Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 

PHIẾM CÔ VI: KHI LÀNG NAIL VIỆT NỔI CƠN… KHÙNG

 


Sáng nay – trong tin nhắn – mấy người bạn gởi clips hình ảnh biểu tình của dân nail Việt ở Huntington Beach:


- Chị viết gì đi – bọn này khùng cả rồi 

- Chị không xem đâu!

- Họ biểu tình không masks – nói coronavirus không có thật 

- Ủa! Biểu tình nail mà 

- Nên chị xem đi!


Vậy là bất đắc dĩ phải xem hai cái clips – một của cô Bé Tí - cái này chỉ có vài giây nên xem hết - và một của anh Lân - Phố Bolsa Tv phỏng vấn cô nào đó – xem đến cái đoạn cô ta nói thủ tướng Anh – Boris Johnson – không phải bị bệnh coronavirus thì tắt luôn – khỏi cần xem tiếp –


Thế thì đành phải viết vậy --- để khai trí cho những ai muốn hiểu – để vui cửa vui nhà vì là “phiếm”!


Bài viết này – “bầy đàn biểu tình Việt vì nail”- ám chỉ những người làm nghề nail hay nhân danh nghề nail – rủ nhau đi biểu tình ở Huntington Beach vì câu nói của Thống Đốc Tiểu Bang California – Newson.


Những ai làm nghề nail mà không có đi biểu tình - thì không liên quan – không việc gì phải vận vào mình - tự gia nhập vào “bầy đàn biểu tình Việt vì nail” làm gì -


Thống Đốc tiểu bang California là ai?


Theo wiki – link A – tiểu bang California có nền kinh tế lớn nhất Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ - gần 40 triệu dân – diện tích 429,970 km2 - GDP 3.137 tỉ đô la – đứng thứ 5 trên thế giới – cao hơn cả Ấn Độ và xếp hàng sau nước Đức –-- tính về diện tích và kinh tế - thì chắc chắn là to lớn, hùng mạnh, và giàu có hơn… nước Việt Nam!


Thống Đốc Tiểu Bang California – là người đứng đầu tiểu bang – cũng không khác gì đứng đầu một nước lớn trên thế giới – Nếu mang anh nghị viên gốc Việt ở một thành phố bé nhỏ nghèo nàn chỉ có phạm vi vài con đường trong khu Bolsa (như cái anh mà viết thư đệ lên hạch sách tội Thống Đốc nói xấu ngành nail) so sánh với Thống Đốc thì cũng chẳng khác gì anh lý trưởng trong thôn làng ngày xưa với… nhà vua – Còn “thần dân” đứng đâu thì hiểu rồi ha!


Thống Đốc Newsom nói gì?


Theo bài báo - link B


- Khi được phóng viên hỏi tại sao tiệm nail không có trong Chương trình mở lại giai đoạn 2 – Thống Đốc Newsom trả lời: “Toàn bộ chuyện (ý là – đại dịch cô vi) này bắt nguồn từ tiểu bang California, ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên (community spread), trong một tiệm nail... Tôi rất lo lắng về điều đó.”

- Ca nhiễm cộng đồng đầu tiên được cho là vào tháng 2 tại Quận hạt Santa Clara – tuy nhiên, TD Newson không cho biết cụ thể có phải là trường hợp này không – hay tại sao tiểu bang có thể xác định được tiệm nail là nơi khởi nguồn –

- Lây nhiễm cộng đồng (community spread) định nghĩa là gì? Là khi nguồn gốc của người nhiễm bệnh không thể xác định ngay được - có nghĩa là người bệnh nhân COVID-19 này đã không đi du lịch trong thời gian gần đây đến Trung Quốc hoặc có sự tiếp cận với một người bị nhiễm bệnh.


CDC thông báo gì?


Theo bản thông cáo báo chí từ CDC – link C -


CDC đã xác nhận một ca nhiễm vi-rút gây ra COVID-19 ở California là một người được báo cáo là không có tiền sử du lịch hoặc tiếp xúc với một bệnh nhân Cô Vi khác.

Trường hợp này được phát giác thông qua hệ thống y tế công cộng của Hoa Kỳ - nhờ các bác sĩ tinh ý.


Chính phủ liên bang đã và đang làm việc chặt chẽ với các đối tác tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ, cũng như các đối tác y tế công cộng, để đối phó với mối đe dọa sức khỏe cộng đồng này. Những nỗ lực tích cực chưa từng có đã được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan và giảm thiểu tác động của virus này.


