng lợi vào năm 2016 – nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục gây hấn, quân sự hóa, cưỡng ép.

Đó là lý do tại sao chính sách cứng rắn của Trump – bao gồm xây dựng liên minh, tăng hiện diện quân sự và răn đe trực tiếp Trung Quốc – là con đường đúng đắn.
Ngược lại, sự nhượng bộ và mơ hồ dưới thời Biden chỉ khiến Bắc Kinh thêm lấn tới.
Thông điệp của Marco Rubio rõ ràng:
“Không còn chỗ cho sự cưỡng ép của Trung Quốc.
Mỹ và các đồng minh sẽ bảo vệ tự do hàng hải và chủ quyền quốc gia – từ eo biển Đài Loan đến Biển Đông.”
 
Henry Quang Vu

________________



Đỗ Hứng gởi