Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
THẮNG HAY THUA
 


Cho đến hôm nay UỶ BAN BẦU CỬ CUẢ CHÍNH PHỦ HOA KỲ vẫn chưa tuyên bố ai thắng, ai thua trong cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng nhìn qua tất cả các cơ quan truyền thông thiên tả của Hoa Kỳ đã hoạt động mạnh mẽ trong việc bôi bẩn, chê bai chưởi bới TT Trump hầu truất phế một ông Tổng Thống đã hy sinh quyền lợi và danh vọng, bước ra từ lòng dân tộc Mỹ để giữ cho mãnh đất đại cường quốc này tồn tại trong tự do dân chủ và nhân bản.
 
Nhưng không từ thời Cựu TT Clinton , hệ thống sinh hoạt trong chính phủ như đã có một con đường vạch sẵn. Chính quyền có thể đi vào con đường này hay đã đi ngược lại con đường đã vạch sẵn nhưng chắc chắn họ đã có quá nhiều vấn đề trước mặt .
 
 Nhưng đến nhiệm kỳ của cựu TT Obama chúng ta đã nhìn thấy những cái phi lý xảy ra trước mất:  khủng bố dân chúng Hoa Kỳ do bọn khủng bố gây ra lại ở ngay trong lòng nội địa. Những vụ buôn bán vũ khí hạt nhân cũng phát xuất ngay trong dòng chính của chính quyền.
 
Trong bối cảnh đó hầu như người dân đã muốn phát biểu qua những thao thức gói ghém trong lo sợ trước sự tự do khủng bố của nhóm khủng bố ở Trung Đông. Đây chính là lúc mà các cơ quan truyền thông phải lên tiếng hay những cơ quan truyền thông thổ tả của người Việt cũng cần phải lên tiếng. Nhưng không, họ im lặng như tờ như họ đã lựa chọn sẵn con đường đã định,
 
Cho đến nhiệm kỳ TT Trump thì đám truyền thông ở Hoa kỳ mới lộ mặt ra. Ngay cả những cơ quan truyền thông thổ tả của Người Việt hải ngoại cũng nhào ra ăn cái gì mà cũng chưởi bới TT Trump một cách ngớ ngẩn. Tuy họ không cảm thấy xấu cho rằng mình đang phục vụ cho một thế lực nào đó tha hồ tung tin lừa bịp người dân VN tại Hoa Kỳ. Nhưng người Việt tỵ nạn cộng sản lại cảm thấy ô nhục cho những hành động của họ
 
Ngoài ra còn có mấy ông học giả, ký giả, tự tung tự tác cho Biden thắng cử theo giá cả của một bài viết mà quên đi cái liêm sĩ của giòng giống gia đình
 
Cho đến hôm nay bọn truyền thông Thiên tả của Hoa Kỳ và thổ tả của Việt Nam vẫn cho  Tổng thống Donald Trump đang bị coi là kẻ thất bại cay đắng trong một cuộc bầu cử vừa qua
 
Nhưng trước sự tố cáo về việc gian lận bầu cử của Ủy Ban vận Động của TT Trump và nhóm luật sư của ông  cùng các vụ kiện đã được đệ trình ở Pennsylvania về thời hạn và các quan sát viên bị kéo dài quá mức. Cũng như quan sát viên của phía TT Trump đã không được Uỷ Ban Kiễm soát bầu cử ở Pennslyvania cấm không cho vào. Còn ở Michigan vì thiếu minh bạch, Georgia thì bỏ phiếu muộn và Nevada thì phiếu chỉ được về xác minh bằng máy.
 
Tất cả các sự kiện trên đã được luật sư phía TT Trump đã thành lập những case vế gian lận bầu cử và đã đưa vào Toà án.
 
Có người cho rằng, mặc dù các vụ kiện ngay cả khi chiến thắng thì cũng chưa chắc đã lật ngược được kết quả bầu cử hiện tại. Bất kễ mọi người nghĩ ra sao, nói ra sao nhưng chắc chắn một vấn đề đã làm người dân lo sợ là cuộc bầu cử này đã phơi bày những vết nứt trong hệ thống bầu cử không hoàn hảo của Hoa Kỳ.
 
Như vậy điều đau đớn cho dân tộc Hoa Kỳ hôm nay trước sự gian lận trong cuộc bầu cử đã có sắp xếp của một thế lực ngầm và sự nhúng tay của các thế lực khác ngoài Hoa kỳ. Chính vì điều đó người dân Hoa Kỳ cấn phải cải thiện tập thể bầu bán trong các cuộc bầu cử ở tương lai để có thể khôi phục lại niềm tin của dân chúng và tin tưởng vào chính phủ và các thể chế của chính phủ một khi sự sai trái và thiếu sót đó đã lộ ra.
 