Theo bài báo – link D –


CDC xác nhận có thể ca nhiễm cộng đồng đầu tiên trên toàn nước Mỹ là ở California – nghĩa là không liên quan gì đến du lịch hải ngoại trở về -


*** Dựa vào những dự kiện trên đây – việc xác định ca nhiễm đầu tiên này không phải chỉ là ở California mà là cả nước Mỹ - Vì thế, việc truy tầm nguồn gốc của sự lây nhiễm cộng đồng là điều tối quan trọng được sự hợp tác chặt chẽ của CDC và các nhà chuyên gia nghiên cứu về dịch tễ tiểu bang.


Ở Mỹ, tất cả kết quả nghiên cứu đều có một trong hai từ này: likely, possible --- có thể, có khả năng – nghĩa là – không bao giờ chắc chắn!


Với cương vị là Thống Đốc một đại tiểu bang Hoa Kỳ – TD Newsom chắc chắn đã nhận được báo cáo cụ thể từ CDC liên bang và cơ quan y tế liên bang để quyết định ngành nail sẽ mở cửa vào giai đoạn 3 – Ông không… tưởng tượng… ra để nói câu khẳng định như thế.


“Bầy đàn biểu tình vì nail” bắt buộc ông phải đưa ra chứng cứ - tên người bệnh và tên tiệm nail nào – quả là một yêu sách vô lý và chứng tỏ một kiến thức hoàn toàn trống rỗng về nhân quyền và bảo mật thông tin cá nhân ở Mỹ! – Ông Thống Đốc sẽ chẳng bao giờ sợ hãi các người đến nỗi phải chỉ điểm tên một tiệm nail nhỏ bé ra đâu -


Nếu trường hợp lây nhiễm mà CDC đề cập đến từ tháng 2 - thật sự là trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên trên nước Mỹ - bắt nguồn từ một tiệm nail tại California – thì việc ông Newsom bày tỏ sự lo ngại và không muốn mở cửa tiệm nail trong giai đoạn 2 là điều hiển nhiên – Chẳng có gì đáng phải lên cơn tức giận nổi khùng rủ nhau cãi lệnh chính phủ đi biểu tình cả -


Theo bài báo – link E -


Thống Đốc thông báo một kế hoạch có 4 giai đoạn sẽ mở cửa lại – giai đoạn 2, mở cửa ngày 8 tháng 5 – là những cơ sở làm ăn có nguy cơ thấp – (low-risk) như là: tiệm sách – tiệm trang sức, tiệm bán đồ chơi hay áo quần – mặc dầu cho phép mở, các tiệm này cũng phải tuân thủ theo các điều lệ hướng dẫn (guidelines) đưa ra.


“Bầy đàn biểu tình vì nail” phản biện rằng – nghề nail là nghề được dạy làm việc tuyệt đối sạch sẽ vệ sinh – các dụng cụ và bàn làm việc luôn khử trùng liên tục và thợ nail luôn mang khẩu trang (thì cứ cho là tất cả tiệm nail ở Mỹ đều tuân thủ y như thật vậy đi!)


MPT hỏi nè: “Bầy đàn biểu tình vì nail” đọc danh sách trên nghĩ nghề của mình là low risk hay high risk (nguy cơ cao)? Tại sao các cơ sở này được xem là có nguy cơ thấp?


Câu trả lời rất ư là đơn giản: nhân viên làm việc ở các cơ sở trên trước đây không bao giờ cần phải mang khẩu trang khi làm việc - vì môi trường làm việc của họ là... low risk!


Trước đây – các anh chị làm nail mang khẩu trang – thì rõ là high risk rồi còn gì - thật sự các anh chị mang khẩu trang là để bảo vệ cho bản thân các anh chị để không bị ảnh hưởng bởi các hóa chất độc hại mà thôi – người khách làm nail đâu có ai mang khẩu trang. Cũng có nhiều trường hợp trước đây khách làm nail bị nhiễm trùng chân với tay đó mà – Nhân viên bán hàng tạp hóa đâu có cận kề khách đến nỗi làm nhiễm trùng bất cứ một cọng tóc nào của họ đâu -


Hãy tưởng tượng một giả thuyết này nhé: – vào một ngày tháng 2 - trong một tiệm nail nhỏ bé - các người khách ngồi làm nail ít nhất là 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ - không ai mang khẩu trang – có một người húng hắng ho – Lúc đó – cho dẫu là Trung Quốc đang chiến đấu với Cô Vi – cả khách lẫn chủ - cũng đâu có ai nghĩ đến chuyện có một người bị nhiễm Cô Vi ngay trong giây phút định mạng đó - Ở quận hạt Santa Clara này, chắc hẳn khách làm nail thường là những người Mỹ trắng già cả lớn tuổi – họ bị nhiễm mặc dầu cả đời chưa bao giờ đặt chân đến…Trung Quốc. Có lẽ khi được hỏi để truy lùng về cội nguồn dịch bệnh – người khách đã trả lời: tôi đến làm nail ở tiệm đó!


