Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TÁC HẠI CỦA ĂN MÁU HUYẾT
 

Muốn trừ dâm dục, khôi phục sức khỏe, rộng hơn là tu tâm dưỡng tính cần phải chuyển dần từ ăn mạng động vật sang ăn chay. Thịt các loại động vật có nhiều hỏa khí, cấu trúc vật chất thô trọc, nếu dung nạp vào cơ thể sẽ sinh dục vọng và sân hận, tinh thần trì độn, khó có thể dưỡng tâm.

Xưa nay, người công danh khoa bảng xuất thân trong cảnh hàn vi, rau cháo qua ngày thì nhiều mà kẻ phú quý ăn uống bổ béo ít người hiển đạt. Do vậy chẳng lo ăn uống thanh đạm ảnh hưởng đến học hành, nghiên cứu. - Khi động vật bị giết, tâm hoảng sợ và oán giận cực độ sinh ra nhiều độc tố có hại, chưa kể cholesterol, mầm bệnh và các loại chất kích thích tăng trưởng tích tụ từ thức ăn chăn nuôi công nghiệp khiến thịt động vật trở nên độc hại.
 
Người ăn thời gian dài sẽ tích tụ độc tố gây bệnh, trẻ em bị phát dục sớm, người lớn lão hóa nhanh. Chưa kể chế biến càng phức tạp cho ngon miệng thì hệ tiêu hóa càng khó phân giải sẽ sinh tích tụ, đầy trướng. Y án từ xưa vẫn có nhiều bệnh án chữa người phú quý bị tích trệ, ngộ độc vì ham ăn bổ béo.
 
- Các thứ máu mỡ động vật dính ở chén đĩa rất tanh hôi và phải tẩy rửa bằng chất tẩy mạnh, nếu thường xuyên dung nạp vào cơ thể thì cơ thể làm sao không bị nhiễm bẩn, các hệ thống lọc và tuần hoàn phải làm việc vất vả nên nhanh suy giảm công năng. Hơi thở và thân thể người ăn nhiều thịt thường hôi, mồ hôi có nhiều chất dầu mỡ.
 
- Sức mạnh từ ăn thịt động vật là sức mạnh bộc phát nhưng không bền. Trong tự nhiên các loài ăn thịt như hổ, báo rất khỏe nhưng không thể chạy đường trường như hươu, nai, ngựa. Tuổi thọ của các động vật ăn thịt cũng thấp hơn các loài ăn thực vật rất nhiều, dù trong cùng một loài nhưng ăn thịt tuổi thọ cũng thấp ăn ăn thực vật.
 
- Thức ăn từ máu huyết nhanh phân hủy và sinh nhiều chất độc, hôi thối hơn thức ăn từ thực vật, do vậy ruột của những loài ăn thịt tương đối ngắn, chỉ bằng khoảng 3 lần chiều dài thân thể để bài tiết cặn bã thật nhanh. Ruột người và các loài ăn thực vật dài hơn, khoảng từ 4 – 6 lần chiều dài cơ thể. Con người cũng không phát triển răng nanh mà phát triển răng hàm, đây là cấu trúc hệ tiêu hóa giống với của loài ăn thực vật. Những người ăn nhiều thịt ruột cũng thường ngắn hơn người ăn chay. Sự ham ăn máu huyết chỉ là tập khí ưa giết hại và tham mùi vị mà thôi.
 
- Chúng sanh trong vô lượng kiếp chìm nổi trong lục đạo, lúc làm người, khi làm thú. Vì thế chẳng có kẻ nào không từng là thân quyến của nhau. Nay chỉ vì túc nghiệp mà mang thân dị loại, liền ăn nuốt lẫn nhau.
 
Thánh nhân đắc Túc mạng thông, khai mở Thiên nhãn, thấy được sự điên đảo đó nên khuyên chúng sinh nên từ bỏ. Kệ rằng: “Nhục” tự lý biên lưỡng cá nhân Lý biên trác trước ngoại biên nhân Chúng sanh hoàn thực chúng sanh nhục Tử tế tư lượng nhân thực nhân! Tạm dịch: Trong chữ “Thịt” (肉) có hai chữ “Người” (人) “Người” ở trong nhìn “Người” ở ngoài Chúng sinh lại ăn thịt chúng sinh Nghĩ cho kỹ là “Người” ăn “Người”!
 
Trích từ sách: Nhận Thức Về Thủ Dâm - Tác Hại Và Quả Báo
 
________________
 
 
Hoang Nguyen gởi