TẠI SAO TRUMP ĐÁNH THUẾ 46% LÊN HÀNG VN
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam, viện dẫn các CÁO BUỘC VỀ HÀNH VI THƯƠNG MẠI KHÔNG CÔNG BẰNG . Cụ thể, Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam duy trì tỷ giá hối đoái thấp để hỗ trợ xuất khẩu và làm điểm trung chuyển cho các công ty Trung Cộng để trốn thuế .
Chính sách thuế quan mới, được công bố vào ngày 2 tháng 4 năm 2025, nhằm mục đích giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại và bảo vệ các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ. Tăng trưởng xuất khẩu nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt là trong các ngành dệt may, giày dép, điện tử và đồ nội thất, đã làm dấy lên mối lo ngại ở Hoa Kỳ về cạnh tranh không lành mạnh.
Ayda, quý ông bà ở VN xem kỹ nha. Có đúng vậy không? Bà Tổng là người VNCH, Mỹ, Úc. Bà Tổng không phải là dân vc. Do đó Bà Tổng không ưa nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Bà Tổng có thể thương nhớ Sài Gòn, tội nghiệp người dân nhưng bọn tư bản đỏ giàu khủng khiếp. Con cái nó du học, mua đứt nhà để ở bằng tiền mặt trong khi đa số người dân vẫn nghèo. Nếu VN không là cs thì VN không chơi trò "dơ" đó để làm "Trung Cộng nô" và sẽ không bị Mỹ đánh thuế "không ưu đãi"
Mức thuế quan 46% được tính toán dựa trên thâm hụt thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ, chiếm 90% tổng khối lượng thương mại của quốc gia này. Động thái này dự kiến sẽ tác động đáng kể đến các nhà xuất khẩu Việt Nam và có thể dẫn đến các biện pháp trả đũa từ Việt Nam.
Cần lưu ý rằng quyết định này là một phần trong sự thay đổi chính sách thương mại rộng lớn hơn của chính quyền Trump, chính quyền này cũng đã áp thuế đối với các quốc gia khác, bao gồm Trung Cộng, Ấn Độ và Liên minh Châu Âu
Hoàng Lan Chi
TRUMP-CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN MỚI "ĐỐI ỨNG" KIỂU GÌ
- không phải "reciprocal tariff" là ai đánh bao nhiêu thì Mỹ đánh lại bấy nhiêu mà là LẤY QUYỀN LỢI TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI BÊN LÀM CĂN BẢN TRONG KHI MỨC THUẾ QUAN TỪNG MÓN HÀNG SẼ VẪN KHÁC NHAU. (Vũ Linh)
- TT Trump coi như chính sách thuế hiện nay KHÔNG CÔNG BẰNG với Mỹ. Chẳng hạn như xe Mỹ vào Đức bị Đức đánh thuế quan tới 29% trong khi xe Đức vào Mỹ chỉ bị thuế quan 2% của Mỹ. Rõ chưa mấy ông/bà không đứng ở phía Mỹ mà nhảy ra binh vực các quốc gia khác? (Vũ Linh)
- Sau Thế Chiến 2, Mỹ giúp đỡ vì toàn thế giới te tua. Nhưng bây giờ đã 80 năm rồi. GDP của cả Liên Âu là hơn 29.000 tỷ đô tính theo mãi lực, hơn Mỹ 1.000 tỷ. ỦA, VẬY THÌ TẠI SAO MỸ PHẢI ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CHO QUÝ VỊ? (Vũ Linh)
- Tương tự, 1970, Trung Cộng được xếp vào loại "quốc gia đang phát triển" nên được ưu đãi. Còn bây giờ, nó toàn ăn cắp trí tuệ của Mỹ đem về nước và bóc lột dân nó để bán hàng rẻ mạt rồi sau đó phát triển nước nó. Hiện giờ kinh tế nó đứng thứ 2. VẬY TẠI SAO MỸ PHẢI ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CHO NÓ? hả hả hả?
Trích Vũ Linh: Mặt trái của tăng thuế quan tất nhiên là việc các xứ khác đáp trả lại bằng cách tăng thuế quan trên hàng xuất cảng của Mỹ. Tăng bao nhiêu, đó là câu hỏi của tất cả mọi người. Tất cả sẽ tùy thuộc vào quan hệ mậu dịch giữa Mỹ và các xứ đối tác, cũng như tùy thuộc món hàng nào. Ở đây, căn bản sẽ là những điều đình song phương giữa Mỹ và các xứ đối tác, trong nguyên tắc bảo vệ quyền lợi mỗi xứ. Và đó chính là mục tiêu của TT Trump.
TT Trump trong tư cách một doanh gia, được cả trăm, cả ngàn chuyên gia kinh tế, tài chánh, mậu dịch chung quanh giúp việc, nghiên cứu cũng như góp ý, tất nhiên sẽ phải cân nhắc kỹ quyền lợi và nhu cầu của Mỹ, và điều đình cứng rắn với tất cả. Những tố giác Trump bốc đồng, làm ẩu, hay thậm chí ngu xuẩn làm càn,... chỉ là những chửi nhảm ấu trĩ.
_______________
Alice Dupond gởi