Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

PHÁP TỪ CHỐI NHẬP CẢNH NHỮNG NGƯỜI TIÊM VACCINE TRUNG QUỐC



Pháp từ chối nhập cảnh những người tiêm vắc-xin TC, Bắc Kinh thực hiện trả đũa

Cách đây vài ngày, để đối phó với đại dịch COVID-19, chính phủ Pháp đã ban hành quy định nhập cảnh mới, theo đó tiến hành thực hiện các biện pháp nới lỏng hơn đối với những hành khách đã được tiêm phòng, nhưng ngoại trừ các loại vắc xin của TC. Bắc Kinh cho biết họ cũng sẽ áp đặt “các lệnh trừng phạt ngược lại”.

Theo trang Vision Times, quy định nhập cảnh mới của Pháp nêu rõ: “Những người đã được tiêm phòng có thể nhập cảnh vào Pháp mà không cần phải đưa ra ‘lý do khẩn cấp'”. Các vắc xin được chính phủ Pháp phê duyệt bao gồm Pfizer, Modena, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Ðiều đáng chú ý là mặc dù vắc xin Sinopharm và Kexing (Khoa Hưng) của TC đã được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp vào ngày 7/5 và 1/6 nhưng chúng lại không được chính phủ Pháp công nhận.

Quy định ghi rõ nếu hành khách nhập cảnh vào Pháp từ TC, bất kể họ đã được tiêm phòng hay chưa thì đều phải cung cấp giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 72 giờ hoặc giấy chứng nhận xét nghiệm kháng nguyên âm tính trong vòng 48 giờ để lên máy bay. Khi đến Pháp, chính phủ Pháp cũng sẽ tiến hành xét nghiệm kháng nguyên ngẫu nhiên; những người chưa được tiêm phòng (hoặc đã tiêm phòng ở TC) cần điền vào mẫu đơn đi du lịch và đánh dấu vào trường hợp có “lý do khẩn cấp”, đồng thời tự cách ly trong 7 ngày sau khi đến Pháp.

Một phóng viên của Ðài Á Châu Tự Do đã gọi điện đến Ðại sứ quán TC tại Pháp để xác minh, nhân viên này cho biết đây là quy định chung của EU và tiết lộ rằng Bắc Kinh sẽ áp đặt “các biện pháp trừng phạt ngược lại”, tức là khi người Pháp đến TC, họ sẽ không cho nhập cảnh nếu tiêm vắc xin không phải là vắc xin của TC.

Sau khi thông báo trên được đưa ra, ngày 14/6, Ðại sứ quán TC tại Pháp đã ra thông báo nhắc nhở những người TC nhập cảnh vào Pháp chú ý các tin tức liên quan. Truyền thông ÐCSTC cũng dẫn thông tin từ Ðại sứ quán TC tại Pháp cho biết, vắc xin TC đã được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp, nhưng lại “không được Pháp công nhận”. Không chỉ vậy, nhân viên ÐSQTC còn sử dụng tài khoản chính thức của ÐSQ để cáo buộc Pháp không công nhận vắc xin của TC và cáo buộc Bắc Kinh có “hành động thao túng chính trị rõ ràng”. Cư dân mạng TC cũng đăng lại nội dung liên quan trên Weibo, cho rằng “Pháp đã quá coi trọng chính mình”.

Về vấn đề này, nhà phê bình người Pháp, ông Vương Long Mông phân tích rằng hành động trả đũa của TC chủ yếu là nhằm khuấy động tình cảm dân tộc trong nước. Ông thẳng thắn tuyên bố rằng, Ðại sứ TC taị Pháp, ông Lô Sa Dã, một trong những “chiến binh sói” của ÐCSTC thường xuyên chỉ trích các nước phương Tây trong việc truy tìm nguồn gốc của virus viêm phổi. Ðại sứ quán TC tại Pháp cũng cố tình đưa ra các bài báo dẫn hướng dư luận trong nước, một loại hành vi “thao túng chính trị”.

Ông Vương cho biết thêm: “Là một nhà ngoại giao “chiến binh sói” nổi tiếng, ông Lô rất không hài lòng với Pháp, vì Pháp là quốc gia có chính sách cứng rắn đối với TC. Vì vậy, những quy định mới về nhập cảnh ở Pháp đã gây xôn xao dư luận, Bắc Kinh lợi dụng nó chủ yếu nhằm mục đích tuyên truyền nội bộ, khơi dậy lòng nhiệt thành yêu nước của những kẻ mê muội ở TC. Cách đối xử kiểu trả đũa này của TC cũng thật nực cười. Không lẽ những công dân TC du lịch tại Pháp mà tiêm vắc xin quốc tế thì sẽ không được quay trở về nước nữa sao?

Ông nói thêm, TC phải chịu trách nhiệm về sự lây lan toàn cầu của đại dịch. EU cuối cùng đã thức tỉnh. Pháp, với tư cách là quốc gia hàng đầu trong EU, từ chối công nhận vắc xin của TC là một việc hoàn toàn hợp lý.

_________________


Alice Dupond gởi