Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
NHIỆM KỲ 2 CỦA ÔNG TRUMP CHỈ CÓ MỘT MỤC TIÊU CAO NHẤT - BÓP CỔ TRUNG QUỐC

Khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng lần thứ hai vào tháng 1/2025, nhiều người đã vội vã dán nhãn ông là “thằng hề”, kẻ điên khùng, kẻ ba hoa, ăn nói bất nhất, kẻ chỉ biết hù dọa châu Âu, đòi cắt viện trợ Ukraine, đòi sáp nhập Canada hay Greenland, và đánh thuế đồng minh, rồi đe doạ đủ điều nghe rất vô lý khác. Những kẻ chống Trump thì tha hồ có đầy dữ liệu đó để công, kích chửi bới Trump... Nhưng tất cả bọn họ đầu óc hời hợt, chỉ ngồi đáy giếng hiểu sao được ý đồ tổng thế, mục tiêu lớn lao của ông ấy!

Đến tháng 4/2026, cùng một Trump ấy đã được giới quan sát gọi thầm là “Trump mom” tức người mẹ siết cổ đối thủ bằng những đòn chính xác, không khoan nhượng. Không phải ngẫu nhiên. Toàn bộ hoạt động đối ngoại của Trump nhiệm kỳ 2 xoay quanh một mục tiêu duy nhất, rõ ràng và không hề che giấu: kiềm chế Trung Quốc bằng cách siết chặt các “yết hầu” chiến lược mà Bắc Kinh phụ thuộc sinh tử, từ đó duy trì vị thế bá chủ thế giới của Mỹ. Làm được việc lớn này thì đúng khẩu hiệu MAGA của ông ấy: Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại mà không một cường quốc nào dám tranh bá với Mỹ.

Hồ Cẩm Đào từng ám ảnh về eo biển “Malacca Dilemma” tại đông nam Á: chỉ cần một eo biển bị chặn, nền kinh tế Trung Quốc - công xưởng thế giới - sẽ ngạt thở. Trump không chỉ hiểu điều đó, ông đang biến nỗi ám ảnh ấy thành hiện thực. Ba yết hầu của Trung Quốc đó là:

- Đường biển;

- Nguồn dầu giá rẻ từ các nước bị trừng phạt;

- Rủi ro từ các khoản cho vay từ chiến lược Vành đai - Con đường (BRI)

Xâu chuỗi các việc làm "điên khùng" của Trump mới thấy đúng là Trump đang siết chặt lần lượt cả 3 yết hầu trên của Trung Quốc. Mỗi đòn đều nhắm thẳng, trực diện vào Trung Quốc, dù bề ngoài là “bình ổn khu vực” hay “an ninh năng lượng”.

1/ Panama: Thu hồi huyết mạch logistics từ tay Hồng Kông:

Kênh đào Panama không phải vấn đề của Mỹ, nhưng hai cảng đầu kênh lại là do Công ty CK Hutchison (Hồng Kông) - cánh tay logistics của Trung Quốc - đã kiểm soát cảng Balboa và Cristóbal trong gần ba thập kỷ, thu thập dữ liệu tàu bè, theo dõi lưu lượng hàng hóa Mỹ và gây rủi ro lưỡng dụng trong khủng hoảng. Trump công khai tuyên bố “Trung Quốc đang vận hành kênh Panama”, bằng sức mạnh, Trump đã ép Panama rút khỏi BRI của Trung Quốc. Kết quả: Tòa án Tối cao Panama tháng 1/2026 phải tuyên bố hợp đồng của CK Hutchison “vi hiến”, buộc công ty này phải nhượng lại cho liên minh BlackRock-MSC (Mỹ-Âu). Maersk tạm quản lý. Một đòn không chỉ lấy lại cảng mà còn gửi thông điệp đến toàn Mỹ Latinh: thân cận với Bắc Kinh là rủi ro chết người.

2/ Venezuela: Chặt đứt nguồn dầu dự phòng và cơ chế “cho vay lấy tài nguyên”:

Venezuela là “mỏ dầu trả nợ” của Trung Quốc: hơn 90% dầu xuất khẩu từng chảy về các nhà máy lọc dầu “teapot” giá rẻ của Bắc Kinh, né USD, nuôi sống chuỗi cung ứng. Trump đã hành động nhanh: tháng 1/2026, với chiến dịch Operation Absolute Resolve đã bắt sống Maduro, kiểm soát dòng dầu. Dầu Venezuela giờ bán theo giá thị trường, không còn chiết khấu lớn cho Trung Quốc nữa. Khoản vay khổng lồ của Venezuela nợ Bắc Kinh biến thành nợ xấu. Trung Quốc mất cả nguồn năng lượng dự phòng lẫn mô hình “vay nợ - tài nguyên” từng áp dụng khắp chiến lược BRI.

