Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
NƯỚC MỸ VÀ CHUYỆN SÚNG ĐẠN
 

Bạn thân mến,
 
Khi Bạn đọc những dòng này, thì gia đình của 21 nạn nhân gồm 19 học sinh cùng 2 cô giáo của trường Tiểu Học Robb bắn chết trong ngày 24/5 vừa qua, có lẽ đang sống trong bầu không khí tang tóc, tiếc thương, phẫn nộ và đau buồn.
 
Như Bạn đã biết tin về trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, tiểu bang Texas - kế cận thành phố San Antonio - có khoảng gần 500 học sinh tuổi từ 7 đến 10 tuổi đang theo học, đa số là người gốc Tây Ban Nha - đã bị Salvador Ramos, 18 tuổi, có quốc tịch Mỹ, đem súng vào trường tàn sát, làm cho 19 học sinh và 2 cô giáo bị tử vong (tính đến ngày giờ này). Trước khi đến trường gây tai họa, y đã bắn chết bà ngoại của y.
 
Ngày cuối cùng trong năm học ở trường tiểu học Robb vốn được lên lịch vào ngày thứ Năm hôm qua 26-5, thì vụ nổ súng kinh hoàng trong trưa ngày 24-5 đã xẩy ra, làm cho tất cả các lớp học và hoạt động hiện phải bị hủy bỏ từ nay tới cuối năm 2022 Bạn ạ!
 
Theo tin của AP, khi vụ nổ súng bắt đầu, một Cảnh Sát Tuần Tra Biên Giới Hoa Kỳ ở thành phố Uvalde đã liều mạng xông vào trường học và bắn chết hung thủ khi hắn mặc áo giáp chống đạn, đang núp sau một hàng rào. Được biết những vũ khí mà hung thủ trang bị không chỉ là một khẩu súng ngắn, mà còn có một khẩu súng trường bán tự động AR-15 và các băng đạn có sức công phá lớn.
 
Qua vụ thảm sát đẫm máu này, chúng ta đã thấy những vụ xả súng tàn sát dã man học sinh vô tội trong các trường học ở Mỹ liên tục tăng dần trong những năm gần đây. Kể từ năm 2013 tới nay, nước Mỹ đã có khoảng 291 vụ xả súng tại trường học ở Mỹ. Thật kinh hoàng Bạn thân mến ạ! Vì như thế là trung bình cứ mỗi tuần xẩy ra một vụ. Theo thứ tự thời gian, Tuyết-Lan xin sơ lược lại để Bạn nhớ lịch sử các vụ xả súng đau thương ở các trường học tại Mỹ.
 
- Năm 2005, một nam học sinh 16 tuổi đã giết ông bà của mình tại nhà riêng ở tiểu bang Minnesota, sau đó đến trường trung học Red Lake bắn chết 5 học sinh, 1 giáo viên và 1 nhân viên bảo vệ trước khi tự sát.
 
- Năm 2007, tại Virginia Tech, ở tiểu bang Virginia, hung thủ 19 tuổi đã gây án mạng kinh hoàng mà báo chí gọi là vụ “Thảm sát Đại Học Bách Khoa Virginia”, hay còn gọi là “Thảm Sát Virginia Tech”. Đây là một vụ bắn giết dã man, xẩy ra ngay tại khuôn viên trường Đại Học Bách Khoa Virginia, thuộc khu vực Blacksburg, tiểu bang Virginia của Mỹ vào ngày 16/04/2007. Hung thủ là Seung Hui Cho (Hàn Quốc) đã khiến 32 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Sau đó, hung thủ đã tự sát.
 
- Năm 2012, theo NBC News,  một vụ bắn học sinh tồi tệ nữa là khi hung thủ Adam Lanza 20 tuổi, hai tay 2 súng đã tấn công trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, tiểu bang Connecticut, ngôi trường có 600 học sinh bao gồm những học sinh mẫu giáo đến lớp 4. Hung thủ đã bắn chết 26 người gồm 20 học sinh lớp Một trong độ tuổi từ 5 đến 10 và 6 giáo viên cùng hiệu trưởng của trường trước khi tự kết liễu cuộc đời hắn. Theo tin của nhà chức trách thì hung thủ đã giết mẹ của mình vốn là giáo viên trường tại nhà ở Newtown, tiểu bang Connecticut, trước khi tấn công trường học.
 
