Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
QUÂN ĐỘI NGA MUỐN ĐẢO CHÍNH TRUẤT PHẾ PUTIN


Trong hậu trường cuộc chiến Ukraine đã kéo dài ba năm không hồi kết, các cơ quan tình báo phương Tây đã âm thầm nâng mức cảnh báo về an ninh quanh Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giới phân tích nay xem ông không còn là một nhân vật bất khả xâm phạm, mà là một “xác sống chính trị” một người đàn ông chỉ còn đếm từng ngày trước khi bị chính hệ thống mà ông xây dựng kết liễu.

Cựu chỉ huy Trung đoàn Phòng hóa Liên quân Anh, Đại tá Hamish de Bretton-Gordon, tuyên bố thẳng thừng rằng nhiều chuyên gia tin Putin “là một người đã chết trên chính trường”, kẻ đang vật lộn không lối thoát giữa cuộc chiến đẫm máu và nỗi sợ bị chính nội bộ mình phản bội.

Cái chết của Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, trong một vụ rơi máy bay bí ẩn năm 2023, sau cuộc nổi loạn không thành, là lời cảnh báo lạnh lùng về số phận của bất cứ ai thách thức quyền lực Kremlin. Tuy nhiên, lần này chính Putin có thể là mục tiêu. Sau thất bại chiến lược, hơn một triệu quân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến, nền kinh tế sụp đổ vì giá dầu lao dốc, và hàng trăm nghìn người dân Nga không còn mua nổi ổ bánh mì thì ngay cả những trung thành nhất trong bộ máy cũng bắt đầu hoài nghi.

Trong khi phương Tây bàn về khả năng ám sát, thì ngay tại Moscow, một cơn địa chấn lặng lẽ đang hình thành. Nguồn tin từ mạng lưới tình báo phương Tây xác nhận rằng chính trong nội bộ Nga, một nhóm tướng lãnh và quan chức an ninh cao cấp đã có kế hoạch đảo chính âm thầm. Họ đang chờ đợi cơ hội khi Putin rời khỏi đất Nga, đặc biệt là nếu ông dám đến Istanbul như từng hé lộ. Một khi ông vắng mặt khỏi Kremlin, toàn bộ cấu trúc quyền lực có thể bị đánh sập trong vài giờ.

Putin không còn xuất hiện trước công chúng như trước. Thay vào đó, ông được cho là sử dụng ít nhất hai người thế thân. Nỗi ám ảnh về ám sát và đảo chính đã khiến ông không dám đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thách thức ông đối mặt đàm phán hòa bình.

Một cựu sĩ quan tình báo Anh thừa nhận Putin “là một kẻ tàn lụi”, và nếu ông ta bị loại bỏ, đó có thể là hành động mang tính thanh trừng nội bộ, chứ không đến từ bên ngoài.

Thuy Trang Nguyen

___________________


Hoang Nguyen gởi