Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
NHỮNG SAI LẦM của BIDEN ở Afghanistan
 

   
Kính thưa quý vị và các bạn,
   
Hơn một tuần nay báo chí Pháp viết rất nhiều về Afghanistan!
   
Hôm nay thứ sáu 27.08/2021 báo Le Figaro đã có một bài viết rất dài chê bai Joe Biden! Chuyện lạ, vì thuờng thì các báo Pháp luôn "ca tụng" Joe Biden. "Lang Thang" không bỏ dịp tốt, đã tố "Sleepy Joe" thêm một trận. Đúng vậy, trong chuyện Afghanistan, ông Joe Biden đã có những lời tuyên bố và những cách hành xử lạ lùng, không đúng với vị thế của một một thủ lãnh! Lại thêm cái bịnh "đổ thừa" kiểu: "Không phải tui mà là lỗi của Trump" .
   
Rất vui khi Le Figaro đăng lời bình của mình, Lang Thang xin được chuyển đến quý vị và các bạn hai tài liệu (bài báo trong Le Figaro và bài viết của Lang Thang) đọc cho vui!
   
Vài lời nhắn cùng những ai "cuồng Biden" (học theo cách những người đó chế nhạo những người ủng hộ Donald Trump!): nếu không chịu bài viết của Lang Thang thì cứ tự nhiên phản hồi! Nhưng xin đừng dùng những từ ngữ thô tục!
   
Cám ơn!
   
Dưới đây là bản dịch Việt Ngữ của bài báo trên tờ Le Figaro
 
Đối với Biden, cuộc khủng hoảng Afghanistan biến thành một kịch bản thảm họa
Tổng thống Mỹ, đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của mình, đang vật lộn để khẳng định bản thân và dường như bị tê liệt trước một tình huống mà ông không lường trước được.

Sự kết thúc của nhiệm vụ ở Afghanistan, với cái chết của mười hai người lính Mỹ, biến thành một kịch bản thảm khốc đối với Joe Biden, khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của ông ta và như thể bị tê liệt bởi một tình huống mà ông ta không thấy được nó đang tới.

Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ đã phát biểu vào tối thứ Năm, vài giờ sau vụ tấn công kép gần sân bay Kabul - cuộc tấn công đẫm máu nhất đối với quân đội Hoa Kỳ kể từ tháng 8 năm 2011. Trong bài phát biểu này, Biden đã bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lính thiệt mạng trước khi đảm bảo rằng mọi thứ sẽ được hoàn tất. để truy tìm thủ phạm của vụ tấn công: “Chúng tôi có lý do để tin rằng chúng tôi biết họ là ai và chúng tôi sẽ tìm cách truy tìm họ như một phần của chiến dịch quân sự lớn dù họ ở đâu” . Tổng thống cho biết các hoạt động sơ tán đang tiếp tục và tái xác nhận rằng ông sẽ giữ đúng thời hạn 31 tháng 8. cho việc rút quân của Mỹ, bất chấp những lời chỉ trích, kể cả người trong đảng của ông, kêu gọi ông để quân Mỹ ở lại lâu hơn nếu cần thiết để hoàn thành việc sơ tán.

Như thường lệ trong hai tuần qua, Joe Biden đã phải đảo lộn chương trình nghị sự của mình, hoãn một cuộc họp quan trọng được lên lịch với tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett . "Đó là một cuộc khủng hoảng lớn đang diễn ra trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy", Ian Bremmer, chủ tịch công ty chuyên môn Eurasia Group, nói với AFP. “Đó là sự thất bại của tình báo, sự thất bại trong việc lập kế hoạch, đó là sự thất bại trong giao tiếp và đó là sự thất bại trong phối hợp với các đồng minh " ông nói.

Bằng chính sự thừa nhận của mình, Tổng thống Biden noí ông đã không "lường trước" được tốc độ sụp đổ của quân đội Afghanistan, được Washington huấn luyện, trang bị và tài trợ trong nhiều năm, và việc thủ đô Kabul rơi vào tay Taliban. Và như trường hợp của cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine vào tháng 5, chính phủ của ông dường như đang phải vật lộn để thích ứng với những điều bất ngờ trên trường quốc tế.

