Tài liệu giải mật: Tiết lộ mới về mối liên hệ giữa Quân đội Trung Quốc, Viện Vũ Hán và nguồn gốc COVID-19
Tài liệu vừa được Thượng viện Mỹ giải mật tiết lộ thông tin chấn động về việc một nhà khoa học quân đội Trung Quốc gửi bí mật các lọ virus corona sang Mỹ hơn 1 năm , trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh cựu Giám đốc NIH Anthony Fauci viện dẫn Tu chính án thứ 5 để từ chối trả lời các chất vấn trước Thượng viện Mỹ
Giám đốc NIH Anthony Fauci
Một bộ tài liệu vừa được Ủy ban Thượng viện Mỹ phối hợp cùng Bộ An ninh trong nước (DHS) giải mật đã mở ra những tình tiết mới quan trọng xung quanh các hoạt động nghiên cứu sinh học trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu.
Đáng chú ý, tài liệu chỉ ra sự tham gia sâu rộng của các nhà khoa học thuộc Quân đội Trung Quốc (PLA) vào các dự án nghiên cứu virus corona, cũng như các hành vi vận chuyển trái phép mẫu sinh học qua biên giới Mỹ. Sự việc càng thu hút sự chú ý của dư luận khi diễn ra cùng thời điểm Tiến sĩ Anthony Fauci, cựu Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID) kiêm cựu lãnh đạo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), liên tục viện dẫn Tu chính án thứ 5 để từ chối trả lời các chất vấn trước Thượng viện Mỹ liên quan đến trách nhiệm và hoạt động giải trình của ông. Những chiếc lọ chứa mẫu sinh học bị chặn tại phi trường Detroit. Theo báo cáo chi tiết từ DHS, vào tháng 11/2018 –tức hơn một năm trước khi những ca bệnh COVID-19 đầu tiên được ghi nhận chính thức tại Vũ Hán nhà khoa học Chu Vũ Sâm (Yusen Zhou), một trung tá thuộc quân đội Trung Quốc, đã bí mật chuyển 3 lọ mẫu virus corona đến Đại học Minnesota (Mỹ). Số mẫu này được gửi cho Giáo sư Lý Phương (Li Fang), một nhà nghiên cứu làm việc tại cơ sở này trong khuôn khổ một dự án được NIH tài trợ tài chính, vốn có mối liên kết chặt chẽ với Viện Virus học Vũ Hán (WIV).
Phương thức vận chuyển số mẫu sinh học này được thực hiện hết sức thô sơ nhưng được ngụy trang tinh vi: các lọ mẫu được bọc trong khăn giấy, niêm phong bằng sáp kín và cất trong hành lý xách tay của một người chuyển phát. Tuy nhiên, Lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ tại phi trường Detroit đã phát giác ra nghi vấn và tịch thu toàn bộ. FBI sau đó tiến hành phân tích kỹ lưỡng và xác định các lọ này chứa tiền chất m-RNA cùng một phần protein gai củavirus PEDV (Porcine Epidemic Diarrhea Virus) – chủng virus corona gây tỷ lệ tử vong rất cao ở heo.
Báo cáo điều tra khẳng định vụ việc là bằng chứng rõ ràng cho thấy lực lượng quân sự Trung cộng đã tham gia trực tiếp vào các nghiên cứu virus corona xuất nguồn từ loài dơi – dòng họ virus mà sau này chủng SARS-CoV-2 gây nên đại dịch toàn cầu được xác định là có cùng nguồn gốc.
Thạch chính Lệ
Mối quan hệ giữa Chu Vũ Sâm và "Người phụ nữ dơi" Thạch Chính Lệ Shi Zhengli (Thạch Chính Lệ) là chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu các virus giống SARS từ dơi, được mệnh danh là "quý bà dơi". Tài liệu giải mật cũng làm sáng tỏ mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa Chu Vũ Sâm và Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli), nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Virus học Vũ Hán, người được truyền thông quốc tế biệt danh là "người phụ nữ dơi". Ngay trong năm 2019,hai nhà khoa học này đã đồng đứng tên trong một nghiên cứu công bố quốc tế về việc tăng cường khả năng xâm nhập của virus corona vào tế bào host – một dạng nghiên cứu còn được gọi là "tăng cường chức năng"(gain-of-function). Đáng chú ý, Thượng nghị sĩ Marco Rubio trong báo cáo năm 2023 từng chỉ ra rằng nhóm nghiên cứu của Chu Vũ Sâm đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vaccine COVID-19 đầu tiên tại Trung Quốc vào ngày 24/2/2020, kèm theo đầy đủ dữ liệu thử nghiệm trên chuột. Điều này dấy lên thắc mắc lớn trong giới chuyên gia về mốc thời gian phát triển vaccine nhanh bất thường của Bắc Kinh.
Đến tháng 5/2020, nhà khoa học Chu Vũ Sâm, ở tuổi 54, được báo cáo là đã qua đời sau khi rơi từ tầng mái của một tòa nhà cao trong những hoàn cảnh đầy bí ẩn và chưa bao giờ được xác minh rỏ ràng. Ngoài ra, các báo cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định Viện Virus học Vũ Hán từ năm 2017 đã phối hợp chặt chẽ với PLA trong các chương trình sinh học mật, nghiên cứu các tác nhân độc hại tiềm năng như ricin, độc tố botulinum, bệnh than và dịch hạch.
Mạng lưới chuyển giao mẫu sinh học xuyên quốc gia và các tranh luận pháp lý Hồ sơ giải mật không dừng lại ở vụ việc năm 2018. Các email do Thượng nghị sĩ Rand Paul công bố cho thấy Thạch Chính Lệ từng đề nghị Lý Phương nhờ sinh viên mang kháng thể đơn dòng từ Mỹ sang Trung Quốc, nhưng ông Lý đã từ chối do căng thẳng ngoại giao. Đến tháng 6/2021, người chuyển phát trong vụ việc năm 2018 lại tiếp tục bị chặn tại biên giới khi cố gắng mang 132 lọ mẫu sinh học không khai báo từ Mỹ về Trung Quốc. Không chỉ tại Mỹ, mạng lưới này còn liên quan đến Canada. Báo cáo nhắc tới Khâu Hương Quốc (Qiu Xiangguo), cựu nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Vi sinh Quốc gia Canada, người đã bị sa thải sau khi bị khám phá ra bí mật gửi mẫu virus Ebola và Nipah nguy hiểm về Viện Virus học Vũ Hán và có sự hợp tác với Thiếu tướng Trần Vi (Chen Wei) – chuyên gia vũ khí sinh học cấp cao của quân đội Trung Quốc. Trong khi đó, việc Anthony Fauci dùng Tu chính án thứ 5 quyết liệt từ chối trả lời trước Thượng viện Mỹ đang đẩy cuộc tranh luận chính trị và khoa học tại Mỹ lên nấc thang mới. Chuyên gia phân tích Ryan Clark nhận định, hàng loạt bằng chứng mới cho thấy những thông tin công khai từ phía chính quyền Bắc Kinh về nguồn gốc tự nhiên hoàn toàn của SARS-CoV-2 chứa đựng nhiều điểm mâu thuẫn lớn.
Bình luận: Những tài liệu vừa giải mật không chỉ phơi bày các kẽ hở nghiêm trọng trong công tác quản lý an ninh sinh học toàn cầu mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cuộc điều tra quốc tế độc lập, minh bạch nhằm làm rõ nguồn gốc thực sự của đại dịch COVID-19.
_______________
Tien Tran gởi