Nếu mọi người còn chưa tin là tiệm nail có thể là nơi lây nhiễm bệnh thì hãy đọc câu chuyện thương tâm của gia đình người Việt dưới đây – link F


Chuyện xảy ra ở Quận San Diego – ngay sát bên Quận Cam nè – MPT cũng có nhà ở Lake Elsinore kể trong chuyện này nên rất rành về khu vực này:


Người chồng – Ted – làm 3 công việc: manicurist (thợ móng) – nail salon; tài xế xe Lyft và tattoo artist (họa sĩ xâm mình) – Một ngày tháng 3, anh đi làm ở tiệm nail về thì sổ mũi – Chloe – người vợ - không nghĩ rằng Ted bị nhiễm Cô Vi – tuy nhiên đến đêm Ted lên cơn sốt – Vì không có bảo hiểm sức khỏe – Ted nhất định không chịu đi khám bác sĩ – Sau bốn ngày nhiễm bệnh – sức khỏe dần yếu hẳn – đến khi chịu không nổi - Chloe đưa Ted đến bệnh viện –


Chloe sống với ba mẹ và cậu con trai 2 tuổi – cả nhà khám nghiệm - Chloe và mẹ Chloe bị lây nhiễm – con trai và ba Chloe không lây nhiễm, lập tức cách ly – Chloe triệu chứng nhẹ - Mẹ may mắn thay, không bị triệu chứng gì –


Chloe là y tá của bệnh viện – sau khi thử nghiệm chứng minh đã hoàn toàn miễn nhiễm – Chloe được đi làm trở lại để lẻn vào ICU nhìn mặt chồng lần cuối qua cửa sổ - Cô y tá ICU biết là Chloe lẻn vào nhưng vẫn để yên – lẳng lặng mang chiếc ghế đến cho Chloe - Chloe tìm cách cứu chồng qua huyết tương (plasma) của người khỏi bệnh mà không kịp - Ted đã qua đời!


-- Với môi trường làm việc tiệm nail trước khi đại dịch xảy ra – cũng như các nhà dưỡng lão ở Mỹ, chuyện lây nhiễm cô vi hoàn toàn có thể xảy ra! Có gì sai đâu mà phản kháng kết quả điều tra này.


*** Trong cả hai video clips kia – miễn bàn đến cô nàng vô danh tiểu tốt điên khùng mà anh Lân đã bận tâm cho lên sóng để câu view câu chửi - Cô nàng Bé Tí dầu sao cũng có mấy chục ngàn đồng chí hướng cuồng Trump theo dõi – cô ta dõng dạc lập đi lập lại – ngày nào Bé Tí còn sống thì coronavirus không có thật –


MPT nói nghe nè -


Cô Vi không có chân – Cô Vi sẽ chỉ lây nhiễm trong hoàn cảnh có thể lây nhiễm được – Hiện nay, cận vệ Tổng Thống Trump –cố vấn phó tổng thống Pence – đều xác nhận lây nhiễm – tuy nhiên Trump và Pence vẫn còn đang diện miễn nhiễm –


Nếu Bé Tí đứng ngoài đường không mang khẩu trang la lối điên cuồng thế mà không lây nhiễm – cũng chẳng có gì thần thánh lạ thường cả - vì những người đối diện đi trước đi sau đi quanh Bé Tí – có thể chưa ai bị nhiễm cô vi - Tuy nhiên, Bé Tí không nhiễm Cô Vi thì không có nghĩa là “coronavirus không có thật!”


Nếu bị nhiễm Cô Vi – tỉ số tử vong được dự đoán là từ 2-5% - nghĩa là, trong một trăm người nhiễm bệnh – thì có thể chỉ có 3 người là bị nặng và tử vong.


Thế - nếu Bé Tí bị nhiễm Cô Vi – thì Bé Tí cũng có thể là… chưa chắc chết - Nên Bé Tí nhiễm Cô Vi mà không chết thì không có nghĩa là “coronavirus không có thật!”


Có điều là: Bé Tí sống chết mặc… mày! Ngu mà, thiên hạ kệ!