Khoảnh khắc trôi nổi

Đã có những khoảnh khắc do dự kể từ sau chiến thắng của Taliban vào ngày 15 tháng 8 , khiến Joe Biden ngạc nhiên tại trại David, một điểm nghỉ dưỡng của các tổng thống Mỹ. Lúc đầu im lặng và bị chỉ trích nhiều vì điều đó, đảng viên Dân chủ 78 tuổi này kể từ đó đã tăng số lượng bài phát biểu của mình, nhưng chủ yếu từ chối trả lời báo chí. Sự nhập cuộc của ông đã bị trì hoãn khoảng năm giờ vào thứ Ba khi thế giới chờ xem liệu ông có nhượng bộ trước những lời kêu gọi quốc tế về việc hoãn thời hạn rút quân của Mỹ vào ngày 31 tháng 8 hay không - và theo đó họ sẽ tiến hành các hoạt động sơ tán người nước ngoài và những người Afghanistan nào mà tính mạng đang bị Taliban đe dọa. Cuối cùng ông ấy đã thông báo rằng ông ấy vẫn giữ đúng thời hạn rút quân như đã định."Tổng thống phải đến gặp công chúng và đặt câu hỏi" , "ông ấy không thể nào là một nhà lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng được" , Ian Bremmer e ngại nói.

Biden bị chỉ trích từ mọi phía

Joe Biden, người muốn tự biến mình thành kẻ đoàn kết hợp tác với người tiền nhiệm, ông xác nhận rằng mình đang thi hành quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump để rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, nhằm chấm dứt cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong nhiều năm, vị cựu thượng nghị sĩ này đã cho thấy mình đồng tình với quan điểm của người Mỹ rằng họ chán ngấy với "những cuộc chiến tranh bất tận" của Mỹ. Tuy nhiên, ông hiện đang bị chỉ trích từ mọi phía về việc điều hành sứ mạng rút quân này, và về việc đã không tổ chức sơ tán cần thiết trước đó, buộc quân đội Mỹ phải gửi trơ lại Afghanistan các lực lượng để bảo vệ sân bay và điều hành trong hỗn loạn một công tác không vận khổng lồ, và bị nạn tang thương vào hôm thứ năm bởi cuộc tấn công bom tự sát của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo .

"Thảm kịch này lẽ ra không bao giờ xảy ra", tổng thống tiền nhiệm Donald Trump đã than thở hôm thứ Năm, vị tổng thống thứ 45 thuộc Đảng Cọng Hòa đã kêu gọi ông Biden từ chức vào tuần trước. Nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Elise Stefanik đi xa hơn "Bàn tay Biden nhuốm máu", bà tố cáo "sự yếu đuối" và "sự bất tài" của ông Biden . "Ông ấy không thích hợp để làm tổng tư lệnh," bà nói. Nhiều nhà quan sát cũng có những đả kích song song qua việc chính quyền Obama-Biden đã để cho khủng bố tấn công vào đại sứ quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, nơi đã cướp đi sinh mạng của ông đại sứ Mỹ vào năm 2012, và vụ này đã đầu độc uy tín của chính quyền Obama-Biden.

Uy tín với quần chúng suy giảm

Mark Rom, giáo sư khoa học chính trị, nói với AFP: “Tôi không biết liệu Biden có bị suy sụp vĩnh viễn hay không” . "Nhưng đảng Cộng hòa sẽ làm bất cứ điều gì để biến điều đó thành hiện thực." Làn sóng chỉ trích này làm mờ đi mối tương thông của Nhà Trắng với chính trường, vì Nhà Trắng vẫn mong muốn tập trung vào tiến độ của các kế hoạch kinh tế khổng lồ của tổng thống về việc xây dựng cơ sở hạ tầng và chi tiêu xã hội - được cho là sẽ giúp Hoa Kỳ "chiến thắng" trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, và đây là ưu tiên thực sự duy nhất của chính sách đối ngoại của chính phủ Biden.

Trên tất cả, danh tiếng của ông đã sụp đổ trong mười ngày qua theo các cuộc thăm dò, mặc dù phần lớn người Mỹ đồng ý với ông rằng Hoa Kỳ nên rút khỏi cuộc chiến ở Afghanistan. Đối với Charles Franklin, giám đốc viện thăm dò ý kiến tại Trường Luật Marquette, "câu hỏi chính trị là : khi chúng ta đã hoàn thành việc rút quân, thì liệu đa số có hài lòng khi chúng tă ra đi hay không . " "Nếu quả là họ bằng lòng thì cuộc tranh cãi có thể tan biến, không cần thiết nữa."

