Tập Minh Trạch – Biểu tượng của “thái tử đỏ” trong lòng nước Mỹ?
Chính quyền của mấy đời TT Mỹ đã có nhiều chính sách vô cùng sai trái mà dân Mỹ lại chẳng hề để ý tới.
Tại sao không cấp học bổng cho học sinh Mỹ mà lại cấp học bổng cho con của kể đối đầu với mình. Chuyện vô lý vậy mà chẳng có 1 ai nói gì, lạ thật.
(6).jpg)
Con gái Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – Tập Minh Trạch – được biết đã tốt nghiệp chương trình cử nhân tại Đại học Harvard vào năm 2014.
Gần đây, có nhiều thông tin cho rằngcô đã trở lại Harvard để theo học chương trình cao học, với học bổng toàn phần và được miễn học phí – một đặc quyền hiếm có ngay cả với sinh viên Mỹ.
Theo một số nguồn tin chưa được xác nhận chính thức, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã xác minh sự trở lại này, làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong dư luận.
Marco Rubio và lập trường “quét sạch ảnh hưởng Cộng sản”Trong tuyên bố sáng nay, Thượng nghị sĩ Marco Rubio khẳng định sẽ thúc đẩy chính sách trục xuất tất cả sinh viên Trung Quốc có liên hệ với Đảng Cộng sản, mở rộng hơn cả chính sách dưới thời Tổng thống Biden – vốn chỉ nhắm vào sinh viên có liên hệ quân đội hoặc cơ quan tình báo Trung Quốc.
Rubio cho biết, lần này mục tiêu là cả con cháu các quan chức cấp cao – tức tầng lớp “thái tử đỏ”, những người lớn lên trong đặc quyền nhưng vẫn chọn đến Mỹ để thụ hưởng nền giáo dục dân chủ – trong khi chính cha mẹ họ lại đàn áp tự do tại quê nhà.
Tiền thuế người dân Mỹ nuôi ai?
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao tiền thuế của người dân Mỹ lại phải tài trợ cho con cháu của tầng lớp lãnh đạo độc tài?
Việc “tặng không” cơ hội học tập hàng đầu cho người đại diện cho một chế độ thù địch với phương Tây là điều vô lý và nguy hiểm.
Đặc biệt, khi Tập Minh Trạch không đơn thuần là một sinh viên – cô đại diện cho biểu tượng của tầng lớp kế thừa quyền lực độc đoán, hưởng đặc quyền ở Mỹ nhưng phục vụ lợi ích của một chế độ chuyên chế.
Nhiều người nhắc lại: Tập Cận Bình từng có thời gian sống ở Mỹ, từng hiểu phương Tây – nhưng vẫn trở thành một lãnh đạo cực đoan.
Bởi vì “máu cộng sản” không dễ rửa sạch, dù có học ở đâu, bằng cấp gì.
Và con gái ông, dù mang vẻ ngoài “hiền hòa”, vẫn là kết tinh của hệ thống quyền lực độc tài. Đừng mong có sự “cải tạo” hay thay đổi. Ngai vàng không bao giờ tự rơi – đặc biệt là trong tay các “thái tử đỏ”.
Phải hành động dứt khoát
Không chỉ Tập Minh Trạch, mà tất cả con cái của các quan chức cấp cao Trung Quốc đang học tập, sinh sống tại Mỹ – cần bị rà soát và trục xuất nếu có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chúng ta không thể vừa gọi Trung Quốc là đối thủ chiến lược, vừa nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo kế tiếp của họ ngay trên đất nước mình.
Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo về mối đe dọa từ giới tinh hoa đỏ của Trung Quốc. Giờ là lúc chấm dứt sự dễ dãi, và trả lại công bằng cho người dân Mỹ.
Đừng để nước Mỹ trở thành học viện đào tạo cho tầng lớp cai trị của những chế độ tản bạo.
XEM THÊM ĐỂ RÕ
Con gái Tập Cận Bình được bảo vệ nghiêm ngặt thế nào khi du học Harvard?
