Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TẨY NÃO DÂN CHÚNG. TRUYỀN THÔNG CÁNH TẢ VÀ CUỘC TỔNG TẤN CÔNG TT TRUMP


Nói xấu Tổng thống Trump thật sự rất dễ. Nếu ai đó thuê tôi viết bài chỉ trích ông Trump, tôi chỉ cần 30 giây mở Google News là sẽ có ngay hàng loạt bài báo mới mỗi giờ, dồn dập chỉ trích ông với đủ mọi đề tài.

Ví dụ như hôm nay, báo chí cánh tả đồng loạt đưa tin về các cuộc biểu tình chống Trump với khẩu hiệu "No Kings" tại nhiều thành phố lớn. Họ tuyên bố có đến 1.800 cuộc biểu tình, nhưng thực tế chỉ có chưa tới 10 cuộc với quy mô hơn 100 người; phần lớn chỉ lèo tèo vài ba người, từ 5-10 người, nhưng được thổi phồng như phong trào toàn quốc với quy mô khổng lồ.

Rồi các bài công kích lễ diễn binh mà họ cho là "nghèo nàn" và "lãng phí", với chi phí được tung hô từ 42 triệu đô rồi phóng đại lên thành 72 triệu, nhằm tạo hình ảnh ông Trump là người phô trương, hoang phí, bất cẩn.

Đặc biệt, truyền thông cánh tả không ngừng công kích chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump...

Tổng thống Trump điều quân về hỗ trợ an ninh tại những nơi bạo loạn như Los Angeles thì bị chỉ trích độc tài. Và bản tin nhỏ như Trump ra lệnh cho cơ quan ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) tăng cường chiến dịch truy bắt và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp thì báo đăng là trump muốn ICE hành động mạnh ở các thành phố do Đảng Dân Chủ kiểm soát như Los Angeles, New York, Chicago, những "thành phố trú ẩn" (sanctuary cities) luôn tìm cách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp khỏi luật liên bang.

Vấn đề trục xuất thì tổng thống nào cũng có nhưng đối với Trump thì bị truyền thông cánh tả mô tả thành hình ảnh “độc tài”, “tàn nhẫn”, “chà đạp nhân quyền”, tạo cảm giác như thể chỉ có ông Trump mới trục xuất di dân.

Trong khi truyền thông cánh tả luôn dựng lên hình ảnh ông Trump tàn nhẫn nhất lịch sử, thì thực tế cho thấy thời Obama có gần 3 triệu người bị trục xuất. Clinton trục xuất hơn 12 triệu người thì báo chí ém tin, trong khi Trump trục xuất chỉ khoảng 1 triệu thì bị rầm rộ lên án.

Rõ ràng, các đời tổng thống trước trục xuất nhiều gấp nhiều lần, nhưng truyền thông vẫn chỉ đánh mỗi mình Trump, tạo cảm giác sai lệch trong nhận thức người dân.

Chúng ta cũng không thể quên những gì xảy ra trên mạng xã hội trong kỳ bầu cử 2020, Facebook, Twitter là hai mạng xã hội lớn nhất thế giới đồng loạt khóa tài khoản Tổng thống Trump ngay giữa lúc ông đang tranh cử. Khi ông chuyển sang dùng một mạng xã hội khác "Parler", lập tức Google và Apple cũng chặn luôn ứng dụng App đó khỏi các kho tải.

Cả một hệ thống quyền lực từ chính trị, truyền thông đến công nghệ đã liên kết lại thành một bộ máy bịt miệng khổng lồ mà chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ.

Đây không đơn giản là những chỉ trích chính trị thông thường. Đây là một chiến dịch tuyên truyền bài bản và toàn diện mọi thành tựu của ông Trump bị bóp méo, mọi sơ suất bị thổi phồng, và mọi thông tin thuận lợi đều bị giấu nhẹm.

Nhiều người ngày nay ghét ông Trump, nhưng nếu hỏi họ lý do cụ thể thì phần lớn không trả lời được, vì thực chất họ đã bị truyền thông cánh tả tẩy não từng ngày, từng tháng, từng năm.

Chỉ có sự thật, những con số minh bạch và cái nhìn công tâm mới giúp chúng ta hiểu được bản chất thực sự của cuộc chiến chính trị đầy bẩn thỉu này.

Ghi chú: Vấn đề Thùy Trang muốn đưa ra cho thấy là báo chí cánh tả chạy hết công suất để nói xấu Tổng thống Trump.

Mình nhìn thấy sự thiếu khách quan và trở thành bộ máy tẩy não đáng sợ chứ không phải mình viết bài nầy để binh vực tổng thống Trump đâu.

Mình muốn cho những người ghét Trump hiểu vì chính họ đã bị tẩy não bởi truyền thông mà ngay chính họ cũng không hay biết. Nếu anh chị ghét Trump không tin thì hãy vào Google News tìm trong 100 bài trong đó, anh chị chỉ cần đưa link 1 bài khen Trump, chỉ cần 1 bài thôi của báo chính thống thì mình sẽ gỡ bài này xuống liền.


Thuy Trang Nguyen

_____________________


Hoang Nguyen gởi