Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 

Sự thật khó nuốt về Hoa Kỳ/KẾ HOẠCH VĨ ĐẠI CỦA DONALD J. TRUMP




CHÚNG TA ĐỀU LÀ TÔI TỚ CỦA HOÀNG GIA ANH và Deep States.

Kể từ khi Hiến Pháp 1871 ra đời: Chúng ta không còn được sống trong một đất nước có chính phủ của dân, do dân, vì dân, mà chúng ta là một bộ phận của một Tập đoàn khổng lồ, Tập đoàn Hoa Kỳ, và Tổng thống Mỹ là Giám đốc điều hành (CEO). Chúng ta chỉ là người làm thuê.

Tổng công ty này lại thuộc sở hữu của một Công ty khác, Hoàng Gia Anh (The British Crown).

Xin dịch một bài viết ở link sau: https://freedom-school.com/the-united-states-is-a...

"Này, chờ một chút! Trước hết, nước Mỹ không thuộc sở hữu của Vương quốc Anh. Đó là tất cả những gì cuộc Chiến tranh giành độc lập để giải phóng mình khỏi chế độ chuyên chế của Anh. Chúng ta đã thoát khỏi nước Anh và chúng ta có Hiến pháp của riêng mình. Các Tổ phụ của chúng ta đã giúp đỡ điều đó!"

Nếu đây là những gì bạn nghĩ, thì nó là không chính xác, và tôi sẽ cho bạn biết tại sao. Chúng ta chưa bao giờ được tự do khỏi nước Anh; quyền lực chỉ thay đổi từ quyền lực công khai thành quyền lực bí mật. Họ đã cho chúng ta một ảo tưởng về sự tự do, và họ đã thành công trong việc giữ bí mật nhỏ của mình. Vì vậy, các Tổ phụ Sáng lập, những người hầu hết trong số họ là Freemasons, không có ý định cho chúng ta bất kỳ sự tự do nào.

Họ đã làm việc tay đôi với Hoàng gia Anh suốt thời gian qua, nhưng cách duy nhất để thiết lập một "Thế giới mới" ở Mỹ là đánh lừa người dân và nói với họ rằng họ đang đấu tranh cho tự do.

Tóm lại, đây là sự thật rõ ràng, nhưng bây giờ đã đến lúc sao lưu và giải thích những điều trên sâu hơn một chút ...

Tổng công ty (Corparation) của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân là gì!?

(Phần sau là một đoạn trích từ cuốn sách của David Icke, Hướng dẫn về âm mưu toàn cầu của David Icke [và cách kết thúc nó] trang 231-233. Tôi thực sự giới thiệu cuốn sách này, vì nó cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan tuyệt vời về cách âm mưu này hoạt động. Bạn có thể đặt sách tại www.davidicke.com)

"Chính phủ" Hoa Kỳ thực sự là Tổng công ty Hoa Kỳ. Nó được tạo ra đằng sau bức bình phong của một “Chính phủ liên bang” sau khi “chế độ” được sản xuất trong Chiến tranh chống lại nền “Độc lập” của Mỹ, các thuộc địa của Anh đã trao đổi chế độ độc tài công khai từ London để lấy chế độ độc tài bí mật.

Trên thực tế, Công ty Virginia, tập đoàn do Vương quốc Anh đứng đầu kiểm soát các thuộc địa của ´cũ´, chỉ cần đổi tên thành Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các bút danh liên quan khác. Chúng bao gồm Hoa Kỳ, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Washington DC, Đặc khu Columbia (Samurais) và Tổng Giám Đốc Tập đoàn được gọi là Tổng thống Hoa Kỳ.

Đây là một tiêu đề chính xác cho rằng một trong những tên của Tổng công ty là ´United States´. Đó không phải là Tổng thống của nhân dân hay đất nước như họ vẫn tin - đó chỉ là màn khói ảo.

Điều này có nghĩa là Bush đã phát động "cuộc chiến chống khủng bố" thay mặt cho một Tập đoàn tư nhân để nâng cao mục tiêu của Tập đoàn đó.

