Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Nước cờ Nga của Trump không phải vì Ukraine, mà là vì Trung Quốc

Truyền thông mô tả thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin là về Ukraine.  Nhưng thực chất, mục tiêu lớn hơn là Trung Quốc.

Chính quyền Trump đã xác định mối đe dọa dài hạn nhất với Mỹ không phải Nga mà là Trung Quốc. Từ việc cắt nguồn chip AI tiên tiến, tái cấu trúc chuỗi cung ứng khoáng sản hiếm, đến tăng cường hiện diện quân sự ở Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, toàn bộ chiến lược đều xoay quanh việc kiềm chế Bắc Kinh.

Trong bối cảnh đó, việc Trump tiếp cận Nga không phải nhượng bộ mà là tính toán: phá vỡ trục Nga–Trung. Nga hiện lệ thuộc nặng vào vốn, thị trường và ngoại giao Trung Quốc. Trump tìm cách kéo Nga ra khỏi thế phụ thuộc này bằng những “thỏa thuận thực dụng” – mở cửa năng lượng, vận tải Bắc Cực, khoáng sản – đổi lại là giảm căng thẳng Ukraine và tạo khoảng cách với Bắc Kinh.

So với kịch bản EU mong muốn – kéo Mỹ sa lầy vô tận ở châu Âu – thì Trump chọn hướng thực tế: giữ Ukraine đủ để không sụp đổ nhưng không trao “tấm séc trống”, đồng thời dùng đòn bẩy trừng phạt, thuế quan để ép Nga ngả khỏi Trung Quốc.

Điểm mấu chốt: nếu Mỹ kéo Nga ra khỏi Bắc Kinh, Washington sẽ chỉ phải đối mặt với một cường quốc thách thức duy nhất thay vì hai.

Thượng đỉnh Alaska, vì thế, không phải nhượng bộ Putin, mà là bước đi trong chiến lược toàn diện của Trump: đặt Trung Quốc làm đối thủ số một, còn Nga chỉ là quân cờ để Mỹ giành lợi thế trong cuộc chơi thế kỷ.

(Henry Quang Vu)

__________________


Đỗ Hứng gởi