Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Ông Trump chơi trò bá đạo với TikTok
 

 
Mấy ngày hôm nay, ông Trump mỗi ngày lại lên đài, báo cáo tin tức (?) của ông cho dân Mỹ nghe. Ông nói gì thì tui ít có nghe, tui chỉ lên net đọc tin tức sau đó, nghe người ta bàn tán về lời ông nói, để xem họ khen chê ông ra sao mà thôi. Tuy nhiên, một trong những tin tức làm tui chú ý theo dõi, đó là tin mấy ngày hôm nay, ông Trump la làng lên là TikTok ma giáo, có ý thu thập dữ kiện cá nhân của người xử dụng, để giao lại cho chính phủ Trung Cộng dùng vào những ý đồ xấu xa. Ông nói xong là ông ra chiêu liền.

Vào ngày hôm qua, ông ký một sắc lệnh hành chánh, theo lệnh này, thì 45 ngày sau, người Hoa Kỳ sẽ bị cấm xài ứng dụng TikTok và WeChat, với lý do hai ứng dụng này có thể gây nguy hại đến nền an ninh của Mỹ. Sắc lệnh vừa ban ra, chứng khoán của Trung Cộng đỏ từ trên xuống dưới. Ai đang ôm những cổ phiếu của Trung Cộng chắc là ... oán ông Trump vô cùng, vì họ vẫn không quên, là hai năm trước, khi khởi động chiến tranh mậu dịch với Trung Cộng, ông cũng đã làm cho chứng khoán của Trung Cộng rớt thê thảm, khiến họ mất không biết bao nhiêu là tiền. Vậy thì, trong vụ TikTok này, chiêu của ông Trump là chiêu chính đạo hay bá đạo đây? Ông bị 1/2 người trên thế giới ... ghét thậm tệ, chê bai ông từ đầu đến chân, chê nhiều nhất là cái đầu của ông, vậy mà chỉ một lời phán của ông, đã có thể làm kinh tế của một quốc gia vĩ đại như Trung Cộng xụm ba chè nhanh như vậy, thì chắc ông phải dùng những chiêu bá đạo mà thôi. Lần trước, thì ông đánh trống la làng về công ty Huawei, làm cho công ty này xất bất xang bang. Lần này thì ông đánh trống la làng về TikTok và WeChat. Rõ ràng là ông Trump có ý đồ, đặc biệt là với TikTok, ông muốn cái gì vậy ông? Tui phải tìm xem trong đầu ông muốn gì, để còn lựa xem cổ phiếu nào mà nhào dzô “hit and run”, kiếm chút tiền bỏ túi.

Chiêu mới tung của ông Trump với TikTok làm tui nhớ đến chiêu “chính đạo” của ông với công ty Huawei hai năm trước. Hồi đó, ông không chỉ có một lý do là Huawei đe dọa đến nền an ninh của Hoa Kỳ, mà ông còn có một lý do khác, đó là cầm chân Huawei lại, để ngăn công ty này trở thành công ty đứng đầu thế giới về công nghệ thông tin, nhờ đó mà một số công ty công nghệ thông tin hàng đầu của Hoa Kỳ có đủ thời gian để bắt kịp công ty Huawei, trong đó có SpaceX và Apple. Vào thời gian đó, khi Huawei tung tin sẽ ra các sản phẩm với hệ thống 5G, thì công ty Apple vẫn đang còn bán ra những sản phẩm với hệ thống 4G; và công ty SpaceX, chỉ mới phóng  lên quỹ đạo một phần chuỗi vệ tinh của hệ thống Starlink, có khả năng cung cấp internet tốc độ nhanh hơn 5G, đến khắp nơi trên thế giới. Mãi đến hơn một năm sau, vào đầu tuần tháng 8 vừa qua, SpaceX mới hoàn tất phóng lên tổng cộng 600 vệ tinh của Starlink, vừa đủ để mang ra thử nghiệm; và vào tháng 10 sắp tới, Apple mới ra mắt iPhone 12 với hệ thống 5G. (Đổi lại hai công ty này đã xây các xưởng chế tạo sản phẩm của mình tại Austin - Texas, mang lại hơn 20000 công việc cho người Mỹ).
 
Hôm nay, ông Trump lại muốn cầm chân và tóm luôn TikTok của công ty ByteDance, có trụ sở tại Bắc Kinh. Lần này, chắc là có nhiều lý do hơn lần ông cầm chân Huawei, vì khi Microsoft lên tiếng muốn mua lại ứng dụng này, ông Trump đã đồng ý và đang tìm đủ chiêu để giúp Microsoft mua được công ty mẹ của TikTok, biến công ty này thành một công ty của Hoa Kỳ. Chiêu bá đạo lần này chắc phải siêu đẳng đến mức, làm sao cướp được công ty của người ta, mà “người ta” và những “người khác”, không làm gì được ông.
 