Nó không liên quan gì đến ´America´ hoặc ´Americans´, vì đây là những thực thể pháp lý rất khác nhau. Đó là Tổng công ty Hoa Kỳ, không phải là "chính phủ", sở hữu quân đội Hoa Kỳ và mọi thứ khác đi kèm với thuật ngữ ´federal´. Tập đoàn thuộc sở hữu tư nhân được gọi là Hoa Kỳ là công ty mẹ, nếu bạn muốn, và năm mươi tiểu bang là công ty con của nó.

Bạn có thể nhận thấy rằng quốc kỳ Hoa Kỳ luôn có viền thần khi được trưng bày trong tòa án hoặc các tòa nhà liên bang, và bạn cũng thấy điều này ở các trường do liên bang tài trợ và trên quân phục của quân đội Hoa Kỳ.

Theo Luật Quốc tế về Cờ, một viền vàng biểu thị thẩm quyền của luật thương mại, còn được gọi là Luật Hàng hải của Anh, và ở Hoa Kỳ, là Bộ luật Thương mại Thống nhất, hoặc UCC. Viền vàng không phải là một phần của quốc kỳ Mỹ (bao gồm 50 Ngôi sao và Sọc), nhưng nó là biểu tượng pháp lý chỉ ra rằng tòa án, tòa nhà chính phủ, trường học hoặc binh lính đang hoạt động theo Luật Hàng hải Anh và Bộ luật Thương mại Thống nhất; luật quân sự và thương gia.

Ví dụ: nếu bạn xuất hiện tại tòa án với lá cờ viền vàng, các quyền hiến pháp của bạn bị đình chỉ và bạn đang bị xét xử theo Luật Hàng hải (quân sự / thương gia) của Anh. Nếu có vẻ lạ rằng một tòa án hoặc tòa nhà trên đất khô có thể được quản lý theo Luật Hàng hải hoặc Bộ Hải quân, hãy xem Bộ luật Hoa Kỳ, Tiêu đề 18 B 7.

Bộ luật này nói rằng Quyền tài phán Bộ Hải quân có thể áp dụng ở các địa điểm sau:

1) biển cả
2) bất kỳ tàu Mỹ nào
3) bất kỳ vùng đất nào dành riêng hoặc mua lại cho Hoa Kỳ sử dụng, và thuộc quyền tài phán độc quyền hoặc đồng thời của nó, hoặc bất kỳ địa điểm nào được Hoa Kỳ mua hoặc mua lại theo cách khác theo sự đồng ý của cơ quan lập pháp của tiểu bang. Nói cách khác, là lục địa Mỹ.

Tất cả điều này được thiết lập trên luật La Mã, trở lại với luật Babylon và Sumer; bởi vì Illuminati đã chơi cùng trò chơi này trong suốt nhiều thế kỷ ở bất cứ nơi nào họ đến. Các chính trị gia lớn biết rằng mọi thứ là như vậy và các quản trị viên hàng đầu của chính phủ, thẩm phán, luật sư và các nhà báo nội bộ cũng vậy.

Người Mỹ nghĩ rằng chính phủ và hệ thống luật pháp của họ được gắn với Hiến pháp theo một cách nào đó, nhưng thực tế không phải vậy.

Hoa Kỳ, giống như Anh và các nước khác, được luật thương mại cai trị để vượt qua sự kiểm tra và cân bằng của thông luật. Đó là một vụ lừa đảo hoành tráng khác. Hệ thống tòa án Hoa Kỳ không hoạt động theo Hiến pháp Hoa Kỳ, mà theo luật doanh nghiệp. Đó là luật hợp đồng và bạn phải lập hợp đồng với Công ty để luật đó áp dụng hợp pháp cho bạn.

Lừa đảo đã được thiết lập để khi bạn ghi danh với 'Chính phủ Liên bang' theo bất kỳ cách nào, bằng cách chấp nhận Số an sinh xã hội, bằng lái xe hoặc bất kỳ tài liệu liên bang chính thức nào khác, bạn sẽ vô tình ký hợp đồng để trở thành một tài sản-nhân viên của United States Corporation ... Mỗi từ, hoặc cách sử dụng chữ thường / hoa, đều tạo ra một tuyên bố hợp pháp. Bạn có nhận thấy rằng khi bạn nhận được thư từ liên quan đến chính phủ, luật pháp và bất cứ điều gì liên quan đến tài chính, bao gồm cả thuế, tên của bạn luôn được đánh vần bằng tất cả các chữ hoa, như BILL JONES?

