Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
NGƯỜI DÂN ÚC TUẦN HÀNH VÌ TỰ DO VÀ CHỦ QUYỀN VÀO NGÀY 30 THÁNG 8

Người dân nhận thấy rằng ALP thực chất là "Đảng Lenin Úc" (Australian Leninist Party), cai trị đất nước bằng các phương thức cộng sản, chẳng hạn như việc áp đặt tường lửa ngầm cấm thanh thiếu niên 16 tuổi truy cập internet và các nền tảng mạng xã hội. Thủ tướng bù nhìn Anthony Albanese và "Tổng Bí thư" ngầm của đảng cộng sản lai tạp này—chính là nữ Bộ trưởng Ngoại giao đồng tính nữ đầu tiên, Penny Wong—đã kiểm soát nước Úc kể từ năm 2007, sau khi Kevin Ruđ, kẻ tay sai tích cực của Trung Cộng (TC), đắc cử.

Chế độ cộng sản ngầm tại Úc là một nhánh của Đảng Cộng sản TC. Các liên minh như AUKUS, Five Eyes và dự án tàu ngầm hạt nhân đã không thể bảo vệ được các bí mật và an ninh quốc gia vì chính phủ Công đảng (Labor) là tay sai của TC. Chính phủ ALP đã phớt lờ thỏa thuận cho TC thuê căn cứ quân sự quan trọng tại Darwin trong 99 năm, tạo điều kiện cho TC thiết lập một căn cứ quân sự và tình báo bí mật ngay trên đất Úc. Hơn nữa, Thủ tướng Anthony Albanese còn thể hiện thái độ bài Do Thái; ông và Penny Wong đã đại diện chính phủ công nhận nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hành động này đã góp phần thúc đẩy vụ tấn công khủng bố và xả súng tại bãi biển Bondi vào ngày 14 tháng 12 năm 2025, khiến 15 người Úc gốc Do Thái thiệt mạng. TC là quốc gia đứng sau Iran, nhưng chế độ cộng sản ngầm tại Canberra lại giả vờ lên án hành động khủng bố; họ đã sử dụng chiêu trò đánh lạc hướng thông qua Ủy ban Hoàng gia do cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Virginia Bell đứng đầu. Ủy ban Hoàng gia này thực chất chỉ là một màn kịch lố bịch. Tại Úc, Đại sứ Trung Quốc là một quan chức đầy quyền lực, kẻ thường xuyên sỉ nhục và coi nước Úc như một chư hầu. Đặc biệt, Penny Wong—kẻ tay sai của TC—luôn u tiên phục vụ lợi ích của Bắc Kinh; bà ta chăm lo cho các loại thực phẩm ưa thích của TC như tôm hùm, vì vậy Penny Wong còn bị gán cho biệt danh "Bộ trưởng Ngoại giao Tôm hùm".

Chế độ của Anthony Albanese - Penny Wong cùng nội các phản bội đất nước này cũng tương tự như chế độ của vị tổng thống bất hợp pháp thứ 46 Joe Biden tại Hoa Kỳ. Những người dân Úc yêu nước và đầy trăn trở đang đứng lên hành động. Cuộc tuần hành vì nước Úc và vì tự do sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 8 năm 2026. “CẢI CÁCH NGAY — ÚC

Các cuộc biểu tình “March for Australia” (Tuần hành vì nước Úc) đã thu hút hơn 50.000 người tham gia tại các thành phố như Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth và Canberra — đây là một trong những phong trào biểu tình lớn nhất về vấn đề nhập cư mà đất nước này chứng kiến trong nhiều năm qua.

Các cuộc biểu tình “March for Australia” đã thu hút hơn 50.000 người tham gia tại các thành phố như Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth và Canberra — đây là một trong những phong trào biểu tình lớn nhất về vấn đề nhập cư mà đất nước này chứng kiến trong nhiều năm qua.

Ban tổ chức cho rằng đây là lúc những người dân Úc bình thường lên tiếng về các vấn đề nhà ở, ùn tắc giao thông và bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, những người chỉ trích lại nhìn nhận sự việc theo một cách hoàn toàn khác.”
Cuộc tập hợp này phản ánh dư luận xã hội, trong khi Công đảng Úc (ALP) lại sử dụng sinh viên như lực lượng Hồng vệ binh thời Mao Trạch Đông trong Cách mạng Văn hóa tại TC đại lục — chiến dịch kéo dài đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người TC.

Sự trỗi dậy của các đảng mang tinh thần yêu nước như One Nation cho thấy đảng ALP — vốn bị coi là một tập hợp lai tạp mang tư tưởng cộng sản — đang đối mặt với nguy cơ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Hòa Trương
Ngày 21 tháng 8 năm 2026

__________________


Alice Dupond gởi