Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh







 
Nhận Ðịnh Thời Cuộc: Giải quyết Chính Trị bằng vũ khí “Khoa Học Không Gian”
 
 

Nói theo danh từ “Chợ-Búa thời chiến” thì 9 Nút hay 3 Tây không bằng 3 thằng Biệt Ðộng Quân khi chơi Bài Cào! Hay nói theo điều Không Quân Hào Hoa thì W,A,Harriman phải dung tối đa chưởng lực lấy trớn cấm đầu phi cơ xuống rồi từ từ giảm tốc lực và chỉ cần Donald Trump lướt nhẹ tay lái là làm được một hình tròn LOOP trên không gian một hình khi màu tuyệt đẹp …
 
Trước khi đạt được giai đoạn "Decent-Interval" HARD LANDING 20.1.2017 bắt đầu dồn dập phản công TQ như hiện nay, chiến hửu không thể không có 24 năm "chưởng lực" của 3 vị tổng thống Mỹ đâm đầu xuống lấy trớn và chỉ cần 4 năm "chưởng lực" vừa đủ để ngóc đầu lên thì cũng tạo thành làm chiếc hình tròn trên không gian rất đẹp mắt như mới vừa xảy ra link trên và tại Bải Tư Chính mà tháng 3, 2015 bộ trưởng Homeland Security đã căn dăn kỷ càng cho NCV sẽ có BTQP Mới (Mark Esper) qua mặt giáp mặt nháy mắt: "Let go ahead" ... như hiện tình Bãi Tư Chính đã đang xảy ra như thế nào thì chiến hửu đã thấy tại Biển Ðông thiết giáp hạm đeo sau lưng CSB/VNCH chàng rang khêu khích tàu chiến TQ như chưa từng thấy; Hang lần này là khi có tiếng súng chạm tráng là siêu tốc đỉnh nầy trong nháy mắt sẻ đánh chìm tàu TQ trong một nút nhạc MÙA THU CHẾT NGAY.
 
Nó nằm trong "Huấn Thị Điều Hành" của secrets of the Tomb. Mỹ phản công dồn dập Chiến tranh thương mại Mỹ/Trung là đáp số làm sụp đổ chế độ hiện tại của Trung Quốc. Có bình luận cho rằng trong cuộc chiến này Trung Quốc không có cơ hội chiến thắng, và rằng sỉ quan trực thượng phiên thứ 45 (Trump) có khả năng làm sụp đổ chế độ cộng sản Trung Quốc theo đúng những gì có diễn giải trong 132 bài "siêu chiến lược Eurasia-1 (1920-2020) như link:
 
Ôn lại ngược dòng thời gian và "CÚ DỨT ÂN HUỆ"
 
Vi không thể chờ đợi đến khi TQ lịch sự mời Mỹ gây chiến khi khoa học kỹ thuật đạt ngang hàng với Mỹ vào (2049) Người Tàu không thể chết hết, đương nhiên thế giới không còn sống sót bao nhiêu sau thế chiến nầy, nên loài người rất thương yêu nhau. Người Tàu từ Phi châu cùng cả ngàn China Town sẽ thành lập nước Mỹ mới lớn hơn (nói tiếng Anh) trên lục địa Mỹ châu gồm Mể Tây cơ, Mỹ và Canada gọp lại thành một nước Tàu Mới to có nguồn nước dồi giàu tại Ngũ Đại Hồ.
 
Căn cứ vào quá khứ cả Nga lẫn Mỹ đều coi Tàu là kẻ thù (công khai hoặc âm thầm)
Trong quá khứ chiến lược gia hoàn vũ W.A.Harriman quyết chọn Nga làm siêu cường “tiềm tang” thứ 2 vì Mỹ phải chiếm số 1 qua 2 tác phẫm Vietnam War diễn dẫn: "The New Legion" by Vinh Truong.
 