Tuy nhiên - theo như câu chuyện đau lòng gia đình người Việt ở trên - đây là lý do tại sao Thống Đốc Newsom lo lắng mà không cho mở cửa tiệm nail trong giai đoạn 2 – bởi vì: nhỡ Chloe và mẹ - cũng không may như Ted – hay con trai và ba Chloe – cũng không may như Ted. Và rồi - biết đâu - ở tiệm nail đó, người lây cho Ted hay Ted lây cho ai trước khi lâm trọng bệnh - vì 14 ngày ủ bệnh - cô vi mới phát tán -


Thống Đốc có nhiệm vụ bảo vệ mạng sống của 40 triệu người dân California – nên ông chưa cho mở tiệm nail là thế!

___

“Bầy đàn biểu tình vì nail” muốn chứng tỏ là tuân thủ pháp luật thì tại sao khi ra biểu tình không ai mang khẩu trang cả - Đành rằng là chính phủ cho phép thực thi quyền tự do ngôn luận – cũng phải chứng tỏ mình văn minh khác người đi chứ - ví dụ như là bắt chước công dân Israel đứng cách xa 6 feet và mang khẩu trang như bài báo link G – có phải là đẹp mặt hơn là cả đám không đeo khẩu trang – khùng điên la hét: coronavirus là không có thật – Mà mục đích với khẩu hiệu biểu tình: chẳng liên quan gì đến nail -


“Bầy đàn biểu tình vì nail” kể công là đã tặng rất nhiều khẩu trang không dùng đến và cũng may rất nhiều khẩu trang vải để tặng các bệnh viện. Không bàn đến chuyện dùng đến các khẩu trang này cũng chỉ là việc chẳng đặng đừng – không có khẩu trang đạt đủ yêu cầu , thì mới phải dùng tạm mà thôi – hơn nữa, so với những việc từ thiện của người Mỹ khắp nơi thì thật – như hạt cát trong sa mạc… đã có là bao!!! Dầu sao chăng nữa, việc thiện phát xuất từ tâm – vô vụ lợi - không phải là chuyện “ơn qua nghĩa lại” – Cho chứ có phải “hối lộ” đâu mà đòi Thống Đốc phải đối xử mình đặc biệt –


“Bầy đàn biểu tình vì nail” than là Thống Đốc kỳ thị người Mỹ gốc Á – Ơ hay – sao vơ đũa cả nắm vậy – Lúc Trump lập đi lập lại là “China Virus” – làm cho người Mỹ gốc Á khắp nơi bị kỳ thị - đánh đập – thậm chí một em bé vô tội ba tuổi bị chém chết trong tay bố mẹ mình chỉ vì mang tội là hình hài... gốc Á – thì tại sao các người im thin thít không ai lên tiếng thế - Chẳng lẽ các người lúc đó không phải là “người Mỹ gốc Á” – bây giờ vì có một Thống Đốc thuộc Đảng Dân Chủ làm phật lòng các người thì các người mới trở thành…” người Mỹ gốc Á”?


Từ ba năm nay, những người Mỹ gốc Á - đặc biệt ở vùng Nam California – hầu hết đều ngạc nhiên và thậm chí là khinh bỉ người Mỹ gốc Việt – vì sự cuồng Trump bất chấp lý lẽ – kỳ thị chính bản thân gốc Á của mình - bây giờ có chuyện lại vơ họ vào…cùng phe – Họ cười vào mặt thì có chứ ở đó mà lên tiếng bảo vệ gì đến mình –


“Bầy đàn biểu tình vì nail” hăm he: lần sau không bầu cho "hắn" - Thần dân gốc Việt sống rải rác trên khắp tiểu bang có gom hết phiếu bầu từ già đến trẻ cũng không... bằng đầu móng tay... mà bầu cho Thống Đốc bang California - huống chi là từ trước đến giờ, đa số chẳng bao giờ bầu cho dân biểu đảng Dân Chủ.  Làm như Thống Đốc lên chức Thống Đốc là nhờ ơn mình -


Nếu có lệnh chính phủ bắt ở nhà không đi làm – thì mới được lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp – mà MPT tiết lộ luôn một bí mật chính trị nữa nè - tiền thất nghiệp dành cho những người làm nghề tự do đó: như là thợ nail, thợ tóc, vân vân và vân vân – đều do các nhà lập pháp đảng… Dân Chủ… chiến đấu với Trump và Đảng Cộng Hòa mới được đấy – không thì chẳng có chuyện ngồi nhà mà được hưởng ít nhất là $2400 đô mỗi tháng – chưa kể tiền tiểu bang cho thất nghiệp mà trước giờ chưa bao giờ được – Bây giờ đòi đi làm lại thì sẽ không nhận được tiền – không tin thì đọc link H dưới đây nhé –


