Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Người biểu tình gây rối  tại Mỹ đa số là người Trung Quốc, sự thật được phơi bày



Một video mới đây về cuộc bạo loạn vì cái ₢ĥέҭcủa George Floyd tại Nhà Trắng cho thấy, có người kháng nghị dùng khẩu âm tiếng phổ thông Trung Quốc hô hào những người khác rút lui. Ngoài ra, có nhiều thông tin cho thấy Antifa (tổ chức đằng sau làn sóng b.ạ.o đ.ộ.n.g tại Mỹ) có liên hệ khăng khít với Trung Quốc.
 
Hôm 1/6, một cư dân mạng người Hoa cư trú tại New York đã đăng một đoạn video lên Facebook cho thấy, tối ngày 31/5, trong hoạt động kháng nghị bên ngoài Nhà Trắng, có người nói bằng khẩu âm tiếng phổ thông Trung Quốc, hô lớn rằng: “Mau chạy! Chạy chạy chạy chạy chạy!”.
 
Từ video có thể thấy còn có người Trung Quốc khác tại hiện trường, và người đàn ông này hô hào những người này rút lui. Đoạn video này được đăng tải lên YouTube, Twitter, v.v, đã thu hút nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.
 
Sau sự việc, một người Hoa đã sống ở Mỹ hơn 20 năm chia sẻ với Vision Times rằng, người Trung Quốc bình thường là không tham gia vào loại hoạt động này, trong tình huống này chắc chắn có người đứng sau tổ chức.
 
“Tính cách người Trung Quốc chúng tôi đều tương đối bảo thủ, ở Mỹ cũng đều là bớt việc nào hay việc đó, huống hồ đây lại là người da đen. Ngoài ra, nói một câu thực tế, người Trung Quốc cũng có thành kiến với người da đen, cho nên họ khó có thể vì một người da đen mà không ngại vi phạm pha'p luật, mạo hiểm kháng nghị một cách b.ạ.o l.ự.c ở bên ngoài Nhà Trắng. Cho nên, có người nghi ngờ những người [nói tiếng phổ thông Trung Quốc] này có thể là do chính quy?n TQ đứng sau tổ chức, rất có thể là vậy”.
 
“Hơn nữa, từ những người Trung Quốc che mặt này, và đến cả việc họ ra lệnh mau chóng rút lui, có thể nhìn ra họ rất sợ hãi bản thân bị vạch trần, càng sợ bị chính quyền Mỹ bă't được, bởi nếu bị bă't họ sẽ đối mặt với việc bị hủy bỏ thân phận hoặc trục xuất khỏi Mỹ, v.v, như thế hậu quả sẽ rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g”.
 
 
 

TQ ca ngợi đám đông bạo loạn, k.í.c.h đ.ộ.n.g dư luận chống Mỹ
 
Trước đó, hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) hôm 30/5 gọi tình hình hỗn loạn trong ßïê'u тι'иĥ đòi công lý cho George Floyd ở các thành phố Mỹ là “cảnh tượng tuyệt vời của Pelosi”, ám chỉ bình luận năm 2019 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ là Nancy Pelosi về các cuộc ßïê'u тι'иĥ ở Hong Kong là “cảnh đẹp đáng chiêm ngưỡng”.
 
Một chương trình bình luận vào khung giờ vàng tối 30/5 trên kênh CCTV (Trung Quốc) cũng dùng cụm từ “cảnh tượng đẹp đẽ” để mô tả những cuộc ßïê'u тι'иĥ. CCTV cũng đích thân pha'i ph0'ng viên tuyên truyền nước Mỹ “hỗn loạn” và “m.ấ.t kiểm soát”.
 
Bài đăng của bà Hoa sau đó bị cư dân mạng giễu cợt “phải chăng đã uống quá nhiều sữa có melamine?”. Rất nhiều người dùng Twitter cũng chỉ trích chính quy?n TQ trong toàn bộ quá trình đưa tin về sự kiện này:
 
“Nước Mỹ ₢ĥέҭmột người da đen, truyền thông tin tức cuồn cuộn không ngừng đưa tin, ngay cả các bà các cô cũng tweet ‘Tôi không thể thở’, giống như đã ₢ĥέҭngười bố da đen của họ vậy. Người Trung Quốc ở Tanzania ₢ĥέҭm.ấ.t 3 người, nhưng lại âm thầm đưa tin qua loa cho xong, cũng không thấy bà Hoa Xuân Oánh đứng ra nói ‘tôi không thể thở’”.
 
