Tất cả là âm mưu của "rắn độc" Trung Quốc
Gần đây, Trung Quốc đã vận chuyển một lô hóa chất lớn cho Iran, đủ để sản xuất năng lượng rắn cho khoảng 900 tên lửa tầm xa. Động thái này khiến Israel vô cùng lo ngại. Một đợt vận chuyển hóa chất thứ hai, với quy mô còn lớn hơn, được cho là sẽ diễn ra trong tuần này, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Ngoài ra, Trung Quốc đã hỗ trợ Iran xây dựng một nhà máy sản xuất sợi carbon, vật liệu quan trọng để chế tạo tên lửa và máy bay không người lái (drone) cỡ lớn. Trung Quốc cũng cung cấp nhiều linh kiện điện tử và hệ thống phòng không tiên tiến cho Iran, giúp nước này nâng cao khả năng quân sự.
Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc bị cáo buộc cung cấp thông tin về vị trí các tàu thương mại và tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz cho lực lượng Houthi, tạo điều kiện để Houthi tấn công bằng tên lửa và drone.
Hỗ trợ của Trung Quốc còn mở rộng sang chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, đặc biệt trong những năm gần đây. Đổi lại, Trung Quốc nhận được một lượng lớn dầu mỏ từ Iran. Theo ước tính, Iran cung cấp khoảng 10-15% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc vào năm 2025, với hơn 90% xuất khẩu dầu của Iran được bán cho Trung Quốc.
Nhận thức được mối quan hệ này, Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các cơ sở chiến lược của Iran, bao gồm nhà máy hóa chất, nhà máy sản xuất sợi carbon, nhà máy chế tạo drone, cũng như các cơ sở sản xuất tên lửa và vũ khí hạng nặng. Trước các cuộc không kích, tình báo Israel được cho là đã cảnh báo dân thường sơ tán, nhưng Iran dường như xem nhẹ các cảnh báo này, cho rằng đó chỉ là lời đe dọa.
Israel còn có kế hoạch táo bạo hơn: phá hủy các cơ sở khai thác và lọc dầu lớn của Iran nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc. Với việc Trung Quốc phụ thuộc vào Iran cho khoảng 10-15% nhu cầu dầu mỏ (dựa trên dữ liệu từ Kpler và các nguồn phân tích), việc gián đoạn nguồn cung này có thể gây ra khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng cho Trung Quốc. Trung Quốc dường như đang đặt cược lớn vào Iran để hỗ trợ tham vọng phát triển kinh tế và địa chính trị của mình.
Ở Nam Mỹ, Trung Quốc cũng nhập khẩu dầu từ Venezuela, chiếm khoảng 2-5% tổng lượng dầu nhập khẩu, với con số dao động tùy thuộc vào tác động của các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Gần đây, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, bao gồm thuế 25% đối với các quốc gia mua dầu Venezuela, khiến nguồn cung này trở nên bấp bênh hơn.
Để xoa dịu tình hình, Trung Quốc gần đây đã đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Iran và Israel, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, Israel dường như không quan tâm đến đề xuất này.
Trung Quốc, với vai trò trung tâm trong các liên minh này, đang bị xem là “con rắn độc” đứng sau lưng Iran và các nhóm như Houthi. Việc Israel nhắm vào các đồng minh của Trung Quốc, đặc biệt là Iran, có thể đẩy Trung Quốc vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, khi nguồn cung năng lượng bị đe dọa. Trọng tâm của cuộc chơi này rõ ràng nhắm vào Trung Quốc, và không ai khác.
Hãy chờ xem diễn biến tiếp theo!
___________________
Đỗ Hứng gởi