Nhưng tên viết hoa của bạn không phải là bạn. Nó là một công ty / quỹ tín thác được thiết lập bởi Tổng công ty ´Government' thông qua bộ phận ngân quỹ khi bạn khai sinh. Mỗi khi một đứa trẻ được sinh ra, một công ty / quỹ tín thác được tạo ra bằng cách sử dụng tên của nó trong tất cả các chữ hoa. Vì vậy, BILL JONES là cái mà họ gọi là một 'người khởi nghiệp" một công ty, không phải một con người, một thực thể.

Họ làm theo cách này bởi vì các chính phủ là các tập đoàn và họ hoạt động theo luật thương mại, luật hợp đồng. Các luật do chính phủ thông qua chỉ áp dụng cho các công ty chứ không áp dụng cho những người sống, thở, bằng xương bằng thịt, có chủ quyền, đàn ông và phụ nữ tự do được đánh vần bằng chữ hoa và chữ thường, hoặc tất cả chữ thường, như với Bill Jones, hay bill jones. Người đàn ông và phụ nữ có chủ quyền đang sống, đang thở phải tuân theo luật chung, không phải luật thương mại do chính phủ đưa ra thông qua luật pháp.

Sử dụng luật thương mại làm cho việc cài đặt một chế độ độc tài "được lựa chọn" dễ dàng hơn nhiều.

Không giống như luật thông thường, bạn không phải tuân theo các tiền lệ được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Bạn chỉ cần có được đa số phiếu để bỏ phiếu cho một dự luật trong Nghị viện Quốc hội, hoặc yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ ký một văn bản và luật được áp dụng.

Điều bạn cũng phải làm - rõ ràng là không khó - là giữ cho mọi người biết rằng tên của họ trong tất cả các chữ hoa không phải là họ. Sau đó, họ sẽ trả thuế cho bạn và chịu sự quản lý và kiểm soát của bạn trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống của họ, bằng cách vô tình đứng ra bảo đảm cho tập đoàn - ´BILL JONES´ - mà họ thậm chí không biết là nó đang tồn tại.

Tất cả các tài liệu của tòa án đều có tên của người đó trong tất cả các chữ hoa vì theo luật hợp đồng, sinh vật đang thở không thể bị xét xử theo luật doanh nghiệp, chỉ một pháp nhân mới có thể.

Thật điên rồ khi người Mỹ nộp thuế thu nhập cá nhân cho chính phủ (công ty) thông qua Sở Thuế vụ (IRS) khi luật áp dụng thuế thu nhập cá nhân chưa bao giờ được thông qua.

Yêu cầu bất kỳ ai từ chính phủ Hoa Kỳ hoặc IRS đưa ra luật nói rằng người Mỹ phải trả thuế thu nhập trên tiền lương của họ và họ sẽ không thể làm điều đó. Nhiều người đã thử và luật chưa bao giờ được tiết lộ vì nó không tồn tại ...

Phần thưởng 50.000 đô la được tổ chức We The People trao cho bất kỳ ai có thể đưa ra luật và đặc vụ IRS, Sherry Jackson, nghĩ rằng đó sẽ là khoản tiền dễ dàng . Sau đó, cô ấy phát hiện ra rằng không có luật và từ chức để trở thành một nhà vận động chống lại trò lừa bịp tuyệt vời này ...

... Tuy nhiên, khi mọi người không nộp thuế mà họ không phải nộp một cách hợp pháp, IRS sẽ lấy tài sản của họ, tống họ vào tù và hơn thế nữa, thường xuyên gửi những tên goons vũ trang đeo mặt nạ đen vào. Đó là chủ nghĩa phát xít, không hơn không kém ... Nếu ai đó nghĩ rằng không có thuế thu nhập cá nhân thì sẽ không có giáo dục và các dịch vụ công cộng khác - điều đó không đúng.

