NGƯỜI CÓ PHƯỚC CHỈ ĐỠ KHỔ CHỨ KHÔNG HẾT KHỔ
Người có phước là người có ưu thế, như họ được sắc đẹp, sức khỏe, giàu sang, uy quyền. Những điều đó đem đến cho con người niềm hạnh phúc, bớt đi nỗi khổ trong cuộc đời tạm bợ này, nhưng không phải là hết khổ. Ví dụ, người nghèo thì thiếu thốn đủ thứ, muốn mua gì phải tính toán, cân đối thu chi, muốn làm gì cũng không có tiền nên thường rất căng thẳng.
Còn người giàu sang có nhiều lựa chọn hơn. Họ có nhiều tài sản, muốn mua sắm, muốn đi đâu, làm gì, cho ai cái gì cũng dễ dàng. Nên so với người nghèo, họ sung sướng, thoải mái hơn. Nhưng do đâu một người được giàu?
Cũng là do trong quá khứ họ đã từng giúp đỡ ai đó, và cũng phải vất vả tốn công tốn sức thì mới có phước để kiếp này được giàu. Kiếp này họ sướng là bởi kiếp xưa họ đã vất vả đem hạnh phúc đến cho người.
Mặt khác, trong cái giàu hiện tại thật sự họ có rất nhiều điều phải lo: lo bảo vệ tài sản không cho mất, không trộm cướp, lừa đảo; lo phát triển tài sản nhiều hơn; lo cho những người trong phạm vi trách nhiệm của mình... Nên nói chính xác thì người có phước chỉ đỡ khổ chứ không phải là hết khổ.
(Trích trong sách TỨ DIỆU ĐẾ BẢN TUYÊN NGÔN CỦA PHẬT cuốn 2 bài KHỔ ĐẾ trang 104-105
_________________
Hoang Nguyen gởi
