Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS ỦNG HỘ TT TRUMP? 

 


Đêm chưa đến và chiều cũng chưa đi nhưng trong căn phòng khách nhỏ nhắn của chúng tôi vẫn huyên náo chuyện thời s.


Có những tiếng nói hùng hồn thẳng thắn đưa ra quan điễm của mình nhưng cũng có những người rụt rè e ngại khi nói đến sự ủng hộ giữa đảng này hay đảng kia.


Có người đề nghị thắp nến trắng cho đêm thêm huyền ảo. Nhưng mấy chị phản đối vì không thấy bóng mình lung linh trên tường như bóng ma trơi.

 
Anh Khải cười nói: " ma mà cũng được thẻ cử tri đi bầu đó mấy bà ơi! Không tin cứ viết thư hỏi Bác Biden để nghe Bác ta trả lời."


Anh Hướng cười bảo: Nội cái chuyện tắt đèn và mở đèn mà mấy ông bà kẽ thì gật đầu người thì không, huống chi chuyện ngoài tê. Nhưng ở đây còn đở chứ ngoài kia lại có một hạng người không biết mô tê chi cả về ông Trump, ấy mà chưởi ông Trump như phường hạ đẳng.


Cụ Khương cười: Qúi ông bà nói chuyện nghe tức cười quá. Vì chúng là hạng người hạ đẳng thì mới có ngôn ngữ hạ đẳng . Chẳng qua mình nghe không quen thì mới thắc mắc với chúng.


Tôi thường không dám tham gia ý kiến nên xin lỗi vào bếp làm thêm cà phê. Cụ Khương nói với theo :"Cô Hoa xem thử còn mực khô thì đem thêm ra đây"


“Dạ thưa cụ cháu còn có nem và tré nữa, cụ có muốn nhâm nhi không thì cháu đem ra luôn.” Cụ Khương cười vui vẻ.


Ngoài kia gió đã lên theo từng nhánh cây Oak lung lay. Tôi mang ý nghĩ mông lung mơ hồ đứng nhìn gió như hồn đã đi xa mà chỉ còn thể phách ở lại. Tiếng chồng tôi làm tôi giật mình cái đụi. Trời ơi! Ngoài kia bà con đang chờ cà phê và thức ăn mà bà chủ nhà lại ở đây đứng làm thơ.


Vừa ra tới phòng khách tôi nghe anh Hướng hỏi anh Khải: Hey cậu còn nhớ cái đám Việt gian ở Houston có cái loa thường phóng vào xóm với những đề tài chưởi bới ông Trump như là: Người Việt Cuồng Trump, hoặc Trump kẽ thiếu tự trọng tối thiểu hay mới đây chúng nó chưởi TT Trump túng tiền kêu môn đệ đóng tiền gì đó. Chị Hoa có nhớ không?. Tôi trả lời là không và cũng nói thêm là tôi không bao giờ nghe mấy cái trò nhãm nhí đó.


Thật ra rất dễ hiểu tại sao chúng ta ủng hộ TT Trump. Cái lý do rất đơn giản là TT Trump chống cộng sản. Không ai có thể nhận thức rõ ràng hơn về sự độc ác, thất nhân tâm của cộng sản bằng con  dân VN. Họ vượt thoát chế độ Cộng sản từ năm 1954 cho đến lần thứ hai 1975. Không cần phải là luật sư cây me hay Kỷ sư cột điện mới bắt loa phóng vào đêm chưởi bới Trump như thời VC mới cướp được miền Nam.( Ở đây tôi xin mở ngoặc về 4 chữ "Kỷ sư Cột Điện" . Vì ông Kỷ sư này năm 1993 đã về nộp đơn xin việc VC nhưng bị chúng từ chối đưa cái Job đó cho một ông Kỷ sư ở Canada. Ông kỷ sư buồn quá đã bao nhiêu năm tháng kêu gào hoà hợp hoà giải Dân Tộc cho chúng mà cuối cùng cũng không được VC dung. Sau khi trở lại Pháp đêm đêm ông ta ra đứng dưới cột điện để bày tỏ tâm sự tổ quốc ăn năn. Từ đó dân chúng âu yếm gán cho ông ta là Kỷ sư cột điện).