Mục đích là gì? Có phải là để trả thù không? Chắc là có một chút. Ngày ông biểu dương lực lượng đại hội Đảng Cộng Hoà vào tháng 7 ở UTah, một nhóm người rất trẻ, đã dùng ứng dụng TikTok để phóng đại số người ghi danh tham dự, khiến những người muốn đến tham dự đại hội đã không dự được. Vụ này đã biến ông Trump thành trò cười cho thiên hạ. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đã làm ông Trump nhận ra tầm ảnh hưởng nguy hại của TikTok lên cuộc bầu cử vào tháng 11 này.
 
Còn có mục đích trả thù nào khác không? Chắc là có luôn. Lâu nay, ông Trump dùng Twitter để biện hộ cho mình và để bêu xấu người khác. Đảng Cộng Hoà của ông thì dùng Facebook để đăng quảng cáo giúp ông ra tranh cử kỳ hai. Vậy mà, càng gần đến ngày bầu cử, hai công ty này lại chơi trò bá đạo với ông trước, kềm kẹp ông và đảng của ông, thì bây giờ ông chơi lại, ông đưa TikTok vào Hoa Kỳ, để TikTok trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất và ảnh hưởng tai hại nhất cho Twitter và Facebook. Không trả thù thì là cái gì đây?
 
Còn mục đích nào nữa không? Chắc cũng còn nhiều. Một trong số đó là: nếu cấm TikTok, ông Trump sẽ mất điểm với đám người Mỹ trẻ thích dùng TikTok. Chi bằng mang nó vào Mỹ cho đám trẻ hài lòng, không còn nghĩ đến chuyện hại ông, như chúng đã từng làm.
 
Cuối cùng, mục đích chính của ông Trump là dùng TikTok để cầm chân Trung Quốc trong lúc Hoa Kỳ đang đối phó với con cúm. Trung Quốc là quốc gia bị cúm hành đầu tiên, nên cũng là quốc gia dẹp dứt con cúm và mở cửa trước tiên. Nhờ mở cửa sớm, kinh tế của Trung Quốc đã vương mình trở lại và sẽ qua mặt Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ cứ tiếp tục đóng cửa. Ông Tàu nhà ta lại gài gián điệp khắp nơi trên nước Mỹ để khiến nước Mỹ càng ngày càng không ngóc đầu lên được. Nếu ông Trump không chặn kịp, người thắng cuộc bầu cử kỳ tới không phải là ông Trump hay ông Biden, mà là ông Tàu của nước Trung Quốc vĩ đại.
 
Sau khi ông Trump tuyên bố cấm TikTok và WeChat, chính phủ Ấn Độ theo chân Hoa Kỳ, tuyên bố sẽ cấm người trong nước dùng TikTok và WeChat, và sẽ loại bỏ các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei và ZTE ra khỏi mạng 5G sắp tới của mình. Sau Ấn Độ, Nhật Bản và Úc, cũng đang cân nhắc cấm hàng loạt ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, trong đó có cả TikTok, Baidu, và WeChat. Sau mấy quốc gia này, thể nào cũng có thêm những quốc gia khác, cấm không cho dân mình xài TikTok. Vài ngày tới,  Ông Trump thế nào cũng tung thêm vài chiêu cấm vận khác. ByteDance thế nào cũng lâm vào thế phải bán TikTok cho Microsoft.
 
Tại sao lại chọn Microsoft? Microsoft vừa dành được hợp đồng 10 tỷ để quản trị hệ thống cloud có tên là “the Joint Enterprise Defense Infrastructure, hay JEDI” cho Bộ Quốc Phòng của Hoa Kỳ. Để  Microsoft mua lại TikTok, thì ông Trump không sợ Microsoft sẽ thỏa hiệp với Trung Quốc sau này. Chính vì vậy, trong sắc lệnh cấm cửa TikTok, ông Trump đã cho thời hạn 45 ngày để Microsoft có đủ thời gian thương lượng với công ty ByteDance, là công ty mẹ của TikTok.
 
Nếu ông Trump thành công trong vụ này, thì trong tương lai, chỉ có ông mới có đủ chiêu để vực lại được nước Mỹ sau sự tàn phá của con cúm COVID-19, và chỉ có ông mới xoá được phần nào món nợ mấy ngàn tỷ đã được tung ra, để cứu nguy người Mỹ khỏi cảnh mất mát.
 
Bây giờ thì tui biết sẽ mua cổ phiếu nào để kiếm thêm tiền rồi. Nhưng phải chờ đến Thứ Hai, “sòng bạc” chứng khoán mới mở cửa trở lại. Lần này cũng như những lần trước, không quên niệm câu thần chú “In Trump we trust”.

 
Nhung Lam

Bài viết ngày 8 tháng 8/2020


usaelection gởi