Bởi vì các khoản chi công cộng trên đã được trả bằng thuế tiểu bang và thuế tài sản, thuế kinh doanh, thuế bán hàng, thuế nhiên liệu, thuế rượu và tất cả các loại thuế vô tận khác mà chúng ta đã phải trả ngoài thuế thu nhập. Trên thực tế, thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ gần giống như khoản tiền chính phủ trả cho các ngân hàng để trả lãi cho các khoản vay.
 
 
Danh Huu Nguyen




KẾ HOẠCH VĨ ĐẠI CỦA DONALD J. TRUMP
 
 

Vai trò của Biden và trò lừa lớn nhất lịch sử nhân loại.

Như trước đó đã nói và có lẽ mấy hôm nay chúng ta đều thấy rất nhiều tin và bằng chứng về buổi lễ nhậm chức giả, Biden giả và tòa Bạch Ốc cũng là giả!

Còn rất nhiều các bằng chứng khác mà các thành viên khác cũng đăng rồi mình ko cần phải nhắc lại.

Có thể trong chúng ta còn khá đang đang rất hoang mang và khó hiểu về nó.

Thật sự, Biden là giả, Biden giả này do chính Trump đặt vào, và do Quân đội kiểm soát, có thể là 1 đặc vụ cải trang (có nghe tin ngoài lề). Trình độ hóa trang của Hollywood Mỹ ở mức độ nào thì trong chúng ta ai ai cũng đã biết, họ là bậc thầy của môn nghệ thuật thứ 7 mà lị.
Mình sẽ để mọi người tự kiểm tra bằng chứng:
 
Cuốn sách Biden đã tuyên thệ ở buổi lễ nhậm chức, cuốn sách của Hội kín Illuminati chứ không phải quyển Kinh Thánh mà các đời tổng thống trước đó từng sử dụng. Theo nguyên tắc thì luôn có 2 quyển, quyển phía dưới là quyển sách hiến pháp Hoa Kỳ. Quyển bên trên là quyển Kinh Thánh.

Đây là cuốn sách Biden đã tuyên thệ ở buổi lễ nhậm chức, cuốn sách của Hội kín Illuminati:
Và kì lạ là, chính ông luật sư của Trump là ông Giuliani cũng đăng về cuốn sách đó:

https://t.me/RGiuliani/449

Các bạn có thể tự kiểm chứng điều này ở clip full 10 tiếng buổi lễ nhậm chức của Biden, tua đến đúng 2:51:37 nhé:

https://www.youtube.com/watch?v=39vj3oALMDM&t=32928s...

Quyển sách này thật sự không phải Kinh thánh, Kinh thánh thật không to đùng như thế!
 
Vậy tại sao ông Biden lại tuyên thệ với cuốn sách được cho là sách của Hội kín Illuminati?
Các bạn hãy suy nghĩ xem, có thằng tổng thống "thật" nào khùng tới nỗi đi đem cái quyển sách của 1 thuyết âm mưu ra để tuyên thệ không? Trong khi chính tụi thế lực ngầm là tụi tự chế ra cái gọi là Thuyết âm mưu để che dấu sự tồn tại của mình ! Chẳng khác gì nói: "Ê tụi tao là Illuminati nè, ghê chưa ?". Ông ta đâu cần phải làm điều này, như Obama trước kia, không lộ ra thì mới mị dân tẩy não dân được chứ !

VẬY LÝ DO GÌ BIDEN PHẢI TUYÊN THỆ VỚI CUỐN SÁCH NÀY ?

Chỉ có 1 giả thuyết duy nhất, đó chính là dấu hiệu của Q và Trump, Trump và Quân đội đang kiểm soát Biden (thực sự trong cái team Biden cũng không biết có bao nhiêu người bị bắt và bao nhiêu người bị ép diễn)

Đây là dấu hiệu của Trump nói với chúng ta rằng thế lực ngầm Illuminati thật sự có tồn tại ! Và ông đang đánh bại chúng.

Các bạn có nhớ 1 số người dân đã chụp được cảnh lá cờ Mỹ ở tòa Bạch Ốc phải treo thấp không? (Ảnh mình sẽ để ở dưới).