- Năm 2015, tiếp nối danh sách vụ xả súng trường học đẫm máu nhất ở Mỹ không thể không nhắc đến vụ tàn sát khiến 10 người thiệt mạng tại trường College Umpqua, tiểu bang Oregon, vào tháng 10/2015, làm chết 10 học sinh. Giới chức trách Mỹ gọi đây là một vụ thảm sát. Hung thủ là một thanh niên 20 tuổi, đã tự sát sau khi gây án.

Năm 2018, hung thủ Nikolas Cruz, 19 tuổi, đã tàn sát đẫm máu bằng súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, tiểu bang Florida, tháng 2/2018, đã giết chết 14 học sinh và 3 nhân viên của trường. Sau vụ tàn sát rúng động này, hung thủ Nikolas Cruz đã bị cáo buộc tổng cộng 34 tội danh, trong đó gồm 17 tội danh giết người cấp độ một và Công Tố Viên Hoa Kỳ đang đề nghị án tử hình đối với Nikolas Cruz..
 
- Năm 2018:  Tin CNN cho biết, học sinh Austin Wyatt Rollins, 17 tuổi, kẻ đã bắn súng vào hai bạn học tại trường Trung Học Phổ Thông Great Mills ở hạt St. Mary, tiểu bang Maryland đã bị chết bởi viên đạn của chính hắn, chứ không phải đạn của nhân viên an ninh. Hung thủ được xác định là học sinh trong trường, đã tự bắn vào đầu trước khi nhân viên an ninh Blaine Gaskill bắn hắn ta. Văn phòng Cảnh Sát Trưởng của Quận St. Mary cho biết.
 
- Năm 2018: 10 học sinh bị Dimitrios Pagourtzis (17 tuổi) bắn chết tại trường trung học Santa Fe ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, sau đó, Dimitrios Pagourtzis đã bị bắt giữ. Hầu hết những nạn nhân đều là bạn cùng trường với hung thủ.
 
- Năm 2021, một học sinh 15 tuổi đã giết chết 3 học sinh và làm bị thương 8 người khác, trong đó có 1 giáo viên, trong một vụ xả súng ở trường học thuộc tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ.
 
Ngoài ở các trường học ra, còn có những vụ tai họa của nền “súng đạn tự do ở Mỹ” như sau:
 
- Tháng 12/2015, theo tin của CNN, tại trung tâm Inland Regional chăm sóc người khuyết tật ở San Bernardino, tiểu bang California, 3 kẻ gồm Farook (28 tuổi) và người vợ tên Tashfeen Malik (27 tuổi) có vũ trang súng trường đã xả súng bắn, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng cùng 17 người khác bị thương.
 
- Tháng 11/2017 it nhất 26 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở nhà thờ First Baptist ở Sutherland Springs, một thị trấn nhỏ ở Wilson, tiểu bang Texas tại buổi hành lễ hôm Chủ Nhật và sau đó hung thủ đã bị giết chết.
 
- Tháng 7/2019: Một vụ bắn giết người đã xẩy ra tại ngày Đại Hội Tỏi Gilroy Garlic Festival  ở thành phố Gilroy, miền Bắc tiểu bang California hôm Chủ Nhật do hung thủ tên Santino William Legan, 19 tuổi, đã mang súng vào Hội Chợ Gilroy Garlic bắn chết 3 người, trong đó có hai trẻ em 6 & 13 tuổi và làm bị thương gần 20 nạn nhân khác. Sau đó,  Santino William Legan đã tự bắn vào đầu tự tử.
 
- Tháng 3/2021, tại một văn phòng ở Nam tiểu bang California có 4 người bị bắn chết, trong đó có 1 trẻ em.
 
- Cũng tháng 3/2021,10 người đã chết trong một vụ xả súng tại cửa hàng tạp hóa ở Boulder, tiểu bang Colorado
 
- Tháng 4/2021, Brandon Hole, 19 tuổi, từng là nhân viên của cơ sở chuyển hàng FedEx đã xả súng bắn ngoài bãi đậu xe, khiến 8 người chết, 5 người bị thương trước khi tự sát trong trung tâm chuyển hàng FedEx ở Indianapolis, tiểu bang Indiana. Quản lý của cơ quan FedEx đã xác nhận.