Trong suốt thời gian theo học tại Đại học Harvard, con gái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – Tập Minh Trạch – đã sống một cuộc đời gần như “vô hình”, được bảo vệ ở mức độ gần như tuyệt đối bởi cả Trung Quốc và Mỹ.
Theo nhiều nguồn tin từ giới học thuật và truyền thông phương Tây, Tập Minh Trạch bắt đầu theo học tại Harvard vào khoảng năm 2010, nhưng không ai trong trường thực sự biết đến thân phận thật của cô.
Dưới một cái tên giả và danh tính được thay đổi hoàn toàn, cô hòa nhập vào môi trường học thuật danh giá này mà không để lại bất kỳ dấu vết công khai nào.
Bảo vệ nghiêm ngặt, danh tính được che giấu
Tập không sử dụng tên thật trong hồ sơ nhập học, và tất cả thông tin cá nhân đều được xếp ở cấp cao.
Các hồ sơ sinh viên, danh sách lớp học, ảnh nhóm hay thậm chí các tài liệu nội bộ của trường hoàn toàn không nhắc đến cái tên “Tập Minh Trạch”.
Một số sinh viên và giảng viên từng tiếp xúc với cô xác nhận: họ không hề biết rằng đang học cùng con gái của lãnh đạo Trung Quốc.
Mật vụ Trung – Mỹ phối hợp âm thầm
Một đội bảo vệ bí mật từ Trung Quốc – nhiều khả năng thuộc Trung đội Cận vệ Trung ương (CSB) – đã đi theo bảo vệ cô trong suốt thời gian ở Mỹ.
Ngoài ra, các cơ quan an ninh Mỹ cũng được cho là có sự phối hợp ngầm, dù không công khai xác nhận.
Tập Minh Trạch không ở ký túc xá sinh viên, mà sống trong một căn nhà cao cấp gần trường, có camera giám sát 24/7 và lối đi riêng, được kiểm soát chặt chẽ.
Giữ khoảng cách với công chúng và truyền thông
Trong thời gian học, cô tránh tuyệt đối mạng xã hội, sự kiện sinh viên hay các cuộc tranh luận có yếu tố chính trị. Những người bạn thân ít ỏi của cô, phần lớn là sinh viên quốc tế, cũng giữ thái độ kín tiếng và tôn trọng sự riêng tư đặc biệt.
Truyền thông Trung Quốc hoàn toàn không đưa tin về việc cô đang du học Mỹ, còn báo chí nước ngoài chỉ biết đến thông tin này sau khi cô đã tốt nghiệp và trở về nước.
Tất cả các báo cáo đều ở dạng ẩn danh hoặc “theo nguồn tin thân cận”.
Vì sao được bảo vệ nghiêm ngặt đến vậy?
Tập Minh Trạch không chỉ là một công dân Trung Quốc bình thường. Cô là con gái duy nhất của nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ.
Việc bảo đảm an toàn cho cô ở nước ngoài, đặc biệt tại Mỹ – đối thủ chiến lược hàng đầu của Bắc Kinh – không chỉ là vấn đề an ninh cá nhân mà còn là vấn đề quốc gia.
Một nguồn tin an ninh nhận định: “Chỉ cần một sự kiện nhỏ xảy ra với cô ấy ở Mỹ, nó có thể trở thành khủng hoảng ngoại giao toàn diện giữa hai siêu cường.”
Tập Minh Trạch đã tốt nghiệp Harvard và hiện sống rất kín tiếng tại Trung Quốc. Không có bất kỳ thông tin chính thức nào về công việc, vị trí hay đời sống của cô – đúng như cách cô đã sống trong suốt thời gian tại Mỹ: ẩn danh, im lặng, và tuyệt đối an toàn.
Gần đây nhất, có thông tin cô đã quay lại Harvard để học Cao Học, nhưng hình ảnh của cô đã đăng đầy trên mạng, e rằng việc bảo vệ cô lần này sẽ khó hơn rất nhiều.
Henry Vu-TH
_______________
Đỗ Hứng gởi