Lá cờ đó chính là biểu hiện của Đạo luật phục sinh đã được kích hoạt. Quân đội đã âm thầm bắt rất nhiều người trong Biden, nhưng không biết rõ là bắt được bao nhiêu người thôi.
Và khi Đạo luật này được kích hoạt, tới ngày 20/1 thì Mỹ đã trở thành quốc gia vô chính phủ.
 
CÓ 2 LÝ DO TẠI SAO TRUMP VÀ QUÂN ĐỘI LẠI PHẢI KIỂM SOÁT BIDEN, TẠO NÊN 1 CHÍNH PHỦ GIẢ?

Thứ 1: Các bạn bao giờ suy nghĩ rằng, tại sao toàn bộ thế lực ngầm vung tiền, vung người, vung công sức, bỏ toàn bộ tất cả những gì có thể để tạo ra cuộc bầu cử gian lận trắng trợn và khủng khiếp nhất trong lịch sử này chưa? Để lật đổ được cái ghế tổng thống của ông Trump, họ tập trung hầu như toàn bộ sức mạnh cho 1 mục đích duy nhất và nó là một mất một còn với canh bạc này của họ.

Họ điều vì lợi ích cá nhân và những chính sách có lợi cho họ khi Biden đã hứa và thỏa hiệp với họ nếu Biden được ngồi vào ghế tổng thống. Vấn đề chính là nằm ở đây, khi Biden đã nhậm được chức tổng thống. Tất cả những thế lực đã đổ tiền vào ông ta đều đã thỏa mãn, đây chính là lúc họ phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Họ sẽ bu vào xâu xé lợi ích từ cái chính quyền của Biden, không chỉ riêng trong nước mà còn cả các thế lực ngầm ở nước ngoài đã hỗ trợ cho Biden.

Đây chính là điều ông Trump muốn, bộ mặt thật của đám thế lực ngầm nước ngoài sẽ chưa thể lộ ra nếu ông vẫn còn chức tổng thống. Và đồng thời ông cũng để cho chúng nó xâu xé lẫn nhau để người dân nhìn thấy hết được sự khốn nạn, đạo đức giả, dối trá, sự trả thù hèn hạ không khác gì cộng sản của đám này sẽ bị phơi bày trong thời gian tới. Đồng thời, ông Trump muốn dùng Biden giả để dụ những đứa nào thuộc thế lực ngầm đã cấu kết với Biden ra khỏi hang.
 
Các bạn có suy nghĩ là, tại sao các chính sách bất lợi cho dân nhưng có lợi cho đám tài phiệt đã được đưa ra? Và bọn ANTIFA, BLM đang nổi lên bạo loạn khắp nơi đòi quyền lực vì đã thỏa hiệp với đám thế lực ngầm. Biden liên tục đưa ra các chính sách dường như muốn phá hủy cả nước Mỹ.

Tại sao vũ khí của chúng là các kênh truyền thông, bây giờ lại đồng loạt đưa tin xấu về Biden như vậy? Nếu các bạn là Biden, và đảng của các bạn đang bị dân chửi như con... Thì tại sao lại tự châm dầu vào lửa như vậy ? Đúng ra chúng phải xoa dịu lòng dân và tiếp tục mị dân như những gì chúng hay làm mới đúng chứ ! Các chính sách của Biden ký cũng toàn là giả, nhiều bạn trong nhóm cũng đã soi ra ông ta ký toàn giấy trắng. Vậy tại sao chúng ta lại tưởng như nó là thật.

Tại sao team Biden lại tự bóp chính mình? Đó là bởi vì Quân đội thuộc Trump đã kiểm soát hoàn toàn các báo đài chính thống (Ảnh bên dưới nói về 1 số lời tự thú việc quân đội đã kiểm soát truyền thông mình để ở duới). Nhiệm vụ của quân đội khi kiểm soát truyền thông chính là để cho chúng ta cảm giác các chính sách này như là thật. Chính là để cho dân chúng thấy được khi các chính sách này được thi hành, thì nó sẽ khủng khiếp như thế nào.
 
