Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
SỨC MẠNH CỦA STARSHIP


Anh Musk nghĩ rất đơn giản về vấn đề tên lửa và tàu vũ trụ. Mục tiêu của ảnh là leo lên sao Hỏa, rồi biến nó thành thuộc địa. Muốn vậy thì anh Musk phải nghĩ ra làm sao có loại tên lửa và tàu vũ trụ nào đưa cả núi người và hàng hóa lên sao Hỏa, miễn là nhanh nhiều tốt rẻ. Tức là vấn đề mấu chốt là làm shipper sao cho ngon lành cành đào chứ có gì đâu. Vì vậy ảnh nghĩ ra cách cắt giảm chi phí bằng việc làm sao tái sử dụng lại toàn bộ tên lửa và tàu Starship.

Mấy năm trước ảnh đã cho làm tên lửa Falcon 9 mà lần đầu tiên tạo ra chỉ có tầng đầu tiên và mũi tên lửa hình nón (fairing) được tái sử dụng. Nay anh làm cái hệ thống Starship có 2 phần. Tên lửa đẩy nằm ở tầng đầu tiên và tàu vũ trụ chở người và hàng hóa nằm ở tầng thứ hai. Khi tàu nó bay lên thì tên lửa đẩy thu về, như vậy là cả tàu và tên lửa đều tái sử dụng được. Từ khi làm ra cú oách xà lách này, ảnh liền tạo ra một sự tiết kiệm chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Số liệu công bố cho thấy năm 1981, muốn đưa 1 kg hàng hóa lên quỹ đạo tốn 147.000 USD. Tên lửa Falcon 9 giúp đưa 1 kg hàng hóa lên quỹ đạo trái đất tốn chỉ còn có 2500 usd. Nhưng với hệ thống Starship thì đưa 1 kg hàng hóa lên quỹ đạo chỉ còn tốn 100 usd. Nếu càng ngày càng có thêm các phát minh tiến bộ, thì chi phí này càng rẻ bèo. SpaceX, cty của Musk đã phát triển Starship với mục đích giảm chi phí phóng bằng cách sử dụng quy mô kinh tế như sau:
1/ Tái sử dụng cả hai tầng tên lửa bằng cách "bắt giữ" chúng bằng các hệ thống của tháp phóng.
2/ tăng khối lượng tải trọng lên quỹ đạo.
3/ tăng tần suất phóng.
4/ sản xuất hàng loạt tên lửa và điều chỉnh nó cho nhiều sứ mệnh không gian khác nhau.

Tóm lại, nói một cách nôm na thì công việc của anh Musk là công việc của cửu vạn vũ trụ. Giờ ảnh đã làm xong mấy việc đầu tiên chứng minh đưa người và hàng hóa lên Quỹ đạo trái đất nhanh nhiều tốt rẻ đáng kể. Sau đó ảnh sẽ tiếp tục chứng minh rằng tên lửa và tàu vũ trụ của ảnh sẽ đưa người và hàng hóa lên mặt trăng, kế đó là sao Hỏa sao cho ngày càng rẻ hơn và dễ hơn. Cái tàu Starship này nay đã chở được cỡ 100 người trong các chuyến bay liên hành tinh kéo dài, so với mấy cái tàu vũ trụ đời đầu chỉ chứa được vài người là quá kinh khủng. Hiện chi phí cho 1 người lên sao Hỏa chừng 100 ngàn usd là con số khả thi theo anh Musk. Nhưng nếu tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ và các phát minh sáng chế, thì số tiền này sẽ ngày càng giảm đi. Hy vọng các cháu thanh thiếu niên có ngày đi vèo vèo lên sao Hỏa vì chi phí giảm phi mã, còn các cụ U 50, 60, 70 trở lên thì ngồi vỗ tay hoan hô.

NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU

___________________


Hoang Nguyen gởi