Nay 4 tên Việt gian này đêm đêm bắt loa phóng vào phường xóm nhét vào tai dân những bản kịch chưởi Mỹ Nguỵ, chế độ Thiệu Kỳ y chang bọn VC nằm vùng đang nhai lại tại hải ngoại. Thay vì chưởi Thiệu Kỳ, Ngô Đình Diệm thì chúng toàn là kỹ sư cột điện, luật sư gốc me, nhà báo đời , báo hại tan nát cửa nhà mà không chịu tu, lại đi  chưởi TT Trump bằng những lời hạ đẳng.


Đôi khi tôi cũng nghĩ họ vì tiền mà bán rẽ lương tâm. Nhưng cũng đôi khi tôi lại nghĩ họ không hiểu sư thật mà họ chỉ làm công việc có chỉ đạo về công tác lý luận


Cũng có nhiều người không thích TT Trump vì cho là mái tóc ông ta có vẽ "cao bồi" hay có người chỉ trích ông Trump ăn nói đốp chác v.v, nhưng họ không bao giờ hiểu TT Trump đã làm gì trong nhiệm kỳ 4 năm dù cho bị truy kích bới bọn đầm lầy và đảng Dân Chủ Thiên tả.


Tuy tứ bề thọ địch nhưng ít ra TT Trump đã làm rất nhiều việc cho đất nước này

Trời đang đi vào khuya, mọi người ra về và tôi vẫn ngồi ngẫn ngơ nơi phòng khách trước những ly chén đang ngỗn ngang


Tôi thường hay để mình trong những giây phút đằng đặc như thế. Bao nhiêu hy vọng cho tương lai bỗng sụp xuống theo cuộc bầu cử gian lận.


Nước Mỹ đang sắp sửa chuyễn mình trên con đường xã hội chủ nghĩa nhưng may mắn thay Nữ Thần Tự Do còn thương xót dân Mỹ mới có một hiện tượng Trump mà bọn thiên tả bọn theo cộng sản ghét cay, ghét đắng.


Thứ nhất : Tâm niệm của TT Trump  là tất cả cho nước Mỹ. Trong bài phát biểu tại State of the Union, TT Trump đã nói rằng TT chỉ muốn điều hành không phải là hai đảng riêng biệt, mà là một quốc gia. TT Trump  muốn thống nhất nước Mỹ và trở thành một quốc gia một lần nữa. Có phải chăng đó hẳn là giấc mơ của mọi người Mỹ. One nation, under God, with liberty and justice for all.


Chúng ta đã trải qua tám năm dưới thời Tổng thống Obama, và những người không đồng ý với TT Obama đã không dành toàn bộ thời gian để ném đá, để bôi nhọ, để lăng nhục  ông ấy và phàn nàn về ông ấy. Trong lúc này thì dân Việt tỵ nạn không nghe tăm hơi của mấy cái loa Việt Gian Nằm Vùng dám bôi nhọ TT Obama mà lại cung cúc cúi đầu đọc lên những chương trình nghị sự của Obama.


Nếu qúi vị  đã nghe Diễn văn Liên Bang năm 2019 của Tổng thống Trump, qúi vị sẽ nhận thấy Tổng thống Trump đã làm không biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp cho đất nước này và chính TT Trump thực sự đã quan tâm đến đất nước này như thế nào. Tôi không ca tụng TT Trump mà chỉ nói lên sự thật.


Thứ hai TT Trump muốn bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ. Chủ nghĩa Cộng sản thường ca tụng một thế giới đại đồng không biên giới. Như vấn nạn hôm nay tại biên giới Hoa Kỳ những người xâm nhập biên giới Hoa Kỳ một ngày một cao. Thời TT Trump  không muốn đơn giản là ngăn cản những người nhập cư. TT Trump chỉ  tìm cách xây dựng một đất nước mạnh mẽ hơn và an toàn hơn và chỉ cho phép những người nhập cư hợp pháp, kiểm tra xem ai đang nhập cảnh vào đất nước Hoa Kỳ. Điều này không chỉ vì lợi ích của dân chúng Hoa Kỳ  mà còn cho những người đang tìm kiếm một cuộc sống mới ở đây.