Truyền thông chính là vũ khí cực mạnh của đám thế lực ngầm. Trump đang dùng thứ vũ khí tối thượng của chúng để tiêu diệt chúng mà người Việt Nam chúng ta thường hay nói "gậy ông đập lưng ông. Hoặc lấy mỡ nó rán nó"! Chắc có nhiều bạn nghĩ rằng giống như Trump vu khống cho Biden, nhưng thật ra chả vu khống gì cả, các chính sách của Biden là các chính sách chúng nó đòi và muốn làm thật. Ông Trump cho giả định các chính sách này là thật thì sẽ khủng khiếp như thế nào. Nên các tờ giấy Biden ký chẳng có chữ khỉ gì trong đó, các tờ báo chính thống đưa tin về các chính sách của Biden cũng chỉ là fake news.

Lin Wood không hề nói dối chúng ta, ông đã nói sẽ có rất nhiều bí mật và tội ác của thế lực ngầm được tung ra, và hôm qua rất nhiều tin về thế lực ngầm thật và hôm nay chỉ mới là ngày thứ 5 thôi đó các bạn, còn tới 25 ngày theo chiến dịch 30 ngày mà Biden đã thể hiện cho chúng ta thấy sự khốn nạn của lão như thế nào? Nó như một cách trực tiếp luôn!
Họ làm điều này với mục đích để tạo điều kiện thuận lợi cho 1 chính quyền mới.

VÀ ĐÂY LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG MÀ CÓ VẺ NHIỀU NGƯỜI RẤT LO LẮNG VÀ ĐANG THẮC MẮC, WEB CỦA BỘ QUỐC PHÒNG CÓ ĐĂNG TIN VỀ SỰ CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC CHO NHỮNG NGƯỜI TRONG TEAM BIDEN: https://www.defense.gov/Explore/News/Listing/

Đó vì khi Mỹ không còn tồn tại chính phủ nữa, thì những thứ thuộc về chính quyền trước đó, toàn bộ không còn hợp pháp nữa. Những thứ thuộc về chính thủ trước đó như các trang .gov, Whitehouse...nó chả là cái nghĩa lý gì cả. Bởi vì chính phủ đó là không hợp lệ, chính phủ đó đã không còn tồn tại nữa, thì bổ nhiệm ông nào cũng không có nghĩa lý gì nữa. Các bạn có thể xem đó như là sự sụp đổ của 1 thể chế cũ như Liên Xô cũ, hay là Phát Xít Đức...đi, khi đám này thay đổi nó thay đổi hoàn toàn các thể chế và quyền pháp bên trong nó.

Và ai quyết định sự hợp pháp của chính quyền mới? Chính là người dân và lòng dân. Ai đang nắm được lòng dân? Chính là ông Trump!

Trump kiểm soát Biden là bởi vì ông muốn cho những thằng ngu nào còn ủng hộ cho Biden phải sáng mắt ra bởi chính sách khốn nạn của ông ta. Để Trump củng cố thêm sự hợp pháp của chính quyền mới, chính quyền thực sự của Mỹ bởi Hiến pháp 1776.

Khi ông nắm được lòng dân, nắm được quân đội và chính phủ cũ không còn tồn tại nữa thì Quân đội phải đi theo người được nhân dân ủng hộ nhất. Mà người đó chính là ông Donald Trump!.

TẠI SAO ÔNG TRUMP KO THỂ CHIẾN THẮNG SỚM:

Lý do thứ nhất: Bởi vì ông đang muốn tạo nền tảng từ lòng dân khi thành lập Chính phủ mới như đã nói ở trên. Cho dân chúng thấy rằng chính phủ Biden thực chất là một chính phủ cộng sản trá hình, một chính phủ lừa dối mị dân. Điều này với dân Mỹ thì nó còn hơn cả một cái tát, dân Mỹ khác dân Việt Nam là thôi sao cũng được!

Lý do thứ 2: Các bạn còn nhớ vụ nổ bom tự sát ở Tennessee không? Nếu ông Trump không khéo léo mà ép bọn thế lực ngầm ngay lập tức thì có thể chúng sẽ dùng hàng đống những kẻ ôm bom tự sát này gieo rắc chết chóc đe dọa sinh mạng con người trên khắp nước Mỹ.
https://m.dkn.news/.../vu-no-nashville-thuc-chat-la-vu...