Trong đó cuốn sách “America and Russia in a changing world” xuất bản 1971 nhầm vào năm xác định chỉ có cây AK-47 và AR-15 là lảnh đạo thế giới bằng đầu 2 mũi súng nầy qua trận chiến Lam Sơn 719. Hoa Kỳ đang chuẩn bị rút lui về Honolulu PACOM bằng để lại Việt Nam Hoá Chiến Tranh, nhưng thật ra Mỹ thả lỏng cho TQ tung hoành trên cái bẩy "Hoàng Sa/BĐ" trong vòng 40 năm (1970-2010) với sự giúp đở kỹ thuật của Mỹ cho công cụ Đặng Tiểu Bình qua mặt Mao Trạch Đông ... rồi Mỷ sẽ hồi mả thương trở lại Thái Bình Dương với thế cực mạnh giữ cam kết với đồng minh được gọi là "roll back 2010-2020".

Năm 1972, chính VVSS đã ra lịnh TT Nixon, Tổng-Thống Mỹ đời thứ 37 phãi bán đứng VNCH cho Trung quốc sau chuyến thăm Bắc-Kinh. Ông Nixon, và ông Kissinger, Ngoại-Trưởng Mỹ đã gặp ông Mao Trạch-Đông, Chủ-Tịch Trung quốc, và ông Thủ-Tướng Chu-Ân Lai để giao nạp.
 
Lúc đó, Trung-Hoa Quốc-Gia (tức Đài-Loan ngày nay), là thành-viên trong Hội-Đồng Liên-Hiệp Quốc, chứ lúc đó không phãi là Trung Quốc để chia khối cộng sản. Chính sự phản-bội nước đồng-minh là do Harriman điều động Nixon, và Kissinger phãi vận-động cho Trung Quốc vào Liên-Hiệp Quốc, với điều-kiện là truất bỏ Đài-Loan và Hà Nội phải vi phạm hiệp định Paris theo thuyết âm mưu của Harriman cho sách lược "Eurasia-1". Nếu không phãi do ông Nixon gây nên thì ... (là do âm mưu của Harriman) nên ngày nay ông Tập Cận-Bình mới dính chấu cái bẩy lòng tham dầu khí Hoàng Sa 1974 thì đâu có lộng-hành như vậy, và coi ông Obama không ra gì. Làm gì có chuyện Trung Quốc xây-dựng các đảo nhân-tạo trên Biển Đông.
 
15 năm chuẩn bị vào sách lược "Roll back" (2010-2020)
 
HOA KỲ THIẾT LẬP BANG GIAO, tháng 2 năm 1995, Nguyễn Chí Vịnh được ngầm điều qua giữ nhiệm vụ OSS/Mỹ "Quân Báo" chỉ huy Cục 12, Tổng cục 2. Năm 1997, Nguyễn Chí Vịnh được bổ nhiệm làm Phó tổng cục 2. Đây là thời kỳ Nguyễn Chí Vinh đã được lệnh cấu kết với phe nhóm Lê Đức Anh ngụy tạo một số bản tin tình báo phản gián mật của cơ quan CIA Hoa Kỳ, cáo buộc là CIA đã móc nối một số nhân vật cao cấp của Cộng sản Việt Nam, trong đó có các ông Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt và cả Võ Nguyên Giáp, với âm mưu làm loạn để lật đổ chính quyền cộng sản. Ông Võ Nguyên Giáp đã viết thư tố cáo những ngụy tạo này và yêu cầu điều tra Nguyễn Chí Vịnh nhưng Lê Đức Anh đã gạt ra theo lệnh của tình báo Mỹ vì đây là kế hoặch đánh hoả mù của CIA để cho Vịnh có cớ loại dần những thành phần nồng cốt của TQ nhưng lại thanh khiết không chịu tham nhủng để Vịnh loại ra; điều nầy lập lại những gi mà Mỹ khai thác kín đáo triple cross Phạm Xuân Ẩn mà hùm xám Mai Chí Thọ chả hiểu gì cả.
 
