Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
NHỮNG NGƯỜI MÙ THẾ KỶ
 
  
 
Tôi không bênh Trump, tôi cho rằng Trump thô thiển, không hoàn hảo về phong cách ăn nói lịch lãm. Nhiều cái Trump không cần xen vào vì chuyện đó không phải chuyện của Trump là đúng. Nhưng tôi thấy có sự thông minh và phản xạ nhạy bén của ông ta.
 
Tôi không cuồng Trump, nhưng xin hỏi có vị tổng thống nào trong lúc đất nước lâm nguy mà chịu ló mặt ra trình diện và lo lắng cho người dân giống như Trump không?
 
Thời Obama dịch lợn H1N1 hơn 60 triệu dân Mỹ bị lây bịnh và chết cả trăm ngàn mà Obama có ngày nào ló mặt trên ti vi họp báo và trình bày trả lời thắc mắc cho dân không. “Hello Obahoa! Where were you then, sir?” (Ông ở đâu lúc đó hả ông Obahoa!).
 
Từ đầu tháng ba tới bây giờ cuối tháng tư, Trump ngày nào cũng họp báo tường trình cho khắp thế giới và dân Mỹ tình hình bệnh dịch một cách nhiệt huyết. Có tổng thống nào trên thế giới dám làm như vậy không??? Tôi chưa từng thấy ai hết!!!
 
Nhưng những kẻ mù lòa thế kỷ vô ơn kia vẫn tiếp tục chửi bới chê bai đánh phá ông ta không ngừng nghỉ.
 
- Kẻ dựng chuyện con vi rút này do Trump tạo ra (hổng lẽ Trump tự hại thanh danh mình?)
 
- Kẻ đổ lỗi tại Trump chậm mà bệnh dịch mới tràn vào Mỹ (không ai nhìn ra cái đám Dân Chủ đạo đức giả, cái tổ chức “sức yếu cho thế giới”... cứ tìm cách ngáng chân không cho Trump dập dịch).
 
- Kẻ bóng gió 1,200 usd không phải từ túi Trump. (Nhưng nếu Trump không đề nghị móc ra cho thì ngồi đó nhe răng, đừng mơ hó hé như các vị tổng thống trước đây nhé!).
 
- Chúng sống xa tận bên Việt Nam, Úc, Pháp, Âu Châu... cũng chỏ miệng sang Mỹ chửi mắng đủ kiểu: Trump phân biệt chủng tộc với di dân lậu vào Mỹ, bla...bla...
 
- Kẻ gào lên Mỹ chết hơn 50 ngàn rồi, sáng mắt ra chưa các Trumpike (?)
 
- Kẻ hả hê cầu ước cho vi rút càng lây nhiều lên thêm để Trump biến thành tổng thống :
 
Bất tài, độc tài, độc ác, dối trá, gian lận, Bla.....bla...
 
- Chúng rình rập, moi móc, xâm soi, xỉa xói từng cử chỉ, lời nói, nét mặt...
 
- Chúng thay phiên nhau chửi bới từng ngày từng giờ suốt từ năm 2017.
 
- Chúng hạch sách “tại sao cái ngân phiếu chính phủ có chữ ký ...Trump?”. Ủa? Vậy chính phủ Mỹ là ai đang làm tổng thống dzậy?
 
Nhưng lạ lùng một cái là dù la làng khi lãnh tiền có chữ ký Trump, chúng vẫn hí hửng đem ra lủm vô miệng hết, xong rồi lấp liếm nói “đó là tiền thuế của tao thì tao lủm”.
 
- Còn bọn ca nô ra rả chửi Trump như ve sầu mùa hè lại là những kẻ chuyên gia gian lận khai thuế thu nhập và lãnh $1,200 sớm nhất.
 
- Fake news mọc như nấm khắp nơi trên nước Mỹ, cho nên chửi bới Trump không phải chỉ có bọn cóc ké ễnh ương Dân chủ cuội Việt Nam trên truyền thông không đâu ...thiệt là tội nghiệp ông ta “tả xung hữu đột”!
 
Ngẫm cái tình người, coi có ai chu đáo như Trump đứng ra lo lắng cho dân mình từng li từng tí không?
 
Thấy dân bị hại, ông chỉ tay chửi thẳng “vi rút Trung Quốc” thì các đạo đức gia trên thế giới nhao nhao phản đối. Nhưng tôi thấy cái tên gọi đó rất phù hợp và xác thực mà!
 
Tóm lại, Ông ta không là người lãnh đạo hoàn hảo 100%, nhưng các bạn hãy chờ lịch sử trôi qua thêm 10 năm nữa để nhìn lại rồi phán đoán chưa muộn. Lúc đó, chỉ sợ kẻ thoá mạ lại quay ra hối hận vì đã đối xử bất công và sẽ tỏ lòng biết ơn ông ta.
 
Nếu Trump không làm TT nữa thì ai dám đụng đến thằng Trung Quốc bất hão hống hách kia Chẳng lẻ lão già Joe Biden chăng Một người cấu kết làm ăn, tham nhũng, nhận tiền hối lộ từ Trung Quốc thì làm sao mà đụng đến móng chân Trung Quốc
 
Thôi tôi nói tới đây đủ rồi
 
Nếu so sánh với Bush vụ dịch Sars và Obama vụ dịch H1N1, tôi đủ sáng suốt để nhận biết ai lo cho dân nhiều hơn, khỏi cần bàn nữa.
 
Những kẻ chống phá Trump nên xem xét lại hành động và các bạn nên suy nghĩ xa chút. Đừng quá ích kỷ mù quáng chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ người ta hứa hẹn mà không nhìn ra những cái to lớn ông Trump đã làm cho nước Mỹ và cho cả thế giới. Sự ghen ghét kia chẳng tới đâu mà còn làm tổn hại xấu xí cho tính cách của bạn, khiến bạn nhìn giống như những kẻ mù loà của thế kỷ cứ chọc gậy vào không khí để dò đường bước đi
 
Tôi khuyên gì chắc cũng sẽ như nước đổ đầu vịt ...mù, vậy thôi ráng chờ thêm 10 năm nữa, lịch sử sẽ nói và thời gian sẽ trả lời cho chúng ta biết ông Trump là Tổng Thống xấu hay tốt Vậy đi nhen
 

Jason Nguyen 


usaelection gởi