THẤY GÌ SAU KHI MỸ TẤN CÔNG IRAN ?
Nga, Trung Quốc, Iran, Triều Tiên là tứ trụ độc tài quyết tâm muốn xóa tư tưởng dân chủ phương Tây, thiết lập chế độ độc tài trên toàn thế giới.
Nga muốn trở lại không gian Xô Viết (cũ) ở khu vực Châu Âu.
Trung Quốc muốn bá chủ Châu Á nói riêng và nuôi mộng số 1 thế giới thay thế Mỹ vào năm 2049.
Triều Tiên muốn duy trì chế độ độc tài gia đình trị và thâu tóm Hàn Quốc về thành một Triều Tiên.
Iran thì muốn duy trì chế độ thần quyền chống văn hóa phương Tây, hủy diệt người Do Thái.
Cả bốn quốc gia này liên minh với nhau chống lại các chế độ dân chủ - pháp trị trên thế giới mà đặc biệt là Mỹ và Châu Âu.
* Nga:
bước đầu đánh chiếm nhằm biến Ucraine nhập vào Nga, từ đó làm bàn đạp đánh đến các nước Châu Âu khác. Tuy nhiên hơn 4 năm qua trên chiến trường thì Nga không có bước tiến mới; giai đoạn đầu Nga đã chiếm gần 50% lãnh thổ Ucraine, nhưng đến hôm nay thì Nga chỉ còn chiếm được hơn 20%. Qua hơn 4 năm thiệt hại của Nga về kinh tế, con người và uy tín vô cùng lớn, nền kinh tế chiến tranh đang trên bờ sụp đổ.
Syria đồng minh của Nga đã sụm, còn Iran cũng đang dần sụp theo. Nga đã mất vai trò và ảnh hưởng toàn khu vực Trung Đông. Ngày 17/1/2025 Nga và Iran có ký kết hiệp ước chiến lược toàn diện, trong hiệp ước có nhiều nội dung và có một nội dung về bảo vệ an ninh cho nhau. Nhưng khi Iran bị Israel tấn công thì Nga bất lực, không bảo vệ được đồng mình của mình. Như vậy kể từ khi Nga đánh chiếm Ukraine thì Nga đã mất hai đồng minh chiến lược. Nước Nga đang dần thêm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Mỹ đánh Iran:
Trước đó Nga đã lên tiếng “bảo vệ Iran”, Nga muốn nhắc nhở Mỹ đừng có đánh, nếu đánh Nga sẽ tham chiến vì Putin cho rằng ông Trump không dám đánh vì sợ Nga có hạt nhân.
Mỹ đã đánh Iran, Nga không dám tham chiến trực tiếp đối đầu với Mỹ, nếu Nga tham chiến thì Mỹ sẽ viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ucraine để đẩy Nga ra khỏi nước này. Mặt khác, Nga không còn đủ năng lực cùng một lúc giải quyết ở nhiều nơi, điều này Mỹ vẫn làm được.
* Trung Quốc:
Ngày 20/6/2020 Trung Quốc đã kí thỏa thuận đầu tư 400 tỷ USD vào Iran, số tiền đã và đang giải ngân. Bản chất đầu tư này của Trung Quốc nhằm tạo ảnh hưởng, có chỗ đứng ở Trung Đông mưu đồ thay thế Mỹ.
Chế độ độc tài thần quyền tại Iran đang trên bờ vực sụp đổ, Trung Quốc sẽ trắng tay. Việc Mỹ tấn công Iran Trung Quốc bị thiệt hại rất nhiều về kinh tế, chính trị, cả nhân sự (các nhà khoa học hạt nhân của TQ đang làm việc trong các nhà máy làm giàu urarium để chế tạo hạt nhân, đặc biệt ở Fordow).
Mỹ ra đòn đánh Iran ở thời điểm vàng này khi: nội bộ Trung Quốc đang mâu thuẫn tranh dành quyền lực và nền kinh tế khủng hoảng do chính sách thuế của Mỹ.
Nga thì đang sa lầy trong cuộc chiến với Ucraine và thân tàn sức kiệt.
Triều Tiên vẫn chỉ là Chí Phèo không có cửa để cứu giúp Iran.
Tứ trụ độc tài sẽ bị bẻ từng trụ, những cái rễ cái (rễ cọc) sẽ đào cuối cùng. Hi vọng thế giới loại bỏ dần các chế độ độc tài và thay vào đó là chế độ dân chủ - pháp trị, hòa bình từ đó mới có thể lâu dài.
Teo Ngu Khin
________________
Hoang Nguyen gởi
