Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 


Tại Sao Putin Đánh Ukraine?

 

“Russian stops the invading; there is no more war...

Ukrainian stops fighting; there is no more Ukraine…”

 

 

Lời mở đầu

 

 Hy vọng bài viết ngắn này giúp các quý vị đang phải bận rôn với công việc và đời sống hàng ngày hiểu rõ thêm một chút về cuộc chiến thời đại hiện đang đứng hàng đầu trên các tin tức nóng bỏng của các truyền thông thế giới bởi vì nó có thể dẫn đến Thế Chiến thứ III bất cứ lúc nào…!!!

 

Trần Văn Giang

 

Câu hỏi của tựa bài đề cập “Putin muốn đánh”chứ không phải “Nước Nga muốn đánh” bởi vì dân Nga và quân đội Nga không hoàn toàn đồng ý với một chiến tranh chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn cho uy thế chính trị cũng như kinh tế của nước Nga trên thế giới: Bằng chứng là hiện đang có những cuộc biểu tình chống đối chiến tranh Nga-Ukraine ngay trong các thành phố lớn của nước độc tài Nga sô và 9 tướng lãnh tư lệnh quân đội Nga đã bị Putin sa thải trong vòng 1 tuần lễ vì bất đồng ý với Putin về mục tiêu của cuộc chiến.


 Tôi ghi nhận có 5 lý do chính mà Putin quyết định đánh chiếm Ukraine (các lý do phụ sẽ bàn ở phần đọc thêm bên dưới):

 

1. Địa hình của Ukraine (Geography)

2. Vấn đề dân chủng học (Demographics)

3. Dầu hỏa và hơi đốt (Gas / Energy)

4. Vấn đề bán đảo Crimea (Crimea Peninsular)

5. Hải cảng nước ấm (Warm Water Port)

 

1.  Địa hình

 
Âu châu có hình dạng như 1 cái phễu (“funnel”) nằm nghiêng với phần ống nhỏ dần về phía Tây Âu châu…  Nếu tính về chiến lược, khi biên giới càng ngắn và càng thẳng rẵng thì càng dễ phòng thủ.  Trường hợp ở đây lại không ngắn và cũng không thẳng cho Nga và các nước láng giềng Âu châu.  Nếu chiếm được Ukraine thì biên giới Nga với Âu châu sẽ là cả một hành lang dài phía Tây Ukraine (nên biết Ukraine có diện tích lớn nhất Âu châu),  Cũng ở phía Tây sát Ukraine này, đã có sẵn nước Belarus là một chư hầu trung thành của Nga. Vùng biên giới ở đây phần lơn là đất phẳng / đồng bằng (“plain”).  Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cần phải phòng thủ.

 

 2.  Dân chủng

 

 Dân Nga và dân Ukraine cùng gốc “Slavic,” có văn hóa rất gần với nhau (y như dân Tàu và dân Việt ta!)  Putin không muốn Ukraine gia nhập NATO (phần lớn dân của NATO thuộc giống Anglo-Saxon, không cộng sản).  Ảnh hưởng của NATO sẽ kéo dân “Slavic Nga” chống chế độ độc tài Cộng sản cầm quyền.

 

 3.  Dầu hỏa và hơi đốt

 

 Quý vị có lẽ sẽ rất ngạc nhiên khi biết là quốc gia Ukraine nằm trên một mỏ dầu và khí đốt khổng lồ với thể tích là 39 ngàn tỉ thước khối (Cubic Feet).  Nếu Ukraine có cơ hôi tận lực khai thác lượng nguyên liệu này thì, trên lý thuyết, sẽ thay thế Nga trong vai trò chính để cung cấp dầu hỏa và hơi đốt cho toàn Âu châu. 

 

Cựu Tổng Thống Hoa kỳ Obama đã có nói là: 

 

“Có ai thấy sản phẩm gì bán ngoài siêu thị là ‘Made In Russia’ không?”  

 

Hiển nhiên là không.  Nga chỉ sống nhờ bán dầu hỏa và vũ khí đắt tiền…  Bây giờ Ukraine có khả năng lấy thị trường dầu hỏa của Nga ở Âu châu thì dân Nga lấy gì mà ăn?

 

(Vì chỉ biết làm vũ khí đánh nhau thôi hả? Mà người ta đánh nhau hoài rồi cũng ngán!)  Theo tôi đây là lý do lớn mà Putin muốn đánh chiếm Ukraine càng sớm càng tốt vì bao tử dân Nga sẽ bị thắt lúc nào không hay…

 

4.  Vấn đề Bán đảo Crimea.

 

 Thật ra chiến tranh Nga-Ukraine đã bắt đầu từ năm 2014 khi Nga cưỡng chiếm bán đảo Crimea (diện tích 27 ngàn Cây số vuông, với dân số 2.4 triệu) của Ukraine (y như trường hợp ba Tàu cưỡng chiếm Trường Sa và Hoàng Sa của VNCH ngày xưa!) với lý do “rất đẹp” là “dân Ukranian / Nga ở Crimea đã yêu cầu (selected) đất Crimea phải thuộc về Nga (?)”  Vấn đề chiếm được Crimea chưa giải quyết xong tham vọng của Putin vì sự sống còn ở Crimea hoàn toàn phải tùy thuộc vào các nguồn nước cung cấp từ hệ thống kinh đào dẫn từ các con sông nằm trên đất Ukranie.  Tuy rằng Crimea cũng nằm trên 1 mỏ dầu rất lớn nhưng nếu bị Ukraine cắt các đường dẫn nước thì sự chiếm giữ Crimea của Nga kể như vô ích.