Cũng là như vậy nên ông Trump âm thầm cho bắt Biden và đám đầu sỏ bộ sậu của Biden trước, sau đó cho Biden giả để dụ và âm thầm bắt từng tên một cho đến khi trong đầm lầy không còn bất kể một con vật biến thể nào nữa mới kết thúc được.
  
Tại sao Lin Wood lại nói rằng hãy trữ lương thực, và ông hy vọng điều đó không xảy ra. Đó là bởi vì đề phòng sự chống trả của thế lực ngầm và sự bạo loạn đòi tiền của đám ANTIFA, BLM đang nổi lên.

TRUMP ĐÃ LỢI DỤNG CUỘC BẦU CỬ GIAN LẬN NÀY ĐỂ CHỨNG MINH SỰ TỒN TẠI CỦA THẾ LỰC NGẦM!

VÀ QUA ĐÂY CŨNG CHO CHÚNG TA THẤY ĐƯỢC SỰ THÔNG MINH TUYỆT ĐỈNH CỦA ÔNG!
Theo mình nhớ không chính xác, thì bản Hiến pháp 1871 đã hết hạn vào khoảng tháng 6 năm 2018 hay 2019 gì đó. Vậy tại sao Hiến pháp 1871 đã hết hạn lâu rồi nhưng không áp dụng Hiến pháp 1776 ngay mà phải đợi tới ngày hôm nay?

Các bạn hãy thử suy nghĩ, với sự kiểm soát hoàn toàn nguồn thông tin từ báo chí truyền thông, cho tới các trang mạng xã hội, hệ thống giáo dục.... Khi bọn chúng đã tẩy não hoàn toàn người dân, thì bọn chúng có để cho việc phục hồi Hiến pháp 1776 dễ dàng thể xảy ra không? Chắc chắn là không! Nếu dễ dàng như vậy, thì Hoa Kỳ đã thoát khỏi sự kiểm soát của thế lực ngầm từ lâu rồi. Nếu Trump đem bản Hiến pháp 1776 này ra ngay lúc nó hết hạn, thì chính bọn thế lực ngầm sẽ lợi dụng điều đó và sẽ khiến người dân xem ông như 1 thằng hề thật sự và xa hơn nữa sẽ là những điều vô cùng bất lợi cho sự phục hưng của Trump.

Cuộc bầu cử đầy gian lận này chính là chìa khóa để đem chúng nó ra ánh sáng. Tại sao Trump lại muốn cuộc bầu cử gian lận này xảy ra?

Như các bạn đã biết, ông Trump thực ra đã biết về gian lận bầu cử từ lâu, ông đã từng tweet về gian lận bầu cử tận những năm 2012 và trước khi cuộc bầu cử 2020 xảy ra, ông luôn đề cập đến nó và ông còn nói thẳng: "Gửi thư bầu qua mail thì làm sao tránh được gian lận?". Chắc hẳn có nhiều người trong chúng ta có biết điều này?

Chứng tỏ ông biết hoàn toàn sự gian lận sẽ xảy ra. Vậy ông đã biết điều này mà tại sao ông lại để nó xảy ra?
 
Thực sự ông đã nhìn thấy được các đường pháp lý của mình sẽ bị chặn ngay từ đầu và nó sẽ chặn lên tới Tối cao pháp viện, đây là điều mà đa số chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là cách Trump cho chúng ta thấy được sự khủng khiếp của thế lực ngầm, đồng thời cho người dân thấy sự bất công, sự phẫn nộ của lòng dân dành cho cái đám Quốc hội đã bị tha hóa và bị kiểm soát bởi thế lực ngầm.

Hãy nhớ lại bản Hiến pháp 1871 đã bị thay đổi như thế nào. Quốc hội là thế lực bảo vệ nó và có thể sửa nó. Đó cũng là cách ông tạo ra lý do để đưa ra bản Hiến pháp thực sự năm 1776, bản Hiến pháp không bị kiểm soát quá nhiều bởi Quốc hội, một bản Hiến pháp vì người dân mà nó được bảo vệ bởi quân đội. Đồng thời, ông cũng vạch mặt luôn sự xảo trá của đám truyền thông, đám big tech, ông đã cho người dân Mỹ và chúng ta thấy đám này cũng thuộc thế lực ngầm và bị kiểm soát bởi chúng.