Trong diễn từ của Biden, tôi đã lấy ra được vài nhận xét:

1/ Ông ta đã tôn kính những lính Mỹ bị giết! Những người khốn khổ này không cần sự tôn kính theo sau cái chết. Hơn nữa họ đã không được hy sinh tánh mạng trên chiến trường. Đau đớn thay cho gia đình của họ!

2/ Ông ta đã đợi hơn 5 tiếng đồng hồ sau các cuộc tấn công xảy ra gần phi trường Kaboul dù 8000 lính Mỹ tại chỗ để bảo đảm cuộc di tản người Mỹ và các cộng tác viên. Điều này cho chúng ta thây sự do dự và thiếu quyết tâm của Biden, mâu thuẩn với lời tuyên bố của ông ta tuần qua, hăm dọa bọn talibans là ông sẽ trả thù trong trường hợp lính Mỹ chết !

3/ Ông ta nói : «Chúng tôi có những lý do để nghĩ rằng chúng tôi biết chúng là ai và chúng tôi sẽ tìm ra cách lùng bắt chúng trong khuôn khổ của một chiến dịch quân sự to lớn cho dù chúng ở đâu» Vậy là ông chỉ nghĩ thôi chứ không chắc chắn gì cả!

4/ «Theo chính lời tự thú của ông, tổng thống Biden đã không «dự tính trước» sự tan vỡ nhanh chóng của quân đội A Phu » .Tổng thống một cường quốc quân sự đã không dự tính trước lịch trình các biến cố hay sao ? Người ta nói «Trị quốc là dự tính trước». Ông ta đã làm việc thiếu trách nhiệm ! Những ai đã bầu ông ta lên ghế tối cao này đã lầm to ! Người Mỹ chỉ còn cầu nguyện sao cho Joe Biden thức tỉnh và sẽ không còn phạm lỗi lầm trong các hành động trước những vấn đề khó khăn đang chờ đợi ông ta và nhứt là Kamala Harris!

Nguồn Pour Biden, la crise afghane tourne au scénario catastrophe

…………
 
 
Trong diễn từ của Biden, tôi đã lấy ra được vài nhận xét:

1/ Ông ta đã tôn kính những lính Mỹ bị giết! Những người khốn khổ này không cần sự tôn kính theo sau cái chết. Hơn nữa họ đã không được hy sinh tánh mạng trên chiến trường. Đau đớn thay cho gia đình của họ!

2/ Ông ta đã đợi hơn 5 tiếng đồng hồ sau các cuộc tấn công xảy ra gần phi trường Kaboul dù 8000 lính Mỹ tại chỗ để bảo đảm cuộc di tản người Mỹ và các cộng tác viên. Điều này cho chúng ta thây sự do dự và thiếu quyết tâm của Biden, mâu thuẩn với lời tuyên bố của ông ta tuần qua, hăm dọa bọn talibans là ông sẽ trả thù trong trường hợp lính Mỹ chết !

3/ Ông ta nói : «Chúng tôi có những lý do để nghĩ rằng chúng tôi biết chúng là ai và chúng tôi sẽ tìm ra cách lùng bắt chúng trong khuôn khổ của một chiến dịch quân sự to lớn cho dù chúng ở đâu» Vậy là ông chỉ nghĩ thôi chứ không chắc chắn gì cả!

4/ «Theo chính lời tự thú của ông, tổng thống Biden đã không «dự tính trước» sự tan vỡ nhanh chóng của quân đội A Phú Hãn » .Tổng thống một cường quốc quân sự đã không dự tính trước lịch trình các biến cố hay sao ? Người ta nói «Trị quốc là dự tính trước». Ông ta đã làm việc thiếu trách nhiệm ! Những ai đã bầu ông ta lên ghế tối cao này đã lầm to ! Người Mỹ chỉ còn cầu nguyện sao cho Joe Biden thức tỉnh và sẽ không còn phạm lỗi lầm trong các hành động trước những vấn đề khó khăn đang chờ đợi ông ta và nhứt là Kamala Harris!


Lang Thang

________________


usaelection gởi