Nếu Hoa Kỳ có một vài người xấu xâm nhập vào đất nước này, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến dân chúng Hoa Kỳ  mà cả những người tốt đã đến đất nước này.


Bây giờ qúi vị hãy nhìn xem vấn đề dân di cư bất hợp pháp đang là một vấn nạn cho dân chúng đang sinh sống gần biên giới . Từ khắp nơi miền Trung Mỹ họ kéo tới tràn ngập hết ở biên giới Hoa Kỳ vì TT Biden welcome họ đến.

 
Dân chúng yêu cầu ông ta giải quyết thì ông ta im lặng không trả lời rồi đêm đến bí mật cho máy bay chở những ngừời di dân bất hơp pháp này đến Newyork.


Tại sao TT Biden làm vậy? Có phải ông TT này giàu lòng nhân ái? Thưa không ông đang thực thi một thế giới đại đồng không biên giới theo chủ nghĩa xã hội mà những người dân Mỹ đi làm đóng thuế phải nuôi nấng họ.

 
Thứ ba
: TT Trump đã tạo ra những công việc mới cho dân


Một phần quan trọng trong những gì Tổng thống Trump đặt ra để làm Tổng thống là mang trở lại  hoặc tạo việc làm mới để giảm tỷ lệ thất nghiệp.  Kể từ khi ông trở thành Tổng thống, ông đã tạo ra 5,3 triệu việc làm mới. Tỷ lệ thất nghiệp đã xuống mức thấp nhất chưa từng có. 157 triệu người đã có công ăn việc .


Còn bây giờ thì sao? chưa bao giờ Mỹ với tỷ lệ thất nghiệp lên quá cao. Trong khi TT Trump đưa job từ các nước ngoài về cho dân Mỹ có công ăn việc làm. Còn TT Biden thì muốn đem Jobs trở lại nước ngoài để dân chúng Mỹ phải đứng xếp hàng lãnh tiền thất nghiệp.


Thứ tư : TT Trump muốn  U. S. là nhà sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên số 1. Đích thực như vậy trong suốt nhiệm kỳ Trump nước Mỹ đã trở thành nhà sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên số một.

 

Thư năm: Dưới thời của TT Trump nước Mỹ có một lực lượng quân đội hùng mạnh nhất. Thế giới rất nể phục sự hùng mạnh của Hoa Kỳ . So với thời Obama và nay thời Biden , mấy ông TT đảng Dân Chủ không muốn cho Hoa Kỳ có một quân đội hùng mạnh. Tại sao? vì họ không muốn quân đội Hoa Kỳ hùng mạnh hơn Trung Cộng. Lại nữa, quân đội phải là công cụ của chính quyền và nằm dưới sự kiễm soát của chính quyền như chủ nghĩa xã hội.


Qúi vị đang thấy chiến dịch bắt buộc chích thuốc vacinate trong quân đội Hoa Kỳ sẽ xảy ra điều gì ?. Lính sẽ bỏ đi vì họ cho  luật bắt buộc chích ngừa đã vi phạm vào quyền tự do của con người.


Thứ sáu, TT Trump tôn trọng tất cả cuộc sống của con người


Ông ấy là một Tổng thống hữu thần . TT Trump tin vào việc tôn trọng tất cả sự sống của con người.


Trong suốt nhiệm kỳ của Trump vừa qua,  ông đã làm việc hướng tới việc hoàn thành kế hoạch làm cha mẹ và chấm dứt việc phá thai.


Thật ra, buổi họp mặt vừa rồi và những nỗi niềm của bạn bè tiếc nuối sự thất cử vì gian lận của TT Trump đã vô tình khơi nguồn mạch suối mà từ lâu đã quên chảy.


Nói tóm lại, cho dù bọn Việt Gian đang dùng những cái loa rè phóng vào dân để hy vọng điều hướng người dân, nhưng tội nghiệp họ đã thất bại vì người dân đã không những nghe theo mà lại còn sỉ vả họ.


Cho dù họ phóng loa rè, củ rich, nhai lại những luận điệu của bọn truyền thông thiên tả thì sự thật đã chứng minh TT Trump là một vị tổng thống tìm mọi cách đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, quốc phòng và nhập cư.


Tôn Nữ Hoàng Hoa


26/10/2021

_____________________


usaelection g
ởi