Chắc các bạn cũng phải tự thừa nhận, chính nhờ cuộc bầu cử này, chúng ta mới nhìn thấy được bộ mặt và sự khủng khiếp của thế lực ngầm, trước đó rất ít ai biết và tìm hiểu về chúng, trước đó chúng ta chỉ biết chúng với suy nghĩ chơi chơi cho vui là "thuyết âm mưu"...rồi bỗng dưng trước và trong cuộc bầu cử lại nổi lên rất nhiều bài viết về "Q" và thế lực ngầm, đó không phải là vô tình đâu, mà nó có kế hoạch cả đấy. Không chỉ riêng các bạn đâu, nhờ cuộc bầu cử gian lận này, người dân Mỹ bỗng dưng share cho nhau rất nhiều về Q, về kế hoạch The Great Awakening. Kế hoạch của Trump thực sự tuyệt vời, chúng ta đã thực sự "thức tỉnh" đúng với cái tên KẾ HOẠCH VÀ SỰ THỨC TỈNH VĨ ĐẠI.
 
Có nhiều bạn trước đó cứ xem các giả thuyết, về ngày 14/12, ngày 6/1, rồi ngày 20/1. Các bạn nói rằng các bạn không tin nữa vì các giả thuyết toàn sai. Xin thưa với các bạn, nếu kế hoạch của ông dễ dàng cho người dân thường như chúng ta đoán được, nhìn ra được thì chẳng lẽ bọn thế lực ngầm không đoán được? Tất cả các kế hoạch đó, điều là tin giả do chính team Trump đưa, để đánh lạc hướng chúng ta và cả bọn thế lực ngầm về kế hoạch thực sự của ông như thế nào. Nói thật với các bạn, không ai đoán được kế hoạch thực sự của ông cho tới tận ngày 21/1.

Kể cả cái Thiết quân luật, cũng chính là một tin giả để dụ bọn nó ra khỏi hang. Âm mưu của bọn nó chính là để Trump kích hoạt Thiết quân luật, chúng nó có cớ nói Trump cướp chính quyền, đưa quân đội nước ngoài vào tạo ra cuộc nội chiến Mỹ. Ôi! Một lần nữa Mỹ lại một lần nữa dính vào chiến tranh và rồi kế hoạch của Trump sẽ bị phá sản. Nó sẽ đồng nghĩa với việc cả thế giới này sẽ tiếp tục sông trong sự "lưu đày khổ sai" cho hàng trăm năm tiếp theo!.

Chúng ta còn nhớ về tin tức Quân đội Mỹ lại đưa quân chấn giữ ở 2 biên giới này không? Đây chính là lý do bọn chúng đã để vũ khí và quân lực sẵn ở biên giới Canada và Mexco, và cả thủ phủ của các đảng dân chủ. Ông Trump thấy kế hoạch của chúng nó, nên ông dụ chúng nó bằng cách đưa tin giả là Trump sẽ Thiết quân luật. Ngay sau đó ông đã cho quân bắt hêt cái đám trấn giữ vũ khí này. Rồi ông đăng tin lên Facebook của mình Thiết quân luật là Fake news... Thế là đám thế lực ngầm lại bị vỡ kế hoạch.

Bài viết về các rocket của TC giấu trong containter: https://defence.pk//threads/china-develops-multiple-rocket-launcher-that-hides-in-container.698613/

Chúng ta cùng suy ghĩ xem nào! Nếu ông Trump không có đủ thực lực, thì ông đã bị chúng nó ám sát thủ tiêu như những tổng thống trước rồi, làm gì mà thảnh thơi đi đánh Golf phải không quý vị?

Hãy nghe link của Lin Wood gửi xem nó có trùng khớp mình nói ko ?

https://rumble.com/vd59zz-lin-wood-fireside-chat-9-is-joe...

(Chia sẻ kiến thức, phát triển nhân sinh. Vũ Chính)


Huy Nguyễn
 
 
AliceDupond gởi