“Cảnh ȿa'Ť Mỹ làm ₢ĥέҭmột người da đen liền khiến cho người khắp Trung Quốc biết, còn chính quy?n TQ làm ₢ĥέҭbao nhiêu người? Khi chính quy?n TQ làm ₢ĥέҭmột người Trung Quốc, ngay cả video bạn cũng không thấy được, vì đã bị cấm ngay từ đầu rồi!”
 
Ông Hạ, một nhà báo lâu năm tại Bắc Kinh nói với Đài Á châu Tự do rằng, chính quyền có ý muốn dịch chuyển góc nhìn, bởi vì kỷ niệm 31 năm thảm ȿa'Ť Thiên An Môn sắp đến: “Sắp đến kỷ niệm Lục Tứ, họ dịch chuyển mục tiêu, một điều nữa là giống như quá khứ, tiếp tục m.a q.u.ỷ hóa nước Mỹ. Nói nước mỹ thành rất hỗn loạn để cho thấy cái mà họ (chính quy?n TQ) gọi là ổn định.”
 
Mối quan hệ giữa Antifa và TQ
 
Sau khi bạo loạn bùng pha't, Tổng thống Trump đã nói rõ ràng: Hoạt động kháng nghị có sự xuất hiện của của nhóm xã hội cánh tả “Antifa”, do đó không loại trừ khả năng người của chính quy?n TQ tham gia vào hoạt động này.
 
Trên mạng còn lan truyền một bức ảnh một bài viết được đăng trên trang nhất của Nhật báo Nhân dân của TQ ngày 16/4/1968. Lãnh đạo TQ khi đó là Mao Trach Đông “tuyên bố ủng hộ người da đen Mỹ đấu tranh chống b.ạ.o l.ự.c”. Như vậy, cách đây mấy chục năm, TQ đã k.í.c.h đ.ộ.n.g cái gọi là người da đen “chống b.ạ.o l.ự.c”, đây cũng là một chính sách nhất quán của TQ trong hàng thập kỷ qua.
 
 
 
Hình ảnh bài viết trên trang nhất do Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc xuất bản vào ngày 16/4/1968. Mao Trạch Đông “tuyên bố ủng hộ người da đen Mỹ đấu tranh chống b.ạ.o l.ự.c”. (Ảnh qua TTVN).
 
Nhiều bình luận trên mạng cũng bày tỏ nghi ngờ rằng đứng sau b.ạ.o l.ự.c có bóng dáng của TQ. Họ nói:
 
“Antifa thực ra chính là chủ nghĩa Cộng sản, chỉ là thay đổi một cái tên khác, k.í.c.h đ.ộ.n.g người da đen xuống đường, giống như năm xưa lão Mao kêu gọi nông dân ḋāпĥ địa chủ điền chủ, cùng một thủ đoạn, thủ pha'p quen thuộc.”;
 
“Rất khó để tin rằng chính quy?n TQ không có kế hoạch đằng sau, kẻ thích k.í.c.h đ.ộ.n.g thù hận c.h.ủ.n.g t.ộ.c nhất chính là TQ. Có tiền có thể sai được cả quỷ, xúi giục hàng loạt các cuộc bạo loạn chống chính phủ, hình thức cũng khác biệt với tình hình người da đen b.ạ.o đ.ộ.n.g trước đây.”;
 
Cũng có người nói: “Antifa chính là phối hợp với chỉ thị của TQ, giống như người Mỹ da đen bị cảnh ȿa'Ť làm cho ₢ĥέҭ, mượn cớ đó để gây ra hỗn loạn, sự khác biệt lớn nhất so với người đấu tranh ở Hồng Kông là người đấu tranh Hồng Kông cơ bản không đốт pha' c.ư.ớ.p bóc, đốт pha' c.ư.ớ.p bóc chính là truyền thống tốt đẹp của TQ”.
 
Antifa là rút gọn của từ “anti-fascist” (chống pha't xít) – nhóm bí mật gồm các nhà hoạt động cực đoan xuất hiện trong những năm gần đây, một phần để phản đối phân biệt c.h.ủ.n.g t.ộ.c ở Charlottesville, Virginia, năm 2017.
 
Antifa là một tổ chức cấp tiến thường xuyên xảy ra b.ạ.o l.ự.c. Ban đầu, tổ chức này là một trong những mặt trận của Đảng Cộng sản Liên Xô nhằm thiết lập chế độ độc tài cộng sản ở Đức, và lấy nguyên tắc mặt trận chủ nghĩa Cộng sản làm cơ sở. Cho đến hiện nay, mối quan hệ giữa Antifa và Đảng Cộng sản vẫn rất mật thiết.



Thư Thanh - Tháng Sáu 5, 2020

Nguồn: T.H


Hoang Nguyen gởi