TQ bị vào bẫy, vào năm 2006, cả Nông Đức Mạnh lẫn Bắc Kinh đều muốn đưa Nguyễn Chí Vịnh vào Trung ương Đảng nhân đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 10 vào tháng 4 năm 2006. Nhưng Nguyễn Chí Vịnh đã bị tấn công dữ dội về vụ Tổng Cục 2 làm tay sai cho Trung Quốc (đang phải đóng phim nổi hiện ra là Nhị-Trùng) . Đồng thời uy tín của Nông Đức Mạnh bị suy giảm một cách thê thảm sau khi phe Nguyễn Tấn Dũng khui ổ tham nhũng PMU 18 thuộc Bộ giao thông từ cuối năm 2005, vì thế mà tên của Nguyễn Chí Vịnh đã không được để vào danh sách ứng viên Trung ương đảng để cho các đại biểu chọn lựa trong đại hội X vào tháng 4 năm 2006, nhưng CIA lại muốn như vậy để dể che đậy mọi hoạt động ngầm. Đây cũng là phương thức Lê Đức Thọ cũng như Nguyễn Chí Vịnh đã không được giữ những chức vị quan trọng như trong "tứ trụ" để dễ điều hành công việc theo mật lịnh của Washington/Hanoi Special Advisory Committee" mà gọi là CHÂN DUNG QUYỀN LỰC -Ngày 1.3.2013 thinh linh thượng tướng hùm xám, giáo sư Nguyễn Văn Hưởng phải về đuổi gà cho vợ theo lịnh ngầm của tân ngoại trưởng Bonesman Kerry và để lại nguyên trạng các nhân viên "bảo vệ yếu nhân" như củ, nhưng dưới quyền chỉ huy của tướng Vịnh. Những nhân viên "body guard" nầy sẽ "bảo vệ hay giết chết" yếu nhân khi có lịnh của NCV mà họ canh giữ hàng ngày (nên nhớ tướng Hưởng phò TQ giữ gin an ninh nội chính rất tốt) Chỉ khác là vô cùng xáo trộn ngay sau khi tướng Nguyễn Chí Vịnh lên thay cho đến nay bằng những đoản kịch bản quái kinh dị mà không ai hiểu nổi như trong đặc tính hoả mù kinh dị của Virus CIA.
 
Như ngày 1.7.2015 tại Hà Nội bà bộ trưởng nội an Sally Jewell có mặt để cùng bà Ted Osius chứng giám NTD và Quyền bộ trưởng quốc phòng tướng Đổ Bá Tỵ, trong khi Nguyễn Chí Vịnh phải đuổi Phùng Quang Thanh đi Pháp cho cái gọi là đi thương lượng mua vủ khí, còn NPT bù nhìn thì đi chỗ khác chơi cho người lớn làm việc. (chắc chắn kg ai biết kể cả Carl Thayer và Jonathan London Hoàn Cầu thời báo.
 
Thật là tuyệt vời! Thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 này: Tân Tổng Thống Mỹ không là chính khách mà là Con Buôn Donald Trump là người hùng của thế giới? Ông ta sẽ lấy lại những gì mà Trung cộng đã thao túng và gian lận qua nhiều thập kỷ trước 1970-2010 theo như trên trục lộ đồ kịch bản "Eurasia-1" !? Người viết cho rằng sĩ quan trực thứ 45 thượng phiên phải thi hành theo đúng "Văn Kiện Điều Hành" của Very Very Secret Society. Nếu làm chệch đi VVSS's SOP thì tánh mạng Trump sẽ cũng như TT Kennedy. (Bằng chứng 3 Logos trên Trang nhà của tôi) Trump không thể nghe lời Con Rể và Con gái tài ba, phải rời xa người quân sư tận tụy trung thành Steve Bannon, và người bạn thân tính đã vì Trump mà xin hưu ExxonMobil để nhận 150 triệu dollar là Rex Tellison ...
 
Trump không bao giờ để đối thủ biết và chuẩn đoán được đường đi nước bước của mình, đã hủy diệt quân bành trướng xâm lược Trung Quốc. Nếu Mỹ bật đèn xanh Đài Loan chỉ cần nhấn nút. Nước Trung Quốc sẽ tê liệt trong vòng 1 phút. Cả hệ thống viễn liên viễn thông không còn hoạt động được và bế tắc không biết tại sao? Sau đó hệ thống tấn công hoả tiẽn tầm gần tầm xa của Đài Loan sẽ nướng trui tất cả các khu quân sự của Trung Quốc trong vòng 1 tiếng. Trung Quốc chưa đủ mạnh để đánh chiếm Đài Loan đâu. Nếu Trung Quốc đủ sức đã nuốt trửng Đài Loan từ lâu rồi. Không chỉ Đài loan, mà Hồng công, Tân cương, Nội mông, Tây tạng, Mãn châu lý, Bách Việt, sắc tộc Hồi . . .sẽ tách ra để trở thành những nước độc lập yên vui hạnh phúc như Singapore, Nam hàn, Đài loan . . .Đó là QUY LUÂT TRỜI DẤT mà các đại đế trước kia và Liên xô vừa qua đã phải tuân theo định luật của Lucifer tân thời Skull & Bones 322 vào đáp số 1991. Đó là Ý KIẾN của rất nhiều người, nhưng ai cũng ngại nói ra, vì sợ cho là NGỚ NGẨN trong khi người viết rất ồn ào về sự kiện khó giãi nghĩa nầy nếu chiến hửu xem lại Trang Thời Sự Vinh Trương thì sẽ rỏ ...nhưng rất tiếc 1924 bài đã bị xóa sạch.
 