3/ Iran và Hormuz: Đòn chí mạng vào an ninh năng lượng:

Iran là “Chí Phèo chiến lược” của Trung Quốc ở Trung Đông: chiếm hơn 90% dầu xuất khẩu Iran với giá chiết khấu sâu, né trừng phạt, né USD, thanh toán bằng nhân dân tệ. Tiền mua dầu Iran gián tiếp nuôi các lực lượng ủy nhiệm (proxy) gồm Hezbollah, Houthi, Hamas,... phá hoại đồng minh Mỹ, gây bất ổn ở Trung Đông. Chiến dịch Operation Epic Fury của ông Trump (tháng 2-3/2026) đã thay đổi tất cả: Mỹ-Israel phá hủy hải quân, tên lửa, cơ sở hạt nhân Iran, buộc Tehran đàm phán và phải mở lại Hormuz. Dầu Iran giờ phải bán giá thị trường cho bất kỳ ai. Lợi thế “mua rẻ, né USD” của Trung Quốc tan biến. Iran không còn là quân bài chống Mỹ; nó bước vào quỹ đạo giám sát của Washington. Trung Quốc mất luôn “cứu cánh” dầu giá rẻ và ảnh hưởng gián tiếp ở Trung Đông. Tình hình hiện tại còn đang phức tạp nhưng tương lai của Iran cũng sẽ như Venezuela hiện tại.

4/ Malacca và Indonesia: Nâng cấp khả năng “có thể phong tỏa bất cứ lúc nào”:

80% dầu nhập khẩu đường biển của Trung Quốc đi qua eo Malacca. Ngày 13/4/2026, Mỹ và Indonesia ký Major Defense Cooperation Partnership, đồng thời đàm phán “blanket overflight access” cho máy bay quân sự Mỹ qua không phận Indonesia. Không phải phong tỏa ngay, nhưng Mỹ giờ có khả năng giám sát và phản ứng tức thì trên huyết mạch thương mại toàn cầu (40% hàng hải thế giới). Trung Quốc biết rõ: chỉ cần một tuần siết Malacca, kinh tế họ sẽ kiệt quệ. Đài Loan? Không dám động vào nữa.

5/ Greenland: Cướp mất “vàng đen tương lai” - đất hiếm của Trung Quốc:

Trung Quốc kiểm soát gần như toàn bộ chuỗi tinh chế đất hiếm toàn cầu, đây là nguyên liệu sống còn cho vũ khí, công nghệ cao, xe điện. Greenland sở hữu hai mỏ khổng lồ: Tanbreez và Kvanefjeld đang ngấp nghé bán tất cho Trung Quốc. Ông Trump liền rung cây doạ khỉ đòi sát nhập Greenland vào Mỹ làm tất cả Châu Âu tá hoả, tiếp theo Trump gây áp lực trực tiếp: Tanbreez cuối cùng được bán cho Critical Metals Corp (Mỹ) thay vì nhà đầu tư Trung Quốc. Kvanefjeld (có chân Shenghe Resources) vẫn vướng cấm uranium và kiện tụng. Greenland không chỉ là đất hiếm; nó còn là tuyến phòng thủ Bắc Cực, nơi Mỹ đặt radar cảnh báo tên lửa. Trung Quốc mất cơ hội chen chân ngay sát “sân sau” quân sự Mỹ. Chỉ với chiêu bài "Điên khùng" doạ chiếm hữu Greenland, ông Trump đã đuổi Trung Quốc ra khỏi khu vực này.

Tóm lại, tất cả các điểm nóng mà Mỹ can dự năm 2026 như Panama, Venezuela, Iran, Indonesia, Greenland thì đều có chung một mẫu số: siết các điểm nghẽn hàng hải, năng lượng và tài nguyên mà Trung Quốc phụ thuộc nặng nhất. Không có “chính sách riêng lẻ”. Không có “ngẫu nhiên”. Đây là chiến lược choke-point rõ ràng, được thực thi với tốc độ và quyết tâm chưa từng có.

Trump không còn cần “thương mại tự do” hay “dân chủ toàn cầu”. Ông chỉ cần duy trì một điều: Mỹ vẫn là siêu cường số 1, và Trung Quốc không bao giờ được phép vượt qua. Bằng cách biến nỗi ám ảnh Malacca Dilemma thành hiện thực hàng ngày, Trump đã chứng minh: nhiệm kỳ 2 của ông không phải là “America First” suông, đó là: Ưu tiên kiềm chế Trung Quốc trước tiên (Contain China First) - cuộc chiến duy trì bá chủ thế giới bằng cách siết cổ đối thủ ngay tại những yết hầu mà Bắc Kinh không thể thay thế được.

Và đến tháng 4/2026, Trung Quốc chỉ còn biết kêu trời. Còn Mỹ? Đang tăng tốc.

Các bạn đã rõ những hành động "điên khùng" của ông Trump chưa?

CAOSON

______________


Tien Tran gởi