- Tháng 4/2022, một thanh niên 18 tuổi đã di chuyển từ xa tới thành phố Buffalo, tiểu bang New York Buffalo và nổ súng trong siêu thị Tops,  xả súng bắn chết 10 người và làm bị thương 3 người khác vào ngày 14-5-2022.
 
Sau những ồn ào của nhiều vụ xả súng liên tục, cướp đi sinh mạng của rất nhiều công dân vô tội, Tông Tông Joe Biden -  Dân Chủ - đã “long trọng tuyên bố” với Quốc Dân và Đồng Bào rằng “chúng ta phải hành động ngay lập tức” để chấm dứt tai họa do bạo lực đã giết chết quá nhiều người Mỹ. Và “Nó làm vấy bẩn nhân cách của chúng ta, đâm chọc chính tâm hồn của dân tộc chúng ta”. Rồi ông cao giọng “Tại sao chúng ta sẵn sàng sống chung với cuộc tàn sát này? Tại sao chúng ta cứ để chuyện này xẩy ra?” Tại sao và tại sao? Nhưng… Như Bạn đã thấy đó, tình hình súng đạn ở nước Mỹ vẫn êm ru bà rù, vẫn bắn và vẫn giết học sinh… và học đường tại Mỹ đã ra sao rồi, ới ông Joe Biden & Quốc Hội Mỹ ơi? 
 
Có ai còn nhớ ông cựu Barack Obama cũng từng kêu gọi cải cách kiểm soát sử dụng súng sau những vụ súng đạn tàn sát kinh hoàng. Nhưng rồi, Bạn ơi! Đứa sát nhân bắn thì cứ bắn, gia đình nạn nhân đau thương tang tóc thì cứ đau thương tang tóc, rồi đặt vòng hoa, rồi thắp nến, rồi tưởng niệm vẫn cứ diễn ra, nhưng lâu lâu truyền thông lại tường thuật một vụ xả súng đẫm máu. Làm sao đây để chấm dứt tệ nạn các học sinh đến trường mà giống như ra chiến trường, không biết buổi sáng đến trường, buổi chiều có còn được trở về nhà với cha mẹ không hở Trời ơi và Bạn ơi?
 
Bạn ơi, nước Mỹ tuần lễ của tháng 5 này, còn nhiều việc để chúng ta bàn ngang tán dọc lắm, như chuyện giá xăng ở Cali. chúng tôi đã sắp lên 7 đô-la / 1 gallon. Bạn nhớ thời xăng chỉ hơn 2 đô-la / 1 gallon không? Ôi, thời oanh liệt đã liệt… dương rồi! Muốn đổ đầy một bình nhu yếu phẩm cho con ngựa sắt của tôi, phải bay mất một Ngài Tổng Thống Franklin đấy Bạn ạ! Lại chuyện trẻ con nước Mỹ bị khan hiếm sữa, khiến các bà mẹ lo lắng xang bang xấc bấc, hoang mang, hốt hoảng chạy tìm mua sữa bột cho con. Rồi chuyện bệnh Đậu Mùa Khỉ đang muốn thế chỗ cho Covid-19 đây này! Chuyện ông Niu-Xòm, thống đốc tiểu bang Cali. kêu gọi cư dân chúng tôi “Tiết Kiệm Nước” gồm 4-Không: Không Rửa Xe, Không Tưới Cây, Không Tắm Bồn và Không… Uống Nước để khỏi mất công Đi… Xả Nước Bạn ạ! (Trời!).
 
Còn nhiều chuyện lắm Bạn ơi! Nào là chuyện Putin không nhận xác binh lính Nga của ông ta chết khi xâm lăng Ukraine. Chuyện lão già Do Thái, cựu Ngoại Trưởng của Mỹ Henry Kissinger - tội đồ của đất nước VN – với câu ngu-ngôn rằng “Ukraine nên giao đất nước cho Nga để chấm dứt chiến tranh”. Chuyện “csVN Hoàng Minh Chính đi Mỹ”, ôi, đủ thứ chuyện! Nhưng chúng ta phải dừng ở đây thôi vì vừa hết giờ, vừa hết đất rồi Bạn thân mến ạ!
 
Hẹn gặp ở thư sau, Bạn nhé!
 
Tuyết-Lan


______________


usaelection gởi