35 năm trước, từ trại tị nạn Hongkong sang Mỹ định cư – hầu hết các chị bạn của MPT sang Mỹ đều làm nghề nail – Nhờ nghề này – các chị đã nuôi nấng gia đình ở Mỹ và gởi tiền về bên nhà – Có anh chị thông minh biết đầu tư - bây giờ còn giàu hơn cả kỹ sư bác sĩ – Mấy năm trước có dịp hội ngộ - các anh chị cho biết con cái hầu hết đều thành đạt – rất đông theo ngành y – bác sĩ, dược sĩ, y tá –


Hiện nay ở Mỹ, 20% nhân viên ngành y là gốc Á - ở California thì chắc chắn tỉ số cao hơn – nhất là khu Little Saigon - Bây giờ đi biểu tình rùm beng ấm ức đòi đi làm thế này - con cháu mình thì đang liều mình chiến đấu cứu người nhiễm cô vi ở bệnh viện - mặt mũi nào mà về nhà gặp con?


MPT biết phần đông các anh chị sống bình yên – chỉ thích nghe nhạc Thúy Nga Paris, mua hột xoàn, và… sửa sắc đẹp - không màng đến chính trị -


Thế nên MPT biết “Bầy đàn biểu tình vì nail” cũng chỉ là thiểu số - bị những kẻ vừa ngu muội vừa tham lam - bán trời không văn tự - cuồng Trump như Bé Tí khích động – Trước đây Bé Tí chôm chỉa các bài viết của người khác để quảng cáo dịch vụ – lợi dụng sự đau khổ của người khác để bán sản phẩm - trơ trẽn phản bội chú Ngạn là người ân nhân của mình – bây giờ xem cái video clip chính miệng Bé Tí tuyên bố “coronavirus không có thật”– ai còn ngu trí nghe lời cô này đi quậy xóm phá làng thì xem như là hết thuốc chữa -


Ngày hôm nay -


Theo bản tin I – Trump ra lệnh cho tất cả các nhân viên làm việc ở Nhà Trắng phải mang khẩu trang.


Theo bản tin J – Fox News – là đài truyền hình dành cho những kẻ cuồng Trump - nhân viên hãng Fox tất cả đều làm việc ở nhà đến giữa tháng 6. Hãng Fox đã cho nhân viên ở nhà làm việc từ tháng 3 sau khi hai nhân viên xác nhận là bị nhiễm Cô Vi.


Gã tổng thống kỳ thị và đài truyền hình này, một mặt thì bảo vệ bản thân mình – một mặt thì loan tin thất thiệt là “coronavirus không có gì nguy hiểm” – Thế mà cũng có người ngây thơ tin như thánh - xông ra làm thiêu thân để bị chửi là khùng điên -


Đối với người Mỹ - cho dẫu kinh tế có xuống – việc đi làm nail làm tóc họ cũng sẽ không bỏ - vì họ xem như đây là chăm sóc cho bản thân mình – Nên khi mở cửa lại – chắc hẳn sẽ không vì câu nói của Thống Đốc mà mất khách – Trong lúc này tốt hơn là chờ lệnh Thống Đốc thông báo – ngày nào đi làm và phải làm gì – chứ đừng có lao theo mấy người cuồng Trump mà thành những con cờ chính trị tào lao của họ.


Muốn biết cần phải làm gì – để chuẩn bị trước thì đọc thì hướng dẫn của CDC dưới đây – link K – MPT đọc sơ sơ biết là phải có song chắn ngăn giữa khách và mình – đồng thời khách cũng phải đeo khẩu trang. Cả hai thứ trước đây đều không có, phải không nà -


Ở thời buổi này – khôn cũng chết – dại cũng chết – biết thì sống!


Các anh chị làm nail – từ trước đến giờ - chẳng đã “biết” sống tốt mà! Một thì cứ sống bình yên hưởng thái bình đi - còn muốn làm chính trị thì phải đọc tin tức lắng nghe các phía đa chiều để không bị những thứ diễn viên hề - mới chân ướt chân ráo qua Mỹ - dắt mũi làm chính trị nịnh bợ ngu khùng! Trump có xem mấy người này ra cái thá gì đâu -


MPT ở Mỹ mấy chục năm nay chứ không phải mấy năm như cô Bé Tí kia - kinh nghiệm là người Mỹ trắng cãi lệnh chính phủ có thể thoát - người gốc Á mà phạm lệnh - có quay phim hình ảnh đầy đủ - chắc chắn vài hôm nữa - FBI hay cảnh sát sẽ truy lùng đến tận nhà mời lên hỏi cung hay lãnh phạt đấy - Luật Mỹ mà - đâu phải luật rừng - họ không bỏ qua dễ dàng đâu -



Michelle Phương Thảo

May 12, 2020


usaelection gởi