Hệ thống THAAD mà Mỹ bố trí ở Hàn quốc dù không trực tiếp bảo vệ Seoul nhưng nó có thể cung cấp dử liệu cho hệ thống Aegis trên các khu trục hạm tuần tra để tạo vòng bảo vệ rộng hơn,xử dụng tối đa hiệu quả của hệ thống radar của THAAD.
 
Chả lẻ chúng ta cầu cho TQ phóng tất cả các hoả tiển liên lục địa đến Mỹ thì là một điều chỉ có thãm hoạ cho dân tộc Hán mà thôi. Ngoài vũ khí trọng tài đánh chận. Hoa Kỳ có binh chủng thứ 4 ngoài hải lục không quân còn có Binh Chũng Không Gian. Nó chính là khắc tinh làm phát nổ những hoả tiển nầy ngay sau khi kích hoả. Nếu như hoả tiển đang hành trình, bổng nhiên nó nhớ nhà bay 180 độ rồi phát nổ trở lại vào nơi xuất phát. Hay có thể ức chế ngòi nổ để rơi xuống biển, hoặc đèn xanh nổi lên báo hiệu ngòi nổ không còn hoạt động thì Mỹ cho rơi ngay Little Saigon để làm bằng chứng TQ muốn tiêu diệt Mỹ là chứng cớ cho thế giới biết
 
Nếu chiến hửu so sánh hãy nhìn Ðài Loan anh hùng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, không sợ đe doạ của TQ, bọn CS Hà Nội cam tâm làm tay sai cho TQ bán biển đảo của ta cầu vinh, lý do không muốn chiến tranh, yêu cầu TQ giữ nguyên trạng thái không gây phức tạp thêm, bọn rước voi dày lên mã tố không biết xấu hổ với dân tộc ta đây là bằng chứng không thể chối cải
 
Ông Trump sở dỉ không phải nghe lời của phe đối lập của đảng Cộng Hòa như tiền lệ các tổng thống con gà nuốt dây thung trước, mà ông tự điều hành quyết định được việc mình làm mà không phải nghe lời phe nào xỏ mũi ông được, vì ông đã tự bỏ tiền ra lúc ứng cử TT mà không do số tiền hổ trợ ứng cử của bất cứ phe phái nào.
 
Thằng Tàu chỉ giỏi luồn lách gian xảo với mấy con gà nuốt dây thung (Clinton, Bush, Obama) trong 24 năm “smooth approach” để gài “nội gián” vào Giang Trạch Dân và Tập Cận Bình mà thôi, gặp TT TRUMP là sĩ quan trực thứ 45 “Ðóng Cửa” đếm bạc 2020 (do tích cóc để làm việc thiện) từ năm tài phiệt Harriman “Mở Cửa” 1920) trong Túi bạc Magnitsy có khác mà Trump một tỷ phú tự mình tạo nên sự nghiệp, và là bậc thầy về ngoại giao kinh tế, biết nhìn xa trông rộng cho chính khách Bonesmen biết CON BUÔN mới là chủ thật sự của nước Mỹ, Trump mới khều nhẹ giò lái là hạ đo ván 16 tay gộc gạo cội Cộng Hoà, và cũng là chủ của nhiều sòng bạc cùng các khách sạn, bất động sản, và truyền thông, thì thằng nhóc tặp cặn bã này làm sao qua mặt cho nổi, chỉ giỏi tuyên truyền dùng để ru ngủ đám dân ngu đánh võ mồm với Mỹ, tưởng TT TRUMP là Obama sao !!!!
 

KQ: TRUONG VAN VINH
 
 
 usaelection gởi