TT Trump là một người không nằm trong bất cử một thế lực chính trị  nào của Hoa Thịnh Đốn. Ông phải chiến đấu rất lẽ loi để "rút cạn đầm lầy" và  thay đổi hiện trạng. Thành công hay không thành công thì những vụ kiện này có thể là những di sản rất lớn của TT Trump trong việc quyết tâm thanh lọc tận gốc nạn tham nhũng.
 
Từ trước đến nay những ai muốn diệt tận gốc nạn tham nhũng thì cũng bị chống đối rất nặng nề vì đụng đến ổ tham nhũng của chúng.
 
Tham nhũng của chính phủ và gian lận cử tri là đã có thật. Chỉ riêng năm ngoái, đã có 32 cáo buộc gian lận cử tri, chẳng hạn như mua phiếu bầu, gian lận xử dụng phiếu bầu vắng mặt và cung cấp “trợ giúp” bất hợp pháp tại các phòng phiếu.
 
Trong một vụ án đáng chú ý được xét xử năm nay, Domenick J. Demuro, cựu thẩm phán bầu cử Philadelphia, bị kết tội nhận hối lộ để bỏ phiếu gian lận và chứng nhận kết quả bỏ phiếu sai trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2014, 2015 và 2016. Trong bối cảnh đó những trường hợp này đã làm dấy lên tâm lý nghi ngờ càng ngày càng tăng của dân chúng và họ đã bắt đầu mất niềm tin vào chính phủ.
 
Nhóm luật sư của TT Trump đã hoàn tất những vụ kiện này qua con số 150 triệu phiếu bầu bất hợp lệ được bỏ qua hằng trăm nghìn địa điễm bỏ phiếu . Hơn nữa, với các cuộc bỏ phiếu gửi qua thư hàng loạt, khả năng gian lận cử tri sẽ tăng lên. Hộp bỏ phiếu cử tri không an toàn, nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ đã đổ phiếu bầu và người chết bỏ phiếu gửi qua thư đã là những bằng chứng gian lận đã  được xác nhận trong cuộc bầu cử gần đây.
 
Phía truyền thông thiên tả và thổ tả của Việt Nam vẫn luôn cho rằng mức độ gian lận chưa thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc bầu cử này. Nhưng tất cả người Mỹ nên đồng ý rằng bất kỳ hành vi gian lận cử tri nào đều  không thể chấp nhận được. Về căn bản pháp lý , nó đi ngược lại các giá trị tập thể của chúng ta và đe dọa hệ thống của chúng ta. Hơn nữa, với sự gian lận bỏ phiếu này , thậm chí vài nghìn phiếu bầu ở một thành phố cũng có thể dẫn đến một tiểu bang, và một tiểu bang chênh lệch có thể dẫn đến một cuộc bầu cử toàn quốc không hoàn chỉnh.
 
Cho dù có những tranh cãi gay gắt sẽ dẫn đến các hành động pháp lý kéo dài . Nhưng cái quan trọng và cần thiết là phải đãm bảo tính toàn vẹn và khả năng tồn tại của hệ thống bầu cử tự do
 
Cuộc bầu cử vừa qua đã cho người dân Mỹ thừa nhận sự thật rằng hệ thống của chính phủ Hoa Kỳ là không hoàn hảo và có thể bị hỏng bởi gian lận.
 
Vì thế, tính minh bạch và tiết lộ sự thật cần phải được thông qua quy trình pháp lý của người dân - Một quy trình dựa trên quy trình hợp pháp, luật bằng chứng, quy tắc và sự kiện - là rất quan trọng. Đó là tại sao người dân Hoa Kỳ cần phải nhìn rõ các vụ kiện này.
 
Hãy để các vụ kiện tiếp tục và hãy xem điều gì xảy ra đã. Hệ thống bỏ phiếu của người dân Hoa Kỳ  phải được coi là một bô phận tổ chức thiêng liêng nhất của họ. Ngăn chặn, và truy tố gian lận bầu cử là điều cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của quy trình bỏ phiếu của người dân Hoa Kỳ và đảm bảo sự tiếp tục của nền cộng hòa vĩ đại của họ
 
Và có gian lận tức là bầu cử bất hợp pháp và tức nhiên chỉ những phiếu hợp pháp mới được chấp nhận.
 
Đó cũng là lý do chánh đáng trong việc QUYẾT ĐỊNH THẮNG HAY THUA TRONG CUỘC BẦU CỬ NÀY.
 

Tôn Nữ Hoàng Hoa
 
21/11/2020
 

Usaelection gởi