 

5.  Hải cảng nước ấm của Ukraine.

 

Tuy được trời đãi với đất rộng và tài nguyên dồi dào nhưng Nga thiếu hẳn các hải cảng tốt nước ấm (tức là nước không bị đông đá) 12 tháng một  năm. Các hải cảng này có khả năng vận hành các tàu chiến cũng như tàu thương mải hạng gộc chở dầu và vũ khí đạn dược đem bán ra nước ngoài.  Ukraine có ưu điểm của các hải cảng nước ấm này.  Nên biết Hàng không Mẫu Hạm “Liaoning” mà Trung cộng mua của Nga (tên Nga là “Varyag”) đã được đóng tại Ukraine năm 1998 (!)

 

Bây giờ, để cho vấn đề nặng ký quân sự-chính trị Nga-Ukraine được dễ hiểu hơn, tôi xin so sánh tương quan Nga-Ukraine như chuyện một cặp vợ chồng mới ly dị: 

 

Sau khi ly dị, anh chồng (Nga) kể ra cũng chơi khá đẹp với bà vợ (Ukraine)… Anh chồng đã để lại cho vợ một tài sản đáng kể (gồm cả Crimea, Kỹ nghệ vũ khí, chương trình Hạt nhân qui mô…) và để cả 2 đứa con (Donetst, Luhansk) và một số tiền lớn (khoảng 250 tỉ đô la).  Anh chồng lại còn ráng thu xếp tìm việc cho vợ để vợ có thể tự túc kinh tế (việc chi thu phí đường ống dẫn dầu chạy từ Nga trên đất Ukriane).

 

 Chuyện không ngờ là anh chống thấy chị vợ cũ lại có cảm tình rất đặc biệt với anh hàng xóm đẹp trai nhà giàu Hoa kỳ.  Chị vợ cũ thường cầm tay đi dung dăng dung dẻ với anh đẹp trai nhà giàu và còn đi cùng với cùng mấy anh bạn của anh (NATO) trong “shopping mall” (?)

 

Dĩ nhiên anh chồng này chắc chắn không ưa gì anh hàng xóm nhà giàu cho nên đã vài lần lên tiếng đe dọa vợ cũ.  Nhưng chị vợ cũ chẳng những không đếm xỉa gì ráo, mà đôi khi còn lên tiếng ca ngợi, ngưỡng mộ anh nhà giàu; và đồng thời có vẻ bỏ bê hai đứa con không chăm sóc chu đáo?

 

Theo như quý vị nghĩ thì anh chồng cũ (Nga) phải làm gì bây giờ nhỉ?

 

Peace !

 

 ______

 

Bài đọc thêm

 

Tại sao Putin ghét NATO quá vậy hè?

 

Sau Thế Chiến Thứ II, thế giới chia làm 2 khối theo 2 siêu cường Hoa kỳ và Nga – Cũng có thể gọi là giai đoạn bắt đầu cho “Chiến Tranh Lạnh (Cold War).”  Năm 1949, 12 quốc gia đồng minh, gồm Hoa Kỳ, Anh quốc, Pháp, Gia Nã Dại, Ý, Hòa lan, Bỉ, Lục Xâm Bảo, Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan mạch và Iceland, lập ra “Hiệp Ươc Bắc Đại Tây Dương" (The “North Atlantic Treaty Organization - Gọi tắt là “NATO – North Atlantic Treaty Organization) với mục đích ngăn ngăn sự bành trường của khối Cộng sàn thân Nga (Hiện nay, số hội viên của NATO là 30).

 

Vào ngày 12/25/1991 Liên Bang Nga tan rã và sinh ra 15 quốc gia riêng biệt gồm:  Nga, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine và Uzbekistan.  

 

 Có một số quốc gia trong số này đã lần lươt gia nhập NATO để chống Nga như sau:

 

 - Năm 2004: Estonia, Latvia and Lithuania đã gia nhập NATO.

 

- Năm 2008: NATO đã lên tiếng mời thêm Georgia and Ukraine cùng gia nhập NATO.

 

 Tháng 12 năm 2021, Putin đã tuyên bố: 

 

 “Tôi nói cho rõ là sự bành trướng của NATO về phía Đông Âu châu là chuyện không thể chấp nhận được.  Hoa kỳ đang đứng ngay trước ngưỡng cửa của Nga với hỏa tiễn.  Hoa kỳ nghĩ sao nếu Nga trang bị hỏa tiễn tầm xa cho Cuba và Mexico.”

 

Thực tế cho thấy, nếu như hôm nay Ukraine gia nhập NATO thì tất cả cá quốc gia có cùng biên giới với Nga ở Âu châu như Turkey, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine sẽ bao vây chặt chẽ Nga như gọng kềm và hỏa tiễn của Hoa kỳ sẽ được thiết kế ở Ukraine chỉ là vấn đề thời gian ngắn…  

 

Đó là lý do Putin phải dứt điểm thẳng tay với Ukraine.

 

Trần Văn Giang


03/11/2022

 

________________________________


 

Đỗ Hứng gởi