Đại úy phi công người Mỹ gốc Việt Andrew Đặng, một trong số những phi công đã lái phi cơ tàng hình B2 Spirit trị giá 2 tỷ USD mang 2 quả boom GBU-57, mỗi quả nặng 14 tấn, bay 37 giờ liên tục, được tiếp nhiên trên không bay đến Iran để giải quyết căn cứ hạt nhân Fordow nằm ở độ sâu dưới núi 90 mét thành công và đã được đề bạt thăng quân hàm Thiếu tá trong đợt nầy cùng với 16 Đại úy người Mỹ gốc Việt khác.
PT
Đại úy Andrew Đặng, lái phi cơ tàng hình B2-Spirit oanh tạc Iran
Bom được chế tạo cũng là người VN khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Họ đều là người gốc VNCH.
Vẻ vang hãnh diện người con hậu duệ VNCH ở xứ Mỹ :
- Đại úy Andrew Dang, người giữ vai trò huấn luyện cho các phi công tác chiến máy bay tàng hình B-2 nức tiếng của Không Quân Mỹ.
Vài dòng về anh Andrew Dang :
1. Andrew Dang là một phi công B‑2 Spirit của Không quân Hoa Kỳ
• Anh phục vụ tại Phi đội Ném bom Viễn chinh 393, đóng tại căn cứ Whiteman AFB.
Anh từng giữ các vai trò như lập kế hoạch chiến lược và tham gia các cuộc huấn luyện toàn cầu.
• Theo nhiều nguồn tin, Andrew Dang là người Mỹ gốc Việt, hiện đang được đề cử thăng cấp lên Thiếu tá.
2. Anh tham gia các nhiệm vụ huấn luyện
• Hồ sơ công khai cho thấy anh từng tham gia các chiến dịch như Bomber Task Force Europe và thử nghiệm tiếp nhiên liệu “cold-pit” (tiếp nhiên liệu khi động cơ tắt).
3. Chiến dịch Operation Midnight Hammer có sử dụng nhiều máy bay B‑2.
• Chiến dịch bao gồm 7 chiếc B‑2 thả 14 quả bom xuyên phá GBU‑57.
Đại úy Andrew Đặng, một người Mỹ gốc Việt, đang thu hút sự chú ý trong giới quân sự khi là một trong những phi công hiếm hoi gốc Á được đào tạo và lái máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit, loại vũ khí chiến lược tối mật của Không quân Hoa Kỳ.
Hiện đang phục vụ tại 393rd Expeditionary Bomb Squadron, căn cứ Whiteman – nơi duy nhất trên thế giới khai triển B-2.
Đại úy Đặng đã được đề cử thăng cấp lên Thiếu tá nhờ những đóng góp nổi bật trong các chiến dịch huấn luyện và chiến lược. Anh từng tham gia các nhiệm vụ thuộc nhóm Bomber Task Force Europe, đóng vai trò tiên phong trong việc khai triển chiến thuật “cold-pit refueling” – kỹ thuật tiếp nhiên liệu trên đường băng không cần tắt động cơ, giúp tăng tốc độ và tính linh hoạt trong tác chiến.
Là con của một gia đình người VNCH, tị nạn CS. hành trình của Đại úy Andrew Đặng được coi là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ người Việt tại Hoa Kỳ.
Nhiều người trong cộng đồng đánh giá anh là hình mẫu của lòng tận hiến, kỷ luật và sự vươn lên trong môi trường quân sự khắt khe nhất thế giới.
B-2 Spirit, máy bay mà Đại úy Đặng lái là phương tiện ném bom tàng hình và tấn công hạt nhân, chỉ có 20 chiếc trên toàn thế giới.
- “Tôi chưa bao giờ quên mình đến từ đâu. Được phục vụ đất nước trong vai trò đặc biệt này là một niềm vinh dự”, Đại úy Đặng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn nội bộ.
Việc một người gốc Việt có thể lái loại máy bay tối tân bậc nhất của Không quân Mỹ cho thấy sự đa dạng ngày càng tăng trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ – và cũng là minh chứng cho khát vọng hội nhập và thành công của cộng đồng người Việt tị nạn CS hải ngoại.
NGƯỜI CHẾ TẠO BOM GBU-57 LÀ PHỤ NỮ VIỆT
Thật ngưỡng mộ nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh
Người Việt Nam duy nhất được Tổng Thống Trump hội ý trước khi tiêu diệt Fordow, chính là nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh.
Bà Dương Nguyệt Ánh sinh năm 1960, bà theo gia đình qua Hoa Kỳ tị nạn CS sau biến cố 30/4/1975.
Bà là kẻ thù không đội trời chung của tên giáo chủ Khamenei. Một tên thù ghét những người đàn bà xinh đẹp.
Bà không những đẹp mà lại còn là thần chết của bọn độc tài.
MỘC THỦY
Bà Dương Nguyệt Ánh sinh năm 1960, năm 1975 lúc đó bà 15 tuổi, bà cùng gia đình sang Mỹ tị nạn CS.
Hiện nay bà là Giám đốc Khoa học Kỹ thuật của Trung tâm Vũ khí Hải quân Hoa kỳ. Và đồng thời là Cố vấn khoa học kỹ thuật cho Tư lệnh phó Hải quân.
THU HÀ
________________
Đỗ Hứng gởi